1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức kĩ thuật quân sự- Thông tin chung

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fugaka, 02/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Chương trình hiện đại hoá xe tăng của Ô-xtrây-li-a ​


    Để tăng cường khả năng tác chiến và đảm bảo an toàn cho kíp lái, quân đội Ô-xtrây-li-a vừa ký với Công ty Chế tạo các hệ thống thiết bị quân sự chiến thuật một hợp đồng trị giá 280 triệu USD, hiện đại hoá 350 xe tăng chiến đấu chủ lực MI 13AS3. Nội dung chủ yếu của kế hoạch này gồm cải tiến, lắp đặt trên tháp pháp súng máy 12,7mm M2, hệ thống máy tính điều khiển hoả lực hiện đại, động cơ điezen D2848T công suất lớn và bộ truyền động tự động ZFLSG 1000 do hãng Daewoo (Hàn Quốc) sản xuất. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống quạt thông gió, máy điều hoà nhlệt độ và bộ phận chứa, lọc nước sạch cho kíp lái. Theo kế hoạch, Quân đội Ô-xtrây-li-a sẽ từng bước đưa loại xe này vào trang bị để thay thế cho loạt xe tăng M113 kiểu cũ.

    [​IMG]
  2. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Tầu tuần tiễu tên lửa thế hệ mới của Phần Lan ​


    Quân đội Phần Lan vừa chính thức đưa vào trang bị tàu tuần tiễu Camina-74 thế hệ 2 do hãng đóng tàu nội địa A-cơ sản xuất. Thân tàu Camina-74 được chế tạo bằng hợp kim nhôm, tàu có chiều đài: 50,8 m; rộng: 8,3 m; mớn nước: 2 m; lượng choán nước: 270 tấn; trang bị 2 động cơ điezen MTU 16V 538 TB93, tổng công suất 7.510 mã lực; tốc độ hành trình tối đa: 32 hải lý/giờ; tầm hoạt động: 500 hải lý (tốc độ 30 hải lý/giờ). Kíp thuỷ thủ: 21 người, trong đó có 5 sĩ quan. Vũ khí trang bị gồm: 6 bệ phóng tên lửa RBS 15SF có thể tiêu diệt mục tiêu từ cự ly 15 km; 1 pháo 40 mm ''Bofors'' tầm bắn: 12 km; 1 dàn hoả tiễn 6 nòng có lá chắn; 1 pháo 23mm nòng kép; 1 hệ thống thông tin vô tuyến chiến thuật Bius, 1 hệ thống điều khiển hoả lực EOS-400. Ngoài ra, tàu còn được trang bị thiết bị phát hiện mục tiêu dưới nước.

    [​IMG]
  3. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Nâng cấp tàu Phri-ghết lớp Lu-pô ​


    Hải quân Vê-nê-du-ê-la đang triển khai chương trình nâng cấp 6 tàu Phri-ghết lớp Lu-pô và đã đưa vào trang bị được 2 chiếc. Tàu trang bị hệ thống quản lý tác chiến hải quân ENTCS-2000 do hãng En-bit (I-xra-en) phát triển.
    Hệ thống quản lý tác chiến ENTCS-2000 được tích hợp đầy đủ các thiết bị điều khiển hiện đại với công nghệ mới nhất hiện nay. Hệ thống đã phải trải qua hơn 1000 cuộc thử nghiệm tại Hai-pha và lắp đặt cho 5 tàu chiến đấu tiên tiến lớp Saar của hải quân I-xra-en. Với việc trang bị hệ thống ENTCS-2000, các tàu lớp Lu-pô sẽ nâng cao khả năng tác chiến chiến thuật, cảnh báo sớm sự đe dọa tiến công của tàu chiến và tên lửa chống hạm đối phương, nâng cao khả năng truyền số liệu, điều khiển bắn và nhiều chức năng khác.
    Công ty đóng tàu In-gan-xơ thuộc hãng Lít-tơn được hải quân Vê-nê-du-ê-la chọn làm đối tác với hãng En-bít của I-xra-en. Ngoài tàu Lu-pô, In- gan-xơ còn được trao hợp đồng 315 triệu USD để kiểm tra và nâng cấp hai tàu Phri-ghết có tên là Ma-ri-xcan Xúc-rơ và An-mi-rêt Brai-ơn. Các tàu này sẽ được sửa chữa, cải tiến phần mũi, lắp động cơ đẩy đi-ê-den mới, nâng cấp động cơ tua-bin khí, các hệ thống điện, hệ thống chỉ huy và kiểm soát cùng với hệ thống vũ khí đã được hiện đại hóa. Tất cả các tàu Phri-ghết lớp Lu-pô và các tàu trên đều đạt tới trình độ tàu chiến tiêu chuẩn sau khi nâng cấp.

    [​IMG]
  4. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Nhận diện một số tên lửa hành trình ​

    [​IMG]
    Tên lửa AGM-86 ​
    Trong cuộc chiến tranh I-rắc hiện nay, Mỹ đã và đang sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, trong đó có tên lửa hành trình. Các loại tên lửa hành trình tiến công các mục tiêu của I-rắc đều là những loại đã từng sử dụng ở chiến dịch ''Bão táp sa mạc'', ''Con cáo sa mạc'', hay trong cuộc chiến Ban-căng và ở Áp-ga-ni-xtan...Tuy nhiên, trong lần tham chiến này, phần lớn các tên lửa hành trình đã có những cải tiến đáng kể.
    Tên lửa hành trình Tô-ma-hốc BGM-109 phóng từ tàu ngầm, tàu nổi dùng để tiến công các mục tiêu trên đất liền, trong mọi điều kiện thời tiết. Các tên lửa Tô-ma-hốc chiến thuật, mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, được cải tiến và ký hiệu từ A đến D. Riêng tên lửa BGM- 109D mang đầu đạn nổ phá văng mảnh hoặc chứa 166 quả dạn con. Một số loại tên lửa Tô-ma-hốc ký hiệu từ Block-I đến Block-IV cũng được Mỹ đem ra sử dụng. Tên lửa hành trình Tô-ma-hốc nâng cấp từ Block-I đến Block-IV sử dụng hệ dẫn đường theo GPS, máy thu vệ tinh có khả năng kháng nhiễu cao, đầu đạn nhẹ hơn, tầm bắn xa hơn, độ chính xác theo lý thuyết là 3 mét, cao hơn rất nhiều so với các loại Tô-ma-hốc thế hệ đầu tiên. Các tên lửa Tô-ma-hốc cải tiến đều sử dụng động cơ phản lực hai dòng khí hiệu suất cao. Hệ thống dẫn đường cho tên lửa là hệ Tercom, bảo đảm xác dịnh mục tiêu cho tên lửa tiến công ngày càng chính xác hơn. Hệ Tercom là một hệ mở, có bản đồ địa hình số hoá đường bay dược lập trình trước và lưu vào bộ nhớ của tên lửa. Hệ thống cũng cho phép tên lửa cập nhật những thông tin mởi từ hệ thống vệ tinh để hiệu chỉnh đường bay nhằm xác định và tiêu diệt mục tiêu chính xác. Tên lửa hành trình phóng từ trên không được Mỹ sử dụng là các loại AGM-86, AGM-129, AGM-130, ACM- 142 Popeye và các loại tên lửa phóng từ ngoài tầm hoả lực Jassm, Slam-er. Hầu hết các loại tên lửa hành trình AGM cũng được cải tiến, ký hiệu từ A đến H. Mỗi một loại tên lửa sau cải tiến đều có những tính năng ưu việt hơn hoặc được lắp thêm những đầu đạn mới, cự ly phóng xa hơn và độ chính xác cũng cao hơn. Đặc biệt, trong số các tên lửa hành trình mà Mỹ- sử dụng, chiếm đa số là mang đầu đạn xuyên phá các công trình kiên cố, công trình ngầm và các phương tiện cơ giới bọc thép...Chỉ riêng tên lửa hành trình AGM-86 đã có hàng chục lần cải tiến Đợt nâng cấp gần dây đã cho phép tên lửa AGM-86C tích hợp hệ thống dẫn đường Tercom với hệ thống GPS và INS để trang bị cho máy bay B-52H. Còn tên lửa AGM-86D có khả năng mang được nhiều đầu đạn xuyên và khoan phá bê tông. Tên lửa hành trình Jassm được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, nửa kiên cố, các mục yiêu ''mềm'' và mục tiêu diện. Còn lên lửa AGM- 142 Popeye được dùng để phá huỷ các trạm biến áp, nhà máy điện, các đài ra-đa, các trạm truyền tin và các mục tiêu quan trọng khác. Sau khi nâng cấp, tên lửa AGM- 142 Popeye được lắp đầu tìm ảnh hồng ngoại, đầu tự dẫn truyền hình cùng với hệ dẫn quán tính và đường truyền số liệu tốc độ cao. Với việc trang bị đường truyền số liệu mới, tên lửa cho phép máy bay mang điều khiển hoặc chuyển sự điều khiển-dẫn tiên lửa cho một máy bay khác để máy bay phóng có thể thoát ra khỏi khu vực phóng. Hiện nay, đã có các tên lửa AGM-142 cải tiến thành Popeye-II và Popeye-III lắp trên máy bay có trọng lượng thích hợp hơn, dùng động cơ tua-bin hai dòng khí, bảo đảm tốc độ cao để tiêu diệt các mục tiêu từ cách xa 250 km.
    Được fugaka sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 03/07/2003
  5. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Máy bay trực thăng vũ trang Mi-28H ​

    [​IMG]
    Nga đã khởi công chế tạo loại máy bay trực thăng vũ trang Mi-28H, phương Tây đặt tên Black Hunter. Mi-28H được cải tiến từ máy bay trực thăng Mi-28 nổi tiếng. Điểm khác biệt là, máy bay trực thăng Mi-28H có thể tìm kiếm và phá huỷ các loại mục tiêu trong đêm tối và trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, nó còn có thể bay được ở độ cao cực thấp, chỉ cách 5m so với mặt đất. Mi-28H trang bị pháo 30mm, cùng với số lượng tên lửa đủ để tiêu diệt 10 chiếc xe tăng. Trên máy bay trực thăng Mi-28H còn trang bị tên lửa bay theo chương trình. Dự kiến Mi-28 sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào năm 2005.

    [​IMG]
  6. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cho em chen zô chút.....nó có cái mũi đặc trưng của Havoc và cái củ tròn trên nóc giống Longbow.....coi bộ là con lai hả bác?
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm
  7. BALOO2000

    BALOO2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Mũi trực thăng chứa bộ phận dò tìm mục tiêu bằng hồng ngoại, có thể gồm cả bộ phận chỉ định laser cho vũ khí.
    Mũ tròn trên nóc là camera, có thể gồm cả radar, do trực thăng bay rất thấp nên đưa các thiết bị này lên vị trí cao nhất để tăng tầm nhìn.
    Được BALOO2000 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 06/07/2003
  8. BALOO2000

    BALOO2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    BGM-109 Tomahawk Cruise Missile
    Introduction
    The Tomahawk Cruise Missile is a long-range, subsonic cruise missile used for both land attack and anti-surface warfare.
    At launch, the Tomahawk Cruise Missile is propelled by a solid fuel rocket booster until achieving its optimum trajectory path, upon which a small turbofan engine takes over for the remaining "cruise" portion of the flight. Depending upon target selection and mission parameters, the Tomahawk Missile can be equipped with two guidance systems. The first, an inertial terrain contour matching guidance system is used for flight paths over land, while a modified harpoon guidance system is used on missions against ships and over open water. Detection of the missile by enemy radar or infrared is difficult as the missile has a small profile cross section, and it's turbofan engine releases very little heat, thus giving the Tomahawk Cruise Missile a high likelihood of survival and mission success.
    Tomahawk is cruise missile fired from U.S. surface combatants and attack submarines. The warhead may be a single 1000lb or 166 cluster bomblets. The missile can hit within a FEW feet of its target. The missile can be used to destroy a heavily defended target without risking the lives of pilots. The Tomahawk was originally a strategic nuclear missile during the Cold War but is now also deployed in the tactical conventional warhead role.
    Mission
    Long range, subsonic cruise missile, conventionally armed for anti-surface warfare, and conventionally and nuclear armed for land attack versions.
    Features
    Tomahawk is an all-weather submarine/surface combatant launched anti-ship or land attack cruise missile. After launch, a solid propellant rocket booster propels the missile until a small turbofan engine takes over for the cruise portion of the flight. The land attack version of Tomahawk has an inertial and terrain contour matching (TERCOM) guidance. TERCOM uses a stored map reference to compare with the actual terrain. This determines the missile's position. If necessary, a course correction is then made to place the missile on course to the target. The anti-ship version has a modified Harpoon cruise missile guidance system. This permits Tomahawk to be launched and fly at low altitudes in the general direction of an enemy warship to avoid radar detection. At a programmed distance, the missile begins an active radar search to seek out, acquire and hit the target ship.
    Tomahawk is a highly survivable weapon against predicted hostile defense systems. Radar detection is difficult because the missile has a very small cross-section and can fly at extremely low altitudes. Similarly, infrared detection is difficult because the turbofan engine emits a low level of heat. The anti-ship variant of Tomahawk uses a combined active radar seeker and passive system to seek out, engage and destroy a hostile ship at long range. The Tomahawk weapon system is dual-sourced and is built by both General Dynamics/Convair and McDonnell Douglas Astronautics Company.
    Upgrades include: a Global Positioning System (GPS) receiver; an upgrade of the Digital Scene Matching Area Correlation (DSMAC) system; and increases in range, Time of Arrival (TOA) control, and improved 402 turbo engines.
    The Block III variant provides a significant increase in range and greater accuracy tot he Tomahawk cruise missile family. The Block III variant was inducted in 1993.
    Current Firing Platforms
    Surface Combatants:
    Ticonderoga Class Cruisers - Vertical Launch System
    Arleigh Burke Class Destroyers - Vertical Launch System
    Spruance Class Destroyers - Vertical Launch System
    Submarines:
    Los Angeles Class Fast Attack
    Vertical Launch and Torpedo Tube Launch configurations.
    Missile loadouts may vary from platform to platform according to the threat environment and C2 perogative.
    Command and Control Sites
    Location: All Carrier groups and numerous land installations.
    In the context of this topic - designated any site that maintains a Mission Distribution System. This system maintains the worldwide database of Tomahawk Missions, tracks what missions can be shot from shooters, tracks missile inventories, and communicates and relays orders to the Surface and Sub Fire Control Systems.
    Description: These ship-launched missiles can carry a 1,000-pound warhead some 1,000 miles.
    The unmanned cruise missile is the weapon of choice for highly defended fixed targets. During the Persian Gulf War, some 300 were fired at Iraq.
    The missiles travel at 550 mph. Older versions have a range of 700 miles, carry a steel-encased warhead and cost about $1 million each. Newer versions have a range of 1000 miles, carry a titanium-encased warhead with a delayed fuse for penetration of reinforced targets and cost $750,000 each.
    The newest version of the Tomahawk (the block 3) is guided by global positioning satellites (GPS). Older versions used maps stored in the missile's computer memory.
    The GPS-guided missiles do not need recognizable terrain features to navigate, they can be targeted much faster, and they are more accurate.
    Basic Specifications
    Primary Function: Long-range subsonic cruise missile for anti-surface (anti-ship) warfare and conventional or nuclear land attack
    Length: 18 feet 3 inches (5.56 meters); with booster: 20 feet 6 inches (6.25 meters)
    Diameter: 20.4 inches (51.81 cm)
    Wingspan: 8 feet, 9 inches (2.67 meters)
    Weight: 2,650 pounds (1192.5 kg); 3,200 pounds (1440 kg) with booster
    Speed: Subsonic - about 550 mph (880 km/h)
    Range: Land attack, nuclear warhead: 1,350 nautical miles (1552.5 statute miles, 2482 km) Land attack, conventional warhead: 600 nautical miles (690 statute miles, 1104 km) Anti-ship configuration: over 250 nautical miles (287.5 statute miles, 460 km)
    Powerp Plant: Williams International F107-W-R-400 cruise turbo-fan engine; solid-fuel booster
    Warhead: Conventional - 1,000 pounds bullpup; Nuclear - W-80 conventional submunitions dispenser with combined effect bomblets
    Contractors: General Dynamics, Convai Division; McDonnell Douglas
    Unit Cost: $1.1 to 1.2 million (1998)
    Được BALOO2000 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 06/07/2003
  9. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Ra-đa 59 H6-E ​
    Ra-đa ''PRO TRIV NHIK - GE? là ra-đa định vị không gian ba chiều, đa năng, cơ động nhanh thuộc thế hệ thứ 5. Nó có thể phát hiện và bám sát được 150 mục tiêu: Đồng thời thông báo chính xác toạ độ các mục tiêu (độ cao, cự ly, phương vị) ở độ cao từ 50 m đến 200 km và xa 400 km cho các đơn vị cao xạ, tên lửa và không quân bất chấp mọi điều kiện gây nhiễu tích cực dày đặc của đối phương.
    Ra đa ''PRO TRIV NHIL - GE'' có an-ten hình chữ nhật kích cỡ 5,5 x 8,5 m. Tốc độ quay của an-ten là 6 vòng/phút hoặc 12 vòng /phút, vì thế thời gian ẩn hiện các mục tiêu trong vòng 10 giây hoặc 5 giây. Như vậy vừa đủ thời gian cho các trắc thủ ra-đa có thể phát hiện và bám sát được các mục tiêu đang bay với tốc độ lớn và cơ động nhanh như các loại máy bay thuộc thế hệ thứ 5. An-ten được cấu tạo thành 10 khối với 20 tia giống nhau và góc quét là 0-45 độ. Nếu một khối của an ten có sự cố thì 9 khối an-len còn lại vẫn hoạt động bình thường và bán kính sục sạo mục tiêu vẫn không thay đổi. Khi đó ra-đa sục sạo mục tiêu không phải bằng 20 tia mà là 18 tia, vì thế độ chính xác bị giảm đôi chút. ngoài ra nó còn dễ dàng phát hiện và phân biệt được các mục tiêu giả.
    Ra-đa ''PRO TRIV NHIK - GE'' còn được trang bị một máy phụ định vị để chỉ huy và dẫn đường cho các máy bay đang bay ở trên không như: dùng máy hỏi (ấn mật mã) để phân biệt máy bay của ta hay của địch, thông báo mức nhiên liệu, thông báo các sự cố trục trặc kỹ thuật và nhiều thông tin cần thiết khác. Ra-đa ''PRO TRIV NHIK - GE'' được bố trí trên hai xe (l xe máy móc và l xe an-ten) với hai trắc thủ/1kíp trực chiến. Ra-đa này được sản xuất hàng loạt vào năm 1999 để trang bị cho các lực lượng phòng không - không quân, các lực lượng phản ứng nhanh chiến lược và các đài dẫn đường hàng không dân dụng. Ra-đa ''PRO TRIV NHIK - GE'' sử dụng dải tần quốc tế, có tính năng kỹ, chiến thuật hơn hẳn ra-đa cùng loại của Mỹ FPS l 17 V, ra-đa S 753 của Anh và ra-đa VLs - 2 của Trung Quốc.

    [​IMG]
  10. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Máy bay không người lái loại nhỏ

    Công ty Bô-ing của Mỹ đã tiến hành các chuyến bay thử của loại máy bay trinh sát không người lái thế hệ mới nhất, có tên gọi ''Chim ưng tìm mồi''. Máy bay nặng khoảng 250 kg, có thể tăng tốc đột ngột sau khi cất cánh được 10 phút và đạt tốc độ cao nhất là 70 dặm Anh/giờ.
    Các thiết bị trên máy bay rất hiện đại và gọn nhẹ. Máy bay trang bị một máy chụp ảnh kỹ thuật số có thể xoay chuyển 180 độ để chụp các hình ảnh dưới mặt đất, sau đó nó sẽ gửi toàn bộ các hình ảnh đó về các trạm thu nhận dưới mặt đất. Nó còn được trang bị cả bộ vị xử lý loại nhỏ, hệ thống định vị toàn cầu GPS, hệ thống truyền số liệu dải tẩn cao. Với các trang thiết bị này, máy bay có thể phát hiện và phát tín hiệu cảnh báo về các mục tiêu ở khoảng cách rất xa từ 15 đến 20 km trong mọi điều kiện thời tiết.
    Đặc điểm nổi bật nhất của máy bay mới là có khả năng chủ động dẫn đường với thời gian rất dài trong điều kiện không có sự dẫn đường của mặt đất. Nó cũng có khả năng độc lập hoàn thành nhiệm vụ trinh sát theo dõi trên không, dưới mặt đất, mặt biển trong mọi điều kiện thời tiết và tự động hạ cánh an toàn ở mọi địa hình. Dự kiến năng 2003, máy bay ''Chim ưng tìm mồi'', sẽ được bàn giao cho quân đội Mỹ và đưa vào sử dụng trong các hoạt động tác chiến của Mỹ ở khắp mọi nơi trên thế giới.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này