1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Lạng Sơn: BỨC TƯỢNG LẠ TRÊN NÚI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhtrainamcao, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtrainamcao

    anhtrainamcao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tin tức Lạng Sơn: BỨC TƯỢNG LẠ TRÊN NÚI

    Tin nóng đây: Hiện nay chưa có tin gì cả, đợi khi nào có tin thì sẽ đưa lên nhé, chúc vui vẻ.
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chả hot lắm... nhưng mà thôi post vào cho có chất lượng cái topic ưu tiên này
    Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn): Quy chế mới chống buôn lậu
    Từ ngày 1/4/2004, cửa khẩu Tân Thanh một lần nữa sẽ thực hiện thay đổi cơ chế, làm thay đổi cơ bản phương thức hoạt động thương mại tại đây.
    Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh hiện đang thu hút 6 đối tác liên doanh đầu tư nước ngoài, 31 dự án liên kết đầu tư trong nước và trên 400 hộ kinh doanh buôn bán, trong số đó có 206 tư thương là người Trung Quốc đến buôn bán trong khu vực cửa khẩu. Những năm qua, cơ chế chính sách ở khu cửa khẩu Tân Thanh đều là chính sách thí điểm, là quy chế quản lý tạm thời nên không tránh khỏi những vướng mắc cần phải tháo gỡ. Khu kinh tế mở Tân Thanh nhiều năm hoạt động trong một không gian rộng. Chợ Tân Thanh là trung tâm, thu hút ngày càng nhiều hộ tư thương Trung Quốc vào buôn bán. Với cơ chế tư thương Trung Quốc được phép đưa hàng hóa qua cổng 1 (cổng giáp biên giới) với khối lượng hàng hóa trị giá mỗi tháng 100 triệu chưa phải tính thuế NK. Từ quy định này, tư thương TQ đưa vào chợ hầu hết là hàng hóa có thuế suất cao. Do hàng hóa nơi đây chưa phải chịu thuế nhập khẩu nên giá rẻ hơn nhiều so với hàng TQ trong nội địa. Cũng do yếu tố đặc biệt này mà Tân Thanh đã thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn, nhất là vào ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật thì lượng khách du lịch kiểu mua sắm lại kéo nhau lên Tân Thanh (ngày 7/3/2004 vừa qua có trên 700 xe du lịch vào Tân Thanh) có sở thích chủ yếu là mua sắm với khối lượng hàng lớn; nhiều chủ xe đã lợidụng quy chế này để vận chuyển hàng trốn lậu thuế. Đó là chưa kể khoảng 500 đến 600 lượt xe ôtô "con cóc" đến Tân Thanh để "găm" hàng trốn lậu thuế. Nếu lực lượng HQ tiến hành kiểm tra mỗi xe ôtô khoảng 1 phút thôi thì mỗi ngày cũng mất hàng nghìn phút và lẽ đương nhiên là gây nên sự ùn tắc kéo dài. Chưa hết! Bởi hàng ngày, đội quân khuôn vác hàng hóa trốn thuế qua hai cánh gà cửa khẩu không thể đếm được đã vận chuyển khối lượng hàng hóa không nhỏ vòng qua cổng kiểm soát số 2 (cổng thu thuế NK)... Nói tóm lại: giữa cổng 1 và cổng 2 là khu kinh tế mở Tân Thanh. Hàng hóa gần như "vô tư" qua cổng 1 (trừ quy định mỗi tư thương TQ chỉ được đưa hàng vào Tân Thanh trị giá 100 triệu đồng/tháng). Như vậy, quy chế như trên ở Tân Thanh không khác gì "thả gà ra rồi đuổi bắt".
    Cục Hải Quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải Quan và tỉnh Lạng Sơn đã nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và những vướng mắc của các quy chế thí điểm vừa qua trong công tác quản lý XNK, XNC, phương tiện vận tải và công tác chống buôn lậu ở khu vực Tân Thanh. Từ thực tế hoạt động thương mại, XNK của Tân Thanh hiện nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn và tỉnh Lạng Sơn đã đi đến thống nhất chuyển địa điểm làm thủ tục HQ tại cổng số 1 để thực hiện quy chế 1 cửa với các nội dung quản lý: Đối với XNC thực hiện theo quy định hiện hành; hàng hóa thông thường của cư dân biên giới thực hiện việc miễn thuế theo quy định hiện hành; hàng hóa XK phân theo luống XK; hàng hóa nhập khẩu chính ngạch, tiểu ngạch có khu vực qui định riêng. Đặc biệt đối với hàng hóa của các hộ kinh doanh trong chợ Tân Thanh sẽ không phải mở tờ khai mà thực hiện việc thu thuế ngay bằng biên lai thu thuế XNK... Công tác chống buôn lậu sẽ tăng cường ở hai cánh gà cổng 1 và đường mòn và phối hợp với Trạm kiểmsoát Dốc Quýt để ngăn chặn hàng thẩm lậu.
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chả hot lắm... nhưng mà thôi post vào cho có chất lượng cái topic ưu tiên này
    Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn): Quy chế mới chống buôn lậu
    Từ ngày 1/4/2004, cửa khẩu Tân Thanh một lần nữa sẽ thực hiện thay đổi cơ chế, làm thay đổi cơ bản phương thức hoạt động thương mại tại đây.
    Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh hiện đang thu hút 6 đối tác liên doanh đầu tư nước ngoài, 31 dự án liên kết đầu tư trong nước và trên 400 hộ kinh doanh buôn bán, trong số đó có 206 tư thương là người Trung Quốc đến buôn bán trong khu vực cửa khẩu. Những năm qua, cơ chế chính sách ở khu cửa khẩu Tân Thanh đều là chính sách thí điểm, là quy chế quản lý tạm thời nên không tránh khỏi những vướng mắc cần phải tháo gỡ. Khu kinh tế mở Tân Thanh nhiều năm hoạt động trong một không gian rộng. Chợ Tân Thanh là trung tâm, thu hút ngày càng nhiều hộ tư thương Trung Quốc vào buôn bán. Với cơ chế tư thương Trung Quốc được phép đưa hàng hóa qua cổng 1 (cổng giáp biên giới) với khối lượng hàng hóa trị giá mỗi tháng 100 triệu chưa phải tính thuế NK. Từ quy định này, tư thương TQ đưa vào chợ hầu hết là hàng hóa có thuế suất cao. Do hàng hóa nơi đây chưa phải chịu thuế nhập khẩu nên giá rẻ hơn nhiều so với hàng TQ trong nội địa. Cũng do yếu tố đặc biệt này mà Tân Thanh đã thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn, nhất là vào ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật thì lượng khách du lịch kiểu mua sắm lại kéo nhau lên Tân Thanh (ngày 7/3/2004 vừa qua có trên 700 xe du lịch vào Tân Thanh) có sở thích chủ yếu là mua sắm với khối lượng hàng lớn; nhiều chủ xe đã lợidụng quy chế này để vận chuyển hàng trốn lậu thuế. Đó là chưa kể khoảng 500 đến 600 lượt xe ôtô "con cóc" đến Tân Thanh để "găm" hàng trốn lậu thuế. Nếu lực lượng HQ tiến hành kiểm tra mỗi xe ôtô khoảng 1 phút thôi thì mỗi ngày cũng mất hàng nghìn phút và lẽ đương nhiên là gây nên sự ùn tắc kéo dài. Chưa hết! Bởi hàng ngày, đội quân khuôn vác hàng hóa trốn thuế qua hai cánh gà cửa khẩu không thể đếm được đã vận chuyển khối lượng hàng hóa không nhỏ vòng qua cổng kiểm soát số 2 (cổng thu thuế NK)... Nói tóm lại: giữa cổng 1 và cổng 2 là khu kinh tế mở Tân Thanh. Hàng hóa gần như "vô tư" qua cổng 1 (trừ quy định mỗi tư thương TQ chỉ được đưa hàng vào Tân Thanh trị giá 100 triệu đồng/tháng). Như vậy, quy chế như trên ở Tân Thanh không khác gì "thả gà ra rồi đuổi bắt".
    Cục Hải Quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải Quan và tỉnh Lạng Sơn đã nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và những vướng mắc của các quy chế thí điểm vừa qua trong công tác quản lý XNK, XNC, phương tiện vận tải và công tác chống buôn lậu ở khu vực Tân Thanh. Từ thực tế hoạt động thương mại, XNK của Tân Thanh hiện nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn và tỉnh Lạng Sơn đã đi đến thống nhất chuyển địa điểm làm thủ tục HQ tại cổng số 1 để thực hiện quy chế 1 cửa với các nội dung quản lý: Đối với XNC thực hiện theo quy định hiện hành; hàng hóa thông thường của cư dân biên giới thực hiện việc miễn thuế theo quy định hiện hành; hàng hóa XK phân theo luống XK; hàng hóa nhập khẩu chính ngạch, tiểu ngạch có khu vực qui định riêng. Đặc biệt đối với hàng hóa của các hộ kinh doanh trong chợ Tân Thanh sẽ không phải mở tờ khai mà thực hiện việc thu thuế ngay bằng biên lai thu thuế XNK... Công tác chống buôn lậu sẽ tăng cường ở hai cánh gà cổng 1 và đường mòn và phối hợp với Trạm kiểmsoát Dốc Quýt để ngăn chặn hàng thẩm lậu.
  4. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bản tin đây:
    Trong 3 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Lạng sơn đã ngăn chặn, xử lý 144 vụ buôn lậu, tịch thu hàng hóa trị giá trên 3,1 tỷ đồng ngăn chặn 52 vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Riêng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Lạng Sơn tập trung phá 9 tụ điểm tập kết hàng lậu đã thu giữ hơn 500 triệu đồng tiền hàng hóa. Theo đánh giá của lực lượng chức năng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn thì các tụ điểm tập kết hàng lậu có phần giảm, hoạt động của các đường dây không công khai, không liên lục, nhưng số lượng hàng hóa nhập lậu trên địa bàn tỉnh ở vào thời điểm này chưa giảm, tính chất vẫn rất phức tạp.
  5. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bản tin đây:
    Trong 3 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Lạng sơn đã ngăn chặn, xử lý 144 vụ buôn lậu, tịch thu hàng hóa trị giá trên 3,1 tỷ đồng ngăn chặn 52 vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Riêng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Lạng Sơn tập trung phá 9 tụ điểm tập kết hàng lậu đã thu giữ hơn 500 triệu đồng tiền hàng hóa. Theo đánh giá của lực lượng chức năng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn thì các tụ điểm tập kết hàng lậu có phần giảm, hoạt động của các đường dây không công khai, không liên lục, nhưng số lượng hàng hóa nhập lậu trên địa bàn tỉnh ở vào thời điểm này chưa giảm, tính chất vẫn rất phức tạp.
  6. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ban Tin:
    Hàng lậu vượt trạm Dốc Quýt - Lạng Sơn thế nào?
    Sau Tết, dù hàng lậu về Lạng Sơn vẫn chưa thật sự sôi động nhưng trên nhiều đường mòn dọc triền núi, những chiếc Minsk chở hàng vẫn "tằng tằng" hoạt động. Theo chân các "tổ lái" chở hàng lậu, VnExpress ghi nhận lại hình ảnh buôn lậu những ngày đầu năm tại Lạng Sơn.

    Hàng hoá không chỉ qua cửa khẩu Tân Thanh mà còn qua Cổng Trắng, Thác Ném, Thác Dơi.


    Ngay lập tức, lực lượng chở hàng thuê xuất hiện
    Hàng cũng có thể chất lên xe tại chợ cửa khẩu Tân Thanh.
    Trạm Dốc Quýt, chốt chặn quan trọng chống hàng lậu vào thành phố Lạng Sơn
    Trước đó khoảng 100 m, xe và chủ hàng chờ sẵn để đưa hàng vượt qua trạm theo các lối mòn.
    Và sau trạm 50 m, từ các lối mòn, hàng lại đổ xuống.
    Quái xế chạy thẳng hướng thành phố.
    Một đầu VCD qua được trạm Dốc Quýt sẽ lãi từ 50.000 đến 100.000 đồng.
    Các mặt hàng dân dụng giá rẻ hơn...
    ....................................................................................................................
  7. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ban Tin:
    Hàng lậu vượt trạm Dốc Quýt - Lạng Sơn thế nào?
    Sau Tết, dù hàng lậu về Lạng Sơn vẫn chưa thật sự sôi động nhưng trên nhiều đường mòn dọc triền núi, những chiếc Minsk chở hàng vẫn "tằng tằng" hoạt động. Theo chân các "tổ lái" chở hàng lậu, VnExpress ghi nhận lại hình ảnh buôn lậu những ngày đầu năm tại Lạng Sơn.

    Hàng hoá không chỉ qua cửa khẩu Tân Thanh mà còn qua Cổng Trắng, Thác Ném, Thác Dơi.


    Ngay lập tức, lực lượng chở hàng thuê xuất hiện
    Hàng cũng có thể chất lên xe tại chợ cửa khẩu Tân Thanh.
    Trạm Dốc Quýt, chốt chặn quan trọng chống hàng lậu vào thành phố Lạng Sơn
    Trước đó khoảng 100 m, xe và chủ hàng chờ sẵn để đưa hàng vượt qua trạm theo các lối mòn.
    Và sau trạm 50 m, từ các lối mòn, hàng lại đổ xuống.
    Quái xế chạy thẳng hướng thành phố.
    Một đầu VCD qua được trạm Dốc Quýt sẽ lãi từ 50.000 đến 100.000 đồng.
    Các mặt hàng dân dụng giá rẻ hơn...
    ....................................................................................................................
  8. beckham_in_china

    beckham_in_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Truy nã trùm bảo kê buôn chuyến Lạng Sơn - Hà Nội
    ''Yên tâm, bất cứ việc gì từ Hà Nội lên Lạng Sơn, cứ có bàn tay của Hải này là xong hết''. Đây được xem là câu tuyên bố hùng hồn nhất của trùm Hoàng Văn Hải (Hải "Mai'', trú tại thị trấn Lim, Bắc Ninh) với đám đàn em của hắn.
    Đấu tranh với Hải "Mai" không chỉ có Công an Hà Nội, mà đồng nghiệp ở các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn cũng ráo riết vào cuộc từ lâu. Mọi hồ sơ điều tra về hành vi bảo kê của Hải với các chủ hàng buôn chuyến Lạng Sơn - Hà Nội đã cơ bản hoàn thành thì có nguồn tin Hải và đàn em vừa thực hiện một vụ cướp táo bạo trên địa bàn quận Long Biên.
    Sự việc xảy ra sáng 7/4. Một sới bạc được lập tại nhà nghỉ Minh Lý ở thị trấn Gia Lâm, 1 trong 4 người tham gia chiếu bạc là Nguyễn Thị Oanh (vợ Hải "Mai"). Bị thua hơn 200 triệu đồng, Oanh cho rằng đã gặp phải nhóm cờ bạc bịp nên kể nỗi tức tối với chồng. Hải lập kế hoạch đòi lại tiền cho vợ. Hắn tổ chức cho đàn em gặp kẻ thắng bạc của Oanh để hành hung; đồng thời buộc trả lại tiền. Nhận được tin báo, công an tới hiện trường thì nhóm côn đồ đã tẩu thoát.
    Trinh sát Đội 5 Phòng cảnh sát hình sự Hà Nội sau đó nhanh chóng xác định được 6 đối tượng tham gia vụ cướp do Hải "Mai" cầm đầu. Ngày 11/4, chúng bị bắt khi đang sát phạt đỏ đen ở phố Nguyễn Hữu Huân. Riêng vợ chồng Oanh - Hải đã bỏ trốn, đang bị phát lệnh truy nã.
  9. beckham_in_china

    beckham_in_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Truy nã trùm bảo kê buôn chuyến Lạng Sơn - Hà Nội
    ''Yên tâm, bất cứ việc gì từ Hà Nội lên Lạng Sơn, cứ có bàn tay của Hải này là xong hết''. Đây được xem là câu tuyên bố hùng hồn nhất của trùm Hoàng Văn Hải (Hải "Mai'', trú tại thị trấn Lim, Bắc Ninh) với đám đàn em của hắn.
    Đấu tranh với Hải "Mai" không chỉ có Công an Hà Nội, mà đồng nghiệp ở các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn cũng ráo riết vào cuộc từ lâu. Mọi hồ sơ điều tra về hành vi bảo kê của Hải với các chủ hàng buôn chuyến Lạng Sơn - Hà Nội đã cơ bản hoàn thành thì có nguồn tin Hải và đàn em vừa thực hiện một vụ cướp táo bạo trên địa bàn quận Long Biên.
    Sự việc xảy ra sáng 7/4. Một sới bạc được lập tại nhà nghỉ Minh Lý ở thị trấn Gia Lâm, 1 trong 4 người tham gia chiếu bạc là Nguyễn Thị Oanh (vợ Hải "Mai"). Bị thua hơn 200 triệu đồng, Oanh cho rằng đã gặp phải nhóm cờ bạc bịp nên kể nỗi tức tối với chồng. Hải lập kế hoạch đòi lại tiền cho vợ. Hắn tổ chức cho đàn em gặp kẻ thắng bạc của Oanh để hành hung; đồng thời buộc trả lại tiền. Nhận được tin báo, công an tới hiện trường thì nhóm côn đồ đã tẩu thoát.
    Trinh sát Đội 5 Phòng cảnh sát hình sự Hà Nội sau đó nhanh chóng xác định được 6 đối tượng tham gia vụ cướp do Hải "Mai" cầm đầu. Ngày 11/4, chúng bị bắt khi đang sát phạt đỏ đen ở phố Nguyễn Hữu Huân. Riêng vợ chồng Oanh - Hải đã bỏ trốn, đang bị phát lệnh truy nã.
  10. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chợ Đông Kinh bãi thị(Bản tin cũ )
    100% hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh, Lạng Sơn đã đồng loạt không bán hàng, gây bế tắc nhu cầu trao đổi buôn bán và sinh hoạt của nhân dân sở tại. Các sạp hàng đóng cửa để phản đối chủ trương thay đổi phương thức quản lý, điều hành của Công ty chợ.
    Trước đây, Công ty chợ ký hợp đồng cho thuê cửa hàng với các hộ dân có hiệu lực đến hết tháng 10/2004. Giá thuê theo mức chung được UBND thành phố thông qua, phương thức thanh toán: trả trước từng năm. Thế nhưng, nay hợp đồng chưa hết, Công ty chợ thông báo bà con kinh doanh ở tầng một phải tổ chức đấu thầu. Ai thắng thầu mới được kinh doanh tiếp. Tầng hai và ba thay vì trả tiền một năm/lần thì phải trả 5-10 năm/lần.
    Các hộ kinh doanh cho rằng, khi chợ Đông Kinh mới xây dựng xong, chính quyền địa phương kêu gọi, khuyến khích bà con mua quầy để kinh doanh. Nhờ sự kinh doanh, đóng thuế đầy đủ, chợ từ chỗ đìu hiu, vắng vẻ đến đông vui tấp nập. Khi hết hợp đồng đầu tiên, bà con phải mua lại với giá đắt hơn, nay chưa hết hạn lại phải tổ chức đấu thầu là không hợp lý.
    Buổi chiều, Ban giám đốc Công ty chợ đã họp với bà con tiểu thương. Các hộ kinh doanh kiến nghị không tổ chức đấu thầu các quầy chợ ở tầng 1, 2; không tăng giá các quầy chợ ở tầng 2, 3; Công ty chợ cần kỷ luật những cán bộ, nhân viên đã sai phạm. Ban giám đốc ghi nhận với lời hứa sẽ chuyển lên lãnh đạo UBND tỉnh để có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất. Đồng thời Công ty cũng xin lỗi bà con về việc chưa giải thích thấu đáo việc lập phương án đấu thầu quầy chợ, và một số cán bộ nhân viên chưa đón tiếp, giải đáp cho bà con một cách thỏa đáng.

Chia sẻ trang này