1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Lạng Sơn: BỨC TƯỢNG LẠ TRÊN NÚI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhtrainamcao, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTim_HoangTan

    TraiTim_HoangTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Oái post cái link này lên có phải hay hơn không. Đỡ phải khổ cứ copy từ cái này sang cái nọ.

    www.langson.gov.vn/
  2. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    @ruouMauSon Lấy từ bài viết của trang web đó sang đây là để chia sẻ thông tin về LS với các thành viên TTVNOL .vì không phải ai cũng biết trang web tin tức tỉnh LS chúng ta và như vậy cũng làm phong phú bài viết cho box LS chúng ta
    Nếu bạn thường xuyên vào trang web đó và trang web nào có tin tức LS .Nếu có thể bạn cũng post lên đây để cùng chia sẻ thông tin về LS với mọi người.Chắc ko chỉ RMS mà rất nhiều người muốn được bạn cập thông tin về LS post lên đây
    Mong được sự hợp tác của bạn để box LS ngày càng phong phú
  3. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    @ruouMauSon Lấy từ bài viết của trang web đó sang đây là để chia sẻ thông tin về LS với các thành viên TTVNOL .vì không phải ai cũng biết trang web tin tức tỉnh LS chúng ta và như vậy cũng làm phong phú bài viết cho box LS chúng ta
    Nếu bạn thường xuyên vào trang web đó và trang web nào có tin tức LS .Nếu có thể bạn cũng post lên đây để cùng chia sẻ thông tin về LS với mọi người.Chắc ko chỉ RMS mà rất nhiều người muốn được bạn cập thông tin về LS post lên đây
    Mong được sự hợp tác của bạn để box LS ngày càng phong phú
  4. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2004 của tỉnh Lạng Sơn.

    Trong 9 tháng đầu năm 2004, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới và qua các cặp chợ đường biên của tỉnh Lạng Sơn đạt hơn 213,9 triệu USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ, đạt 84,91% so với kế hoạch. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 50,1 triệu USD, tăng 9,63% so với cùng kỳ và vượt 13,86% so với kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu đạt 163,8 triệu USD, tăng 40,6% so với cùng kỳ.
    Nhìn chung kim ngạch xuất, nhập khẩu đã có những bước khởi sắc đáng mừng sau những biến động của thị trường. Trong thời gian qua do thị trường xuất, nhập khẩu không ổn định, giá cả một số mặt hàng tăng cao. Cùng đó ảnh hưởng về cơ chế, chính sách quản lý của thị trường xuất, nhập khẩu Trung Quốc nên các mặt hàng của Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, chịu sự điều chỉnh bằng hạn ngạch, bằng thuế xuất, nhập khẩu, thực hiện nghiêm ngặt về giám định chất lượng hàng hóa nhập khẩu, nhãn mác hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm...
    Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt công tác xuất, nhập khẩu hàng hóa, tỉnh đang tập trung xây dựng và thực hiện chính sách ưu đãi doanh nghiệp, giảm bớt các thủ tục hành chính khi thông quan hàng hóa, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu với thời gian nhanh nhất; nghiên cứu xây dựng chợ đầu mối nông sản và kho đông lạnh để tập kết và bảo quản hàng hóa xuất khẩu. Ngoài ra, tỉnh còn chủ động tổ chức các buổi đàm phán, tiếp xúc, trao đổi giữa doanh nghiệp hai nước Việt - Trung để tháo gỡ những khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hai bên xuất nhập khẩu hàng; Mở thêm một số điểm thông quan tại các cặp chợ đường biên để khai thác lợi thế của mậu dịch biên giới, tạo điều kiện cho hàng hóa thông quan nhanh, nhất là những lô hàng nhỏ lẻ.
    (Theo báo Lạng Sơn ngày 30/9/2004-http://www.langson.gov.vn)
  5. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2004 của tỉnh Lạng Sơn.

    Trong 9 tháng đầu năm 2004, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới và qua các cặp chợ đường biên của tỉnh Lạng Sơn đạt hơn 213,9 triệu USD, tăng 31,9% so với cùng kỳ, đạt 84,91% so với kế hoạch. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 50,1 triệu USD, tăng 9,63% so với cùng kỳ và vượt 13,86% so với kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu đạt 163,8 triệu USD, tăng 40,6% so với cùng kỳ.
    Nhìn chung kim ngạch xuất, nhập khẩu đã có những bước khởi sắc đáng mừng sau những biến động của thị trường. Trong thời gian qua do thị trường xuất, nhập khẩu không ổn định, giá cả một số mặt hàng tăng cao. Cùng đó ảnh hưởng về cơ chế, chính sách quản lý của thị trường xuất, nhập khẩu Trung Quốc nên các mặt hàng của Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, chịu sự điều chỉnh bằng hạn ngạch, bằng thuế xuất, nhập khẩu, thực hiện nghiêm ngặt về giám định chất lượng hàng hóa nhập khẩu, nhãn mác hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm...
    Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt công tác xuất, nhập khẩu hàng hóa, tỉnh đang tập trung xây dựng và thực hiện chính sách ưu đãi doanh nghiệp, giảm bớt các thủ tục hành chính khi thông quan hàng hóa, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu với thời gian nhanh nhất; nghiên cứu xây dựng chợ đầu mối nông sản và kho đông lạnh để tập kết và bảo quản hàng hóa xuất khẩu. Ngoài ra, tỉnh còn chủ động tổ chức các buổi đàm phán, tiếp xúc, trao đổi giữa doanh nghiệp hai nước Việt - Trung để tháo gỡ những khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hai bên xuất nhập khẩu hàng; Mở thêm một số điểm thông quan tại các cặp chợ đường biên để khai thác lợi thế của mậu dịch biên giới, tạo điều kiện cho hàng hóa thông quan nhanh, nhất là những lô hàng nhỏ lẻ.
    (Theo báo Lạng Sơn ngày 30/9/2004-http://www.langson.gov.vn)
  6. yenvi_ls

    yenvi_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    lạng sơn quê mình phát triển tốt quá, lạng sơn ơi? cố lên nhé
  7. yenvi_ls

    yenvi_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    lạng sơn quê mình phát triển tốt quá, lạng sơn ơi? cố lên nhé
  8. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 26/10/2004 - 8:28 AM
    Lạng Sơn: Xe khách lao xuống vực, 1 người chết, 17 người bị thương


    Vào hồi 8 giờ sáng qua, chiếc xe ca 24 chỗ mang biển số 20K-4592 thuộc Công ty Vận tải ô tô Thái Nguyên chở 20 hành khách đi từ TP Thái Nguyên đến TP Lạng Sơn đã lao thẳng xuống vực.
    Vụ tai nạn làm chị Tôn Thị Thiên (sinh năm 1985) trú tại thôn Khuổi Đẩy, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan (Lạng Sơn) chết tại chỗ, 17 người khác bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn.

    Theo lời lái xe Lê Quốc Trung (sinh năm 1976), trú tại Ngả Hai, Bắc Sơn (Lạng Sơn) cũng bị thương và đang cấp cứu tại bệnh viện, khi xe di chuyển đoạn đường trên thì gặp một chiếc xe máy đi ngược chiều, do đường hẹp và lái xe cố tránh xe máy nên xe bị lật và lao xuống vực.

    Vụ tai nạn xảy ra tại Km 14+300 thuộc xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

    Theo Người lao động

  9. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 26/10/2004 - 8:28 AM
    Lạng Sơn: Xe khách lao xuống vực, 1 người chết, 17 người bị thương


    Vào hồi 8 giờ sáng qua, chiếc xe ca 24 chỗ mang biển số 20K-4592 thuộc Công ty Vận tải ô tô Thái Nguyên chở 20 hành khách đi từ TP Thái Nguyên đến TP Lạng Sơn đã lao thẳng xuống vực.
    Vụ tai nạn làm chị Tôn Thị Thiên (sinh năm 1985) trú tại thôn Khuổi Đẩy, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan (Lạng Sơn) chết tại chỗ, 17 người khác bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn.

    Theo lời lái xe Lê Quốc Trung (sinh năm 1976), trú tại Ngả Hai, Bắc Sơn (Lạng Sơn) cũng bị thương và đang cấp cứu tại bệnh viện, khi xe di chuyển đoạn đường trên thì gặp một chiếc xe máy đi ngược chiều, do đường hẹp và lái xe cố tránh xe máy nên xe bị lật và lao xuống vực.

    Vụ tai nạn xảy ra tại Km 14+300 thuộc xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

    Theo Người lao động

  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    sang nay đang ngủ, nghe tivi thông báo tai nạn tai LS, vùng dậy, nghe đến nghe thông báo có người ở VĂN QUAN mà tim nơm nớp lo sợ........... lo ko biết có người thân của mình ko??
    Hết lo rùi lại buồn, bây giờ chắc hết dám đi otô về quê quá!!!!!!!

Chia sẻ trang này