1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Lạng Sơn: BỨC TƯỢNG LẠ TRÊN NÚI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhtrainamcao, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chợ Đông Kinh bãi thị(Bản tin cũ )
    100% hộ kinh doanh tại chợ Đông Kinh, Lạng Sơn đã đồng loạt không bán hàng, gây bế tắc nhu cầu trao đổi buôn bán và sinh hoạt của nhân dân sở tại. Các sạp hàng đóng cửa để phản đối chủ trương thay đổi phương thức quản lý, điều hành của Công ty chợ.
    Trước đây, Công ty chợ ký hợp đồng cho thuê cửa hàng với các hộ dân có hiệu lực đến hết tháng 10/2004. Giá thuê theo mức chung được UBND thành phố thông qua, phương thức thanh toán: trả trước từng năm. Thế nhưng, nay hợp đồng chưa hết, Công ty chợ thông báo bà con kinh doanh ở tầng một phải tổ chức đấu thầu. Ai thắng thầu mới được kinh doanh tiếp. Tầng hai và ba thay vì trả tiền một năm/lần thì phải trả 5-10 năm/lần.
    Các hộ kinh doanh cho rằng, khi chợ Đông Kinh mới xây dựng xong, chính quyền địa phương kêu gọi, khuyến khích bà con mua quầy để kinh doanh. Nhờ sự kinh doanh, đóng thuế đầy đủ, chợ từ chỗ đìu hiu, vắng vẻ đến đông vui tấp nập. Khi hết hợp đồng đầu tiên, bà con phải mua lại với giá đắt hơn, nay chưa hết hạn lại phải tổ chức đấu thầu là không hợp lý.
    Buổi chiều, Ban giám đốc Công ty chợ đã họp với bà con tiểu thương. Các hộ kinh doanh kiến nghị không tổ chức đấu thầu các quầy chợ ở tầng 1, 2; không tăng giá các quầy chợ ở tầng 2, 3; Công ty chợ cần kỷ luật những cán bộ, nhân viên đã sai phạm. Ban giám đốc ghi nhận với lời hứa sẽ chuyển lên lãnh đạo UBND tỉnh để có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất. Đồng thời Công ty cũng xin lỗi bà con về việc chưa giải thích thấu đáo việc lập phương án đấu thầu quầy chợ, và một số cán bộ nhân viên chưa đón tiếp, giải đáp cho bà con một cách thỏa đáng.
  2. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vụ án đưa và nhận hối lộ tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn
    36 bị cáo bị truy tố

    (NLĐ) - Sáng 6-2, tại TP Lạng Sơn, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ?oĐưa và nhận hối lộ? tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
    Theo TTXVN, 35/36 bị cáo bị truy tố tại phiên tòa này đã có mặt, riêng bị cáo Trần Minh Thúy vắng mặt vì đang bị ốm và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
    Đại diện VKSND tỉnh Lạng Sơn đã đọc cáo trạng của VKSND Tối cao quyết định truy tố 9 bị cáo về tội ?oĐưa hối lộ? và truy tố 27 bị cáo về tội ?oNhận hối lộ?. Tổng cộng có 36 bị cáo bị truy tố. Riêng Bế Ngọc Trình, nguyên cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn, bị truy tố hai tội: ?oNhận hối lộ? và ?oThiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng?.
    Theo cáo trạng, cửa khẩu quốc gia Tân Thanh nằm trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn là cửa khẩu có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu khá lớn so với các cửa khẩu vùng biên giới giáp Trung Quốc. Trong số chủ hàng có một số đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của chính sách thuế GTGT để tạo dựng hồ sơ xin hoàn thuế và móc nối mở tờ khai làm thủ tục hải quan, nhưng thực chất là họ bỏ tiền mua tờ khai và lấy đó làm cơ sở chiếm dụng tiền của Nhà nước; đồng thời dành một khoản tiền nhất định để hối lộ cho cán bộ hải quan tại Tân Thanh. Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho thấy, từ tháng 1- 2000 đến tháng 6-2001, tập thể 30 cán bộ hải quan tại cửa khẩu Tân Thanh đã chia nhau (lấy mức chia bình quân thấp nhất mỗi ngày để làm căn cứ) tổng cộng tới hơn 6 tỉ đồng.
    Vụ án còn đang tiếp tục xét xử.

  3. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vụ án đưa và nhận hối lộ tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn
    36 bị cáo bị truy tố

    (NLĐ) - Sáng 6-2, tại TP Lạng Sơn, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ?oĐưa và nhận hối lộ? tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
    Theo TTXVN, 35/36 bị cáo bị truy tố tại phiên tòa này đã có mặt, riêng bị cáo Trần Minh Thúy vắng mặt vì đang bị ốm và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.
    Đại diện VKSND tỉnh Lạng Sơn đã đọc cáo trạng của VKSND Tối cao quyết định truy tố 9 bị cáo về tội ?oĐưa hối lộ? và truy tố 27 bị cáo về tội ?oNhận hối lộ?. Tổng cộng có 36 bị cáo bị truy tố. Riêng Bế Ngọc Trình, nguyên cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn, bị truy tố hai tội: ?oNhận hối lộ? và ?oThiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng?.
    Theo cáo trạng, cửa khẩu quốc gia Tân Thanh nằm trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn là cửa khẩu có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu khá lớn so với các cửa khẩu vùng biên giới giáp Trung Quốc. Trong số chủ hàng có một số đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của chính sách thuế GTGT để tạo dựng hồ sơ xin hoàn thuế và móc nối mở tờ khai làm thủ tục hải quan, nhưng thực chất là họ bỏ tiền mua tờ khai và lấy đó làm cơ sở chiếm dụng tiền của Nhà nước; đồng thời dành một khoản tiền nhất định để hối lộ cho cán bộ hải quan tại Tân Thanh. Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho thấy, từ tháng 1- 2000 đến tháng 6-2001, tập thể 30 cán bộ hải quan tại cửa khẩu Tân Thanh đã chia nhau (lấy mức chia bình quân thấp nhất mỗi ngày để làm căn cứ) tổng cộng tới hơn 6 tỉ đồng.
    Vụ án còn đang tiếp tục xét xử.

  4. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo dòng sự kiện:
    Nguyên cục trưởng hải quan Lạng Sơn nhận trách nhiệm
    TAND tỉnh Lạng Sơn chỉ mất khoảng một tiếng cho việc thẩm vấn bị cáo Bế Ngọc Trình, nguyên cục trưởng Cục hải quan Lạng Sơn, về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra hàng loạt tiêu cực tại cửa khẩu Tân Thanh. Nói trong tiếng nấc, Bế Ngọc Trình xin lỗi và mong mọi người tha thứ cho những sai lầm của bị cáo.
    Bế Ngọc Trình trình bày rằng, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra tại cửa khẩu Tân Thanh nhưng chưa lần nào phát hiện sai phạm hay tiêu cực. Sau khi vụ án được công an điều tra, Bế Ngọc Trình mới hay biết về sai phạm của cấp dưới tại Tân Thanh. "Tôi thật sự đau xót, các cán bộ tham mưu giúp việc cho tôi cũng không ai phát hiện và báo cáo kịp thời. Thực ra để xảy ra những tiêu cực trên, tôi là người chịu trách nhiệm. Nhưng lúc này tôi phải chịu hết trách nhiệm thì nặng quá?, nguyên cục trưởng Cục hải quan Lạng Sơn nói.
    Trong những ngày thẩm vấn vừa qua, nhiều bị cáo khai tiền "bồi dưỡng" cũng được trích một phần để chia cho Bế Ngọc Trình, gọi là suất "đối ngoại". Tuy nhiên, hành vi nhận hối lộ của Bế Ngọc Trình trong vụ án này được gác lại, bị cáo chỉ bị truy cứu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
    Bế Ngọc Trình xin phép HĐXX được nói lời xin lỗi cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành hải quan và anh em đồng nghiệp về những sai lầm đáng tiếc vừa qua của bị cáo...
    Nguyên cục trưởng hải quan Lạng Sơn đề nghị HĐXX xem xét đến quá trình hoạt động, công lao đóng góp và tinh thần trách nhiệm cao trong suốt quá trình làm việc của bị cáo, như là một tình tiết giảm nhẹ hình phạt. ?oHôm nay tôi thành thật nhận lỗi về trách nhiệm của mình. Đặc biệt là tòa cũng đã biết đến sự đau xót của tôi, gia đình tôi có 3 người đều nằm trong vụ án này (bố, con và em trai), mong tòa xem xét", Bế Ngọc Trình nói.
    Các luật sư bào chữa cho Bế Ngọc Trình cũng không đặt câu hỏi chất vấn nào. Do vậy, cuộc thẩm vấn đối với bị cáo duy nhất trong vụ án bị truy tố về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng chỉ diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Phiên tòa kết thúc sớm hơn dự kiến.
  5. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo dòng sự kiện:
    Nguyên cục trưởng hải quan Lạng Sơn nhận trách nhiệm
    TAND tỉnh Lạng Sơn chỉ mất khoảng một tiếng cho việc thẩm vấn bị cáo Bế Ngọc Trình, nguyên cục trưởng Cục hải quan Lạng Sơn, về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra hàng loạt tiêu cực tại cửa khẩu Tân Thanh. Nói trong tiếng nấc, Bế Ngọc Trình xin lỗi và mong mọi người tha thứ cho những sai lầm của bị cáo.
    Bế Ngọc Trình trình bày rằng, Cục Hải quan Lạng Sơn đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra tại cửa khẩu Tân Thanh nhưng chưa lần nào phát hiện sai phạm hay tiêu cực. Sau khi vụ án được công an điều tra, Bế Ngọc Trình mới hay biết về sai phạm của cấp dưới tại Tân Thanh. "Tôi thật sự đau xót, các cán bộ tham mưu giúp việc cho tôi cũng không ai phát hiện và báo cáo kịp thời. Thực ra để xảy ra những tiêu cực trên, tôi là người chịu trách nhiệm. Nhưng lúc này tôi phải chịu hết trách nhiệm thì nặng quá?, nguyên cục trưởng Cục hải quan Lạng Sơn nói.
    Trong những ngày thẩm vấn vừa qua, nhiều bị cáo khai tiền "bồi dưỡng" cũng được trích một phần để chia cho Bế Ngọc Trình, gọi là suất "đối ngoại". Tuy nhiên, hành vi nhận hối lộ của Bế Ngọc Trình trong vụ án này được gác lại, bị cáo chỉ bị truy cứu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
    Bế Ngọc Trình xin phép HĐXX được nói lời xin lỗi cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành hải quan và anh em đồng nghiệp về những sai lầm đáng tiếc vừa qua của bị cáo...
    Nguyên cục trưởng hải quan Lạng Sơn đề nghị HĐXX xem xét đến quá trình hoạt động, công lao đóng góp và tinh thần trách nhiệm cao trong suốt quá trình làm việc của bị cáo, như là một tình tiết giảm nhẹ hình phạt. ?oHôm nay tôi thành thật nhận lỗi về trách nhiệm của mình. Đặc biệt là tòa cũng đã biết đến sự đau xót của tôi, gia đình tôi có 3 người đều nằm trong vụ án này (bố, con và em trai), mong tòa xem xét", Bế Ngọc Trình nói.
    Các luật sư bào chữa cho Bế Ngọc Trình cũng không đặt câu hỏi chất vấn nào. Do vậy, cuộc thẩm vấn đối với bị cáo duy nhất trong vụ án bị truy tố về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng chỉ diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. Phiên tòa kết thúc sớm hơn dự kiến.
  6. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo dòng sự kiện:
    7 cán bộ hải quan nhận tiền ''bồi dưỡng'' gần nửa tỷ đồng
    TAND Lạng Sơn thẩm vấn xong 7 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan cửa khẩu Tân Thanh có hành vi nhận hối lộ. Từ 1999 đến 2001, nhóm này đã nhận hàng trăm triệu đồng từ các chủ xe hàng. Trong đó, nguyên đội trưởng đội kiểm hóa Vi Văn Niệm cầm khoảng 150 triệu đồng, trạm phó Đoàn Cảnh Thắng là 90 triệu.
    Chủ tọa hỏi bị cáo Bế Ngọc Kiên (cán bộ kiểm hóa, em ruột nguyên cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Bế Ngọc Trình): "Các chủ hàng đưa tiền bồi dưỡng cho bị cáo bao nhiêu lần?". Anh ta trả lời: "Cũng khá nhiều lần". HĐXX tiếp tục thẩm vấn: "Cụ thể là bao nhiêu?". "Lần ít 20.000-50.000 đồng, nhiều có khi 300.000-400.000 đồng?. Bế Ngọc Kiên khai, đã nhận khoảng 90 triệu đồng từ các chủ hàng, sau khi chia chác cho các đồng nghiệp, anh ta được nhận "cỡ 25-30 triệu đồng".
    Trong số bị cáo thuộc nhóm có hành vi đưa hối lộ, Kiên xác nhận có Võ Hải Phong (Công ty Transimex Lạng Sơn) từng vài lần đưa tiền "bồi dưỡng" cho Kiên khi mở tờ khai hải quan ở cửa khẩu Tân Thanh. Tòa hỏi: ?oBị cáo có biết vì sao họ phải làm như vậy?". Kiên đáp: ?oThưa, bị cáo cũng không biết. Chắc họ thấy anh em làm nắng nôi, vất vả nên? bồi dưỡng?.
    Chiều qua, 7 bị cáo trong nhóm có hành vi nhận hối lộ đã thừa nhận cầm gần nửa tỷ đồng từ các chủ hàng, từ cuối năm 1999 đến 2001. Trong số đó, nguyên đội trưởng đội kiểm hóa Vi Văn Niệm nhận khoảng 150 triệu đồng (theo cơ quan điều tra là 250 triệu); nguyên trạm phó Đoàn Cảnh Thắng: 90 triệu đồng (cơ quan điều tra là 100 triệu). Các kiểm hóa viên Hoàng Văn Tài: 30-40 triệu, Chu Đức Hào: 35-45 triệu, Nguyễn Như Hiển: 40 triệu, Bế Ngọc Kiên: 25-30 triệu, Đinh Văn Tân: hơn 20 triệu.
    Hoàng Văn Tài khai nhận số tiền "làm luật" thu được trong ngày cao nhất khoảng 30-40 triệu đồng. Nguyễn Như Hiển cho biết, sau khi nhận thức được hành vi nhận hối lộ là phạm pháp, anh ta đã "không nhiệt tình làm việc". Do vậy, đầu năm 2000, Hiển bị Nông Văn Măng (trạm trưởng hải quan cửa khẩu Tân Thanh) không cho đi nhận tiền nữa. Sau đó, Hiển đến gặp Phòng tổ chức Cục Hải quan Lạng Sơn xin chuyển công tác.
    ............................................................................................................................
  7. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo dòng sự kiện:
    7 cán bộ hải quan nhận tiền ''bồi dưỡng'' gần nửa tỷ đồng
    TAND Lạng Sơn thẩm vấn xong 7 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan cửa khẩu Tân Thanh có hành vi nhận hối lộ. Từ 1999 đến 2001, nhóm này đã nhận hàng trăm triệu đồng từ các chủ xe hàng. Trong đó, nguyên đội trưởng đội kiểm hóa Vi Văn Niệm cầm khoảng 150 triệu đồng, trạm phó Đoàn Cảnh Thắng là 90 triệu.
    Chủ tọa hỏi bị cáo Bế Ngọc Kiên (cán bộ kiểm hóa, em ruột nguyên cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Bế Ngọc Trình): "Các chủ hàng đưa tiền bồi dưỡng cho bị cáo bao nhiêu lần?". Anh ta trả lời: "Cũng khá nhiều lần". HĐXX tiếp tục thẩm vấn: "Cụ thể là bao nhiêu?". "Lần ít 20.000-50.000 đồng, nhiều có khi 300.000-400.000 đồng?. Bế Ngọc Kiên khai, đã nhận khoảng 90 triệu đồng từ các chủ hàng, sau khi chia chác cho các đồng nghiệp, anh ta được nhận "cỡ 25-30 triệu đồng".
    Trong số bị cáo thuộc nhóm có hành vi đưa hối lộ, Kiên xác nhận có Võ Hải Phong (Công ty Transimex Lạng Sơn) từng vài lần đưa tiền "bồi dưỡng" cho Kiên khi mở tờ khai hải quan ở cửa khẩu Tân Thanh. Tòa hỏi: ?oBị cáo có biết vì sao họ phải làm như vậy?". Kiên đáp: ?oThưa, bị cáo cũng không biết. Chắc họ thấy anh em làm nắng nôi, vất vả nên? bồi dưỡng?.
    Chiều qua, 7 bị cáo trong nhóm có hành vi nhận hối lộ đã thừa nhận cầm gần nửa tỷ đồng từ các chủ hàng, từ cuối năm 1999 đến 2001. Trong số đó, nguyên đội trưởng đội kiểm hóa Vi Văn Niệm nhận khoảng 150 triệu đồng (theo cơ quan điều tra là 250 triệu); nguyên trạm phó Đoàn Cảnh Thắng: 90 triệu đồng (cơ quan điều tra là 100 triệu). Các kiểm hóa viên Hoàng Văn Tài: 30-40 triệu, Chu Đức Hào: 35-45 triệu, Nguyễn Như Hiển: 40 triệu, Bế Ngọc Kiên: 25-30 triệu, Đinh Văn Tân: hơn 20 triệu.
    Hoàng Văn Tài khai nhận số tiền "làm luật" thu được trong ngày cao nhất khoảng 30-40 triệu đồng. Nguyễn Như Hiển cho biết, sau khi nhận thức được hành vi nhận hối lộ là phạm pháp, anh ta đã "không nhiệt tình làm việc". Do vậy, đầu năm 2000, Hiển bị Nông Văn Măng (trạm trưởng hải quan cửa khẩu Tân Thanh) không cho đi nhận tiền nữa. Sau đó, Hiển đến gặp Phòng tổ chức Cục Hải quan Lạng Sơn xin chuyển công tác.
    ............................................................................................................................
  8. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo dòng sự kiên:
    Nguyên cục trưởng Hải quan Lạng Sơn lĩnh án 5 năm tù

    Kết thúc 17 ngày xét xử vụ án ?onhận hối lộ tập thể? tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh. Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Bế Ngọc Trình, nguyên cục trưởng Cục Hải quan tỉnh này, mức án 5 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
    Ông Trình có thể còn phải đối mặt với một bản án nữa về tội danh ?onhận hối lộ? khi cơ quan pháp luật xem xét vụ án Nông Văn Măng (nguyên trạm trưởng Hải quan Tân Thanh bỏ trốn và mới bị bắt lại nên được tách xử lý trong vụ án khác).
    Cũng theo bản án của tòa, hai lãnh đạo của trạm Tân Thanh gồm Bế Đức Huân bị kết án 18 năm tù, Đoàn Cảnh Thắng bị kết án 13 năm tù về tội nhận hối lộ. Sáu cán bộ kiểm hóa gồm: Vi Văn Niệm, Đinh Văn Tân, Bế Ngọc Kiên (mỗi người 12 năm tù); Hoàng Văn Tài (10 năm); Chu Đức Hào, Nguyễn Như Hiển (mỗi người 9 năm). Tám bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Hải quan Tân Thanh được tòa cho hưởng án 2-3 năm tù treo vì thái độ khai báo thành khẩn, nhân thân tốt, trong đó có Bế Nguyễn Phương (con trai nguyên cục trưởng Bế Ngọc Trình), Bế Dương Thuần (con trai Phó cục trưởng đương chức Bế Ngọc Vấn). 10 bị cáo còn lại trong nhóm nhân viên hải quan nhận hối lộ bị phạt các mức án từ 3 đến10 năm tù giam.
    Hội đồng xét xử cũng đã công bố mức án đối với cả 9 bị cáo trong nhóm ?ođưa hối lộ?. Theo đó Vi Đồng Thanh - đối tượng cò ?olàm luật? ở Lạng Sơn - nhận 17 năm tù; hai ?ođệ tử? của Thanh là Hoàng Minh Huấn và Nguyễn Thanh Quang nhận mỗi người 12 năm tù. Số đối tượng ?ođưa hối lộ? còn lại bị kết án từ 2 năm đến 13 năm 6 tháng tù giam. Riêng Vũ Viết Đông (nguyên cán bộ Công ty XNK thủ công mỹ nghệ Nam Định) và Võ Hải Phong (nguyên lái xe Công ty Transimex Lạng Sơn) bị tổng hợp với bản án trước nên cộng chung là 12 và 11 năm tù.
    các bị cáo tại phiên toà.
  9. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Theo dòng sự kiên:
    Nguyên cục trưởng Hải quan Lạng Sơn lĩnh án 5 năm tù

    Kết thúc 17 ngày xét xử vụ án ?onhận hối lộ tập thể? tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh. Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Bế Ngọc Trình, nguyên cục trưởng Cục Hải quan tỉnh này, mức án 5 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
    Ông Trình có thể còn phải đối mặt với một bản án nữa về tội danh ?onhận hối lộ? khi cơ quan pháp luật xem xét vụ án Nông Văn Măng (nguyên trạm trưởng Hải quan Tân Thanh bỏ trốn và mới bị bắt lại nên được tách xử lý trong vụ án khác).
    Cũng theo bản án của tòa, hai lãnh đạo của trạm Tân Thanh gồm Bế Đức Huân bị kết án 18 năm tù, Đoàn Cảnh Thắng bị kết án 13 năm tù về tội nhận hối lộ. Sáu cán bộ kiểm hóa gồm: Vi Văn Niệm, Đinh Văn Tân, Bế Ngọc Kiên (mỗi người 12 năm tù); Hoàng Văn Tài (10 năm); Chu Đức Hào, Nguyễn Như Hiển (mỗi người 9 năm). Tám bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Hải quan Tân Thanh được tòa cho hưởng án 2-3 năm tù treo vì thái độ khai báo thành khẩn, nhân thân tốt, trong đó có Bế Nguyễn Phương (con trai nguyên cục trưởng Bế Ngọc Trình), Bế Dương Thuần (con trai Phó cục trưởng đương chức Bế Ngọc Vấn). 10 bị cáo còn lại trong nhóm nhân viên hải quan nhận hối lộ bị phạt các mức án từ 3 đến10 năm tù giam.
    Hội đồng xét xử cũng đã công bố mức án đối với cả 9 bị cáo trong nhóm ?ođưa hối lộ?. Theo đó Vi Đồng Thanh - đối tượng cò ?olàm luật? ở Lạng Sơn - nhận 17 năm tù; hai ?ođệ tử? của Thanh là Hoàng Minh Huấn và Nguyễn Thanh Quang nhận mỗi người 12 năm tù. Số đối tượng ?ođưa hối lộ? còn lại bị kết án từ 2 năm đến 13 năm 6 tháng tù giam. Riêng Vũ Viết Đông (nguyên cán bộ Công ty XNK thủ công mỹ nghệ Nam Định) và Võ Hải Phong (nguyên lái xe Công ty Transimex Lạng Sơn) bị tổng hợp với bản án trước nên cộng chung là 12 và 11 năm tù.
    các bị cáo tại phiên toà.
  10. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nguyên cục trưởng hải quan Lạng Sơn cho rằng bị vu cáo
    Tự bào chữa hôm qua, bị cáo Bế Ngọc Trình (nguyên cục trưởng Cục hải quan Lạng Sơn) nói phần lớn đơn tố cáo tiêu cực ở hải quan Tân Thanh là giả mạo, do những trường hợp buôn lậu bị bắt giữ hàng thực hiện. Với cương vị cục trưởng, bị cáo đã tiến hành xác minh sự việc, do vậy không thể nói là thiếu tinh thần trách nhiệm.
    Bế Ngọc Trình thắc mắc với VKS: ?oCơ quan công tố quy kết bị cáo nhận được nhiều đơn tố cáo tiêu cực ở Hải quan Tân Thanh nhưng không giải quyết, xin quý viện nói cho rõ hơn??. Đại diện VKS Bùi Duy Ái dẫn đọc một số đơn của ?oquần chúng nhân dân? tố cáo Nông Minh Lợi (nguyên đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu ở Tân Thanh), Lâm Văn Quyết (nhân viên đội kiểm soát chống buôn lậu)? có hành vi sách nhiễu, "làm luật" chủ hàng 1,5-2 triệu đồng/ôtô/tháng.
    ?oTừ đâu vị công tố có những đơn tố cáo này??, bị cáo Bế Ngọc Trình hỏi ngược VKS. ?oTừ Tổng cục Hải quan và chính Cục Hải quan Lạng Sơn??, ông Ái đáp.
    Nguyên cục trưởng Cục hải quan Lạng Sơn giải trình: Thanh tra của Cục đã xác minh, nhưng nhiều tên, địa chỉ nêu trong đơn tố cáo là ?okhông có thực?. Một số người nữa đứng tên tố cáo lại chính là đối tượng buôn lậu bị bắt hàng nhiều nhất?
    Theo Bế Ngọc Trình, mỗi năm hải quan Lạng Sơn bắt, thu giữ 14-15 tỷ đồng hàng lậu, trong đó một nửa do hải quan Tân Thanh thực hiện. Cán bộ làm việc ở cửa khẩu này, thường xuyên ?ova chạm? với lực lượng buôn lậu nên bị chúng ?ovu cáo để hại anh em?.
    Nói lời sau cùng, hầu hết các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Tân Thanh đều thừa nhận ?ođã làm sai? và chỉ xin giảm nhẹ mức án. Riêng Bế Đức Huân (nguyên trạm phó Hải quan Tân Thanh) cùng 4 nhân viên Mã Văn Khí, Bế Nguyễn Phương, Bế Dương Thuần, Lâm Văn Quyết và Nguyễn Thanh Quang (nhóm đưa hối lộ) vẫn tiếp tục kêu oan.
    Bị cáo Bế Ngọc Trình (ở giữa, phía trong) cúi gằm mặt khi nghe công bố cáo trạng
    Bế Ngọc Trình (người thứ 3, bên trái) tại phiên tòa.
    .............................................................................................................................

Chia sẻ trang này