1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Lạng Sơn: BỨC TƯỢNG LẠ TRÊN NÚI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhtrainamcao, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện hoa quả ''''tắc'''' ở Tân Thanh ​
    17:23'' 19/05/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh (Lạng Sơn) - ông Phan Tất Trường đã khẳng định như vậy, đồng thời tỏ ra bất bình trước việc một số báo đã đưa thông tin trái ngược. ''''Nói như vậy là sai sự thật và ảnh hưởng đến quan hệ thương mại hai nước'''', ông Trường nhấn mạnh.

    Ông Trường cho biết, kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, các mặt hàng hoa quả tươi của Việt Nam xuất sang thị trường này phải có C/O Form E do Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Thương mại cấp. Hiện việc cấp giấy chứng nhận này rất đơn giản và các DN đều được Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Thương mại cấp Form E từ lâu.
    Theo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, hiện không có xe hoa quả nào không được xuất qua cửa khẩu này. Có chăng chỉ là chuyện trước kia Trung Quốc mua hoa quả Việt Nam với giá cao, bây giờ họ thu mua với giá rất hạ. Lo xuất khẩu hoa quả của Việt Nam bị lỗ nên các DN đang chững lại, không tiếp tục vận chuyển hoa quả ở miền Nam ra Lạng Sơn nữa. Riêng về thủ tục không có trục trặc gì. Hơn thế, Trung Quốc là một trong những nước ưu tiên cho xuất khẩu của Việt Nam, nên càng khó có chuyện ách tắc hàng hoá. Các DN cũng cho biết, nhu cầu hoa quả tươi tại thị trường Trung Quốc rất lớn. Mặt hàng này được giảm 25% thuế nhập khẩu và không áp dụng hạn ngạch. Tuy nhiên, đang là thời điểm cuối vụ của các loại hoa quả thường xuất sang Trung Quốc, nên trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 300-400 tấn từ Việt Nam xuất qua biên giới.
    Cũng theo Hải quan Tân Thanh, lượng hoa quả nhập từ Trung Quốc vào thị trường Việt Nam hai tuần nay giảm mạnh. Lý do, có thông tin cho rằng, các loại hoa quả xuất xứ từ Trung Quốc như cam vàng, nho, táo, dưa... có chứa những hoá chất độc hại. Nhiều người tiêu dùng cả nước đang tẩy chay những mặt hàng này. Hiện, hoa quả Trung Quốc trên thị trường Việt Nam đang rớt giá mạnh (táo đường to giảm 5.000-8.000 đồng/kg, cam vàng giảm trên 10.000 đồng/kg...), trong khi hoa quả có xuất xứ từ miền Nam lại đang tiêu thụ tốt.
    Hồng Phúc
    (theo www.vnn.vn)
  2. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    3 tên cướp táo tợn ở Lạng Sơn
    Tối 7/5, 3 thanh niên đến nhà bà Hoàng Thị Dung (169B khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn) bàn việc làm ăn. Ngồi uống nước hơn 20 phút, những vị khách bắt đầu triển khai kế hoạch cướp tài sản của gia chủ. Một tên gí súng vào đầu chồng bà Dung, 2 người còn lại đi cắt dây điện thoại...
    Nhóm cướp hành động nhanh và chuyên nghiệp. Chúng đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào. Toán cướp khống chế vợ chồng bà Dung lấy đi khoảng 50 triệu đồng.
    Nhận được tin báo, Công an huyện Cao Lộc tổ chức truy bắt nhóm cướp, khép chặt vòng vây tại khu vực đường 05-06 (địa bàn nóng về tình hình buôn lậu diễn ra ban đêm ở thị trấn Đồng Đăng). Tuy nhiên, trinh sát không thu được kết quả. Theo kết quả xác minh ban đầu, 1 thành viên nhóm cướp từng đến nhà bà Dung vài lần.

    theo bao Tien Phong
  3. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    3 tên cướp táo tợn ở Lạng Sơn
    Tối 7/5, 3 thanh niên đến nhà bà Hoàng Thị Dung (169B khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn) bàn việc làm ăn. Ngồi uống nước hơn 20 phút, những vị khách bắt đầu triển khai kế hoạch cướp tài sản của gia chủ. Một tên gí súng vào đầu chồng bà Dung, 2 người còn lại đi cắt dây điện thoại...
    Nhóm cướp hành động nhanh và chuyên nghiệp. Chúng đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào. Toán cướp khống chế vợ chồng bà Dung lấy đi khoảng 50 triệu đồng.
    Nhận được tin báo, Công an huyện Cao Lộc tổ chức truy bắt nhóm cướp, khép chặt vòng vây tại khu vực đường 05-06 (địa bàn nóng về tình hình buôn lậu diễn ra ban đêm ở thị trấn Đồng Đăng). Tuy nhiên, trinh sát không thu được kết quả. Theo kết quả xác minh ban đầu, 1 thành viên nhóm cướp từng đến nhà bà Dung vài lần.

    theo bao Tien Phong
  4. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH KHOÁ XIV
    NHIỆM KỲ 2004 ?" 2009 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP ​
    ---------------------------------------------


    Đồng chí Hoàng Công Hoàn, Uỷ viên trung ương đảng, Bí thư tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2004 ?" 2009
    Đồng chí Đoàn Bá Nhiên, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIII được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2004 - 2009
    Ngày 24-5-2004, HĐND tỉnh khoá XIV đã long trọng tiến hành kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2004-2009, 58/58 đại biểu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2009 đã có mặt dự kỳ họp đông đủ. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Công Hoàn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội của tỉnh; Đoàn Bá Nhiên, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Toàn Thắng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh uỷ, các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh.
    Sau bước thẩm tra xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử các chức danh của tổ chức bộ máy HĐND, UBND nhiệm kỳ 2004-2009 theo Luật định; bầu Ban bí thư kỳ họp, bầu Hội thẩm nhân dân Toà án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009. HĐND tỉnh khoá XIV kỳ họp thứ nhất đã bầu đồng chí Hoàng Công Hoàn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Sinh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính làm Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2009; HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Đoàn Bá Nhiên, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIII tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV, đồng chí Dương Thời Giang, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hứa Hạnh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh khoá XIII và đồng chí Vi Văn Thành, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thành phố Lạng sơn được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2009; Bầu 4 Ban hội đồng là Ban kinh tế - ngân sách, Ban pháp chế, Ban văn hoá - xã hội, Ban dân tộc mỗi Ban gồm 7 thành viên cả Trưởng, phó Ban; Ban thư ký kỳ họp Hội đồng 3 đồng chí; Hội thẩm Toà án Nhân dân tổng số 42 người. Thay mặt Thường trực HĐND, các Ban HĐND, thư ký các kỳ họp HĐND, thay mặt UBND các đồng chí Hoàng Công Hoàn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2004-2009 đã có bài phát biểu trước kỳ họp.
    Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Ngô Xuân Từ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trong các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND với cử tri tại các đơn vị bầu cử; nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật tổ chức HĐND, UBND năm 2003; nghe báo cáo kinh nghiệm hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 1999-2004; nghe báo cáo về những nhiệmvụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế ?" xã hội năm 2004 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV trình bày.
    Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử thường trực HĐND tỉnh; kết quả bầu cử các thành viên UBND tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2004-2009, thông qua Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh khoá XIV về việc thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV. Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XIV diễn ra với tinh thần dân chủ, tập trung cao, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND nhiệm kỳ này. Kết quả của kỳ họp còn thể hiện rõ ý chí quyết tâm cao của các đại biểu trước nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cùng với trí tuệ, đoàn kết, quyết tâm HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 thực sự xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
    ( Theo báo Lạng Sơn )


  5. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH KHOÁ XIV
    NHIỆM KỲ 2004 ?" 2009 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP ​
    ---------------------------------------------


    Đồng chí Hoàng Công Hoàn, Uỷ viên trung ương đảng, Bí thư tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2004 ?" 2009
    Đồng chí Đoàn Bá Nhiên, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIII được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2004 - 2009
    Ngày 24-5-2004, HĐND tỉnh khoá XIV đã long trọng tiến hành kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2004-2009, 58/58 đại biểu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2009 đã có mặt dự kỳ họp đông đủ. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Công Hoàn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội của tỉnh; Đoàn Bá Nhiên, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Toàn Thắng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh uỷ, các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh.
    Sau bước thẩm tra xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử các chức danh của tổ chức bộ máy HĐND, UBND nhiệm kỳ 2004-2009 theo Luật định; bầu Ban bí thư kỳ họp, bầu Hội thẩm nhân dân Toà án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009. HĐND tỉnh khoá XIV kỳ họp thứ nhất đã bầu đồng chí Hoàng Công Hoàn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Sinh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính làm Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2009; HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Đoàn Bá Nhiên, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIII tái cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV, đồng chí Dương Thời Giang, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hứa Hạnh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh khoá XIII và đồng chí Vi Văn Thành, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thành phố Lạng sơn được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2004-2009; Bầu 4 Ban hội đồng là Ban kinh tế - ngân sách, Ban pháp chế, Ban văn hoá - xã hội, Ban dân tộc mỗi Ban gồm 7 thành viên cả Trưởng, phó Ban; Ban thư ký kỳ họp Hội đồng 3 đồng chí; Hội thẩm Toà án Nhân dân tổng số 42 người. Thay mặt Thường trực HĐND, các Ban HĐND, thư ký các kỳ họp HĐND, thay mặt UBND các đồng chí Hoàng Công Hoàn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2004-2009 đã có bài phát biểu trước kỳ họp.
    Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Ngô Xuân Từ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trong các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND với cử tri tại các đơn vị bầu cử; nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật tổ chức HĐND, UBND năm 2003; nghe báo cáo kinh nghiệm hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 1999-2004; nghe báo cáo về những nhiệmvụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế ?" xã hội năm 2004 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV trình bày.
    Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử thường trực HĐND tỉnh; kết quả bầu cử các thành viên UBND tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2004-2009, thông qua Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh khoá XIV về việc thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV. Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XIV diễn ra với tinh thần dân chủ, tập trung cao, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND nhiệm kỳ này. Kết quả của kỳ họp còn thể hiện rõ ý chí quyết tâm cao của các đại biểu trước nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cùng với trí tuệ, đoàn kết, quyết tâm HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 thực sự xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
    ( Theo báo Lạng Sơn )


  6. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    THÔNG XE VẬN TẢI Ô TÔ QUỐC TẾ VIỆT - TRUNG
    TUYẾN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN ?" THỊ XÃ BẰNG TƯỜNG
    ------------------------------
    Sáng 1-6-2004, tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan phía Trung Quốc, lãnh đạo chính quyền và ngành giao thông vận tải hai tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Lạng Sơn (Việt Nam), thành phố Lạng Sơn và thị xã Bằng Tường đã long trọng tổ chức lễ thông xe vận tải ô tô quốc tế Việt ?" Trung tuyến thành phố Lạng Sơn và thị xã Bằng Tường. Dự lễ phía Trung Quốc có lãnh đạo cùng nhiều quan chức thành phố Sùng Tả, thị xã Bằng Tường, các ngành chức năng liên quan và đại diện một số Công ty vận tải ô tô thuộc tỉnh Quảng Tây; phía Việt Nam được uỷ quyền của uỷ ban nhân dân tỉnh , đồng chí Hoàng Văn Khoan Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Lạng Sơn làm trưởng đoàn, tham gia đoàn gồm nhiều thành viên thuộc các ngành chức năng, đại biểu thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, và đại diện một số Công ty vận tải ô tô trong và ngoài tỉnh. Tại buổi lễ, đại biểu hai bên đã phát biểu chào mừng sự kiện trọng thị này. Theo thoả thuận, mỗi ngày sẽ có 4 chuyến xe ô tô qua lại, 2 chuyến sáng và 2 chuyến chiều xuất phát từ mỗi bên, góp phần tăng cường sự hợp tác giao lưu kinh tế - văn hoá nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị, tạo điều kiện để phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực trong tương lai.
    Sau lễ chính thức, đại biểu của mỗi đoàn đã tổ chức đi tham quan, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Tây sang thăm thành phố Lạng Sơn, thăm hoạt động của bến xe khách Lạng Sơn; đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn sang thăm thị xã Bằng Tường, thăm hoạt động của bến xe khách thị xã Bằng Tường.
    ( Theo báo Lạng Sơn, thứ năm ngày 3/6/2004 )
    Được ruouMauSon sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 04/06/2004
  7. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    THÔNG XE VẬN TẢI Ô TÔ QUỐC TẾ VIỆT - TRUNG
    TUYẾN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN ?" THỊ XÃ BẰNG TƯỜNG
    ------------------------------
    Sáng 1-6-2004, tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan phía Trung Quốc, lãnh đạo chính quyền và ngành giao thông vận tải hai tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Lạng Sơn (Việt Nam), thành phố Lạng Sơn và thị xã Bằng Tường đã long trọng tổ chức lễ thông xe vận tải ô tô quốc tế Việt ?" Trung tuyến thành phố Lạng Sơn và thị xã Bằng Tường. Dự lễ phía Trung Quốc có lãnh đạo cùng nhiều quan chức thành phố Sùng Tả, thị xã Bằng Tường, các ngành chức năng liên quan và đại diện một số Công ty vận tải ô tô thuộc tỉnh Quảng Tây; phía Việt Nam được uỷ quyền của uỷ ban nhân dân tỉnh , đồng chí Hoàng Văn Khoan Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Lạng Sơn làm trưởng đoàn, tham gia đoàn gồm nhiều thành viên thuộc các ngành chức năng, đại biểu thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, và đại diện một số Công ty vận tải ô tô trong và ngoài tỉnh. Tại buổi lễ, đại biểu hai bên đã phát biểu chào mừng sự kiện trọng thị này. Theo thoả thuận, mỗi ngày sẽ có 4 chuyến xe ô tô qua lại, 2 chuyến sáng và 2 chuyến chiều xuất phát từ mỗi bên, góp phần tăng cường sự hợp tác giao lưu kinh tế - văn hoá nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị, tạo điều kiện để phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực trong tương lai.
    Sau lễ chính thức, đại biểu của mỗi đoàn đã tổ chức đi tham quan, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Tây sang thăm thành phố Lạng Sơn, thăm hoạt động của bến xe khách Lạng Sơn; đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn sang thăm thị xã Bằng Tường, thăm hoạt động của bến xe khách thị xã Bằng Tường.
    ( Theo báo Lạng Sơn, thứ năm ngày 3/6/2004 )
    Được ruouMauSon sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 04/06/2004
  8. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn: Bắt 300 triệu đồng tiền giả đem từ Trung Quốc về​
    LẠNG SƠN 02-06 - Cảnh sát Lạng Sơn mới đây đã bắt giữ một người đàn ông mang trong mình 300 triệu đồng VN (khoảng 20,000 đô la) tiền giả chuyển lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.
    Nghi can tên Tô Quang Hồng (tạm trú ở thôn Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn; hộ khẩu thường trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa đi xe máy qua cầu Ðồng Ðăng, Lạng Sơn thì bị bắt quả tang y đang chở 300 triệu đồng tiền Việt Nam giả toàn loại mệnh giá 100,000 đồng. Trong số đó có tới 23 serie và có một số ít tờ không có serie.
    Hồng khai nhận: Mua của một người tên là Hường lấy chồng người Trung Quốc Ðể chuyển qua biên giới, số tiền giả trên được đựng trong một số hộp bánh kẹo. Tên Hồng vốn đã có tiền án 7 năm về tội buôn bán phụ nữ (Tòa án Hà Nội xử năm 1990).
    Tiền giả nhập lậu từ Trung Quốc đang là mối quan ngại của chính quyền Việt Nam. Ðầu năm nay, chính quyền VN đã tìm cách ngăn chặn bằng cách cho in thêm các loại tiền bằng polyme và tiền xu thế nhưng tiền giả vẫn được giới in lậu từ Trung Quốc và nhập lậu vào VN.

    (Theo báo Lạng Sơn)
  9. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn: Bắt 300 triệu đồng tiền giả đem từ Trung Quốc về​
    LẠNG SƠN 02-06 - Cảnh sát Lạng Sơn mới đây đã bắt giữ một người đàn ông mang trong mình 300 triệu đồng VN (khoảng 20,000 đô la) tiền giả chuyển lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.
    Nghi can tên Tô Quang Hồng (tạm trú ở thôn Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn; hộ khẩu thường trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa đi xe máy qua cầu Ðồng Ðăng, Lạng Sơn thì bị bắt quả tang y đang chở 300 triệu đồng tiền Việt Nam giả toàn loại mệnh giá 100,000 đồng. Trong số đó có tới 23 serie và có một số ít tờ không có serie.
    Hồng khai nhận: Mua của một người tên là Hường lấy chồng người Trung Quốc Ðể chuyển qua biên giới, số tiền giả trên được đựng trong một số hộp bánh kẹo. Tên Hồng vốn đã có tiền án 7 năm về tội buôn bán phụ nữ (Tòa án Hà Nội xử năm 1990).
    Tiền giả nhập lậu từ Trung Quốc đang là mối quan ngại của chính quyền Việt Nam. Ðầu năm nay, chính quyền VN đã tìm cách ngăn chặn bằng cách cho in thêm các loại tiền bằng polyme và tiền xu thế nhưng tiền giả vẫn được giới in lậu từ Trung Quốc và nhập lậu vào VN.

    (Theo báo Lạng Sơn)
  10. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến hôm nay box Lạng Sơn chúng ta đã được giới thiệu trên chuyên mục : "Mỗi ngày một Forum" ở địa chỉ : http://www.ttvnol.com/f_450/373551.ttvn

Chia sẻ trang này