1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức Lạng Sơn: BỨC TƯỢNG LẠ TRÊN NÚI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhtrainamcao, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Hội chợ triển lãm giao lưu mùa thu Lạng Sơn 2004
    Thực hiện Công văn số 216/TM-TC ngày 25/5/2004 của UBND tỉnh về việc tổ chức "Hội chợ triển lãm giao lưu mùa thu Lạng Sơn 2004", Trung tâm xúc tiến thương mại (Sở Thương mại-Du lịch) phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đông Dương (Hà Nội) tiến hành tổ chức hội chợ từ ngày 27/8 đến ngày 3/9/2004. Hội chợ được tổ chức tại khu quy hoạch Tượng đài Hồ Chí Minh (Ngã ba đường Tam Thanh, TP Lạng Sơn); với quy mô từ 130 đến 140 gian hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh và trong cả nước.
    Hội chợ lần này sẽ trưng bày và bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân bao gồm các nhóm mặt hàng chủ yếu như: cơ khí, máy móc; dệt may, da dầy; hóa mỹ phẩm; vật liệu xây dựng; lương thực, thực phẩm, bánh kẹo; các sản phẩm nông lâm nghiệp; hàng thủ công mỹ nghệ ... Các nội dung chính của hội chợ gồm: Giới thiệu, quảng cáo bán hàng, ký kết các hợp đồng kinh tế; tổ chức các cuộc gặp gỡ tọa đàm, hội thảo với chủ đề "Lạng Sơn với việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch ở khu vực biên giới Việt-Trung và các địa phương trong cả nước". Tổ chức các chuyến du lịch; biểu diễn văn hóa nghệ thuật.
    Theo chương trình ngày 27/8 Ban tổ chức sẽ tiến hành khai mạc hội chợ và tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật. (Theo báo LS ngày 21/8/2004)
  2. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai được tổ chức từ ngày 1 đến 3/9/2004
    Theo Sở Văn hóa-Thông tin, ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai sẽ được tổ chức từ 1/9 đến hết ngày 3/9/2004 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn.
    Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lần thứ 2 có 9 nội dung hoạt động chính là: thi hội trại, thi nghi thức biểu diễn, thi văn hóa ẩm thực, liên hoan nghệ thuật, thi người đẹp trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu lễ hội truyền thống của các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Các trò chơi dân gian gồm có: thi tung còn, thi đi cà kheo và thi kéo co. Ngoài ra tại lễ hội còn tổ chức biểu diễn múa sư tử, võ dân tộc và giới thiệu những nét sinh hoạt văn hóa dân gian của các dân tộc Xứ Lạng.
    Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ là một hoạt động văn hóa quần chúng có quy mô lớn, có nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa các dân tộc Lạng Sơn tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
    (Theo báo LS ngày 17-8-2004)
  3. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai được tổ chức từ ngày 1 đến 3/9/2004
    Theo Sở Văn hóa-Thông tin, ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai sẽ được tổ chức từ 1/9 đến hết ngày 3/9/2004 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn.
    Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lần thứ 2 có 9 nội dung hoạt động chính là: thi hội trại, thi nghi thức biểu diễn, thi văn hóa ẩm thực, liên hoan nghệ thuật, thi người đẹp trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu lễ hội truyền thống của các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Các trò chơi dân gian gồm có: thi tung còn, thi đi cà kheo và thi kéo co. Ngoài ra tại lễ hội còn tổ chức biểu diễn múa sư tử, võ dân tộc và giới thiệu những nét sinh hoạt văn hóa dân gian của các dân tộc Xứ Lạng.
    Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ là một hoạt động văn hóa quần chúng có quy mô lớn, có nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa các dân tộc Lạng Sơn tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
    (Theo báo LS ngày 17-8-2004)
  4. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn huy động hơn 140 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
    Cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, từ năm 2001 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực trong nhân dân đóng góp sức người, tiền của, vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tổng trị giá hơn 140 tỷ đồng. Tại 226 xã, phường, thị trấn, bà con nhân dân đã góp ngày công lao động, làm đường giao thông nông thôn được trên 200km, bê tông hóa 136km kênh mương, trên 10.000m2 trường học và 9 triệu ngày công lao động v.v... Nhiều huyện như: Tràng Định, Chi Lăng, Lộc Bình, Hữu Lũng... có phong trào huy động sức dân đóng góp cao đem lại hiệu quả thiết thực. Các công trình được đưa vào sử dụng đã làm thay đổi bộ mặt các vùng quê, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn miền núi.
    (Theo báo LS ngày 18-9-2004)
  5. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lạng Sơn huy động hơn 140 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
    Cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, từ năm 2001 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực trong nhân dân đóng góp sức người, tiền của, vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tổng trị giá hơn 140 tỷ đồng. Tại 226 xã, phường, thị trấn, bà con nhân dân đã góp ngày công lao động, làm đường giao thông nông thôn được trên 200km, bê tông hóa 136km kênh mương, trên 10.000m2 trường học và 9 triệu ngày công lao động v.v... Nhiều huyện như: Tràng Định, Chi Lăng, Lộc Bình, Hữu Lũng... có phong trào huy động sức dân đóng góp cao đem lại hiệu quả thiết thực. Các công trình được đưa vào sử dụng đã làm thay đổi bộ mặt các vùng quê, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn miền núi.
    (Theo báo LS ngày 18-9-2004)
  6. thewall_tv07

    thewall_tv07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nói vậy chứ chắc miếng mồi ngon này chẳng lọt ra ngoài được đâu. Cung cách làm ăn của tỉnh còn cũ lắm, chắc là không đến lượt người ngoài, nhất lại là những công trình nhỏ và vun vặt như thế
    Tỉnh chưa có chính sách hấp dẫn và đãi ngộ hợp lý nên chưa thu hút được nguồn chất xám, vì vậy nên ít người có nguyên vọng về xây dựng quê hương.
  7. thewall_tv07

    thewall_tv07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nói vậy chứ chắc miếng mồi ngon này chẳng lọt ra ngoài được đâu. Cung cách làm ăn của tỉnh còn cũ lắm, chắc là không đến lượt người ngoài, nhất lại là những công trình nhỏ và vun vặt như thế
    Tỉnh chưa có chính sách hấp dẫn và đãi ngộ hợp lý nên chưa thu hút được nguồn chất xám, vì vậy nên ít người có nguyên vọng về xây dựng quê hương.
  8. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây, cơ hội kinh doanh và đầu tư.
    Nhằm đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc, tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh tìm hiểu chính sách và cơ hội đầu tư Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Xúc tiến Mậu dịch Quốc tế Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tăng cường quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc" ngày 23/9/2004 tại Hà Nội. Chủ trì Hội thảo có: đồng chí Vũ Khoan-Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Tề Kiến Quốc-Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Thương mại, Kế hoạch&Đầu tư. Đến dự Hội thảo có đại diện của hơn 20 Bộ, tỉnh, thành và đại diện của hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
    Tại Hội thảo, cổng thông tin và sàn giao dịch thương mại điện tử Việt - Trung, trong đó có "Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây, cơ hội kinh doanh và đầu tư" đã chính thức được khai trương. Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, việc xây dựng Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây là một trong những nhiệm vụ mà tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện nhằm góp phần phát triển mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa Lạng Sơn và Quảng Tây trong những năm tới.
    "Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây, cơ hội kinh doanh và đầu tư" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và UBND tỉnh Lạng Sơn cùng tổ chức thực hiện nhằm hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn. Đây là ngân hàng dữ liệu gồm đầy đủ các thông tin liên quan đến chính sách thương mại, xuất nhập khẩu,... của hai nước Việt Nam, Trung Quốc, đặc biệt là của hai địa phương Lạng Sơn và Quảng Tây, liên quan đến việc thông thương qua các cửa khẩu trên vùng lãnh thổ này. Ngân hàng dữ liệu có dung lượng trên 5.000 trang thông tin được chuyển tải dưới các hình thức:
    - Gắn vào Website tỉnh Lạng Sơn và sàn giao dịch Thương mại điện tử Việt - Trung.
    - Phát hành trên đĩa CD-ROM
    Ngoài ra Ngân hàng dữ liệu còn bao gồm hệ thống các chủ trương, chính sách ưu đãi, khuyến khích và thu hút vốn đầu tư trên địa bàn Lạng Sơn do Trung ương và tỉnh ban hành; Lưu trữ, quản lý, cung cấp và liên tục cập nhật thông tin về thị trường, các doanh nghiệp hoạt động tại Quảng Tây Trung Quốc nhằm:
    Phục vụ công tác hoạch định chiến lược phát triển và công tác quản lý Nhà nước của các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn;
    Cung cấp thông tin về thị trường Quảng Tây Trung Quốc cho các doanh nghiệp muốn xuất nhập khẩu hàng hoá hoặc tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường Quảng Tây Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn.
    Cung cấp thông tin về khả năng, cơ hội đầu tư, các danh mục ưu đãi đầu tư của tỉnh Lạng Sơn.
    Khi truy cập vào Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp Trung Quốc có thể thu thập được những thông tin về thị trường, thông tin pháp luật và thực tiễn thương mại của mỗi quốc gia để qua đó tìm kiếm được các đối tác thương mại và cơ hội kinh doanh. Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây sẽ được gắn kết trực tiếp với Sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam http://www.vnemart.com.vn
    ( Theo Phòng TT-SHTT Sở KHCN )
  9. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây, cơ hội kinh doanh và đầu tư.
    Nhằm đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc, tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh tìm hiểu chính sách và cơ hội đầu tư Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Xúc tiến Mậu dịch Quốc tế Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tăng cường quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc" ngày 23/9/2004 tại Hà Nội. Chủ trì Hội thảo có: đồng chí Vũ Khoan-Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Tề Kiến Quốc-Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Thương mại, Kế hoạch&Đầu tư. Đến dự Hội thảo có đại diện của hơn 20 Bộ, tỉnh, thành và đại diện của hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
    Tại Hội thảo, cổng thông tin và sàn giao dịch thương mại điện tử Việt - Trung, trong đó có "Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây, cơ hội kinh doanh và đầu tư" đã chính thức được khai trương. Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, việc xây dựng Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây là một trong những nhiệm vụ mà tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện nhằm góp phần phát triển mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa Lạng Sơn và Quảng Tây trong những năm tới.
    "Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây, cơ hội kinh doanh và đầu tư" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và UBND tỉnh Lạng Sơn cùng tổ chức thực hiện nhằm hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn. Đây là ngân hàng dữ liệu gồm đầy đủ các thông tin liên quan đến chính sách thương mại, xuất nhập khẩu,... của hai nước Việt Nam, Trung Quốc, đặc biệt là của hai địa phương Lạng Sơn và Quảng Tây, liên quan đến việc thông thương qua các cửa khẩu trên vùng lãnh thổ này. Ngân hàng dữ liệu có dung lượng trên 5.000 trang thông tin được chuyển tải dưới các hình thức:
    - Gắn vào Website tỉnh Lạng Sơn và sàn giao dịch Thương mại điện tử Việt - Trung.
    - Phát hành trên đĩa CD-ROM
    Ngoài ra Ngân hàng dữ liệu còn bao gồm hệ thống các chủ trương, chính sách ưu đãi, khuyến khích và thu hút vốn đầu tư trên địa bàn Lạng Sơn do Trung ương và tỉnh ban hành; Lưu trữ, quản lý, cung cấp và liên tục cập nhật thông tin về thị trường, các doanh nghiệp hoạt động tại Quảng Tây Trung Quốc nhằm:
    Phục vụ công tác hoạch định chiến lược phát triển và công tác quản lý Nhà nước của các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn;
    Cung cấp thông tin về thị trường Quảng Tây Trung Quốc cho các doanh nghiệp muốn xuất nhập khẩu hàng hoá hoặc tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường Quảng Tây Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn.
    Cung cấp thông tin về khả năng, cơ hội đầu tư, các danh mục ưu đãi đầu tư của tỉnh Lạng Sơn.
    Khi truy cập vào Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp Trung Quốc có thể thu thập được những thông tin về thị trường, thông tin pháp luật và thực tiễn thương mại của mỗi quốc gia để qua đó tìm kiếm được các đối tác thương mại và cơ hội kinh doanh. Ngân hàng dữ liệu Lạng Sơn - Quảng Tây sẽ được gắn kết trực tiếp với Sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam http://www.vnemart.com.vn
    ( Theo Phòng TT-SHTT Sở KHCN )
  10. TraiTim_HoangTan

    TraiTim_HoangTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Oái post cái link này lên có phải hay hơn không. Đỡ phải khổ cứ copy từ cái này sang cái nọ.

    www.langson.gov.vn/

Chia sẻ trang này