1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức mới - Hot!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi caheothontha, 02/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu thì HA và KT chưa bao giờ nói rằng đạt giải nhì vô địch nước Pháp, thông tin này do một số báo đưa lên, còn thông tin của báo chí thì ... các bạn biết rồi đấy. HA và KT tôi có biết cách đây nhiều năm, theo những gì tôi biết thì họ là những người khá là khiêm tốn, mặc dù có khả năng nhưng không kiêu căng, tôi cho rằng hai người rất đáng mến. Thậm chí khi nói về Seagame, họ cũng nói thẳng rằng rất khó có khả năng đạt huy chương, họ có cái nhìn thực tế đấy. Theo Ted các bạn cũng đừng vì những thông tin không chính xác để lại xảy ra một cuộc khẩu chiến.
    To Anhdenmau,
    Chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp khác nhau một chút. Nếu thành danh và có thể kiếm sống được bằng những thành tựu của mình thì là điều nên làm chứ, nhất là lại giúp được quê nhà trong một lĩnh vực nào đó. Được biết về những khó khăn của HA và KT trải qua khi ở đất khách quê người, Ted cực kỳ ngưỡng mộ hai người. Cũng mong mọi người đều ủng hộ cho họ để họ có thể thành công hơn nữa.
    Ted không hiểu sao một số người vẫn dị ứng với chuyện người khác kiếm được tiền qua tài năng của họ, Ted cho là chuyện đó bình thường và đáng được đánh giá cao. Ngay cả Hyec khi mở rộng hoạt động cũng bị coi là "thương mại", vậy là những người có khả năng chỉ nên lấy tiền nhà đi làm từ thiện thì mới được tung hô là nhiệt tình với phong trào thôi. Làm ơn hãy nghĩ đến sự khổ luyện của họ khi chưa thành danh và khi chưa có kết đã.
    Thân mến.
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với Benkai, Bullfrog cũng phỏng đoán sự tình là như vậy. Nhưng đã đến nước này thiết nghĩ HA-KT nên dũng cảm ra mặt nói vài lời chân thành thì rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi, mọi người sẽ vẫn mến mộ 2 bạn như trước. Chứ cứ tiếp tục loanh quanh, các bạn sẽ làm mất đi niềm tin và sự ái mộ của mọi người đấy.
    Best regards,
  3. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Mục này nhiều Nick mới quá! cứ mỗi lần có chuyện gì lủng củng thì Pre thấy rất nhiều cái tên mới , rồi lại biến mất!
    Ngôi nhà Dancing cũng như mọi ngôi nhà , muốn nhà một to hơn , đẹp hơn cần có nhiều người xây . Nếu toàn phá thì nó cứ hoang tàn mãi mãi thôi !
    Có nên chăng ta có qui định : Nick mới phải bao lâu mới được post bài để kiểm tra tình yêu đích thực của họ với khiêu vũ không nhỉ?
  4. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, 2/9/2003, 07:11 GMT+7
    Đôi nhảy Việt Nam đã vượt qua 24 đối thủ tại hạng nghiệp dư, giải khiêu vũ Latin toàn nước Pháp, diễn ra ở Paris hôm 30/8. Họ chỉ chịu đứng sau cặp chủ nhà. Các thí sinh đoạt giải sẽ được chọn thi đấu tại giải vô địch thế giới, tổ chức vào tháng 12 tới.
    Với những bước nhảy điêu luyện, cùng tinh thần thi đấu hết mình, Anh và Thi đã chinh phục được khán giả, cũng như ban giám khảo gồm các thành viên người Anh, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Họ là cặp thí sinh châu Á duy nhất trong cuộc thi này. Ở điệu nhảy samba của vòng đấu thứ 2, Chí Anh bị trượt chân vì sàn khá trơn và chưa quen với đôi giày khiêu vũ kiểu mới. Cả hai có đôi chút hoang mang, nhưng họ trấn tĩnh được ngay để thể hiện nốt bài thi.

    Tới vòng chung kết, các thí sinh phải nhảy liền 5 điệu, mỗi điệu 2 phút, thời gian nghỉ giữa các điệu là 30 giây. Do tập luyện đều đặn về thể lực cũng như rút kinh nghiệm từ lần thi Những điệu nhảy Latin Paris mở rộng hồi tháng 6, Anh và Thi đã biết phân phối, giữ sức đến điệu nhảy cuối cùng. Và niềm vui lớn đã đến với họ. Chàng trai, cô gái người Việt bước lên bục nhận giải thưởng trong tiếng chúc mừng của nhiều cặp nhảy tên tuổi, cùng những tràng vỗ tay vang rền trên khắp khán đài. Chủ tịch Học viện Vũ sư Pháp đã mời 2 cặp nhảy đoạt giải nhất và nhì trong cuộc thi này sang Thổ Nhĩ Kỳ để biểu diễn vào tháng 10.
    Để chuẩn bị cho giải đấu, Khánh Thi đã phải tự thiết kế trang phục biểu diễn cho cả hai người. Trước khi tới đất nước hình lục lăng ?otầm sư học đạo?, Chí Anh đã tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, còn Khánh Thi hoàn thành 7 năm học tại trường Múa VN.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/09/3B9CB211/
    Đúng như những gì tôi dự đoán. Theo những thông tin mà Vnexpres.net đưa, chả có gì sai lạc cả. Có điều sau này người ta cố tình lướt qua cái chữ "nghiệp dư", sau này những người biết chuyện thì ... cho qua. Còn người chưa biết thì tin là thật, số này chiếm đa số.
  5. Hoa_Thach_Thao_new

    Hoa_Thach_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn yêu dancesport,
    Theo gợi ý của cosmic, tôi đã vào Google tìm kiếm trang amdf.net (vì không vào trực tiếp được), và thật may mắn đã tìm ra trang có kết quả thi đấu của HA-KT. Các bạn theo đường link dưới đây để xem chi tiết (phần kết quả ở Page 2):
    http://www.google.com.au/search?q=cache:tlPwOvk1hIIJ:www.amdf.net/compet/montreuil/Resultat%252005.pdf+%22amdf%22+%26+%22Khanh+Thi%22&hl=en
    Đúng là HA-KT có đạt vị trí thứ nhì toàn giải thật, nhưng tên của giải này- giống như bạn Caheothontha nói- tôi thấy không phải là giải Vô Địch Pháp mà là Cúp Georges Hamel (đấy là khác nhau về tên gọi chứ tôi cũng không biết về quy mô thì 2 giải khác nhau như thế nào), diễn ra ngày 30/8/2003.
    Tuy nhiên, trên thực tế tôi cũng chưa bao giờ thấy HA-KT đứng ra nhận là mình được giải Nhì Khiêu vũ Quốc gia Pháp. Tất cả những bài viết nói họ đạt giải thưởng này đều do những người hâm mộ/yêu mến họ và báo chí viết, chứ không phải chính họ tuyên bố (các bạn có thể đọc tất cả các bài viết do chính HA tham gia trên vietnamdancesport.net sẽ thấy).
    Nhân nói về chuyện này, tôi cũng có 1 thắc mắc: trong bài "Cặp Anh-Thi của chúng ta lại đoạt giải nhì Vô địch Pháp" do anh Vũ Chí Dũng khởi xướng (Page 5/7, mục "Thông tin dancesport thế giới/trong nước", diễn đàn vietnamdancesport.net), anh VCD có cho biết thông tin về hai bạn HA-KT đoạt giải Vô địch Pháp Anh biết được là "từ một người bạn làm việc ở Sứ quánVN tại Pháp và thông tin trực tiếp từ bạn Chí Anh" Vậy tôi nghĩ đây chính là điều mà người hâm mộ dancesport đang quan tâm. Vậy những người trong cuộc (như anh VCD, bạn HA...) có thể cho các bạn rõ hơn về về thông tin này không? Tôi nghĩ có lẽ chỉ do sự trao đổi qua lại chưa chính xác hoặc nghe nhầm cho nên đã dẫn đến sự sai lệch về thông tin này chăng?
    To Bác Pre: tôi thấy các bạn tham gia vào topic này đều có tinh thần xây dựng đấy chứ, có ai "phá " gì đâu mà Bác sợ "Ngôi nhà Dancing" của Bác sẽ ngày một "hoang tàn"...
    To Caheothontha: nếu bạn không có bằng chứng về việc HA-KT trực tiếp tuyên bố họ đạt giải nhì Vô Địch Pháp thì lần sau nên dùng từ nhẹ nhàng hơn nhé! Tôi thấy bài viết của bạn có thiện chí tốt, và nhất là với mục đích đảm bảo thông tin chính xác cho những người yêu dancesport không có điều kiện tiếp cận thông tin thường xuyên như chúng tôi; nhưng những từ như "mượn danh", "mập mờ đánh lận con đen" thì bạn không nên dùng khi bạn chưa có đầy đủ lý lẽ thuyết phục, đúng không?
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lại nhất trí với anh Ted! Không biết người khác thế nào chứ em thì chỉ dị ứng với chuyện kiếm tiền bằng bịp bợm thôi, vì thật ra để kiếm được tiền thì ít nhiều thế nào chả phải có chút tài năng! Có điều dùng 7 phần tài năng, 3 phần loè bịp thiên hạ để kiếm tiền thì còn nhắm mắt nhắm mũi xuề xoà bỏ qua được, chứ lại 3 phần tài năng 7 phần loè bịp, thậm chí còn hơn nữa thì nghe chừng bức xúc quá! ...Cho nên thiên hạ mới chửi iCMS/Vinachôm không còn lỗ nẻ mà chui!
  7. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hì, vẫn còn bị stress roài, Bull ơi là Bull. Việc thiên hạ lo làm gì cho mệt.
    Quay trở lại vấn đề chính của topic, thực ra thì mọi chuyện rất bình thường có gì mà các bạn bức xúc đến vậy. Việc thông tin có thể là bị sai lệch, do các điều kiện khách quan, báo chí chưa tìm hiểu kỹ cũng như theo "thói quen" của các nhà báo là "thỉnh thoảng bỏ rơi một vài từ" thôi. Còn nhớ, cách đây mấy năm rộ lên giong ca Jimmy Nguyễn, thế rồi báo chí vào cuộc, lăng xê cậu chàng nhà ta lên tận mây. Từ lúc đầu là có một vài bản thăm dò nhỏ (chủ yếu là khu vực người Việt tại USA) về giọng ca dược yêu thích nhất trong năm (đoạn này tớ nhớ ko rõ đâu nha, vì cũng chẳng thèm tìm hiểu kỹ về tên này cho mệt), qua vài tờ báo do các "nghệ sỹ sáng tạo" (nhà báo) nhà ta,...thành giọng ca đề cử giải Grammy, he heh eh. Còn chàng Jimmy Nguyễn nhà ta thì im lặng, chắc ít đọc báo Việt.
    Mà thực ra, thì chuyện này cũng đâu có ảnh hưởng nhiều đâu. Thử hỏi trong các vị có mấy ai đủ đam mê đối với dancepsport như HA-KT ko?
    Còn chuyện không hay, dù bị động (do hiểu sai) hoặc chủ động (vì mưu đồ cá nhân), thì ở Hà nội này cũng khá khá đấy chứng, nếu chuyện gì cũng bực mình làm ỏm tỏi lên thì dễ tổn thọ lắm.
  8. ForestFool

    ForestFool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Do mọi người nói quá nhiều về một đôi nhảy của Việt Nam tên gọi là HA_KT đã đạt được một giải bạc trong một cuộc thi amateur của nước Pháp (một giải khá "danh giá") tôi đã tò mò đi xem họ biểu diễn tại sàn discovery. Không thể phủ nhận với một người nghe nhạc Rumba chưa chuẩn, bước nhẩy chẳng có một chút gì gọi là có kỹ thuật như tôi thì màn trình diễn của HA_KT thật là siêu việt. Tự hào thay con người Việt Nam nhỏ bé đã có thể để lại dấu ấn của mình bằng ngôi vị thứ hai trong một giải thi đấu của xứ người ....Vậy mà....
    Có rất nhiều người có thể là bạn (mà cũng có thể không) của HA-KT đã lên tiếng bênh vực họ. Họ tập trung đánh giá cao niềm đam mê của HA-KT. Nhưng chỉ đam mê không vẫn chưa đủ để đem đến sự thành công cho con người... Thành công sẽ đem đến cho con người ta sự nổi tiếng... Nhưng trong trường hợp này , HA-KT đã nổi lên như cồn trong một thế giới dancesport nhỏ bé nhưng không phải bằng kết quả họ đạt được mà là nhờ sự " thiếu thông tin" của những người đã và đang đánh giá cao trình độ của họ. .. Cũng có thể HA-KT là nạn nhân của báo chí trong thời buổi cực thiếu những thông tin hot ????...chỉ có chúa có HA_KT mới biết được điều đó đúng hay sai.
    Nhưng dù sao thì hiện tại bộ môn dancesport ở Việt Nam cũng đang chập chững những bước đi đầu tiên. Hy vọng rằng tại Seagame tới HA_KT sẽ để lại dấu ấn thật sự của mình... Chúc may mắn.
  9. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    DAncesport hết cái để nói rồi hay sao mà đi cãi nhau về vấn đề vô bổ thế này.
    Chỉ có những người thiếu hiểu biết mới đem HA-KT ra để chỉ trích. Những người có quan tâm nghiên cứu đến DAncesport ở nhà không phải không biết trình độ của HA-KT đên đâu, nhưng nếu bạn chưa giỏi được hơn họ thì đừng nên chỉ trích. Ở VN hiện nay không có tấm gương vượt khó nào hơn được họ cả.
    Về thành tích HA-KT đạt được phần đa những người nghiên cứu về DS VN cũng biết rõ sự thật. Chỉ có người không hiểu biết về DS mới nghĩ họ đoạt giải nhì chuyên nghiệp toàn nước Pháp. Không có Nationalité Francais thì làm sao tham gia được.
    HA không có tội tình gì cả. Họ chưa bao giờ vỗ ngực tự nhận cái danh hiệu ấy. Chỉ tại báo chí, phần đa nhà báo thì mù tịt về DS. Bạn chỉ có thể trách họ thấy sai mà không lên tiếng. Nhưng hãy chân thật với bản thân mình nhé, nếu có 1 ai ca ngợi về bạn có hơi tâng bốc lên một chút mà không có hại đến mình, liệu bạn có chỉnh sửa thông tin ấy không. Cái bản tính đó trong moĩ con người ai cũng có.
    Với những gì nhìn thấy thì tôi không tin rằng HA có thể đoạt được giải gi đó ở Seagames 23. Điều đó là sự thật vì thời gian tập luyện theo định hướng chuyên nghiệp của HA còn quá ngắn, tham gia quá it cuộc thi hơn nữa nước Pháp không phải là 1 nước có tên tuổi trong làng DS. HA biết rất rõ điều này vì vậy hiện nay họ đang nỗ lực để được tạp luyện cao hơn nữa ngoài ngước Pháp. Chỉ Vọng sau chuyến đi Châu Âu lần này họ sẽ có những tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, họ là niềm hy vọng của Vn. Chúng ta nên cổ vũ động viên họ thay vì chỉ trích. HA là người có bản lĩnh, tôi tin họ sẽ vượt xa hơn nữa. Còn những ai thích chỉ trích họ thì chỉ sợ rằng trong đời sẽ chẳng làm nên được kỳ tích gì như họ đâu.
    Làm việc để kiếm sống là việc làm hoàn toàn hợp lý.
  10. 9941

    9941 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ topic này nên Stop được rồi đấy ạ. tranh cãi làm gì cho mệt. Vào đây toàn thấy nick lạ hoắc chỉ trích họ, còn toàn những nick cũ lão làng thì rõ cả rồi, việc gì phải tranh cãi cho mệt phải không ạ.

Chia sẻ trang này