1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tuc moi .

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi dirosemimi, 23/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Nếu như trước đây, so với giá đất tại 9 phường đã được công nhận là phường đô thị: Bình Thọ, Bình Chiểu - quận Thủ Đức; Tân Phong, Tân Kiểng, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tân Quy - quận 7 và Hiệp Phú, Phước Bình - quận 9, thì giá đất tại 47 phường còn lại của 5 quận mới tương đối ?omềm? hơn vì hầu hết còn là đất nông nghiệp, hạ tầng cơ sở chưa phát triển. Nhưng chỉ trong vòng một tháng qua, giá đất các nơi này đã tăng vọt từ 20 - 30% mà đất lại khan hiếm vì nhiều người đổ xô đến mua.
    Từ đầu tháng 11 đến nay, giá đất nông nghiệp tại các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An - quận 12 từ 1,4 - 1,9 triệu đồng/m2 đối với đất mặt tiền đường Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 16, đường Hà Huy Giáp..., còn vào sâu khoảng 200 m là từ 600.000 đồng - 1 triệu đồng/m2, tăng từ 100.000 đồng - 150.000 đồng/m2. Tương tự, giá đất tại các phường còn nhiều đất nông nghiệp ở quận Thủ Đức như Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước... cũng đã nhích lên 25 - 30%. Bình quân giá đất nông nghiệp tại hai phường này là từ 400.000 đồng - 600.000 đồng/m2, còn đất ven Quốc lộ 1A, 13 đã lên đến 2,5 - 3 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá đất tại nhiều phường của quận 9 như: Long Trường, Phú Hữu, Trường Thạnh vừa tăng đầu năm 2001 nay cũng nhích lên thêm 15 - 20%, bình quân giá đất nông nghiệp từ 160.000 đồng - 320.000 đồng/m2 tùy theo vị trí. Ngay cả giá đất tại phường An Lợi Đông của quận 2 đã ?ođụng trần? nhưng cũng bị thổi lên thêm 10%, với mức giá từ 230.000 đồng - 260.000 đồng/m2 đất nông nghiệp.
    Coi chừng những chiêu lừa mới
    Để ?otuồn? được nhiều đất với giá cao, các chủ đất đã tung ra thông tin là kể từ 25-10, hồ sơ nhà đất được giao về cho quận nên thủ tục hoàn tất trong vòng 30 ngày. Và để ?odụ? được nhiều người, hầu hết các ?ocò? đều tự nhận mình là người nhà, họ hàng thân thuộc của ông chủ tịch quận này, bà phó chủ tịch quận kia. Nếu người mua chấp nhận giá đất hơi cao thì thủ tục giấy tờ sẽ được ưu tiên hoàn tất nhanh trong vòng 10 - 15 ngày sau khi giao đất. Trong khi đó, theo phòng quản lý đô thị các quận mới, lượng hồ sơ nhà, đất gia tăng đột biến từ khi phân cấp cho chính quyền quận ký nên đang tồn đọng rất nhiều. Do vậy, một hồ sơ nhà đất có lai lịch rõ ràng, giấy tờ đầy đủ, từ cấp phường chuyển lên cấp quận, qua các bước thẩm tra xác minh, đến khi hoàn tất sớm nhất cũng từ 3 đến 6 tháng. Do vậy, có rất nhiều trường hợp mua phải đất giá ?oảo? cao gấp rưỡi đến gấp hai lần giá thực tế, nhưng thủ tục sang nhượng vẫn hết sức ì ạch. Đáng cảnh giác hơn, nhiều ?ocò? còn thông tin với người mua rằng khi giấy tờ nhà đất giao về cho cấp quận thì các khu đất sang nhượng trái phép, bất hợp pháp trước đây sẽ được chính quyền địa phương xem xét, cấp giấy hợp lệ. Vậy là các ?ocò? sẵn sàng sang nhượng lại các khu đất này cho khách với giá hời, thấp hơn 20% so với giá đất xung quanh, kèm theo lời hứa hẹn sẽ ?ogởi gắm? chủ tịch quận ?ochiếu cố? giải quyết hồ sơ của khách. Hậu quả là, nhiều người vì ham của rẻ nên đã mua lại các miếng đất đã bị bán chồng nền nhiều lần hay nằm trong các khu phân lô tự phát, các dự án phải giải tỏa... coi như mất trắng hoàn toàn. Theo UBND các quận mới, chỉ có các trường hợp tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 13-4-1999 (ngày ban hành Nghị định 17 quy định về các quyền của người sử dụng đất) mới được xem xét để xử phạt, cấp giấy chứng nhận. Tất cả các trường hợp sang nhượng tại các khu đất bất hợp pháp, khu quy hoạch, phân lô sai quy định... đều bị buộc tháo dỡ, giải tỏa trắng như trước đây.
    Theo các nhà quản lý, tốt nhất, muốn mua đất tại 5 quận mới vào thời điểm này bạn nên nhờ phòng quản lý đô thị, trung tâm tư vấn quy hoạch các quận hướng dẫn và nên chờ một thời gian ngắn nữa để tình hình phân cấp giấy tờ nhà, đất tại các khu này có quy trình rõ ràng rồi hãy mua.
    [​IMG]
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    TPHCM- Nhộn nhịp việc làm dịp Tết, Noel
    Trên 800 chỗ làm thời vụ tết đang còn ?onóng?. Lương bình quân 40.000- 50.000 đồng/ngày
    Tại TPHCM, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ, bán thời gian vào dịp tết, Noel năm nay được dự báo tăng cao. Để đón đầu nhu cầu, nhiều đơn vị DVVL mở rộng hoạt động tuyển dụng bằng các chương trình việc làm ngắn hạn, tổ chức diễn đàn trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm làm việc tết, nhằm thu hút đông lượng ứng viên xin việc...
    Rao tuyển nhiều việc làm tết, Noel
    Ngày 9-12, tại NVH Thanh niên, Trung tâm DVVL Thanh niên TPHCM sẽ tổ chức diễn đàn ?oNgười lao động trẻ ?" Nhu cầu tuyển dụng trong dịp tết?. Đến ngày 26-11, trung tâm đã tập hợp trên 200 chỗ làm thuộc đủ mọi lãnh vực phát trực tiếp cho ứng viên tại diễn đàn. Ngoài ra, trung tâm đang cần tuyển gấp 20 nhân viên đại diện thương mại khu vực hệ thống phân phối (cà phê) cho một công ty lớn của nước ngoài, lương từ 1,4 ?" 1,8 triệu đồng/tháng + phụ cấp; 50 nhân viên bán hàng trong các siêu thị, lương 800.000 đồng/tháng và 20 nhân viên phục vụ, lương thỏa thuận làm theo ca; 50 nhân viên bán hàng theo xe (nước giải khát) lương 40.000 đồng/ngày, làm trong nhiều tháng. Tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TPHCM, từ ngày 1-12, chương trình việc làm tết mới chính thức triển khai, nhưng từ tuần lễ trước đó, bình quân mỗi ngày có 50 chỗ làm được giới thiệu cho ứng viên, chủ yếu sinh viên tỉnh có nhu cầu làm thêm. Hiện 70 chỗ làm bán thời gian dịp tết và Noel tại trung tâm đang chờ ứng viên đến đăng ký, tập trung vào các đầu việc như phục vụ bàn, tiệc cưới, phụ làm lịch tết, phát ****, tặng quà khuyến mãi, bán lịch, thiệp Noel, tặng quà, làm ông già Noel... Từ nay đến tuần lễ đầu tháng 12, Trung tâm DVVL Vinhempich nhận hồ sơ tuyển nhiều vị trí: 20 nam bán hàng siêu thị, lương 500.000 ?" 800.000 đồng/tháng; 10 nam bảo vệ, 20 nữ thu ngân làm việc theo ca lương thỏa thuận; 40 nam bốc xếp bia, lương 29.000 đồng/ngày, có phụ cấp làm thêm, làm 7 tuần; 6 nữ bán hàng đồng hồ, làm từ 10 giờ đến 22 giờ, lương 700.000 đồng/tháng, 40 nữ và 30 nam giới thiệu trà ?" cà phê sữa miễn phí tại các siêu thị, trường học, làm theo ca, lương 50.000 ?" 60.000 đồng/ngày. Tại trung tâm DVVL quận 5 TPHCM hiện có trên 200 nhu cầu tuyển dụng lao động bán hàng, phụ quán dành cho sinh viên và LĐPT với mức lương 600.000- 700.000 đồng/tháng. Trung tâm DVVL quận 10 TPHCM cần tuyển 50 lao động cho các công việc thợ may, nhân viên tiếp thị mỹ phẩm, in lụa, đồ họa...
    Ứng viên tìm việc làm tết: Tăng 20%
    Ghi nhận từ các đơn vị DVVL cho biết nhu cầu tuyển lao động thời vụ dịp tết, Noel của các doanh nghiệp tăng cao. Theo Trung tâm DVVL Thanh niên, các đầu việc tuyển nhiều nhất tập trung vào bán hàng, giới thiệu sản phẩm, phát quà khuyến mãi, phục vụ, bán lịch thiệp, quà Noel, làm bánh mứt... với mức lương bình quân 40.000- 50.000 đồng/người/ngày. Tùy theo công việc, ứng viên có mức thu nhập bình quân 40.000 ?" 50.000 đồng/ngày. Riêng các công việc mùa Noel có tăng hơn so với năm ngoái. Các chỗ làm như bán lịch ?" thiệp Noel, quà Noel, làm ông già Noel tăng từ 40.000 ?" 50.000 đồng lên 50.000 ?" 60.000 đồng/ngày. Theo nhận định của một số doanh nghiệp tuyển dụng và các đơn vị DVVL, mặc dù mức cầu tuyển dụng lao động thời vụ vào dịp tết, Noel tăng so với các tháng trước, nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu của người xin việc. Trong tuần qua, trên 70 ứng viên là sinh viên đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TPHCM đăng ký việc làm tết mỗi ngày, trong khi ngày thường chỉ khoảng 40 người. Bà Nguyễn Thị Nhung ?" giám đốc trung tâm - cho biết các chỗ làm đều giải quyết nhanh trong ngày, chỉ đáp ứng 80% nhu cầu của ứng viên. Dự kiến sẽ có khoảng 1.500 ?" 2.000 sinh viên chờ giới thiệu từ chương trình việc làm tết năm nay của trung tâm. Còn tại Trung tâm DVVL Thanh niên, từ 100 ?" 150 thanh niên tăng lên 200 ?" 250 thanh niên đến xin việc mỗi ngày. Các văn phòng tư vấn ?" giới thiệu việc làm thuộc Trung tâm DVVL Vinhempich, lượng ứng viên tăng bình quân 20%, chủ yếu vẫn là sinh viên, lao động tỉnh đến tìm việc.
    Do tính chất việc làm tạm thời, đơn giản, kết thúc trong thời gian ngắn nhưng có thu nhập khá nên các chương trình việc làm tết do doanh nghiệp và các đơn vị DVVL phát động thu hút đông lượng ứng viên đến đăng ký. Theo bà Ngô Bích Phượng - phụ trách tuyển dụng của Trung tâm DVVL Vinhempich, đối tượng lao động tự do, LĐPT, sinh viên là nguồn cung ứng chủ yếu. Sau khi kết thúc công việc, nếu có nhu cầu, người xin việc sẽ được giới thiệu chuyển sang chỗ làm việc khác, chuyển đổi chỗ làm liên tục và đảm bảo thu nhập trong các tháng làm việc tết.
    Bac nao muon lam them trong dip nay thi nhanh chan len nhe :D,Chuc cac bac kiem duoc viec vua y $ nhieu
    Liên hoan đờn ca tài tử TP Hồ Chí Minh lần 3 năm 2001
    Liên hoan đờn ca tài tử TPHCM lần 3 năm 2001 đã khai mạc vào tối 27-11-2001 tại Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn. Liên hoan năm nay có 22 đơn vị đờn ca tài tử của 17 quận, huyện và Nhà Văn hóa Thanh niên tham gia với 221 diễn viên. 8 đội chuyên và 14 đội phong trào sẽ lần lượt thi tài trong các buổi tối từ 27-11 đến 30-11. Liên hoan đờn ca tài tử TPHCM là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, đồng thời bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật mang bản sắc văn hóa dân tộc, đậm đà chất Nam Bộ.
    Tin nhu the da duoc coi la nhe nhang chua ha em Gorillaz ?
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - Nokia8890 vào 30/11/2001 20:12
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. ************* Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân, ngày 30-11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ********************** Nông Đức Mạnh lên đường đi thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
    Cùng đi với Tổng Bí thư, có các ông: Trần Đình Hoan, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Khoan, ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Dy Niên, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Văn Son, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Ngô Văn Dụ, ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương; Hồ Tiến Nghị, ủy viên Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư; Tạ Quang Ngọc, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thủy sản; Đặng Vũ Chư, Bộ trưởng Công nghiệp; Võ Hồng Phúc, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Hồng Phúc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.


    Nguồn tin : Nhân Dân


    Số lần xem : 40

    BN
    You can't control the length of your life but you can control the width and depth.
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    TP HCM: Thành lập cơ sở chữa bệnh bằng ẩm thực
    Cơ sở này mang tên ??oThực dưỡng Chợ Lớn???, vừa được đưa vào hoạt động tại số 225B Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM). Tại đây, khách hàng sẽ được các lương y, bác sĩ chẩn đoán bệnh và giới thiệu những món ăn, thức uống có tác dụng trị bệnh, bồi bổ sức khỏe.
    Thực đơn tại ??oThực dưỡng Chợ Lớn??? hiện có 35 món ăn, đồ uống dưỡng bệnh, phòng bệnh. Cơ sở này do lương y Trịnh Hiền Hữu (Hội Y học cổ truyền quận 5) cùng một số đồng nghiệp lập ra.
    Sài Gòn Giải Phóng
    [​IMG]
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    TP HCM sẽ có thêm một bệnh viện 100% vốn nước ngoài
    Đó là Bệnh viện Việt Pháp, đặt tại Nam Sài Gòn, gồm 290 giường bệnh, với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD. Dự kiến, tháng 12/2002, Bệnh viện sẽ đi vào hoạt động.
    Ngày 30/11, Công ty TNHH Viễn Đông (chủ đầu tư) cho biết đã hoàn tất thỏa thuận 21,5 triệu USD để thành lập dự án này. Số tiền trên được huy động từ:
    - Công ty Tài chính quốc tế: 8 triệu USD.
    - Ngân hàng phát triển châu Á: 7,5 triệu USD
    - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam: 6 triệu USD.
    Thanh niên
    [​IMG]
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Miễn giảm phí giao thông trên xa lộ Hà Nội
    Hôm 30/11, UBND TP HCM ban hành quyết định tạm thời về điều chỉnh thu phí trên đường này. Các phương tiện được miễn phí gồm: xe chuyên dùng chở tiền kho bạc, xe ép rác, xe trên 12 chỗ ngồi chở tập thể giáo viên và học sinh.
    Mức thu điều chỉnh như sau: Vé ôtô trên 50 chỗ ngồi là 20.000 đồng (mức thu hiện hành là 30.000 đồng). Vé xe tải 10-15 tấn, xe container 20 feet là 20.000 đồng, giảm 10.000 đồng. Vé xe tải trên 15 tấn và xe container 40 feet là 30.000 đồng, giảm 20.000 đồng.
    Mức phí taxi của các đơn vị có đăng ký hành nghề vận chuyển, xe máy thi công của doanh nghiệp đang xây dựng, sửa chữa dọc tuyến xa lộ Hà Nội được điều chỉnh như sau: Ôtô dưới 12 chỗ ngồi là 5.000 đồng, 12-30 chỗ ngồi là 8.000 đồng, 31-50 chỗ là 15.000 đồng.
    Quyết định này có hiệu lực từ 0h ngày 1/12.
    UBND TP HCM vừa ra thông báo khẳng định tiếp tục thu phí trên đường Nguyễn Tất Thành - liên tỉnh lộ 15 nhằm huy động thêm vốn cho ngân sách, tăng khả năng đầu tư phát triển nhanh chóng cơ sở hạ tầng giao thông, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Sắp tới, Ủy ban sẽ ban hành quy chế tổ chức thu phí giao thông.
    (Theo Tuổi Trẻ
    [​IMG]
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Thêm 11 công trình xử lý rác và vệ sinh môi trường
    Năm 2002, ngoài việc tiếp tục thực hiện 7 dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực này, Sở GTCC TP HCM sẽ triển khai xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa cảnh Đông Thạnh, sửa chữa cải tạo Thảo Cầm Viên, phân loại rác sinh hoạt tại nguồn...
    4 dự án được chuẩn bị đầu tư trong năm tới là công nghệ vớt và vận chuyển rác trên sông, thiết lập trạm xử lý chất thải nguy hại, điều chỉnh quy hoạch cụm công trình Đa Phước, đóng cửa bãi rác Đông Thạnh.
    Sở cũng sẽ lập quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn và giải quyết rác. Tổng kinh phí đầu tư cho tất cả các dự án là trên 230 tỷ đồng.
    [​IMG]
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    2 ngày ga Sài Gòn xuất được 20.000 vé tàu Tết
    Số lượng trên, xuất ra trong hai ngày đầu tiên triển khai bán vé tàu Tết (1-2/12), nhanh gấp 3 lần so với trước đây nhờ công nghệ điện toán. Giờ đóng cửa quy định là 18h, nhưng thực tế, khi nào hết khách mua vé ga mới nghỉ.
    Tình trạng hành khách phải xếp hàng chờ từ đêm hôm trước đã được khắc phục. Một người có thể mua nhiều vé, từ 10 người trở lên nếu đi cùng chuyến, cùng toa chỉ cần mua 1 vé tập thể.
    Cách bố trí 11 quầy bán vé lượt và khứ hồi cho những khách có nhu cầu đi trong tháng 1-2/2002, cùng 5 quầy bán vé đi ngay hoặc trong tháng 12, đã giúp cho việc phục vụ hành khách được tiến hành nhanh chóng.
    Theo Trưởng ga Trương Quang Mông, số lượng vé bán được trong ngày đầu tiên là hơn 11.000, doanh thu đạt 3,8 tỷ đồng (các năm trước, ngày cao điểm chỉ bán được khoảng 4.000). Tuyến đi Hà Nội, Diêu Trì và Nam Định thu hút nhiều khách nhất.
    Trung tá Phạm Văn Kim, Trưởng công an phường 9, quận 3, cho biết: ??oAn ninh trật tự tại ga Sài Gòn năm nay tương đối ổn định. Lực lượng công an được huy động tăng ca bảo vệ thường xuyên 24/24h???. Tuy nhiên, tình trạng cò vé chợ đen, nạn móc túi chưa hết hẳn.
    (Theo Lao Động)
    [​IMG]
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113
    [​IMG]
    Lực lượng CS-113 ngày ra quân.
    Sáng 1/12, lễ ra mắt đã được Công an TP HCM tổ chức. Lực lượng này (phiên hiệu CS-113) sẽ ứng trực 24/24h, tiếp nhận và xử lý các tin báo khẩn cấp của nhân dân và các tổ chức qua số máy điện thoại 113.
    Theo Giám đốc Công an thành phố, CS-113 có quân số trên 300 người, được thành lập ở hai cấp: Đội Cảnh sát phản ứng nhanh của Công an TP HCM (hơn 50 người), trực thuộc Phòng Cảnh sát trật tự, do trưởng phòng trực tiếp chỉ huy; và Đội Cảnh sát phản ứng nhanh của các quận, huyện, do trưởng công an quận, huyện chỉ huy (mỗi đội trên dưới 20 người với 4 môtô và 1 ôtô).
    Với nhiệm vụ tuần tra, xử lý tình huống theo chức năng được giao phó, khi nhận tin báo, CS-113 sẽ có mặt ngay tại nơi xảy ra vụ việc, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bắt giữ đối tượng phạm tội; hoặc cấp cứu người bị nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - Nokia8890 vào 03/12/2001 17:39
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát hình sự bị đánh trọng thương
    Khoảng 3h30' ngày 2/12, đại úy Đỗ Văn Trinh, trực ban hình sự Công an phường 17 (quận Bình Thạnh, TP HCM), trên đường đi tuần tra ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã bị một nhóm thanh niên dùng gạch đập mạnh vào đầu, khiến anh ngất xỉu ngay tại chỗ. Vết thương phải khâu tới 14 mũi.
    Anh Trinh đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện 30/4. Vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh điều tra làm rõ.
    Tuổi Trẻ
    Hichic ! Sao den CSHS no cung danh the nay [?}
    [​IMG]

Chia sẻ trang này