1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tuc moi .

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi dirosemimi, 23/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Cháy nhà ở TP HCM làm 5 người chết
    Lúc 5h20', sáng 11/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe gắn máy Minh Trung (số 24, đường Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3), gây hậu quả nghiêm trọng: 5 người thiệt mạng, 5 người khác bị thương nặng.
    Ngọn lửa bao trùm toàn bộ căn nhà 2 tầng, thiêu cháy khoảng 50 chiếc xe gắn máy và toàn bộ tài sản của ông La Xuân Thượng, chủ hộ. Ước tính thiệt hại vật chất hàng tỷ đồng.
    Theo một số cán bộ trực tiếp chữa cháy, do cửa căn nhà rất kiên cố nên phải mất 20 phút, họ mới mở được và đưa người bị thương nặng đi cấp cứu.
    Cửa hàng xe gắn máy Minh Trung khai trương từ năm 1998 do La Thị Thanh Thúy, con gái chủ hộ đứng tên kinh doanh. Anh La Hạnh Trọng, em trai của Thúy mắc bệnh tâm thần. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều khả năng vụ cháy do Trọng gây ra.
    (Theo TN, LĐ)
    [​IMG]
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    TP HCM: Băng cướp ''nhí'' sa lưới
    5 trong số 6 tên của băng cướp này (có độ tuổi 16-18) vừa bị cơ quan công an tóm gọn. Chúng khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) và Lê Văn Sĩ (quận 3). Ngoài ra, chúng còn thường xuyên tham gia và tổ chức đua xe máy.
    Hai tên Trương Hoàng Chung (sinh 1984, trú tại Mã Lộ, phường Tân Định, quận 1) và Trần Thành Nhân (sinh 1985, trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh) bị bắt đầu tiên, vào ngày 6/12. Ngay sau đó, tên Trần Tùng Sơn (sinh 1983, trú tại đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp) cũng bị tóm gọn khi đang dò la tin tức đồng bọn trước cổng cơ quan công an.
    Công an đã phục kích bắt được tên cầm đầu băng cướp là Lê Minh Trí, tự Mun (sinh 1984) và Đinh Phúc Sơn, tự Sơn béo (sinh 1985, trú tại chung cư Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận). Hiện tên còn lại là Lâm vẫn chưa bị bắt.
    (Theo Lao Động)
    [​IMG]
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Xóa sổ "siêu thị ma túy" cầu Đò
    Thuộc các khu phố 1, 3 phường 2 quận 6 TP HCM, khu vực cầu Đò từng là nơi những kẻ buôn bán, chích hút tụ tập. Sau 6 tháng bị truy quét, đến nay tình hình mua bán và sử dụng ma túy tại đây đã giảm khoảng 95%.
    Bằng nhiều biện pháp như quay phim, chụp hình cộng với sự giúp đỡ của quần chúng, lực lượng công an đã xác định số hộ dân và những đối tượng thường xuyên mua bán ma túy. 5 tụ điểm nổi cộm là các hẻm 104B,106A, 126B, 107, 108B Bãi Sậy. Chúng hoạt động gần như 24/24h, tập trung từ 22h đến sáng, chủ yếu là mua bán lẻ heroin.
    Lực lượng công an cùng dân phòng đã lập 2 chốt tại chỗ, 1 tổ tuần tra, mỗi ngày chia làm 6 ca, làm việc 24/24h. Hiện tình trạng mua bán và tiêm chích ma túy công khai đã giảm rất đáng kể. Các lực lượng công an và chính quyền địa phương vẫn không ngừng vận động, đưa các đối tượng nghiện ngập đi cai, tổ chức tuyên truyền giáo dục những người có các hành vi liên quan đến ma túy và thân nhân của họ.
    Tuy nhiên, có một số "tay anh chị" đã chạy đi nơi khác "làm ăn" sau khi bị truy quét. Chỉ cần lực lượng tuần tra lơi lỏng là các hoạt động mua bán, sử dụng ma túy lại tiếp tục.
    (Theo SGGP)
    [​IMG]
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Sự cố mất điện lớn chưa từng có ở TP HCM
    9h52' ngày 12/12, các quận 1, 2, 3, 6, 9, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Cần Giờ đột ngột bị mất điện. Theo Trung tâm Điều độ - Thông tin (Sở Điện lực), nguyên nhân là đứt dây chống sét tại trụ số 1 của đường dây 220 KV Hóc Môn - Sài Gòn, kéo theo bật đường dây 220 KV Hóc Môn - Trị An 1 và 2.
    Sau khoảng 8 phút, Trung tâm Điều độ hệ thống điện phía Nam đã khắc phục sự cố, song lại làm bật tiếp đường dây Long Bình - Sài Gòn, Long Bình - Trị An... Phải 50 phút sau, nguồn điện mới tái lập.
    Sự cố làm mất điện trạm Sài Gòn, tê liệt trạm trung gian Xa Lộ và 50 tuyến dây trung thế. Sản lượng điện bị thất thoát khoảng 218 MWh. Theo các cán bộ Trung tâm Điều độ, từ trước đến nay, thành phố chưa bao giờ xảy ra sự cố, gây hậu quả lớn như thế này.
    (Theo SGGP)
    Đừng tuyệt vọng ! Tôi ơi đừng tuyệt vọng
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Tiến độ mở rộng đường Cộng Hòa quá chậm

    Theo kế hoạch, đến tháng 11, công trình phải hoàn thành, nhưng hiện nay đơn vị thi công mới làm được 18% khối lượng công việc. Người đi lại trên tuyến này luôn phải hứng chịu cảnh bụi mù mịt.
    Công trình mở rộng đường Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM) được khởi động từ ngày 26/2 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành sau 8 tháng. Toàn tuyến dài 3,1 km sẽ phân thành 2 đoạn. Đoạn 1 từ vòng xoay Lăng Cha Cả đến giao lộ Hoàng Hoa Thám, dài 1.460 m mở rộng lộ giới 35 m. Đoạn còn lại từ Hoàng Hoa Thám đến Cách Mạng Tháng Tám, lộ giới mở rộng 33 m. Toàn tuyến sẽ được nâng cao thêm 30-50 cm.
    Để thực hiện công trình, có 430 hộ phải giải tỏa một phần với kinh phí đền bù hơn 87 tỷ đồng. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đến nay ước tính khối lượng thực hiện mới đạt 18% gồm: lắp đặt cống, hầm ga, tháo dỡ cống cũ, trải cấp phối sỏi đỏ, đá dăm... ở phía bên trái của đoạn 1.
    Ông Đoàn Công Sáu, Phó giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình cho biết, nguyên nhân thi công chậm trễ là vướng mắc ở khâu giải tỏa. Ở đoạn 1, mới có 100 hộ được đền bù. Ở đoạn 2, quận đang tiến hành hiệp thương với dân. Ông Sáu cho rằng vì quận quá thiếu người trong khi còn có nhiều công trình xây dựng khác.
    Trả lời câu hỏi bao giờ việc giải tỏa, đền bù mới xong, ông Sáu nói: ??oNhanh lắm là hết??? quý I năm 2002???. Như vậy, đến đầu quý II/2002 mới có thể đẩy nhanh tốc độ thi công, song thời điểm này lại bắt đầu??? mùa mưa. Vì vậy, theo tính toán của các kỹ sư, đường Cộng Hòa chỉ có thể hoàn tất vào cuối năm??? 2002.
    (Theo SGGP)
    Đừng tuyệt vọng ! Tôi ơi đừng tuyệt vọng
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    20/12, khai mạc hội hoa đăng

    Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (quận 10, TP HCM) đang ráo riết chuẩn bị cho lễ hội hoa đăng và chương trình ca nhạc xiếc Việt Nam - Trung Quốc, dự kiến sẽ diễn ra từ 20/12 đến 28/2/2002
    Phối hợp với Công ty TNHH Thương mại - Văn hóa Đại Cảnh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chương trình ca nhạc xiếc Việt Nam - Trung Quốc và lễ hội hoa đăng lần này với trên 36 tổ đèn nghệ thuật, có ***g ghép âm thanh giữa con người cảnh vật, sử dụng hàng trăm nghìn bóng đèn màu, trên 20.000 m hoa vải. Tổng vốn đầu tư cho chương trình lễ hội khoảng 4 tỷ đồng.
    (Theo NLĐ)
    Đừng tuyệt vọng ! Tôi ơi đừng tuyệt vọng
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hội Hoa Đăng có thể là nơi HCM CLUB có thể ghé chơi sau khi họp mặt,

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Rượu giả, rượu lậu tràn ngập TP HCM
    Theo Chi cục Quản lý thị trường TP HCM, trong tháng 11 và đầu tháng 12/2001, số lượng rượu ngoại nhập khẩu lậu từ biên giới phía Bắc và Tây Nam về TP HCM tăng rất mạnh, số vụ phát hiện sản xuất rượu giả cũng gia tăng.
    Tuần đầu tháng 12/2001, công an đã thu giữ hơn 1.000 chai rượu giả mang hai nhãn hiệu của Công ty rượu Hà Nội là Nếp Mới, Lúa Mới, và 67 chai rượu giả mang nhãn nước ngoài. Trước đó, trong tháng 11, đội quản lý thị trường phối hợp với công an phường Hiệp Phú, quận 9, đã phát hiện một xe tải chở 96 chai rượu Remy và 140 chai Johnnie Walker không có tem nhập khẩu. Rượu nhập lậu từ các tỉnh phía Bắc vào TP HCM chủ yếu bằng cách "chui" lẫn vào các loại hàng hợp pháp khác như cây cảnh, thuốc Bắc... và được vận chuyển bằng xe tải.
    Một số công ty cũng tham gia buôn lậu bằng cách nhập "thừa" rượu để kinh doanh. Ngày 3/12, hải quan cảng Sài Gòn đã tạm giữ hơn 3.000 chai rượu ngoại nhãn Rose, Grande, Claudus và Takaji, do Tổng Công ty da giày Việt Nam nhập dôi ra so với số lượng khai báo với hải quan.
    Theo lực lượng quản lý thị trường, công thức pha chế "đồ ngoại" của dân làm hàng giả khá đơn giản: mua vỏ chai rượu ngoại và một ít rượu nội có tên tuổi trên thị trường, rồi trộn với rượu đế và thêm một ít hương liệu, thành rượu ngoại 100%. Sau đó, mua tem trôi nổi trên thị trường, dán lên từng chai và bán cho các đại lý kinh doanh rượu ngoại.
    (Theo TBKT)
    uong ruou lau thi khong sao chu uong ruou gia thi toi mang nhu choi
    Đừng tuyệt vọng ! Tôi ơi đừng tuyệt vọng
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bác tính đi HHĐ buổi trưa á? e là impossible vì ban ngày xem hoa đăng ko đẹp.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này