1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tuc moi .

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi dirosemimi, 23/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị xây dựng đường hầm dưới sông Sài Gòn

    Mô hình đường hầm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn.
    Đường hầm nối sang khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngoài mục đích phục vụ cho giao thông, còn đảm bảo lợi ích môi trường và cảnh quan, vì khu nhà lụp xụp ven kênh Tàu Hũ - Bến Nghé sẽ bị dẹp bỏ. Tháng 11/2002, công trình sẽ được khởi công.
    Với tổng đầu tư hơn 74 triệu USD, đường hầm có chiều dài 1,6 km, rộng 33,5 m. Đoạn chìm dưới đáy sông Sài Gòn dài 1,1 km, có kết cấu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Hầm được lắp đặt hệ thống thông gió, chiếu sáng, đường thoát hiểm, thoát nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống camera tự động và điện thoại báo khẩn khi xảy ra sự cố. Dự kiến, công trình sẽ hoàn tất vào khoảng đầu năm 2006.
    Hôm qua (20/12), Công ty Tư vấn PCI (Nhật Bản) đã trình bày phương án xây dựng công trình này trước Ban quản lý Dự án đại lộ Đông - Tây. Theo ông Lê Quả, Phó giám đốc thường trực Ban quản lý dự án, sau khi UBND thành phố phê duyệt phương án kỹ thuật, công ty sẽ tiến hành thiết kế chi tiết, hoàn tất cơ bản vào đầu tháng 4/2002, sau đó tổ chức đấu thầu.
    Ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Phó giám đốc Sở GTCC TP cho biết trong năm 2002, sẽ giải tỏa, di dời 6.000 hộ dân quanh khu vực thi công.
    Công ty PCI đã trình bày thêm các phương án xây dựng 5 nút giao thông chủ yếu theo mô hình lập thể rộng, thoáng gồm: nút đường Đông - Tây - quốc lộ 1, Đông - Tây - cầu Chà Và, Đông - Tây - cầu Calmette, Đông - Tây - cầu Khánh Hội, Đông - Tây - xa lộ Hà Nội.
    (Theo Thanh Niên, Lao Động)
    Đừng tuyệt vọng ! Tôi ơi đừng tuyệt vọng
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Báo động đỏ về tình trạng thiếu iốt ở TP HCM
    Một nửa số học sinh của thành phố đang bị thiếu iốt. Tỷ lệ học sinh bị bướu cổ cũng tăng vọt từ 12% (năm 1998) lên 15% và có nguy cơ không dừng lại ở đó. Trong khi đó, chỉ 60% người dân thành phố sử dụng muối iốt, thấp hơn nhiều so với cả nước (86%).
    Theo điều tra của Trung tâm Dinh Dưỡng TP HCM, tình hình tại ngoại thành còn bi đát hơn, với hơn 20% học sinh 8-12 tuổi bị bướu cổ.
    Thiếu iốt không chỉ gây bệnh bướu cổ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của con người ở mọi lứa tuổi:
    - Trẻ dưới 3 tuổi có thể bị trì độn vĩnh viễn.
    - Trẻ lớn hơn có thể chậm phát triển về thể chất, suy dinh dưỡng, học hành kém cỏi (gần 80% học sinh lưu ban của thành phố bị bướu cổ do thiếu iốt).
    - Người lớn: Năng lực tinh thần giảm, thậm chí lâm vào trạng thái đờ đẫn...
    Chỉ dùng muối iốt trong bữa ăn gia đình là chưa đủ
    Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, hiện nay có 90% các bậc cha mẹ hiểu rõ tác dụng của muối iốt nhưng chưa thực sự quan tâm. Mặt khác, theo điều tra, gần 47% học sinh hoàn toàn không hiểu biết gì về lợi ích của chất này. Bên cạnh đó, xu hướng công nghiệp hóa khiến các gia đình ít khi đủ mặt trong 3 bữa ăn chính. Vì vậy, lượng muối iốt được dùng trong các bữa ăn gia đình chưa đủ đáp ứng nhu cầu iốt của cơ thể. Trong khi đó, việc dùng muối iốt cho thức ăn chế biến sẵn trên đường phố và thức ăn công nghiệp lại chưa được quan tâm.
    Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cần vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh muối chỉ sản xuất và bán cho người dân muối iốt; các dịch vụ ăn uống và chế biến thực phẩm chỉ dùng muối iốt trong chế biến.
    Nông Nghiệp Việt Nam
    Hichic khong ngờ dấy .Khong hieu o day co ai trong hội HCM bi thieu Iốt không nhỉ
    Đừng tuyệt vọng ! Tôi ơi đừng tuyệt vọng
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Một phụ nữ phát sáng về đêm

    Ngày 10-3-2002, chị M.T.T.T (sinh năm 1975) ở đường số 2, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM điện thoại đến báo Tuổi Trẻ cho biết đêm qua toàn thân chị phát ra một quầng sáng có khoảng rộng to hơn người, khiến chị rất lo sợ.
    Theo chị M.T.T.T cách đây trên hai năm (cuối 1999) vào lúc nửa đêm chị đưa tay kéo chiếc mền lên đắp thì chợt thấy các đầu ngón tay mình phát sáng. Mỗi khi chị kéo mền, vuốt tay xuống gối, lấy bàn chân đạp mền tung ra đắp thì ở mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân và hai gót chân phát ra ánh sáng xanh như ánh sáng lân tinh. Cách đây một năm lại có thêm hiện tượng ánh sáng phát ra những hạt li ti như sao và kèm theo những tiếng nổ lách tách mỗi khi chị thay áo. Hiện chị khoẻ mạnh, ăn ngủ bình thường, chỉ có chứng đau đầu (từ hồi còn học phổ thông), bác sĩ khám bệnh chẩn đoán chị bị chứng đau nửa đầu (migraine).
    Trong hai đêm 12 và 13-3-2002, chúng tôi đã tận mắt thấy những tia sáng lóe ra loang loáng theo các ngón tay chị M.T.T.T chà qua chà lại trên nệm, gối, mền. Thượng tá Đỗ Kiên Cường - phân viện phó Phân viện Vận lý - y- sinh học - giải thích: người phát sáng là hiện tượng khá phổ biến trên thế giới. Đó không phải là một " hiện tượng tâm linh", kỳ bí như thường bị lầm tưởng. Theo quan điểm vật lý về bản chất sự sống, cơ thể là bộ máy phát tín hiệu như điện trường, từ trường, bức xạ hồng ngoại, bức xạ vùng nhìn thấy...
    Một số được dùng trong thực hành y học từ gần một thế kỷ nay, ví như điện tim. Ở người bình thường, cường độ tín hiệu nhỏ nên không cảm nhận được bằng giác quan mà chỉ đo được bằng máy móc đắt tiền. Thống kê cho thấy khoảng 1/1.000 người có tín hiệu khác thường và khoảng 1/1.000.000 người có tín hiệu lớn đến mức có thể tác động lên môi trường. Chị M.T.T.T là một trường hợp như vậy.
    Hiện tượng này chị M.T.T.T phát sáng và nổ lách tách khi xoa trên vải vóc bằng chất liệu tổng hợp cho thấy đây là sự phát sáng do tĩnh điện. Còn khi toàn thân phát sáng, ngoài tĩnh điện, có thể có hiện tượng phát ánh sáng sinh học (Viện Lý sinh quốc tế tại Kaiserlautern, CHLB Đức đã đo được nhiều loại ánh sáng sinh học như vậy).
    Theo thượng tá Cường, có lẽ chứng đau nửa đầu là nguyên nhân phát sáng của chị M.T.T.T..Sau phát sáng, do mất năng lượng nên chị thường bị mệt. Hiện tượng ánh sáng phát thường mất dần theo thời gian.
    Nguồn : Tuổi trẻ
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1

    -Thành phố HCM tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 36 - 38 độ C trong 10 ngày tới.
    - Thành Đoàn cuối cùng cũng có website cho thanh niên thành phố, địa chỉ:
    http://www.thanhdoantphcm.org.vn
    Khai trương trang web sáng 24/3/2002
    Nghe hứa là sẽ trẻ trung và thú vị, chờ xem!


    Được sửa chữa bởi - doan chi thuy vào 12/04/2002 10:39
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Net*** S.O.S!
    Chiều tối ngày 21/3/2002, đoàn thanh tra 814 của Tp.HCM phát hiện điểm cho thuê Internet trên đường Trần Quang Khải (Q.1 - có gần 200 máy vi tính) đã để cho cặp thanh niên nam nữ (tự khai là sinh viên) xem và in truyện Cô giáo Thảo.
    (Nguồn: Tuổi trẻ 26/3)
    Lời bàn: Dư tiền mới in ba cái truyện bậy bạ đó, để tiền vào TTVNOL vui hơn, thân thiết hơn, bổ ích hơn...
    Nếu tôi là thành viên trong đoàn thanh tra, tôi phạt thật nặng mấy cái cửa hàng đó, không phải không có cách để ngăn chặn mà là họ cố tình đưa mấy địa chỉ đó vào History để thu hút khách.
    CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯÒI TA CHẾT ĐỂ DÉP
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Điều chỉnh các đoạn cong phức tạp trên tuyến đường Rừng Sác
    (NLĐ)- Kiến trúc sư trưởng TPHCM vừa có ý kiến về dự án nâng cấp cải tạo, mở rộng đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ.
    Theo đó, tuyến đường này sẽ kéo dài từ bến phà Bình Khánh đến ngã ba Sài Gòn và được chia thành 4 đoạn, với quy mô từng đoạn khác nhau. Cụ thể, đoạn qua trung tâm xã Bình Khánh sẽ rộng 30 m, đoạn ngoài trung tâm xã Bình Khánh đến ngã tư Nhơn Trạch sẽ rộng 22 m, mở đều hai bên. Đoạn từ ngã tư Nhơn Trạch đến cầu An Nghĩa cũng mở rộng đều hai bên, rộng 29 m và có lộ giới là 120 m. Riêng đoạn từ cầu An Nghĩa đến ngã ba Sài Gòn chỉ mở rộng qua bên trái với bề rộng đường là 29 m. Kiến trúc sư trưởng TP lưu ý, khi triển khai xây dựng cần nghiên cứu phương án điều chỉnh qua các đoạn cong phức tạp hiện hữu nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Chia sẻ trang này