1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    ELINT - ELectronic INTelligence: tnh bo điện tử.
    PSS: hệ thống gim st thụ động, gim st mục tiu bằng tn hiệu do mục tiu pht ra. VD: hệ thống RWR trn my bay, tn lửa chống radar...v.v
    TDOA l nguyn tắc xc định vị tr 1 điểm theo 2 hoặc 3 phương dựa trn độ trễ của thời gian phản hồi tn hiệu, được p dụng trong hệ thống GPS...v.v
  2. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    ELINT - ELectronic INTelligence: tình báo điện tử.
    PSS: hệ thống giám sát thụ động, giám sát mục tiêu bằng tín hiệu do mục tiêu phát ra. VD: hệ thống RWR trên máy bay, tên lửa chống radar...v.v
    TDOA là nguyên tắc xác định vị trí 1 điểm theo 2 hoặc 3 phương dựa trên độ trễ của thời gian phản hồi tín hiệu, được áp dụng trong hệ thống GPS...v.v
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tớ muốn hỏi nguyên tắc của Passive Surveillance System, có lọai active ko, khác nhau về cái gì. Chỉ cần nguyên lý hoạt động thôi, không cần sâu quá.
    thanks
  4. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc của PSS là dựa trên tín hiệu do mục tiêu phát ra, ngược lại với ASS là phát tín hiệu để theo dõi/ giám sát mục tiêu.
    VD: hệ thống passive sonar và active sonar trên tàu ngầm. PS tìm tàu địch từ sóng âm do tàu địch phát ra, còn AS phát sóng âm và tìm tín hiệu phản hồi từ tàu địch.
  5. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Cám ơn nhé.
    Có thông tin mới này
    NASA bắn phá Cometa TEMPLE -1 thành công vào ngày độc lập 4/7/2005. Tầu Deep Impact bắn quả đạn hợp kim Cu nặng 370 kg với vận tốc 37 000 km/h đã đi vào nhân của Cometa TEMPLE -1 để lại một lỗ sâu vài chục m và to bằng sân bóng đá. Bay mất gần 6 tháng để tiếp cần mục tiêu, Deep impact mà dự án khoảng 300 tr. $. đã phóng đầu đạn trước 23,5 giờ tính đến thời điểm va chạm với Cometa TEMPLE -1. Địa điểm va chạm cách trái đất khảng 133 tr. km/
    Đây là tin vui cho mọi người các bạn đã xem phim Armageddon do Bruce Willis đóng vai chính là người bay lên, khoan và đạt đầu đạn hạt nhânvào một thiên thạch lớn đang lao vào trái đất chưa??
    Khoa học viễn tưởng đang dần dần trở thành hiện thực. Đây mới là bước khởi đầu. Tôi nghĩ thông tin này cũng có một phần liên quan đến kỹ thuật quân sự vì những thiên thạch bắn phá có thể đưa tất cả mọi sinh vật trên trái đất kể cả con người đến tuyệt chủng. Chỉ có công nghệ cao mới cứu được trái đất và con người.


    Conngười thật vĩ đại

    Có bác nào thạo thiên văm biết lịch sử của Cometa TEMPLE -1 ko??
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 05/07/2005
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bác Jet-Age có thể giúp phân tích sâu giùm cái nguyên tắc radar passive bằng cách thăm do sự biến động điện trường của trường sóng VHF của các nguồn dân sự phát ra hay không ? Cám ơn .

    Nam Cực sẽ đi đến với công nghiệp hàng không trong tương lai không xa . Ta đã thành công xây dựng công nghiệp hàng hải . Hy vọng cũng sẽ thành công với hàng không .
    http://www.defenseworld.net/World-Military-News.asp/var/6315-DefenseAerospacePressnews-1
    Thêm một dự án lớn cho công nghiệp hàng không .
    http://www.vietnamembassy-usa.org/news/story.php?d=20050617021807
    Các Bác có biết chi tiết vụ đầu tư này không vậy ?
    Được Phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 05/07/2005
  7. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Ồ xin lỗi, tôi cũng chỉ biết đến thế thôi.
  8. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người kiểm tra giúp cái tin này có ...gà vịt không ? China chuẩn bị build HKMH 78.000 tấn (tương đương với Mỹ) ad go into service in 2006 ! Huh.
    http://english.www.gov.tw/index.jsp?action=cna&cnaid=11087
  9. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tầu chính thức từ chối tin đóng HKMH . Tuy nhiên tôi nghĩ là có lẽ tầu đang sữa chửa HKMH củ của Nga . Tôi có link tầm hình HKMH củ trong shipyard .
    http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-06/16/content_452134.htm
    http://www.defencetalk.com/news/publish/article_002560.php
    http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1433494/posts
    http://www.jeffhead.com/redseadragon/
  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Lính Mỹ béo quá!!
    Pentagon lo lắng lính Mỹ quá béo để đánh nhau.
    .http://e***ion.cnn.com/2005/HEALTH/diet.fitness/07/04/fat.soldiers.ap/index.html
    Trích:
    _______________________________________________
    Weight issues plague all branches of the military, from elite Marines to the Air Force, often lampooned as the "chair force" because of its many sedentary jobs.
    Thousands of troops are struggling to lose weight, and thousands have been booted out of the service in recent years because they couldn''''t.
    However, one of the biggest worries concerns those not even in uniform yet: Nearly 2 out of 10 men and 4 out of 10 women of recruiting age weigh too much to be eligible, a record number for that age group.
    Ironically, the big concern used to be soldiers not weighing enough. Congress passed the school lunch program after World War II, worried that too many high schoolers were Ironically, the big concern used to be soldiers not weighing enough. Congress passed the school lunch program after World War II, worried that too many high schoolers were malnourished and unfit to fight.
    Ironically, the big concern used to be soldiers not weighing enough. Congress passed the school lunch program after World War II, worried that too many high schoolers were malnourished and unfit to fight.
    _____________________________________________
    Hiện tượng Béo phì trong mọi binhchủng quân đội từ các lực đặc biệt tinh nhuệ của Hai Quân cho đến Không quân trở nên nhức nhối cho quân đội Mỹ, có liên quan đến An ninh Quốc Gia như chống khủng bố, sử dụng vũ khí hạt nhân, sinh học và hoá học . Quân đội Mỹ đang phải vật lộn với nạn béo phì, hàng nghìn các chiên sỹ "bảo vệ tự do" phải giải ngũ hàng năm vì nguyên nhân tăng trọng qua mức. Khoảng 2% thanh niên và 4% thanh nữ ở khi khám sức khỏe tòng quân không đảm bảo được tiêu chuẩn vì quá trọng lượng.
    Lực lượng Lính thuỷ đánh bộ được coi là nơi chống béo phì có hiệu quả nhất, nơi mà cho luật lệ phép tuyển chọn chỉ cho phép over weigh hơn 10% trọng lượng tiêu chuẩn.
    Thật là chớ trêu, trước đây quân đội Mỹ phải lo lắng vì nạn thiếu trọng lượng của binh sỹ sau đại chiến thế giới lần 2, khi đó QH MỸ phải thông qua chương trình khẩu phần ăn trưa cho các trường trung học. Bây giờ thì ngược lại.

    Trong ảnh lính Mỹ ở Iraq bây giờ béo hơn so với chiến tranh Việt nam.
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 06/07/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này