1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ Mỹ đang tiến hành các cuộc nghiên cứu nhằm chế tạo 1 hệ thống vũ khí laser trên mặt đất nhưng có khả năng tiêu diệt các vệ tinh đối phương trên không gian.
    Đây là một dự án bí mật được nhắc đến trong 1 bản báo cáo ngân sách của Không Quân Mỹ chuyển cho Quốc Hội vào tháng 2 vừa qua.
    Đây chỉ là 1 phần trong nổ lực chế tạo 1 loạt các hệ thống phòng thủ và tấn công không gian của chính phủ Hoa Kì.
    Được biết hệ thống bao gồm các thiết bị cảm quan, siêu máy tính và các gương phản xạ để khắc phục các khó khăn gây ra bởi sự hỗn loạn của tầng khí quyển.
    Tuy nhiên các vũ khí như thế còn cần thêm nhiều năm nghiên cứu nữa mới có thể hoàn thiện.
    Theo một thông tin hồi tháng Giêng thì Boeing Missile Defense Systems (MDS) cũng đã nhận máy bay của chương trình Advanced Tactical Laser (ATL) của Không Quân Mỹ.
    Máy bay vận tải C-130H được giao cho Boeing để thiết kế lại bên trong để nó có thể mang các thiết bị điều khiển high-energy chemical laser. Mùa hè tới Boeing sẽ bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.
    high-energy chemical laser sẽ được chế tạo tại Albuquerque, N.M và cũng sẽ được thử nghiệm vào mùa hè này. Dự kiến đến năm 2007 máy bay và hệ thống phát sẽ được tích hợp và nếu thành công có nhiều khả năng Bộ Quốc Phòng sẽ chính thức đầu tư phát triển dự án này.
    ATL được phát triển như 1 hệ thống chiến đấu air to ground hỗ trợ bộ binh trong tương lai. còn Airborne Laser (ABL) sẽ được phát triển chuyên về phòng thủ tên lửa.
  2. gaquecut

    gaquecut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TRUNG QUỐC THÀNH LẬP "HẠM ĐỘI TÀU SÂN BAY SỐ 1"
    HongKong - 03-05-2006
    Các nguồn tin báo chí tại đây ngày 2/5 cho hay Trung Quốc có kế hoạch thành lập "Hạm đội tàu sân bay số 1" vào năm 2009. Hiện Trung Quốc đang tiến hành tu sửa và hoàn thiện tàu sân bay "Wayag" trong "khu cấm quân sự" tại cảng Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh).
    Tàu sân bay "Wayag" là tàu lớp 70.000 tấn, Trung Quốc mua của Ucraina 4 năm trước khi tàu này còn đang được đóng. Tàu "Wayag" cùng với hai tàu khu trục có tải trọng trên 7.000 tấn, do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, sẽ là những thành viên hạt nhân trong tổ hợp chiến đấu của "Hạm đội tàu sân bay số 1". Hai tàu khu trục này đều được trang bị hệ thống rada phòng ngự hiện đại mà Trung Quốc mua từ Nga, có thể cùng lúc điều khiển và dẫn đường cho 12 tên lửa nhằm vào 6 mục tiêu trên không. Ngoài ra "Hạm đội tàu sân bay số 1" còn được biên chế nhiều tàu khác như tàu tiếp tế, tàu hộ vệ, tàu khu trục, tàu săn ngầm, tàu ngầm và cả máy bay chiến đấu SU-27.
    Hiện nay, Trung Quốc cơ bản đã hoàn tất công việc nghiên cứu trang bị đồng bộ cho tàu sân bay như chủng loại máy bay đỗ trên tàu đã hoàn tất và bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đang bí mật thương thảo với Bộ Quốc phòng Nga hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Quân ủy Trung ương Trung Quốc quyết định tàu sân bay "Wayag" sau khi đưa vào sử dụng sẽ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm và huấn luyện, tuy nhiên, "Wayag" có đủ điều kiện sẵn sàng tham chiến ở bất cứ nơi nào xảy ra tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Trung Quốc với nước khác.
    Căn cứ của hạm đội tàu sân bay này sẽ được đặt tại phía Đông cảng Á Long thuộc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Nhiệm vụ chủ yếu của "Hạm đội tàu sân bay số 1" này là bảo vệ quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa) , bởi vì khoảng cách của quần đảo Trường Sa vượt quá bán kính tác chiến của các loại máy bay chiến đấu mà Trung Quốc hiện có. Hơn thế, hạm đội tàu sân bay này còn có nhiệm vụ đối phó với tình huống có thể xảy tại eo biển Đài Loan
    - Không biết hình hài chiếc Wayag như thế nào nhỉ ?
    - Xin các pác cho toạ độ của cảng Á Long thuộc đảo Hải Nam, Trung Quốc, hoặc ảnh của GoogleEarth với
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì em đã spam ,nhưng thật sự đây là vấn đề nghiêmtúc đê tta bàn đây, chúng ta đã tiên đoán sau 2008 thằng TQ nó làm liều thì bây giờ chỉ là bươc đầu thui các bác ạh, nếu như thaạt sự đó là đúng thì các bác ạh, chúng ta phải có hành động đề dè chừng, và mong các bác chỉ giáo và bày cách để chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm kể cả thằng TQ nó dời hẳn đảo Hải Nam của chúng nó đến gần TS ,
  4. 040239407

    040239407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em có một ý tưởng hơi buồn cười như thế này, các bác cố nghe xem nhé:
    Tàu sân bay thực chất là là một căn cứ không quân di động đúng không ạ?, chắc là nó sẽ bao gồm sân đỗ máy bay và đường băng, hệ thống kỹ thuật, nhiên liệu, vũ khí.v.vv..
    thế thì tại sao không tách rời nó ra?
    Phần 1: đường băng (dùng máy phóng hay sky jump cũng thế) chỉ cần là một cái sân bay nổi (chắc khó hơn cái tàu chở côngtenơ một tý - Việt Nam làm tốt)
    Phần 2: kho máy bay - cũng chỉ là một cái tàu vận tải, có thêm hệ thống để chuyển máy bay sang sân bay nổi, chắc không khó mấy, hệ thống cẩu làm tốt chán, hê hê (cái tàu này có thể ứ cần, máy bay có thể bay từ các sân bay từ đất liền ra, đáp xuống sân bay nổi, tiếp nhiên liệu và.....ra trận.. )
    Phần 3: hệ thống vũ khí (cho máy bay), tiếp nhiên liệu (cũng lại một cái tàu vận tải nữa).
    phần 4: hệ thống tàu bảo vệ cho tàu này, chống hạm thì bọn Monya với taranful (em không nhớ tên chính xác) làm tốt, để tăng thêm khả năng phòng không thì thêm một em kiểu như sovenmenny
    (em lại không nhớ tên chính xác - tệ thế chứ)
    Nếu như gặp thằng nào xương xẩu quá, không nhằn được, thì, alê hấp! 2,3,4 chạy mất dép, để lại thằng 1 cho bọn nó băm, thiệt hại không đáng kể, hê hê!
    Phương án của em
    - Tiết kiệm
    - phù hợp với trình độ và biên chế hiện tại của NC (trừ máy bay, vì em không biết mig21, su22, su27, su30 có cất hạ cánh được từ cái hộp xốp của em được không?)
    - Bảo dưỡng đơn giản (vì tách rời, có thể bảo dưỡng từng phần)
    - khả năng sinh tồn cao (vì toàn tàu nhỏ, chạy hết, để cái hộp xốp cho thằng ngu hàng xóm nó đập.
    hê hê, hy vọng các bác cười một trận cho thoải mái nhé
  5. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Vinaphone ''''mở sóng'''' ra Trường Sa
    02:08'' 06/05/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Công ty Dịch vụ Viễn thông GPC- đơn vị chủ quản mạng di động VinaPhone sẽ phủ sóng di động VinaPhone tại huyện đảo Trường Sa nhằm phục vụ nhu cầu liên lạc giữa đảo Trường Sa và đất liền.
    Trước mắt, VinaPhone sẽ lắp đặt một trạm thu phát sóng tại đảo Trường Sa và trạm phát sẽ do đơn vị quân đội quản lý.


    Theo ông Hoàng Trung Hải - Giám đốc GPC, thời gian lắp đặt sẽ hoàn thành sớm nhất vào đầu tháng 6. VinaPhone sẽ tặng 10 máy điện thoại di động cho huyện đảo và miễn phí thời lượng liên lạc nhất định đối với những máy di động hoạt động trên đảo để tăng cường thông tin liên lạc, đảm bảo an ninh quốc phòng và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo.
    Tiếp đó, mạng này dự kiến miễn hoặc tiến tới giảm cước chiều từ đảo về đất liền. Đồng thời, nếu được chấp thuận, VinaPhone sẽ mở rộng việc triển khai lắp đặt các trạm BTS để truyền phát qua vệ tinh; mở rộng phạm vi liên lạc cho các đảo cũng như cho người dân sinh hoạt, đánh bắt cá trên phạm vi quần đảo Trường Sa.
    Hiện tại mạng 091 đang có tổng số 1.600 trạm phát sóng, với 15 tổng đài trên cả nước, phủ sóng tới hơn 4 triệu thuê bao đang hoạt động trên mạng.
    Hoàng Hùng

  6. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào website dưới đây để biết về Varyag ma Trung quoc mua duoc nhe. Trong website này có đầy đủ hình ảnh về Variyag, kể cả ảnh chụp từ vệ tinh, các bài bình luận liên quan nữa. Theo các bài bình luận thi bác Đài loan lo lắng lắm. Nhưng chac Đài loan lo lăng một thì mình phải lo lắng mười.
    Mà đúng là không lo sao được cơ chứ. Trước đây cứ tưởng Varyag la cai tàu sân bay cũ bị thải ra, hoá ra không phải vậy. Nó là tàu sân bay đang đóng dở hồi Liên xô cũ, đên khi Liên xô tan rã thì cả Nga và Ucraina không ai muốn bỏ tiền ra để đóng nốt no. Vì vậy mà nếu mua được động cơ và vũ khí lắp vào thì nó chẳng kém tàu sân bay nào đâu. Thêm vào nữa, Varyag tự đi được từ Ucraina vè Đại liên mà không cần tàu kéo (nếu xem ảnh chụp từ vệ tinh lúc tàu đi qua eo Boxpho của Thổ ở biển Hắc Hải) thì chắc là nó chất lượng vẫn còn tốt lắm.
    Mà Trung quôc mua nó rẻ thối, có 20 triệu đô la vàon năm 1998. Thằng Đài loan đầy tiền sao không mua Varyag của thằng Ucraina với giá cao hơn nhỉ. Vì vậy có thể kết luận là Dai loan với Trung quócc chỉ là một thôi. VN mình lại chẳng thể an tâm được rồi.
    Mà đấy cũng là lỗi của Việt nam mình, giá mà nhanh chân đổi mới hơn, có nhiều ngoại tệ như bây giờ thì không khéo chính mình lại co thể mua được Varyag chứ chẳng phải Tàu. Nhwúng biết làm sao được, suốt từ năm 1998 den năm 2001, lúc nào VN cũng trong tình trạng khan hiếm ngoại tệ, đầu tư nước ngoài giảm sút, giá dầu thô ở mức thấp thảm hai 17USD/thùng, ngoại tệ để thanh toán cho nền kinh tế lúc nào cũng căng thẳng thì lấy đâu ra ngoại tệ để mua vũ khí cơ chứ!!!!!
    http://www.varyagworld.com/
  7. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    20 triệu đô là cái xác tàu hả bác ?
    Mà VN có mua về thì chẳng nhẽ chất Mig-21 lên trên đấy, như TL có được cái tàu rồi cũng khóc ra máu mà bỏ vì nó tốn quá
  8. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bạn 9635741 không hiểu ý tôi rồi. Mình mua cai Varyag này về có thể không dùng được ngay, có thể vứt đây. Nhưng cái lợi lâu dài hơn của việc mua đươc Varyag trước bọn TQ là TQ sẽ chẳng có thể mua được tàu sân bay ở nơi nào cả. Và như vậy ta vẫn giữ được lợi thế ở Trường sa là không quân TQ khó với tới. Còn để nó trang bị xong cho cái Varyag hoan chỉnh rồi thì lúc đấy có mua hàng chục SU 30 về nữa cũng chưa chắc đã tiêu diệt được nó đâu. Thêm chút nữa nhe, chiếc Varyag này theo thiết kế ban đầu là cho SU-27 cất cánh và hạ cánh đấy. Mà TQđã bắt đầu sản xuất SU-27 theo giây phép của Nga roi. TQ hiện đã có tới hơn 100 chiếc Su-27 đang trong tinh trang sẵn sàng chiến đâu.
    Ban cứ search trên cai website tôi chỉ ấy, trong đó thế giới cũng có phân tích hết cả về ys đò của Trung quốc rồi. tôi nói thêm ở đây cũng bằng thừa.
  9. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói buồn cười, Vn trả 20 triệu mua cái tàu đấy nhưng nhỡ Tàu nó lại trả 30 triệu để mua thì sao ? Vn có chạy nổi lại với tàu ko ?
    Mà Tàu ko mua cái này thì nó mua cái khác, VN liệu có chạy theo nó mà mua trước được tất ko ?
  10. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    ----------------------------------------
    Có phải là nó đây không ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này