1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaccongM13

    DaccongM13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Costs Kill Full SU-30MKI Production in India
    The Times of India reports that India''s $3.5 billion contract for licensed production of 140 SU-30MKI multi-role fighters has been changed in order to keep costs in line. The SU-30MKI is arguably the most advanced member of the SU-30 family in service, with Indian modifications that include different electronics, canard foreplanes, and thrust-vectoring engines. This Russian site notes key external changes from the SU-30K/MKs, which India is divesting via sales to Belarus.
    The original deal would have shifted the entire production cycle to Hindustan Aeronautics Limited (HAL), but this "full indigenization" would have almost doubled the planes'' cost. Meanwhile, the life cycles of India''s fighter fleet meant that ongoing indigenization project problems and delays risked serious difficulties keeping India''s overall fighter strength at acceptable levels.
    The original SU-30MKI contract was signed in 2000, and was originally scheduled to run until 2017. The amended contract reportedly adds about $350 million for delivery of ad***ional parts from Russia, and provides for completion of the contract by 2014 instead. Irkut corporation sources have even told Indian newspapers that deliveries could be complete by 2012. Russia has provided 26 SU-30MKI kits to India for assembly thus far, in ad***ion to aircraft wholly built in Russia.
    India to License-build MiG-29 Engines
    Until the arrival of the SU-30MKs and SU-30MKIs, India''s MiG-29 fleet was its primary counter to Pakistan''s F-16s. That fleet had a number of problems, the most prominent of which was a low readiness rate given the long turnaround time for spares et. al. from Russian suppliers. Engines were reportedly a particularly troublesome issue. Yet India is acquiring MiG-29K fighters for use from its new full-size INS Vikrama***ya carrier, and the thrust-vectoring MiG-29OVT/MiG-35 variant is a contender for its MRCA medium fighter aircraft competition.
    The MiG-29''s MRCA position just got a bit stronger, and India''s maintenance issues just got a bit easier, thanks to a new $275 million arrangement to license produce the MiG-29''s R-33 engine in India...
    By January 2007, Kommersant reports that Moscow-based Chernyshev Machine-building plant will supply 20 of the new 18,000 lb/ 8300 kg thrust RD-33 jet engines for trials at a cost of about $25 million. Under a deal with Rosoboronexport, Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) will then manufacture 120 RD-33 series 3 extended life cycle jet engines under the $250 million license deal from St. Petersburg-based Klimov at its Koraput plant
    Both Chernyshev and Klimow are part of RAC-MiG corporation, for those interested in Russia''s complex defense industry corporate structure.
    The Times of India points out that this deal will also help India master the assembly of the related RD-33MK Sea Wasp engines for its MiG-29K naval fighters, as well as expertise that would strengthen maintenance capabilities for any MiG-35 fighters purchased (they use full-aspect thrust vectoring RD-133 engines).
    Meanwhile, negotiations continue re: an program that would upgrade and extend the lives of India''s existing MiG-29s. DID covered this development back in February 2006, and there are reports that a $900+ million deal is expected to be signed in October 2006.
    Các đồng chí Ấn nhiều tiền thật nhỉ. Nhìn lại NC sao thấy buồn quá!
  2. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Theo như link này thì Mig-27 (version chuyên biệt về cường kích của Mig-23) đã có terrain following radar rồi:
    http://www.geocities.com/Pentagon/1184/mig27.html
    The MiG-27 ''''Flogger D'''' is a tactical strike devolpment of the MiG-23 ''''Flogger'''' it has a longer nose that accomadates a laser rangefinder and desgnator. The MiG-27 can carry either convential loads or full tactical nuclear weapons. In the CAS (Close Air Support) and BAI (Batlefield Air Interdiction) the MiG-27 carries cluster bombs and Anti-Armour missiles, usual battle loads include two AA-11 ''''Archer'''' AAM''''s, for self defense. Desgned to fly "nap of the earth" the MiG-27 has terrain following radar. The MiG-27 ''''Flogger D'''' can also be used in the maritime strike role. Carrying ASuW missiles.
    Ngoài ra tôi nghĩ là thằng nào đã có TFR thì đều là automatic control, tự động lái máy bay theo độ mấp mô của mặt đất rồi chứ không có chuyện TFR hỗ trợ phi công lái bám theo địa hình. Bay thấp cách mặt đất vài chục mét mà để phi công tự lái thì khác gì tự sát.
    Hồi trước tôi có nói chuyện với 1 đ/c phụ trách bảo dưỡng phần electronics của F-111 thì đ/c này nói F-111 có 2 chế độ bay theo TFR, rồi vẽ ra một cái hình tương tự như thế này:
    [​IMG]
    Được dbp sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 06/09/2006
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Bài của thành viên ALEX82
    Trong cuộc tập trận quy mô lớn, Iran tuyên bố đã chế tạo thành công máy bay chiến đấu 100% nội địa mạnh hơn cả máy bay F-18 của Mỹ.
    Máy bay ném bom Saegheh.
    Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, máy bay ném bom Saegheh tương tự như máy bay F-18 của Mỹ, nhưng ''''''''mạnh hơn'''''''' và ''''''''nó được các chuyên gia Iran thiết kế, tối ưu hoá và cải tiến''''''''.
    Tin cho biết, lực lượng không quân Iran đã được trang bị máy bay Saegheh sau nhiều cuộc bay thử nghiệm trong năm ngoái.
    Đài truyền hình Iran đã phát cuốn băng quay cảnh chiếc máy bay cất cánh và phóng 2 quả tên lửa. Chiếc Saegheh có buồng lái nhỏ và duy nhất một phi công.
    "Saegheh có khả năng phóng rocket và đánh bom''''''''.
    Tướng Karim Ghavami, tư lệnh không lực Iran, cho biết ''''''''cuộc tập trận đang được tiến hành nhằm thể hiện khả năng của các lực lượng liên vùng, lực lượng sẵn sàng bảo vệ đất nước chúng tôi cho đến giọt máu cuối cùng''''''''.
    Iran đang quan ngại trước sự hiện diện quân sự của Mỹ tại các quốc gia láng giềng Iraq và Afghanistan trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đe doạ áp dụng lệnh trừng phạt Tehran vì chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này.
    Trong cuộc tập trận bắt đầu từ hôm 19/8 với biệt danh ''''''''Cú đấm của Zolfaghar," Iran đã phóng thử nghiệm tên lửa tầm ngắn, tên lửa đất đối đất...hệ thống phòng không và bom định vị bằng tia laser.
    Sau nhiều thập kỷ phụ thuộc vào các hoạt động mua bán vũ khí với nước ngoài, giờ đây Iran ngày càng có khả năng tự cung tự cấp và thậm chí xuất khẩu vũ khí hàng năm trị giá hơn 100 triệu USD tới hơn 50 quốc gia trên thế giới.
    Kể từ năm 1992, Iran đã tự sản xuất được xe tăng, xe bọc thép và tên lửa. Đầu năm 2005, nước này tuyên bố bắt đầu sản xuất ngư lôi.
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2006/09/609392/
  4. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Iran: Cường quốc quân sự mới ở Trung Đông?
    23:21'' 06/09/2006 (GMT+7)
    Bộ trưởng quốc phòng Iran Mostafa Mohammad Najjar hôm nay tuyên bố Tehran lần đầu tiên thiết kế và chế tạo thành công bom dẫn đường, có tên Qassed, nặng hơn 900kg. Đây có thể được coi là thành lớn nhất của quân đội Iran, đặc biệt là ngành quốc phòng Iran.

    Máy bay chiến đầu F14 và F18 của Iran hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn máy bay địch trong cuộc tập trận hôm 5/9.
    Ngoài ra, Iran là một số ít nước trên thế giới sở hữu công nghệ tên lửa bằng khiển từ xa và dự kiến Iran sẽ tiến hành thử loại tên lửa này trong các cuộc tập trận tiếp theo của nước này. Trước đó, hôm 5/9, Iran cũng đã bắt đầu tập trận ở phía Đông Nam bằng các cuộc không chiến phức tạp từ các phi đội bay F4, F5 và F14. Các phi đội này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây có thể coi là một thành công đáng chú ý của quân đội Iran.
    Các chuyên gia quân sự Iran cũng đã thành công trong việc nâng cấp và cải tiến tên lửa Hawk để loại máy bay F14 có thể sử dụng được trong mọi điều kiện chiến đấu. Các loại máy bay F4 và F5 cũng được tối ưu hoá khả năng chiến đấu của mình. Riêng máy bay F18 của Mỹ, đã được chuyên gia quân sự Iran cải tiến và được cho là sẽ mạnh hơn F-18 thông thường.
    Cũng trong cuộc họp báo ngày 6/9, Bộ trưởng Quốc phòng Iran lập luận rằng Iran muốn có hoà bình và ổn định, do vậy Iran cần phải tăng cường sức mạnh quân đội để đối phó với mọi thế lực của kẻ thù chống lại đất nước hoà bình như Iran. Nogià ra, ông Njjar cũng khẳng định Iran không hề có âm mưu xâm lược nước nào cả và cho biết sẽ tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong khu vực.
    Phản ứng trước động thái trên của Tehran, ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Bush trong cuộc nói chuyện với sỹ quan quân đội Mỹ tại Washington c bày tỏ sự lo ngại về tiến bộ và khả năng khoa học và công nghệ của Iran. Ông Bush cho rằng Iran muốn đánh bật Mỹ ra khỏi Trung Đông và xóa tên Israel khỏi bản đồ thế giới, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ vẫn tiếp tục chính sách quân sự cứng rắn của mình chống lại mối đe doạ từ Tehran.

    Mỹ cho rằng Iran đang sở hữu bom hạt nhân - hình ảnh tại khu chiết xuất uranium của Iran
    Cũng trong buổi nói chuyện, TTh Bush bày tỏ quan ngại về vai trò ngày càng tăng của dòng hồi giáo ****e và Sunni tại khu vực Trung Đông và sợ rằng những kẻ khủng bố có thể dùng dầu mỏ làm vũ khí chống lại Mỹ. Trước đó, Mỹ đã chính thức phát hành tài liệu "Chiến lược Quốc gia Chống khủng bố", trong đó coi Iran là người ủng hộ lớn nhất cho khủng bố, là kẻ ủng hộ Al-Qeada.
    Các nhà phân tích cho rằng khu vực Trung Đông đang bị đe doạ nghiêm trọng, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi vấn đề hạt nhân của Iran chưa có phương án giải quyết hoà bình cùng với việc Iran và Mỹ ngày càng đe doạ lẫn nhau. Điều này càng ******** hình Trung Đông càng thêm phức tạp, như vậy hết Iraq, Palestine và giờ đây lại là Iran - câu hỏi đặt ra "hoà bình Trung Đông" thực sự sẽ đi về đâu. Có lẽ, lý do vì sao hẳn ai cũng biết, chung quy vẫn là "vàng đen" - hay với tên gọi mộc mạc như vốn có của nó là "dầu mỏ".

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2006/09/609494/
  5. souri

    souri Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    7
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Shaegheh, máy bay "mạnh hơn F-18", đang bay cạnh một chiếc F-5 đồ cổ
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. nta522

    nta522 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Giống y như F5E thêm 2 đuôi
  7. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí có thể chính là 1 cái thân của F5E được sửa đổi.
  8. 040239407

    040239407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    "F5E thêm 2 đuôi" bằng chính đuôi của F18
  9. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    F5E dùng làm mồi cho F15,16,18 có gắn 2 đuôi cũng vậy thôi
  10. capheden

    capheden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nga: Cháy tàu ngầm hạt nhân, 2 thủy thủ thiệt mạng
    Theo các hãng tin Nga ngày 7/9, hai thủy thủ đã thiệt mạng khi một đám cháy bùng phát trên tàu ngầm hạt nhân Daniil Moskovsky thuộc Hạm đội biển Bắc của Nga. Tai nạn này không gây nguy cơ nhiễm chất phóng xạ.
    Hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức thuộc Hạm đội biển Bắc cho biết: "Đám cháy xuất phát ở phòng máy tối 6/9 và đã được dập tắt vào khoảng nửa đêm. Hệ thống bảo vệ năng lượng hạt nhân của tàu ngầm đã được kích hoạt. Không có nguy cơ nhiễm chất phóng xạ". Ông này còn cho biết thêm nguyên nhân cháy là do chập điện trong hệ thống cung cấp năng lượng ở mũi tàu. Lò phản ứng hạt nhân trên tàu đã được đóng lại và tàu được kéo về căn cứ tại Vedyayevo. Hạm đội biển Bắc đã gặp nhiều sự cố trong vài năm qua, đáng kể nhất là vụ chìm tàu Kursk ở biển Barents làm tất cả 118 người có mặt trên tàu thiệt mạng hồi năm 2000. (AFP, MosNews)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này