1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capheden

    capheden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ chi 120 tỉ rupee cho việc sản xuất tên lửa vào 8 năm tới.
    Giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDL), Prahada cho biết, nước này sẽ đầu tư khoảng 120 tỉ rupee để sản xuất các tên lửa tầm cỡ thế giới vào 8 năm tới, và đầu tư thêm 100 tỉ rupee để bảo dưỡng và nâng cấp các tên lửa.
    Ông Prahlada cho biết, các tên lửa sẽ được đưa vào sản xuất gồm có Agni, Prithvi, Akash, Nag Trishul và BrahMos và có khoảng 200 công ty sẽ tham gia vào hoạt động sản xuất này. Trong khi đó tên lửa chống tầu tuần tra siêu âm được Ấn Độ và Nga cùng phối hợp phát triển đang được tiến hành sản xuất cùng với các tên lửa đất đối đất Prithvi và Agni.
    Ông cho biết ?oCác tên lửa Akash, Trishul và Nag chưa sẵn sàng đưa vào sản xuất vì một số trục trặc về máy móc đang được giải quyết.?
    Thời báo The Hindu của Ấn Độ trích lời ông Prahlada thừa nhận rằng vẫn còn có một số trục trặc trong vấn đề kỹ thuật và 3 tên lửa cuối cùng phải trải qua nhiều cuộc bay thử nghiệm.
    Ram Narain Agarwal, giám đốc chương trình tên lửa Agni cho biết, tên lửa Agni-III và tên lửa đất đối không tầm xa đã sắp sửa hoàn thành và có thể được đưa vào sử dụng trong quân đội vào năm 2007-2008.
    Hoàng Yến , Space ,11/07/2005
  2. capheden

    capheden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Những biến thể của tăng PT-91
    Quân đội Ba Lan đã có trong trang bị thế hệ xe tăng PT-91 cải tiến đầu tiên. Đây là hệ thống vũ khí do ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, chủ trì là công ty Da-cla-đi MBL phát triển. Mẫu xe tăng PT-91 thế hệ đầu được chế tạo trên cơ sở xe tăng T-72M1 của Nga.
    Xe tăng PT-91 cải tiến lắp các khối giáp phản ứng nổ tiên tiến, hệ thống báo động la-de PCO cùng với các ống phóng lựu khói. Xe còn trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại Savan-15 do Pháp sản xuất. Hệ thống Savan-10 và Savan-20 đã được quân đội các nước trong khối NATO trang bị trên các xe tăng Challenger-2 và Leclerc. Hệ thống Savan-15 được dành cho chỉ huy xe, còn xạ thủ có kính ngắm ảnh nhiệt kết hợp với máy đo xa la-de. Tăng PT-91 còn có hệ thống phòng hộ hóa học-sinh học-phóng xạ, cửa thoát hiểm ở thân, hệ thống phòng hỏa cùng với các thiết bị thông tin liên lạc tiên tiến như loại RPC-9500. Nhờ có các khí tài tiên tiến mà tăng PT-91 có khả năng đối phó với nhiều loại mục tiêu, độ chính xác bắn cao và hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết.
    Tăng PT-91 cải tiến sử dụng hệ thống động cơ đi-ê-den công suất cao đạt tới 1000 mã lực ở tốc độ 2000 vòng/phút. Một biến thể khác của PT-91 sử dụng động cơ tua-bin nén khí bốn kỳ Wola S-1000 do ngành công nghiệp Ba Lan phát triển. Các biến thể tăng PT-91 đều sử dụng xích xe kiểu 840I của hãng Đi-en (Đức) chế tạo, đạt tiêu chuẩn NATO.
    Các công ty chế tạo vũ khí của Ba Lan đang xúc tiến việc xuất khẩu xe tăng PT-91 cùng với các biến thể của nó. Xe tăng PT-91 trang bị pháo nòng trơn 125mm nạp đạn tự động, một biến thể khác là PT-91 Phase C hoặc PT-91 mang pháo nòng trơn 120mm mang thiết bị nạp đạn tự động của hãng công nghiệp Giat (Pháp) chế tạo. Trên cơ sở khung gầm xe tăng PT-91, công ty Da-cla-đi MBL còn phát triển một số biến thể chuyên dụng như xe bọc thép lao cầu PMC-90 có cầu kéo dài 20m, xe bảo đảm kỹ thuật WZT và xe công trình bọc thép M-1D?
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Osprey Will Join Fleet in 2007
    The News and Observer | July 14, 2005
    MARINE CORPS AIR STATION NEW RIVER, N.C. - The Marine Corps hopes to start replacing its fleet of Vietnam-era helicopters with the MV-22 Osprey tilt-rotor aircraft by 2007, the Marines'' top air commander said Wednesday.
    The announcement came about a month after the $71 million aircraft successfully completed a safety evaluation ordered in the wake of two crashes that killed 23 Marines in 2000. The crashes led to a 17-month suspension of the Osprey program, as well as an investigation that resulted in changes in the design of the unique aircraft.
    Lt. Gen. Michael Hough, chief of Marine Corps aviation, acknowledged the Osprey - which takes off like a helicopter but flies like an airplane - developed a bad reputation after the crashes. But, he insisted Wednesday, "This is a safe airplane."
    "It will be the war machine we want it to be," Hough said.
    And even though Congress has yet to approve the $50.5 billion program, the corps is already training pilots and ground crews.
    "The process of fielding (the Osprey) has already begun," said Col. Craig Olson, the joint program project manager from the Air Force.
    The cost of the aircraft has risen from an original estimate of about $40 million each, but officials say the price should drop to about $58 million if they reach full production of about 48 units a year. The Marine Corps wants 360 of the aircraft, while the Air Force wants 50 for its special operations troops. The Navy also is considering the aircraft.
    On Wednesday, the Marine Corps took several dozen journalists on rides along the New River and the Atlantic coast bordering Marine installations. The flights included maneuvers aimed at showing off the aircraft''s ability to take off quickly, achieve high speeds and bank sharply in flight.
    This air base, which shares part of the New River shoreline with Marine Corps Base Camp Lejeune, has 25 Ospreys that are under the command of a special test and evaluation squadron that reports to a Navy admiral.
    During the final testing, eight Ospreys were tested at sea level and at landing zones at 10,000-foot altitudes and in con***ions simulating the fine desert sand of Iraq, said Col. Glenn Walters, commander of VMX-22, the test squadron.
    The Osprey can carry more troops - and for a longer distance at a higher speed - than the CH-46 helicopter it is designed to replace, Walters said. In ad***ion, the Osprey requires less maintenance time for each hour of flight.
    Evaluation flights have taught the squadron''s pilots that by tilting the engines slightly, they can avoid the kind of turbulence that destroyed lift and contributed to a crash, Olson said.
    The key to acceptance of the Osprey by Congress and critics, though, is to stop comparing it to helicopters, Hough said.
    "This is not a helicopter," Hough said.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Lính thuỷ đánh bộ Mỹ hy vọng thay thế đám máy bay lên thẳng cũ thời chiến tranh Việtnam = máy bay vận tải MV-22 Osprey vào năm 2007- theo lời thông báo của chỉ huy không lực hải quân. Lời thông báo này đưa ra sau 01 tháng khi chiếc máy bay lên thẳng trị giá 71 triệu $ đã trải qua test kiểm tra an toàn thành công. Năm 2000 tai nạn máy bay lọai này làm chết 23 lính thuỷ đánh bộ đã treo chương trình Osprey 17 tháng và kết quả điều tra đã dẫn đến sử thay đổi trong thiết kế của chiếc máy bay này. Chính vì vậy giá mỗi chiếc sẽ đắt lên khoảng 40 tr $ ( bây giờ khoảng 71 tr.$) nhưng các quân chức nói có thể tụt xuống 58 tr. $ nếu sức sản xuất đạt công suất 48 chiếc/ năm. Linh thuỷ đánh bộ Mỹ muốn có khoảng 360 chiếc trong khi đó không quân muốn có 50 chiếc cho lực lượng đặc biệt.
    Mặc dù có nhiều sự chỉ trích về chất lượng laọi máy bay này và phải đợi quốc hội duyệt chương trình 50,5 tỷ $ nhưng lính thuỷ đánh bộ đã chuẩn bị xong chương trình huấn luyện phi công và dịch vụ mặt đất cho lọai máy bay này.
  4. pippo_nguyen

    pippo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    em thấy cái tin này có vẻ hấp dẫn, post lên cho anh em đọc :
    Trung Quốc ?osẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân chống Mỹ?


    Tên lửa của Trung Quốc trong một buổi diễu hành ở Bắc Kinh.
    Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử để chống lại Mỹ nếu bị tấn công trong bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến Đài Loan, tướng Zhu Chenghu của Học viện Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm qua.
    "Nếu người Mỹ dùng tên lửa và vũ khí dẫn đường nhắm đến mục tiêu thuộc lãnh thổ Trung Quốc, chúng tôi sẽ phải đáp lại bằng vũ khí hạt nhân", ông Zhu cho hay.

    "Nếu người Mỹ kiên quyết xen vào thì khi đó chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tinh thần bị tàn phá tất cả các thành phố phía đông Tây An. Và dĩ nhiên, người Mỹ sẽ phải chuẩn bị tinh thần là hàng trăm thành phố sẽ bị Trung Quốc hủy diệt", Zhu nói.

    Tây An là một thành phố cổ ở miền trung Trung Quốc.

    Zhu khẳng định lời bình luận của ông chỉ thể hiện quan điểm cá nhân chứ không phải chính sách của chính phủ. Tuy nhiên, tuyên bố đó là lời đe dọa rõ ràng nhất mà một quan chức cấp cao của nước này đưa ra trong gần một thập kỷ.

    Mặc dù Trung Quốc không chủ trương đánh phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân, Zhu cho rằng chính sách đối với vũ khí phi hạt nhân có thể thay đổi.

    Trung Quốc đại lục và Đài Loan chia cắt năm 1949 sau cuộc nội chiến. Bắc Kinh khẳng định hòn đảo này là một phần lãnh thổ của họ và sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu Đài Loan tuyên bố độc lập.

    Hồi tháng 3, Trung Quốc ban hành luật cho phép sử dụng vũ lực đối với bất kỳ động thái ly khai nào của Đài Loan và động thái đó khiến Washington quan ngại.

    Hiện Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Đài Loan và bị ràng buộc bởi một đạo luật, theo đó Washington phải hỗ trợ hòn đảo tự vệ trong trường hợp an ninh bị đe dọa.

    Tuyên bố của ông Zhu được đưa ra trước khi Mỹ công bố báo cáo thường niên về quân sự của Trung Quốc và một loạt những lo ngại của giới chức Mỹ về sự lớn mạnh của quân đội quốc gia đông dân nhất thế giới.

    Theo Ngọc Sơn
    Vnexpress/Financial Times

  5. souri

    souri Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    7

    Được souri sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 16/07/2005
  6. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó chỉ hù nhau thôi, theo em khả năng chiến tranh giữa Đài và BC là khó , chỉ có khả năng Đài về với BC 1 cách hoà bình hoặc là không về luôn.
    Đài QS cũng mạnh và đang được Mẽo và Nhật support nên BC chẳng dám đánh đâu. chỉ hù nắn gân nhau thôi.
    hehehe
  7. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    chỉ 1 từ...... Ngạo Mạn
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nghe giống Đòn Rồng quá.
  9. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Thùng rỗng kêu to đó mà! Có mà hổ giấy. Mà dù sao nếu là thiệt thì ít nhất Trái đất giảm mất 1 tỷ 3 dân. Ghê nhất là VN gần nó wá.
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ lo hão về lời đe doạ của nó làm gì , em cũng nghĩ chỉ sợ tên lửa của Tàu chưa bay tới nửa TBD đã bị hạ rồi mà đợi tầm đó thì số tên lửa của mẽo ở các tàu ngầm hạt nhân của mẽo đã làm cỏ tàu rồi , chưa kể mấy căn cứ ở Nhật , Hàn Quốc và Guam , nên nhớ rằng chỉ cần số bom hạt nhân trên các tàu ngầm hạt nhân của mẽo cũng đủ 100 lần thằng Tàu với 1,3 tỷ con ghẻ và 4000 năm lịch sử của nó chui xuống lỗ cống rồi các bcá ạh , còn mình chờ nó chui xuống lỗ cống lấy lại lưỡng quảng và chiếm thêm vài tỉnh của nó chơi cho sung sướng chứ tội gì hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này