1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Úc mua một số tên lửa JASSM trị giá 300 triệu USD , Đức mua patriot PAC-3 trị giá 298 triệu USD . Nga đầu tự 1 tỷ USD mua 4,5% cổ phần của tập đoàn EADS .
    Lữ đoàn thiết giáp số 4 của Mỹ nhận xe stryker với pháo tank 105mm . sĩ quan lữ đoàn cho biết pháo nạp đạn tự động và bắn chính xác ngay hồng tâm ở khoảng cách 900m . pháo giống loại gắn trên M1 thế hệ củ . NBC cho biết lầu năm góc không muốn mua thiết bị Trophy phòng thủ chủ động vì sợ sẽ ảnh hưởng kế hoặch phát triển thiết bị cùng poại của Raytheon .
    [​IMG]
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 10/09/2006
  2. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có thông tin chi tiết về "sensor fuzed weapon" không nhỉ?
    Hôm trước tớ xem một đoạn phim ngắn về cái này, thấy choáng quá.

    Đại loại nó là một quả bom cluster, khi thả ra đến 1 độ cao nhất định thì nó nhả ra 40 quả bom con, hình trụ dẹt dẹt. Mấy quả này có radar đo độ cao, đến một độ cao đã định thì không rơi xuống đất mà nó quay tít, lơ lửng trên không (trong một thời gian nhất định - tất nhiên).
    Trong lúc quay thì nó liên tục quét xuống mặt đất bằng một sensor hồng ngoại. Nếu phát hiện xe cộ của đối phương thì nó tự động nổ, tạo một luồng kim loại lỏng đâm thẳng xuống nóc xe. Xe tăng, xe bọc thép, xe tải, .. đều diệt được hết.
    Trên lý thuyết thì một quả bom có thể diệt được 40 xe của đối phương. Diệt tích bao phủ của một quả hình như tương đương với 6 sân bóng đá thì phải.
    Vũ khí này đã được sử dụng trong chiến tranh Iraq năm 2003, không rõ hiệu quả thế nào.
    Được dbp sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 10/09/2006
  3. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Có 1 số ảnh đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình này cho thấy mỗi xe bị một quả đạn diệt này:
    [​IMG]
  4. Dien_Quyhoach_2_0

    Dien_Quyhoach_2_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Liệu có chắc 40 quả đánh trúng 40 xe không hay có thể nhiều quả đánh vào cùng một xe? Trung bình 40 quả đánh 40 xe thì diệt được bao nhiêu xe?
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Mỹ vừa thử nghiệm hoàn tất thành công hệ thống Network cho Land Warrior của họ ( chương trình người lính bộ binh tương lai ) hệ thống sẽ đi vào hoạt động trong 1-2 năm tới .
    Người lính Mỹ thế kỹ 21 ?
    [​IMG]
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    ko hiẻu tính hiệu quả chiến đấu của cái loại vũ khí này như thế nào nhưng nếu quả thật là như bác nói thì nó thật là đáng sợ đấy,
  7. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Khà khà còn đây là chiến lược người lính của Đức cũng như các nước Châu Âu.
    [​IMG]
    Chơi kiểu này thì bao giờ lính VN được thế nhỉ?
  8. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Sao cái máy bay mới của Iran giống F5 thế nhỉ, chỉ khác là có thêm cái đuôi .
  9. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Ác chiến nhỉ bắn cứ như tia "la de" ý nhỉ ... .. thế có một cái xe chạy qua 40 quả cùng nhăm cùng bắn???
  10. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Mục đích chính của cái này là để tập kích các đoàn xe hoặc các bãi tập trung xe cộ đối phương.
    Thực ra tôi cũng nghĩ như bác, là tại sao không xảy ra trường hợp hai quả nổ cùng vào một mục tiêu. Chắc là khi bom mẹ thả ra, các quả bomblets được rải đều trên một diện tích được tính toán sẵn sao cho khu vực scan của bomblet này không (hoặc ít) cho^`ng le^n khu vực scan của bomblet kia.
    Theo như bọn Mẽo nói thì kết quả thử nghiệm vượt ngoài mong đợi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này