1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Thổ nhĩ kỳ nâng cấp 117 chiếc F-16 bock 40 của họ . Danh sách thiết bị mới gồm có :
    # The AN/APG-69(V)9 radar that is currently being installed on new F-16 Advanced Block 50/52 aircraft
    # Color ****pit displays
    # The Modular Mission Computer and new avionics processors
    # The Joint Helmet-Mounted Cueing System (JHMCS)
    # The Link 16 datalink
    # New identification-friend-or-foe (IFF) transponders
    # AN/AVS-9 night-vision goggles
    # Upgraded navigation systems; and
    # BAE Systems'' AN/ALQ-178(V)5+ electronic-warfare (EW) system
    Tổng giá trị lên tới 1,1 tỷ USD . Nghe tiền tỷ không .
  2. dtvl

    dtvl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết vụ này đây:
    Cuộc "thi thố" giữa máy bay Nga và Mỹ
    23:23:00, 02/10/2006
    C.M.L


    F-15 của Mỹ (trên) đang canh chừng máy bay Nga - Ảnh: NORAD
    Lần đầu tiên sau nhiều năm, thế giới mới lại được chứng kiến một cuộc "so kè" trực tiếp giữa không quân Nga và Mỹ. Báo chí Nga, Mỹ đầu tuần này đã tường thuật chi tiết về cuộc chạm trán giữa máy bay hai nước trong cuộc tập trận hôm 27.9.
    Theo đó, hai máy bay ném bom tầm xa Tu-95 của Nga đã bay tới vùng đệm bên ngoài không phận Mỹ thuộc tiểu bang Alaska. Sau khi đột nhập được 15 dặm (gần 25 km), những chiếc Tu-95 khổng lồ đã gặp một toán máy bay đánh chặn. Chỉ huy trưởng lực lượng phòng không Bắc Mỹ, thiếu tướng B.Cairns, cho biết 4 chiến đấu cơ F-15 của Mỹ và 2 chiếc CF-18 của Canada đã bay lên áp sát máy bay Nga. Theo tướng Cairns, máy bay Nga chưa xâm phạm không phận Mỹ hoặc Canada và phản ứng của phía Mỹ cũng "rất chừng mực". Sự kiện này có thể được coi là một màn so sánh sức mạnh không quân giữa hai cường quốc quân sự Nga và Mỹ. Hồi tháng 4.2006, Tư lệnh không quân Nga I.Khvorov tuyên bố rằng hai máy bay ném bom tầm xa Tu-160, loại máy bay hiện đại hơn Tu-95, đã đột nhập vào không phận Mỹ trong một đợt diễn tập mà không bị phát hiện. Tuyên bố này khiến người Mỹ lo ngại rằng Nga đã sở hữu công nghệ tàng hình tiên tiến. Mỹ đã theo dõi rất sát cuộc tập trận mới đây nhất của Nga, kéo dài từ ngày 26 - 30.9. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, 70 máy bay ném bom đã tham gia và bắn thử 18 tên lửa hành trình trong đợt này. (MosNews)
    http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2006/10/2/164543.tno

  3. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Nga định cho con chuồn chuồn Tu-95 này về hưu vào năm 2010. Lúc đó không biết ông Nga ngố vứt ở đâu để ta kéo sang lượm nhỉ.
    Trong đợt tập trận vừa qua thì Nga sử dụng 3 loại: Tu-95, Tu-22M3 và Tu-160.
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 03/10/2006
  4. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    chác là chưa bao giờ tranh luận với ngươi ngoại quốc rồi
    lý luận kiêu nầy mà đi thao luận với ngoại quốc thì chi? làm trò ........ cho thế giới nó coi .
    thêm 1 "Trần Trung Đạo" nư?a
    KT
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tổng Thống Bush bác bỏ lời đề nghị mua 66 chiếc F-16 của Đài Loan . Nhiều hợp đồng mua bán khác cũng đang bị cầm lại . TQ gần đây thay đổi cách quan hệ với QĐ mỹ . Hai bên đã bước đầu có giao lưu quốc phòng . TQ nhận thấy đối đầu với Mỹ chả có ích gì . Tháng trước TQ dự tính tập trận hành quân tấn công xa vào xa mạc phía bắc . Tuy nhiên cuối cùng kế hoạch bị huỷ bỏ vì nó có thể làm lạnh đi quan hệ Nga-Trung . TQ-Mỹ hiện đang là những khách hàng lớn nhất của nhau . Không có lý do để đối đầu quân sự mãi .
  6. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Mỹ không cần thiết phải trực tiếp bán vũ khí cho ĐL mà họ đã (và sẽ tiếp tục) bí mật chuyển giao một số công nghệ cho ĐL tự sản xuất.
    Được Freesky sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 05/10/2006
  7. tokalep

    tokalep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Bác an tâm lúc đó chưa đến lượt mình đâu,nó có giảm giá 50%
    chưa chắc mình đã đủ tiền.Mà có đủ dành tiền mua Su với nâng cấp đám Mig già tốt hơn
  8. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Cứ nâng cấp mấy thằng này lên choảng nhau cũng được. Tất nhiên là choảng nhau với mấy nước yếu thôi.
    [​IMG]
    Máy bay không người lái của VN, vụ này thế nào hở quý vị?
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nga - Ấn hợp tác phát triễn chương trình Glonass Satellite System , Một chương trình tương tự GPS của Mỹ nhưng với số lượng vệ tinh thu nhỏ xuống còn 24 vệ tinh . Glonass sẽ dùng cho cả quân đội và dân sự . Dự tính thử nghiệm năm tới 2007 và phóng vệ tinh hoàn tất sau 2010 . Vậy tương lai sẽ có JDAMs Nga-Ấn rồi đấy . Khi đó chúng ta sẽ không còn nghe chê là JDAM dễ bị nhiễu nữa rồi - hàng Nga mà
    Nga tiến hành thử nghiệm radar cảnh báo Voronezh-M tại khu vựcLeningrad cho hệ thống phòng thủ tên lửa Nga sẽ bắt tay thành lập nhằm chạy đua với Mỹ . Chiến tranh giữa các vì sao lại khai ngòi . Không rõ bao nhiêu tỷ sẽ đổ vào đây nữa . Dầu hỏa bán có đủ trả kinh phí không ?
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 05/10/2006
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Giải Nobel vật lý năm 2006 đã về tay 2 nhà khoa học của NASA ông John C. Mather và ông George F. Smoot cho công trình làm việc phát triễn vệ tinh ESA''''s Planck satellite dựa trên vệ tinh COBE ( Cosmic Background Explorer ) nhằm nghiên cứu chi tiết lịch sử vũ trụ và thuyết Big Bang . Vệ tinh COBE phóng từ năm 1989 đã đưa ra vố số câu trả lời mở ra một suy nghĩ mới khiến các khoa học gia muốn phát triễn vệ tinh mới nhằm nghiên cứu sâu hơn vào chi tiết vũ trụ . Planck sẽ phóng vào năm 2008 . Hiện Mỹ là quốc gia có số lượng khoa học gia đoạt các giải Nobel khoa học cao nhất địa cầu .
    Planck
    [​IMG]
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 05/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này