1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    không ai xác nhận chú chí test nuke, chỉ có bác gấu xác nhận thôi, mà vụ thử chỉ là small nuke. tui đóan bác gấu bán vali nuke cho chí để cho nổ chơi. cả chú chí lẫn gấu đều lợi. chú chí show cho m thấy là mình có đồ chơi thiệt, bác gấu bán đồ lấy tiền, lở bị bể thì bác gấu lẫn chí cũng có lợi: này bác m hết thời rồi.
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    tui nghi ku I-ran đứng đằng sau vụ thử nuke ! chắc là nó nhờ Kim thử dùm á !
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Nói chung sau vụ này, chỉ có anh Tàu và anh Mỹ và an ninh chung của toàn cầu là nóng mặt, anh Hàn Quốc và Nhật lạnh lưng. Anh Tàu thì như bị đấm một phát vào mặt. Anh Mỹ thì dù vụ nổ là giả hay thật thì cũng lâm vào thế bị động. Sau vụ này, cả Hàn quốc và Nhật cũng phải thay đổi chính sách quốc phòng của mình dù khó có chuyện đi tới vũ trang hạt nhân ở hai nước này do có sự hiện diện của Mỹ
  4. sirson

    sirson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bản chất ăn cướp của Mỹ lộ rõ rồi còn gì. Hôm nay Bush tuyên bố ko đánh. Nam Hàn và Nhật vẫn cứ phải nuôi quân mỹ đóng tại hai nước này, vừa đc tiếng là làm bảo kê, vừa tiện thể dòm ngó Khựa và Gấu.
    Vì Bắc Hàn ko có dầu mỏ, thử Bắc Hàn mà có dầu mỏ xem, chưa thử Mỹ nó đã đập rồi ấy chứ.
    Chả hiểu dầu ở Iraq giờ ai quản lý
  5. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có nghe bác nào nói là thằng Iran nó nhờ thằng BH thử nuke giùm, nhưng em lại nghe rằng công nghệ thử nuke này là của thằng Pakistan đó, tối hôm rồi tt Mu của thằng Pa lên đính chính với các nước đấy.
  6. capheden

    capheden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch chế tạo tàu ngầm quân sự không người lái của Hải quân Mỹ
    Hải quân Mỹ đang đặt niềm tin vào thế hệ tàu ngầm không người lái để phát hiện, theo dõi tàu chiến của đối phương, thậm chí còn có thể sử dụng vũ khí mang theo nhằm tấn công hoặc đâm thẳng vào để tiêu diệt hay thực hiện những hoạt động do thám dưới biển sâu cách xa căn cứ hàng trăm hải lý.

    Vào một đêm tối trời ngoài khơi quân cảng Norfolk, đông bắc nước Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ ra lệnh báo động khi phát hiện một tàu ngầm lạ trên tuyến hành lang hải hành của các tàu chở hàng quân sự tiếp tế từ căn cứ Norfolk cho binh lính Mỹ đang chiếm đóng Iraq. Chỉ một thời gian ngắn sau khi lệnh báo động được phát ra, tàu ngầm USS N21, thuộc thế hệ tàu ngầm hạt nhân Seawolf của Hải quân Mỹ đã có mặt gần nơi xuất hiện của tàu ngầm lạ và phóng ra một tàu ngầm không người lái (TNKNL) dài 8m, nặng 12 tấn có tên gọi Con Nhạn. Nhiệm vụ của Con Nhạn là bám theo dấu vết của tàu ngầm lạ, ghi hình và thu thập mọi động tĩnh rồi chuyển về tàu mẹ để tổng hợp báo cáo cho Bộ Tư lệnh Hải quân ở căn cứ Norfolk.
    Kịch bản dường như chỉ có trong các bộ phim khoa học giả tưởng này đang thành hiện thực. Từ năm 2001, Hải quân Mỹ đã triển khai một kế hoạch bí mật có tên gọi Vật thể không người lái quân sự tự hành dưới nước (UVVS) nhằm nghiên cứu chế tạo nhiều thế hệ TNKNL với mục tiêu là trang bị cho bằng được đến năm 2010 một hay hai TNKNL cho tất cả các tàu chiến, tương đương với số lượng 100.000 chiếc. Các cuộc thử nghiệm đã và đang được thực hiện trong vòng bảo vệ hết sức nghiêm ngặt tại căn cứ hải quân Guam trên Thái Bình Dương.
    Thực ra không phải mới đây, mà từ đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, trong cuộc chạy đua chế tạo vũ khí vào thời kỳ cuối của chiến tranh lạnh, chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan đã bật đèn xanh cho Cơ quan Nghiên cứu chế tạo vũ khí (DARPA) của Bộ Quốc phòng Mỹ bí mật tiến hành nghiên cứu chế tạo các loại TNKNL trong một dự án có tên gọi Vật thể tự hành chiến đấu dưới nước (SMAF).
    Năm 1985, DARPA tiến hành thử nghiệm thế hệ TNKNL có tên gọi Falcon nặng 8 tấn, dài 12m tại căn cứ hải quân San Diego. Ngày 6/5/1985, trong một lần thử nghiệm, một chiếc Falcon bỗng nhiên mất tích khi được phóng ra từ tàu mẹ. Sau hai ngày lùng sục, chiếc Falcon vẫn không được tìm thấy khiến hải quân Mỹ ra lệnh báo động khắp vùng biển phía nam bang California. Đến ngày 10/5/1985, hai người câu cá phát hiện một vật thể lạ trông giống tàu ngầm nằm trên bãi biển cách căn cứ San Diego 60km về hướng nam nên liền báo tin cho cảnh sát. Từ thông báo của cảnh sát, Hải quân Mỹ đã kịp thời có mặt tại hiện trường để thu hồi chiếc tàu ngầm lạ được xác định là chiếc Falcon. Nhưng từ đó, thông tin về việc Hải quân Mỹ đang thử nghiệm thế hệ TNKNL bị rò rỉ ra ngoài. Bị thất bại trong nhiều lần thử nghiệm sau đó, đến năm 1987, dự án SMAF bị đình chỉ vô thời hạn.
    Một trong những nhiệm vụ chính của kế hoạch UVVS là chế tạo loại TNKNL có khả năng phát hiện, đánh dấu và vô hiệu hóa mìn thủy lôi. Đây là nhiệm vụ của thế hệ TNKNL có tên viết tắt MLRS do Hãng chế tạo máy bay Boeing nghiên cứu sản xuất theo đơn đặt hàng của kế hoạch UVVS, có giá 100 triệu USD/chiếc.
    Có hình dáng như một thủy lôi cỡ lớn, TNKNL MLRS được phóng ra từ các ống phóng thủy lôi của các tàu ngầm và được trang bị thiết bị dò tìm thủy lôi. Để liên lạc và chuyển thông tin ghi nhận được về tàu mẹ, MLRS tự động phóng ra các phao nhỏ lắp đặt thiết bị nhận và truyền thông tin qua vệ tinh. Được trang bị thế hệ bình điện lithium, MLRS có thể hoạt động từ 40 đến 120 tiếng đồng hồ liên tục ở cự ly 120 hải lý cách xa tàu mẹ trước khi được một cánh tay robot từ tàu mẹ vớt lên.
    Trong khi đó, TNKNL Manta, có hình dáng như một con cá đuối loại Manta, dài 20m và nặng 55 tấn là sản phẩm liên kết nghiên cứu giữa DARPA và Hãng chế tạo máy bay quân sự Northrop Grumman. Điểm đặc biệt của TNKNL Manta là không những dò tìm thủy lôi, phát hiện tàu ngầm lạ mà còn tấn công tiêu diệt tàu ngầm lạ, kể cả tàu chiến lạ trên mặt nước bằng chính thủy lôi mang theo. Đây là thế hệ TNKNL có nhiều ưu điểm gần giống với máy bay không người lái đang được sử dụng hiện nay. Dự kiến TNKNL Manta sẽ được đưa vào sử dụng năm 2010.
    Một mục tiêu khác của kế hoạch UVVS là chế tạo thế hệ TNKNL có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ các căn cứ hải quân, nhất là các căn cứ tàu ngầm của Hải quân Mỹ. Từ đầu năm 2006, Hải quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm thế hệ TNKNL có tên viết tắt BPAUV, có hình dáng vừa giống thủy lôi vừa giống tàu ngầm thông thường, dài 8m, nặng 7 tấn và được nghiên cứu chế tạo bởi DARPA. Một chiếc cột cao được thiết kế trên thân của chiếc BPAUV và chỉ nổi lên phần đầu trên mặt nước sẽ giúp truyền và nhận thông tin 24/24 giờ trong ngày. Một thiết bị định vị qua vệ tinh (GPS) sẽ hoạt động cùng một thiết bị lọc không khí để cung ứng đủ ôxy cho hoạt động của một máy tàu chạy bằng dầu diesel. Thiết bị cảm ứng và dò tìm lắp đặt ở phần đầu của chiếc BPAUV có thể phát hiện được sự hiện diện của tàu lạ, kể cả tàu ngầm và người nhái, thâm nhập vào lãnh hải bảo vệ của các căn cứ hải quân.
    Sau khi được thử nghiệm, Hải quân Mỹ dự kiến đặt hàng với DARPA một lượng lớn TNKNL BPAUV để làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ các căn cứ hải quân và rà phá thủy lôi

    Hoàng Phú (theo Jane Defence Magazine)
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Lính Hàn Quốc bị cấm chơi golf
    Việc Bắc Triều Tiên tuyên bố thử thành công vũ khí hạt nhân đã tước mất cơ hội thư giãn trên sân golf của binh sĩ Hàn Quốc, giới chức nước này cho biết.
    "Lệnh cấm chơi golf có hiệu lực tại tất cả các sân trên khắp cả nước", một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho biết.
    Một số sân đã chấm dứt việc đặt chỗ trước trong thời điểm quân đội được đặt trong tình trạng báo động.
    Bộ trưởng Quốc phòng Yoon Kwang-Ung hôm qua gửi email tới binh sĩ của ông, nhắc lại lời kêu gọi sẵn sàng chống lại Bắc Triều Tiên. "Chúng ta phải luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày để chuẩn bị đối phó với mối đe dọa và sự khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng", ông viết.
    Quân đội Hàn Quốc sở hữu hàng chục sân golf khắp các thành phố. Đây cũng là nơi ưa thích của các sĩ quan và binh lính vì giá cả rẻ hơn sân golf bình thường.
    Ở Hàn Quốc, golf vẫn là một môn thể thao không được khuyến khích chơi. Nhiều công chức nhà nước bị cấm tới sân golf vì nó không chỉ bị coi là môn thể thao của nhà giàu mà còn là biểu hiện xao lãng công việc và có thể liên quan tới tham nhũng.
    Hồi tháng 3, Thủ tướng Lee Hae-chan và Thứ trưởng Giáo dục Lee Gi-woo đã phải từ chức sau khi bị tố cáo đi chơi golf với một số doanh nhân. Người Hàn Quốc quá thất vọng về các quan chức này, cho rằng đáng lẽ họ phải giải quyết các cuộc đình công trong ngành tàu hỏa hơn là đi chơi golf.
    Bắc Triều Tiên cũng có một số sân golf ở nhiều thành phố như Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn nước này đưa tin Chủ tịch Kim Jong Il đã đánh trúng 11 quả ngay khi mới chơi.
    Theo VN EXPRESS
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/10/3B9EF404/
  8. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trò tô son cho lãnh đạo đó mà!
  9. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    North Korea arms trade seen as threat
    By KATHERINESHRADER, Associated Press Writer
    North Korea''''s claimed test of a nuclear weapon is only the tip of what frightens the rest of the world. It''''s all the more worrisome because the country has shown itself to be a virtual bazaar for spreading missiles, conventional weapons and nuclear technology around the globe.
    According to U.S. officials and outside experts, Pyongyang has sold its military goods to at least 18 countries, mostly in Africa and the Middle East. That''''s a good indication, officials warn, that North Korea might sell nuclear weapons if doing so would bring hard currency into the isolated, impoverished communist state.
    North Korea''''s catalog has included ballistic missiles and related components, conventional weapons such as mobile rocket launchers, and nuclear technology. It''''s also possible, the officials say, that the unstable government in Pyongyang has sold components that could be part of biological or chemical munitions.
    The officials and others interviewed this week about North Korea''''s weapons trade spoke on the con***ion that they not be identified given the tense situation between the two countries.
    On Wednesday, the United States circulated a draft resolution at the United Nations that condemns North Korea''''s proclaimed nuclear test on Monday as in "flagrant disregard" of U.N resolutions and "a clear threat to international peace and security."
    The resolution calls for a ban on all North Korean arms sales and travel by people involved in North Korea''''s weapons program. It also requires countries to freeze all assets related to North Korea''''s weapons and missile programs.
    In admonishing North Korea''''s purported nuclear test, President Bush this week accused Pyongyang of being "one of the world''''s leading proliferators of missile technology, including transfers to Iran and Syria."
    The North Korean Foreign Ministry, in announcing the test, said it would "never use nuclear weapons first but strictly prohibit any threat of nuclear weapons and nuclear transfer."
    North Korea''''s customer list, going back to the mid-1980s, is said to go well beyond Iran and Syrian. U.S. officials, recent public assessments and outside experts report sales of missiles or related components to Egypt, Iran, Pakistan, Libya, Syria, the United Arab Emirates and Yemen.
    Pyongyang is also believed to have engaged in conventional arms deals for cruise missiles and other wares with most of those countries and 11 others: Angola, Burma, Ethiopia, Indonesia, Iraq, Rwanda, Sudan, Uganda, Vietnam, Zaire and Zimbabwe.
    North Korea is also believed to have shared technology used for nuclear development. Government officials have said that A.Q. Khan ?" the Pakistani scientist who confessed in 2004 to running an illegal nuclear market ?" had close connections with North Korea, trading in equipment, facilitating international deals for components and swapping nuclear know-how.
    "There is some indication that I''''ve seen that A.Q. Khan was running his network at least in part on North Korean equipment," said Rep. Heather Wilson (news, bio, voting record), R-N.M., a retired Air Force officer who chairs the House intelligence subcommittee on technical intelligence.
    She said the U.S. is not aware that North Korea has sold highly enriched uranium or plutonium to another nation, nor are authorities aware of any North Korean weapons sales to terror groups. Her assessment was confirmed by other government officials.
    Wilson said she recently asked a government expert on North Korea what would stop North Korean dictator Kim Jong Il from selling weapons to terrorists. That expert''''s response: "The North Koreans would sell their mother for enough money."
    Also of concern, North Korea sells its weaponry to unstable or undemocratic states that may not have adequate control over their arsenals. That includes Iran and Syria, noted Rep. Mike Rogers, R-Mich., the chairman of the House intelligence policy subcommittee that recently issued a Republican-drafted report on the North Korean threat.
    In another case, "Yemen is trying to help (the United States) and they have made some public efforts ?" at least in p.r. efforts ?" when it comes to helping us on terrorism," Rogers said. "But Yemen has a troubled history."
    Rogers'''' report, which was reviewed by the U.S. intelligence community, says that the North Korean dictator Kim Jong Il has a personal fortune estimated at $4 billion, "at least partially amassed through drug and missile sales and counterfeiting."
    The United States leads the world in arms sales to developing nations. While North Korea is believed to make hundreds of millions of dollars annually from weapons sales, those revenues may be shrinking, in part because of international pressure to avoid the unpredictable government.
    Some customers also aren''''t in the market any longer. Libya, for instance, announced in 2004 that it would end its programs in long-range missiles and weapons of mass destruction. Iraq, another former customer, ended its purchases with Saddam Hussein''''s regime fell.
    An August 2005 report from the Congressional Research Service said North Korea secured $1 billion from 1997 to 2000 in one area of arms deals: conventional sales with developing nations.
    That made North Korea the 11th largest supplier to developing nations. But from 2001 to 2004, North Korea didn''''t make the top list of leading suppliers.
    Still, it continues to seek out new business. Some government officials suspect North Korea attempted to sell missile technology to Nigeria and may have recently tried to sell missiles to Burma, controlled by an isolated military junta.
    Concerns about North Korea''''s weapons market were crystalized in recent public incidents.
    In late 2002, a ship carrying Scud missiles from North Korea to Yemen was intercepted by Spanish commandos and turned over to the United States. An ally in the war on terror, Yemen protested, saying it rightly purchased the weapons and it wouldn''''t sell them to anyone else. The freighter was released.
    By 2003, U.S. intelligence had penetrated Khan''''s market and learned more about his dealings with North Korea. The following February, then-CIA Director George Tenet testified before Congress that North Korea had shown a willingness "to sell complete systems and components" for missile programs that have allowed other governments to acquire longer-range missiles.
    AP
    Được hello_Vietnam sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 13/10/2006
  10. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Mấy thằng Pháp với Anh xa tít tắp mà cũng ăn theo nói leo Mỹ đưa mấy con C130 sang Nhật chờ lệnh "đại ca"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này