1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tàu ICE của Đức (chạy trên đường ray thường) có tốc độ cao nhất cũng chỉ đạt 300 km/h. Tốc độ cực đại này chỉ đạt được trong vòng khoảng 10 phút trên chặng đường đi từ Nuremberg tới Munich. Tốc độ trung bình trên cả chặng đường dài thì may lắm đạt 200 km/h. Tốc độ đạt tới 450 km/h đối với tàu ICE chỉ là trong chương trình thử nghiệm.
    Tàu TGV của Pháp và Shinkansen của Nhật cũng có thể đạt được vận tốc quá 500 km/h nhưng đó chỉ là lúc thử nghiệm. Khi chở khách thì vận tốc trung bình chỉ trên 200 km/h, vận tốc cực đại đạt khoảng 320 km/h.
    Tàu Maglev ở Thượng Hải có tốc độ cao và ổn định nhất, nhưng cũng chỉ hoạt động trong chặng đường 31 km từ sân bay Phố Đông về trung tâm thành phố.
    Nói rằng đường sắt Bắc - Nam của chúng ta sẽ có loại tàu chạy gần 500 km/h là vô lý.
  2. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Seoul trừng phạt Bình Nhưỡng

    Một binh sĩ Hàn Quốc đứng gác ở khi phi quân sự liên Triều. Ảnh: AFP.
    Hàn Quốc hôm nay tuyên bố cấm các quan chức Bắc Triều Tiên đến nước này, theo nghị quyết cấm vận của Liên Hợp quốc. Đây là hành động trừng phạt đầu tiên của Seoul đối với Bình Nhưỡng kể từ sau vụ thử hạt nhân.
    > Bình Nhưỡng dọa Seoul
    Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc Lee Jong-seok khẳng định nước này sẽ kiểm soát mọi thương vụ và việc chuyển kiều hối liên quan đến buôn bán và đầu tư liên Triều, hãng thông tấn Yonhap cho hay.
    Quyết định trừng phạt của Seoul được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo người láng giềng rằng "cấm vận là khiêu khích và có thể dẫn đến chiến tranh".
    "Nếu quan hệ hai niền Bắc - Nam đổ vỡ do những biện pháp trừng phạt hấp tấp và khinh suất nhằm vào chúng tôi, giới chức Hàn Quốc sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và trả giá đắt", tuyên bố của Bình Nhưỡng có đoạn.
    Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật bác bỏ một thông tin cho rằng chính phủ nước này sẽ gặp đại diện Mỹ và Hàn Quốc, để khẳng định quan điểm chung về lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên. Thông tin được đưa ra trong lúc có những mối lo ngại rằng Seoul sẽ không thẳng tay trừng phạt Bình Nhưỡng.
    Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ C. Rice đã khuyến khích Hàn Quốc thực thi lệnh cấm vận của LHQ, với lý do việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân cần bị đáp trả một cách thích đáng.
    "Việc này đòi hỏi cam kết mạnh mẽ từ Hàn Quốc", bà Rice phát biểu tại Washington.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/10/3B9EFB99/

    Bi?nh Nhươfng ca?nh cáo Nam Ha?n


    Bắc Ha?n nói u?ng hộ lệnh trư?ng phạt có nghifa la? khiêu chiến
    Bắc Triê?u Tiên vư?a ca?nh cáo Ha?n Quốc ră?ng nếu nước na?y tham gia nghị quyết cu?a Liên Hiệp Qiốc vê? trư?ng phạt Bi?nh Nhươfng thi? việc đó sef bị xem la? ha?nh động khiêu khích nghiêm trọng.
    Một phát ngôn nhân cho U?y ban Thống nhất Ho?a bi?nh cu?a Bắc Ha?n nói ha?nh động na?y có thê? dâfn tới "khu?ng hoa?ng chiến tranh".
    Tuyên bố na?y vư?a được hafng thông tấn nha? nước Bắc Triê?u Tiên KCNA phát đi.
    Hội đô?ng Ba?o an LHQ đaf thông qua một số biện pháp trư?ng phạt Bắc Ha?n vê? ca? cung cấp vuf khí va? ta?i chính sau khi nước na?y thư? hạt nhân hôm 9/10.
    Tuyên bố na?y nói nếu chính phu? Nam Ha?n "tham gia va?o các biện pháp trư?ng phạt cu?a Hoa Ky? thi? đây sef bị coi la? việc đối đâ?u chống lại chính nhân dân Nam Ha?n va? sef bị Bắc Triê?u Tiên đưa ra các biện pháp thích ứng".
    Chính phu? Nam Ha?n đaf hi?nh tha?nh một u?y ban đê? xem xét việc trư?ng phạt theo tinh thâ?n quyết định cu?a LHQ.
    Trong khi đó Bộ trươ?ng phụ trách thống nhất cu?a Nam Ha?n, ông Lee Jong-seok, đaf xin tư? chức vi? vụ thư? hạt nhân na?y.
    Ông Lee đaf bị chi? trích la? không đưa được các chính sách cứng rắn chống lại Bi?nh Nhươfng.
    Ông nói ông muốn nhươ?ng lại vị trí cu?a mi?nh cho ngươ?i ''''''''có ta?i hơn'''''''' đê? có thê? gia?i quyết vấn đê?.
    Mới một hôm trước, Bộ trươ?ng Quốc pho?ng Ha?n Quốc Yoon Kwang-ung cufng tư? chức.
    Cuộc tranh luận vê? khu?ng hoa?ng hạt nhân Bắc Ha?n hiện đang diêfn ra tại Nhật Ba?n.
    Bộ trươ?ng Quốc pho?ng Nhật Fumio Kyuma tuyên bố Nhật Ba?n sef không tham gia va?o tranh luận một cách dêf dafi vê? việc nước na?y nên có vuf khí hạt nhân hay không.
    Tuyên bố na?y được đưa ra sau khi một số chính khách, trong có Ngoại trươ?ng Taro Aso, đê? xuất Nhật nên phát triê?n đâ?u đạn hạt nhân.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2006/10/061025_korea.shtml
    Được ALEX82 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 26/10/2006
    CHÍ PHÈO ĐÚNG NGHĨ !!!!!!!!!!
    Được ALEX82 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 26/10/2006
  3. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Xin lỗi các bác, hôm nọ em biết được tin này khi xem VTV 1, nhưng mà là tên lửa hành trình.
    Em thành thật xin lỗi các bác
  4. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Để phát triển được chương trình tên lửa đạn đạo là rất khó, phát triển được chương trình vũ khí hạt nhân là cực khó. Chính vì vậy mà em nghĩ thế này bác ALEX82 xem có đúng không: thứ nhất đây là lời nói cứng của Tokyo; thứ hai nó cũng là đòn gió mà Tokyo muốn gửi đến Mẽo và ghẻ, không thế mà mẽo vừa rồi phải vội điều ngay tàu khu trục tới vùng biển NB; thứ ba đây có thể coi như lời cảnh cáo cuối cùng mà Tokyo gửi tới Bình nhưỡng, họ đã quá mệt mỏi với việc sống chung với anh Chí suốt bao năm qua. Khi mà thảm họa hạt nhân luôn treo lơ lửng trên đầu.
    Em nói sai bác bỏ quá cho, còn nghe thấy được thì bác vote cho em vài sao khích lệ .
  5. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    NHẬT ĐANG THỬ XEM PHẢN ỨNG CỦA CÁC NƯỚC NHƯ THẾ NÀO ĐẤY !!!!!!!
    NHƯNG RỎ RÀNG LÀ MỸ KHÔNG CHO NHẬT VÀ HÀN PHÁT TRIỂN VKHN!!!!!!!
    NÓI CHUNG ĐÔNG Á ĐANG LÀ MỘT BÀN CỜ LỚN!!!!!!!
    TRONG ĐÓ CHÍ PHÈO VÀ NAM HÀN LÀ HAI CON CHỐT THÍ !!!!!!!
    NẾU CÓ CHÍÊN TRANH THÌ NAM HÀN LÀ KẺ CÓ NHIỀU THỨ ĐỂ MẤT NHẤT CHÍ PHÈO THÌ CHẲNG CÓ GÌ!!!!!!
    SAU ĐÓ LÀ TQ NỀN KINH TẾ SẺ BỊ ẢNH HƯỞNG TÙY TÌNH HÌNH SẼ ÍT HAY NHIỀU!!!!! NHƯNG THEO MÌNH THÌ KHÔNG ÍT ĐÂU!!!!
    NHẬT DO KHÔNG Ở SÁT BÊN CỘNG VỚI KHẢ NĂNG CỦA MÌNH(NHIỀU THỨ)VÀ SỰ HỔ TRỢ CỦA MỸ NÊN SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG NHIỀU NHƯ HAI NỨƠC KIA!!!!
    MỸ SE KHÔNG BAO GIỜ BỎ NHẬT!!!!!!
    MỸ LÀ NƯỚC ÍT BỊ ẢNH HƯỞNG NHẤT KHÔNG CẦN NÓI AI CỦNG BIẾT!!!!!!!!!!
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    NH phát triễn tên lửa hành trình chứ không phải TL đạn đa . ngoài ra NH hiện có một số tl SLAM cho F-15K .
    [​IMG]
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    CN mua su-33 có tin họ sẽ có 3 HKMH vào năm 2016 hình thành 2 battle groups hiện đại kiểu Mỹ .
    [​IMG]
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Liên tục những chuyện không may , lại thêm thử nghiệm tên lửa chiến lược thất bại . Lý do tại sao ?
    [​IMG]
  9. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ mua 330 chiếc tăng T-90S của Nga. Choáng!
    India Buys 330 Russian Tanks
    Created: 27.10.2006 11:38 MSK (GMT +3), Updated: 11:38 MSK, 17 hours 59 minutes ago
    MosNews
    India has signed a fresh contract with Russia to buy 330 T-90S main battle tanks (MBTs) in complete sets of components for local assembly, a leading British defense journal is quoted by Indo-Asian News Service.
    Citing military-diplomatic sources, the authoritative Jane?Ts Defence Weekly declared that the order for the ad***ional T-90S kits would in no way impinge on the agreed scope of the license program to construct the MBTs at the Heavy Vehicles Factory (HVF) at Avadi, near Chennai.
    India bought 310 T-90S in 2001 for around $800m ?" 124 in completed form and the remaining 186 to be assembled at Avadi in response to Pakistan inducting the Ukrainian-built T-80 UD MBT into service 1997 onwards.
    The Indian Army was the first export customer for the T-90S which had been in Russian army service since the mid-1990s. Deliveries of the initial 124 T-90S tanks began in December 2002 and were completed within 12-14 months while another 180 MBTs have since been assembled at Avadi and the first part of the order is nearing completion. The T-90S tanks have been inducted into six armored regiments in northern and central India.
    The associated license agreement provides for the assembly of up to 1,000 T-90S tanks in India with production scheduled to begin sometime in 2007. This was supposedly also to lead to a gradual increase in the share of components made locally in an effort at enhancing the T-90S indigenization.
    But, Jane?Ts reports that the order for the 330 sets of T-90S components is driven by the fact that the Indian Army desperately needs modern MBTs due to chronic delays in the production schedule of the domestic Arjun MBT. In ad***ion, official sources said the upgrade of the army?Ts Soviet and locally built T-72 MBTs, that form the backbone of the armored regiments, was delayed by several years due to bureaucratic vacillation.
    Delivery of T-90S kits from Russia, Jane?Ts adds, would ?ospeed up? the fielding of new MBTs as assembly using Indian-made components is more time consuming.
    But army officers complained that the existing T-90S tanks faced ?orecurring? technical problems which were adversely impinging on the force?Ts operational preparedness. Senior armored corps officers said the Catherine thermal imaging (TI) camera supplied by Thales of France that is the ?oheart? of the T-90S?T fire control system (FCS) had ?orepeatedly malfunctioned? in the excessive summer heat of the western Rajasthan desert where the MBTs frequently exercise and will eventually be deployed.
    Officers operating the tanks said temperatures in excess of 60 degrees Celsius inside the tank had rendered between 80-90 FCS ?ounserviceable? over the past four years. Attempts to rectify them had so far largely proven unsuccessful.
    In one armoured regiment in Punjab, an alarming 30 of 40 tanks were ?ooff-road?, lamented an officer, declining to be named.
    Army chief Gen J J Singh recently declared that the Defense Research and Development Organisation (DRDO) was considering proposals to ?opartially? air-con***ion the T-90S to overcome the overheating problem. But he did not elaborate as to how a cooling plant could be successfully engineered into the tank.
  10. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lính Hàn tập trận:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này