1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Không biết kế hoạch rời đô ra khỏi tầm đạn pháo của bọn NTT tới đâu rồi nhỉ...?
  2. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/10, Trung Quốc đã sử dụng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B phóng thành công vệ tinh viễn thông công suất lớn mang tên Sinosat-2 lên quỹ đạo.
    Được biết, vệ tinh thế hệ mới này đã được phóng lên vào lúc 0h20'' ngày 29/10 (giờ Bắc Kinh) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Tây Nam, tỉnh Tứ Xuyên. Theo giới chuyên môn, vệ tinh này được thiết kế để phục vụ các chương trình phát sóng phát thanh và truyền hình kỹ thuật số, truyền hình trực tiếp và các hệ thống đa truyền thông kỹ thuật số băng thông rộng tại Đại lục, Hongkong, Macao và Đài Loan. Đây là lần thứ 51 liên tiếp Trung Quốc phóng thành công vệ tinh kể từ tháng 10-1996 đến nay. Theo thống kê, vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc được phóng thành công năm 1970.
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Shinzo Abe, thủ tướng mới của Nhật đang đòi chuyển Cục Phòng vệ thành Bộ Quốc phòng, dấu hiệu cho thấy sự khởi đầu của quá trình tái vũ trang của Nhật với những mục tiêu/nhiệm vụ rộng hơn so với khi còn là Cục Phòng vệ.
    Lợi dụng vụ thử hạt nhân của Bắc Kim chi và chuyến thăm làm hoà với Hò Cũng Dào ở Bắc Kinh, anh Abe làm cú này. Bình thường mà làm thế này thì mấy anh Chí nồ sẽ nhảy tưng tưng ngay lập tức. Không biết lần này thì phản ứng của Chí nồ sẽ ra sao. Abe mà nuốt trôi được quả này thì sau này anh Chí nồ nghĩ lại cũng thấy hối, tức nổ đom đóm mắt.
  4. sirson

    sirson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mẽo bây h phải căng trên nhiều mặt trận nên Nhật tự lo giữ nhà cho mình là đúng rồi, vừa đọc cái tài liệu nói Nhật ko thiếu tiền để mua cả nửa nước Mỹ đâu, nên nó mà vũ trang thì chắc là phải khiếp lắm.
  5. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    100 triệu dân, 200000 lính. Chắc phải mất độ 5 năm hoặc lâu hơn mới thêm độ 5 - 700000 lính nữa cho xứng tầm lục quân nước lớn. Hải quân của nó thì chỉ cần lắp Tomahawk vào tàu AEGIS là cơ bản đi đánh chiếm Đại đông Á được rồi, tất nhiên cần thêm tàu ngầm, trang bị đổ bộ...
  6. realct

    realct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    A concept model of a pilotless combat aircraft was unveiled by China Aviation Industry Corpration I (CAIC1) during the 6th Int''l Aviation and Aerospace Exhibition held in South China''s Zhuhai. The aircraft, dubbed "Anjian" (Invisible Sword), is being designed by CAIC1''s Shenyang Aeroplane Design Institution for future aerial combat, according to an introduction by CAIC1.
  7. sirson

    sirson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    oh wings look like B2 heh,
    U.S is under fire
  8. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Số lính Mỹ thiệt mạng ở Irắc tăng mạnh
    31/10/2006 -- 9:21 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Số lính Mỹ thiệt mạng tại Irắc trong tháng 10 đã lên tới 103 người. Đây là tháng thương vong cao thứ tư kể từ khi Mỹ bắt đầu cuộc xâm lược Irắc tháng 3/2003 nhưng là tháng có số lính Mỹ thiệt mạng nhiều nhất kể từ tháng 1/2005 đến nay.
    Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News Channel ngày 30/10, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney cho rằng mạng lưới khủng bố Al Qaeda đang cố tình gia tăng các vụ tiến công bạo lực ở Irắc nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ.
    Theo ông Cheney, Al Qaeda và các lực lượng nổi dậy Irắc đang âm mưu lung lạc ý chí của người Mỹ vì cho rằng người Mỹ không có đủ tinh thần để chiến đấu lâu dài./.
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nếu DQ Irak duy trì được kết quả như hiện nay liên tục khoảng vài ba tháng thì có lẽ chính phủ Mỹ sẽ phải rút quân.
  10. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tái trang bị quân đội của Nhật không phải là tiền, chúng ta đều biết họ hiện nay tuy bị chệt cạnh tranh quyết liệt nhưng họ vẫn giữ được vị trí số 2 ktế TG, hơn nữa lịch sử quân đội thiên hoàng của họ ai chúng ta nhớ lại vẫn còn phải lắc đàu le lưỡi. Thế nên vđề của họ lúc này là gì:
    1. Một cuộc mua sắm ồ ạt dễ gây chú ý, điều này không có lợi, nhất là trong quân sự mọi việc đều phải "thiên cơ bất khả lộ".
    2. Một khi tiếp nhận khí tài cần phải có thời gian để nắm bắt được cách sử dụng sao cho thuần thục. Một khẩu SKS vào tay của 1 anh chuyên nghiệp hơn hẳn anh du kích sài AK47. Điều này không cần bàn cãi ai trong chúng ta cũng thấy được.
    3. Một sự tăng trưởng nóng về quân đội sẽ gây áp lực lớn lên Tokyo. Một đội quân hùng mạnh, phát triển liên tục, không phải để xách tàu chạy vòng vòng bờ biển coi có hải tặc thì đuổi, có thuyền đánh cá nào đắm thì vớt; hay cho Airforce bay biểu diễn trên trời cho oai. Chẳng ai đầu tư lớn cho quân đội với mục đích như thế cả.
    Mục tiêu tối thượng của việc tái trang bị là khả năng răn đe đối thủ, phòng vệ, rồi mới tới việc chủ động tấn bất 1 lực lượng nào có khả năng gây nguy hại cho họ. Như vậy có thể rất rõ 2 đối thủ ở đây không ai khác là nhà bác Kim và bác Hồ Cẩm Đ. Nhà Bác kim thì đã rõ trước đây và bây giờ cũng thế chưa bao giờ là đối thủ nguy hiểm của Tokyo cả, như bài phân tích trước đây tôi đã phân tích trên box, không biết các mod có xóa đi không mà sao không thấy bài này, đại để là việc bác Kim sở hữu công nghệ hạt nhân mặc dù gây ồn ào, nhưng thực chất của việc này không hơn không kém 1 cuộc ngả giã trước khi ngồi vào bàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân và viện trợ cho nhà bác Kim cả. Việc anh Sx được đồ chơi hạt nhân là 1 chuyện động trời đấy nhưng khi hữu sự anh có cụ thể hóa bằng cách sử dụng được chúng hiệu quả hay không lại là chuyện khác, hay là vũ khí đó mới mang đi nửa đường đã bị tiêu diệt mịa nó rồi, còn bằng cách nào hạ nó thì em không dám lạm bàn với các bác, các bác thừa biết hơn em ấy chứ lị.
    Như vậy chỉ còn 1 đối thủ cực kỳ nguy hiểm là nhad bác Đào mà thôi. Vừa rồi có lục lại cuốn "Dragon Strike" đọc chơi, đọc tới đâu máu nó cứ bốc lên mặt tới đó, mịa nó bọn chệt thối-tha hóa không chịu được. Như các bác biết rồi cuốn sách chỉ là 1 tình huống giả định chiến tranh có thể xảy ra, nhăng biết đâu đó 1 ngày ấm đầu của bịn chệt nó làm bậy thì sao. Trong cuốn sách đã phân tích quá rõ nếu như chệt phát động tấn công và kiểm soát được biển Đông thì Tokyo chỉ có nước mà năn nỉ chệt "lạy anh, anh cho tàu bè em qua, nhà em còn mẹ già, vợ dại, con thơ".
    Như vậy đã quá rõ ràng, tình huống này mà Nhà bác Kim vô tình tạo ra 1 cơ hội không thể tốt hơn cho Tokyo tăng cường quân sự, qua đó có khả năng can thiệp quân sự trong vùng Châu Á Thái Bình Dương này.
    Vậy vấn đề của Nhật hiện nay các bác đã rõ, việc tái trang bị của Tokyo cho LLVT chỉ là thời gian bao lâu là cần thiết, đủ để xd 1 LL mạnh đủ sức áp chế đối thủ trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Hy vọng từ giờ cho đến lúc Nhật trang bị xong thì Chệt vẫn chưa phát động 1 cuộc chiến như trong "Dragon Strike". Lạy chúa, con cầu nguyện chúa trên trời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này