1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Bongbang
    Trích từ bài của viser viết lúc 02:06 ngày 31/10/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    100 triệu dân, 200000 lính. Chắc phải mất độ 5 năm hoặc lâu hơn mới thêm độ 5 - 700000 lính nữa cho xứng tầm lục quân nước lớn. Hải quân của nó thì chỉ cần lắp Tomahawk vào tàu AEGIS là cơ bản đi đánh chiếm Đại đông Á được rồi, tất nhiên cần thêm tàu ngầm, trang bị đổ bộ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nói với các bạn chứ, bọn Tung Của, 10 thằng tôi gặp- mà toàn là dân làm ăn thứ dữ chứ không phải bọn SV đâu, hết 9 thằng nghe nói tới bọn Nhật là té đái ra quần rồi, tôi không biết thực tế thằng Nhật nó đánh chiếm thằng TQ có 10-15 năm , nó đã làm cái gì mà đến tận bây giờ thằng TQ to xác vẫn còn hãi thằng Nhật lắm. Nếu mà cho thằng Nhật vào Hội đồng Bảo An và cho nó tái vũ trang thì lão Mẽo có thể yên tâm dạo chơi chỗ khác. Ngay cả thằng Mỹ cũng sợ thằng Nhật nữa chứ đừng nói đến thằng khác. Bọn Nhật nó mà đồng lòng làm cái gì thì thế nào nó cũng thành công vì tụi này có kỷ luật, tính đoàn kết và lòng trung thành rất cao.
    Gửi lúc 11:30, 03/11/06
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Bác AB mới lên muốn tái trang bị từ Cục Phòng Vệ lên BQP còn mệt lắm, vì dân Nhật, những người đứng tuổi luôn phản đối chiến tranh, phản đối thành lập BQP.
    Hôm nay vừa nói chuyện với 1 đ/c Nhật, nó bảo Mr AB trước cũng là 1 người theo đường lối phản đối chiến tranh, phản đối tái trang bị qđội. K hiểu sao từ ngày thay đ/c Koizumi lại trở nên đầu gấu hơn.
    Sáng nay vừa đi JR từ Osaka lên KYOTO thăm thằng bạn. Qua 1 bãi xe của Cục Phòng Vệ NB, thấy toàn xe kéo dài loằng ngoằng, loại chắc chở mấy con M1A2 đi ngắm cảnh, đứng kín mấy bãi xe. Tiếc là tàu chạy nhanh quá nên k chụp hình được.
    chỗ mìnhở thấy máy bay bay tập (trực thăng) bay suốt ngày, rất nhiều, k tiêết kiệm như NC đâu. Đúng là giầu có khác
  2. kts_hanoi

    kts_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhật kiểu gì thì kiểu cũng có BQP thôi, chứ ko có thì ko ổn với mây thằng Bắc Triều Tiên và bọn Tàu được
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Triễn lảm kỹ thuật hàng năm
    [​IMG]
    Ném bom tầm xa tàng hình và tốc độ cao :
    [​IMG]
    Ném bom tầm xa tàng hình không người lái
    [​IMG]
  4. anhaidong

    anhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    6 nước Ả Rập nhập cuộc chạy đua hạt nhân
    Nhật báo Anh The Times hôm qua đưa tin 6 nước Ả Rập ở Trung Đông đã thông báo các kế hoạch phát triển công nghệ hạt nhân cho riêng mình, làm gia tăng những lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân ở khu vực này.
    Tuyên bố trên do các nước Ả Rập công bố ngày 3/11, có thể dẫn tới một sự phổ biến nhanh chóng các lò phản ứng hạt nhân tại một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới, trải dài từ vùng Vịnh đến vùng Cận Đông và Bắc Phi. Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), 6 nước nói trên bao gồm Algeria, Ai Cập, Morocco, Tunisia, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Các nước này dự định phát triển năng lượng hạt nhân dân sự - điều được phép theo quy định quốc tế. Nhưng sự hối hả bất ngờ với năng lượng hạt nhân đã tạo ra những nghi ngại về ý định thực sự của việc tiếp thu công nghệ có thể được dùng để chế tạo quả bom hạt nhân Ả Rập đầu tiên.
    T.Taniguch, Phó tổng giám đốc IAEA, phát biểu trên tờ tuần san Middle East Economic Digest: "Một số quốc gia Trung Đông, bao gồm Ai Cập, Morocco, Algeria và Ả Rập Xê Út đã bày tỏ hứng thú với việc sử dụng năng lượng hạt nhân chủ yếu cho các mục đích khử mặn nước biển. Ông nói các nước này đã thảo luận sơ bộ với các chính phủ và cho biết IAEA sẽ đề xuất chương trình cố vấn kỹ thuật để giúp họ xúc tiến các nghiên cứu về việc xây dựng các nhà máy điện. Tuy nhiên, M.Fitzpatrick, chuyên gia về vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Washington (Mỹ) được Báo The Times dẫn lời cho rằng hành động trên của các nước Ả Rập cho thấy họ muốn có một "rào chắn an ninh". "Nếu Iran không ở trên lộ trình tiến đến khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, bạn sẽ không nhìn thấy sự hối hả bất ngờ trong thế giới Ả Rập", ông nói. Tuyên bố của 6 nước cũng là sự đảo ngược đáng ngạc nhiên về chính sách trong thế giới Ả Rập, vốn cho đến gần đây vẫn vận động phi hạt nhân hóa Trung Đông, nơi cho đến nay chỉ Israel có vũ khí hạt nhân. Ước tính Israel hiện có 100 đầu đạn hạt nhân.
    Theo The Times, Ai Cập và các nước Bắc Phi có thể tranh luận với lý do họ cần năng lượng rẻ, an toàn cho các nền kinh tế đang bùng nổ của họ và dân số gia tăng giữa lúc giá dầu cao. Ả Rập Xê Út có thể khó "cãi lý" hơn khi họ có nguồn dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Đầu năm nay, Tháái tử S.al-Faisal nói với The Times rằng nước ông phản đối việc phổ biến năng lượng và vũ khí hạt nhân trong thế giới Ả Rập. Tuy nhiên, kể từ lúc đó, người Iran đẩy mạnh các chương trình năng lượng hạt nhân và làm giàu uranium của mình. Giữa lúc các thành viên HĐBA LHQ còn đang tranh cãi về các biện pháp trừng phạt Iran do từ chối ngưng làm giàu uranium, hôm 3.11, Iran đã phóng thử 3 tên lửa thủy chiến với tầm xa khoảng 170 km trong ngày thứ hai của cuộc tập trận kéo dài 10 ngày. Trước đó, Iran đã phóng thử hàng chục tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo Shahab-3 được cho là sử dụng công nghệ của CHDCND Triều Tiên.
    Hãng tin AP dẫn lời chuyên gia về Iran A.Hess thuộc Đại học Tufts (Mỹ) nói rằng các nước Ả Rập trong vùng Vịnh có thể lo ngại về sức mạnh quân sự đang lớn dần của Iran nhưng sẽ không tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận của họ để tránh làm cho tình hình căng thẳng thêm.
    Trùng Quang
  5. bacmyan

    bacmyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mỹ có kế hoạch tấn công CHDCND Triều Tiên?
    Báo Washington Times hôm qua đưa tin Mỹ đã đẩy mạnh việc hoạch định các cuộc tấn công vào CHDCND Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân ngày 9.10.
    Dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên, tờ báo cho biết việc hoạch định bao gồm chương trình chi tiết về việc tấn công một cơ sở táái chế plutonium tại Yongbyon, CHDCND Triều Tiên bằng các cuộc đột kích của đặc công hoặc vũ khí chính xác. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc đang xem xét "những lựa chọn khác nhau" nhằm phá hủy chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cũng theo tờ báo, việc hoạch định không có nghĩa là Mỹ sẽ tấn công mà chỉ có nghĩa là các lực lượng quân sự Mỹ sẵn sàng hành động nếu Tổng thống G.Bush ra lệnh. Chính quyền Mỹ gần đây tái cam kết bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc và khẳng định có thể dùng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn Bình Nhưỡng. Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Quốc hội CHDCND Triều Tiên Kim Young-nam hôm qua tuyên bố kết quả của cuộc đàm phán 6 bên sắp tới tùy thuộc vào Mỹ. (Washington Times, Reuters)
    T.Q
  6. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Giờ nghe đâu cũng thấy chậy đua hạt nhân. Theo IAEA thì ngoài 5 nước thường trực HĐBA + Ấn + Pakistan + Israel (nghi ngờ) + Nam Phi (nghi ngờ) đã có bom hạt nhân thì còn khoảng 30 quốc gia khác có khả năng và đủ công nghệ chế tạo được bom hạt nhân không bít có NC không nhỉ
  7. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    VN nằm ở cuối bảng trong 30 nước, tại sao thì không thấy nói chắc tại cái lò 500KW ở ĐLạt.
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Cái lò đó công suất chỉ lớn hơn công suất đài hoá thân Hoàn Vũ, hay lò thiêu Bình Hưng Hoà một tí thôi.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 05/11/2006
  9. hello_Vietnam

    hello_Vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Iran shows new anti-helicopter weapons
    www.chinaview.cn 2006-11-05 04:04:30

    Iran''s Revolutionary Guards fire a Shahab 3 missile during a war game southeast of Tehran, Nov. 2, 2006. (Xinhua/Reuters Photo)
    Photo Gallery >>>

    TEHRAN, Nov. 4 (Xinhua) -- Iran''s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) on Saturday tried new generation of anti-helicopter weapons and other military hardware during the ongoing military maneuvers, the official IRNA news agency reported.
    Different types of improved anti-helicopter, anti-armor and anti-personnel weapons had been used by the Iranian troops, General Mohammad-Reza Zahedi, commander of the IRGC''s ground forces, told a press conference.
    The combat capability of these anti-helicopter weapons had been doubled in recent years and they could be used against all types of helicopters, Zahedi said.
    Iran''s new generation of anti-personnel bullets, which had been used in the war games, could penetrate the most advanced bullet-proof vests, Zahedi said.
    The IRGC forces were using modern equipment and tactics to encounter enemies'' combat power, the Iranian general said, adding that the IRGC ground forces'' weapons could reach as far as 1,400 km into hypothetical enemy''s territory.
    Zahedi said the war games were intended to show the Iranian military''s ability to defend the country against any attack and thereby discourage enemies from inimical contemplation.
    The IRGC''s 10-day maneuvers, dubbed "The Great Prophet 2," began on Thursday and are to be carried out in the Gulf waters, the Sea of Oman and 14 of the country''s provinces.

  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    nhân việc mọi người bàn về tiềm lực nhật bản

    What Is Japan''s Potential Military Might?
    By Harold Hutchison
    What is Japan''s potential military might? In light of the recent events involving North Korea, this is not an idle question. Japanese re-armament is probably the biggest X-factor in East Asia, and one that has the potential to make a lot of people nervous.
    Since surrendering to the United States in 1945, Japan has chosen to take minimal steps towards military matters, choosing a strictly defensive posture. In fact, their military is not a military at all - they are referred to as self-defense forces. Japan only spends about 1% of its Gross Domestic Product on its self-defense forces. In 2005, this came out to roughly $42.1 billion. This is slightly less than the United Kingdom spent in 2005 ($48.3 billion) - but the UK was spending 2.8% of its GDP.
    What did Japan get on this 1% approach? Arguably the best Navy in East Asia. Japan has 40 destroyers, 18 of which have entered service since 1995, with at least two more modern vessels (of the Atago-class) on the way. Japan has acquired eight new submarines (the Oyashio-class), with at least two others on the way. Japan is also building a new class of helicopter destroyer to replace an older class currently in service. One of the designs for this 13,500-ton new helicopter destroyer features a flat deck with an offset superstructure, similar to the small "Harrier carrier" like those used in several European navies.
    Japan''s Air Self-Defense Force is also equipped with modern aircraft. The backbone of this force is 225 F-15J/DJ fighters, roughly the equivalent to the F-15C Eagle, an air superiority fighter used by the United States Air Force. Japan has designed the F-2A/B, which is a variant of the F-16, and currently has about 49 in service, with plans to get up to 130. The F-2 is best described as an F-16 that took steroids, with thirteen hardpoints for carrying weapons to the F-16''s nine, and about 50% more payload than the F-16. Japan also has 70 F-4EJ fighters in service.
    Now, imagine if Japan were to increase its defense spending to the same level of GDP as the UK or South Korea. That would push Japan''s defense budget to the range of $109 to $124 billion a year. The latter figure is fifty percent larger than China''s present defense spending. If Japan went to spending the same amount of its GDP as China did, it would be spending $190 billion, well over twice China''s military budget.
    What could Japan get for that? Figure that a major part of any Japanese buildup would be an increase in its Maritime Self-Defense Force. What would that increase entail? They could easily increase the JMSDF by at least 50%, and this would largely consist of destroyers from the Atago and Takanami classes, the latest destroyers in service with the JMSDF. The JMSDF would also acquire more Oyashio-class submarines, and the new light carriers. Japan could even buy the F-35B (the replacement for the AV-8B Harrier). Japan would probably also buy more F-2s and probably also buy the F-22. If Japan really felt they had to, they could even develop and start deploying nuclear weapons within six months of Prime Minister Abe giving the order to start.
    Japan has the potential to become one of the top military powers in the world. All it really needs to do is to make the decision. Given that in the past ten years, East Asia has become a much touchier and more dangerous neighborhood, that decision may be closer than many people realize.
    The author is a contributor to Strategypage.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này