1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ấn Độ đã đồng ý cùng Nga tham gia kế hoạch chế tạo một chiếc máy bay mạnh hơn chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-22 của Mỹ: Sukhoi T-50 PAK-FA.
    Tuy nhiên, nó vẫn đang được thiết kế, và dự kiến không thể cất cánh trên bầu trời cho đến năm 2010, cũng như không thể đưa vào phục vụ trong 5 - 10 năm sau đó (vì còn phụ thuộc vào mức độ áp dụng công nghệ mới trong chiếc máy bay này).
    Chiếc T-50 có nhiều điểm giống chiếc F-22. Dự án này trị giá 10 tỉ USD. Ấn Độ sẽ đóng góp vài tỉ đô la, và chịu trách nhiệm phát triển một số kĩ thuật.
    Theo đánh giá, lợi ích mà dự án trên đem lại là rất nhiều. Cùng với sự hỗ trợ về mặt tài chính và kĩ thuật, Nga sẽ có một khách hàng xuất khẩu chắc chắn, cùng một cơ hội tốt hơn trong việc gia tăng số lượng sản xuất cũng như hạ giá thành sản phẩm. Nếu chỉ sản xuất 200 chiếc, chi phí để phát triển mỗi chiếc khoảng 50 triệu USD. Như vậy, để sản xuất một chiếc máy bay sẽ mất khoảng 100 triệu USD. Trong khi đó, Nga và Ấn Độ có những nhân công giá rẻ, nên mức lương không phải là yếu tố chính ở đây.
    Cùng công nghệ do thám, siêu hành trình, và các bộ phận cảm biến (một số là bị động), T-50 cũng được trang bị các hệ thống điện tử - tất cả sử dụng nhiêu công nghệ mà cả Nga và Ấn Độ hiện vẫn chưa có. Nga cũng các điệp viên cố gắng ăn cắp tất cả các kĩ thuật tốt nhất có thể, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Bảy mươi năm trước, người Nga đã thiết kế những chiếc máy bay khá ?ohot? (mặc dù chưa hoàn thiện) và được những ?ophi công chất lượng thấp? lái. Còn giờ đây Nga cho biết họ đang cố gắng phá vỡ chu trình này. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Và T-50 cũng vậy.
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hôm qua (30/10), quân đội Nga đã phóng thành công một số tên lửa đánh chặn tại trung tâm thử nghiệm ở Kazakhstan.
    Interfax dẫn lời Đại tá Alexander Vovk - phát ngôn viên Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga - cho hay: các tên lửa đánh chặn tầm thấp được phóng vào những mục tiêu giả để ?okhẳng định các đặc tính chiến thuật và kĩ thuật và kéo dài thời gian sử dụng loại tên lửa đánh chặn này?.
    Trong thông báo ban đầu, loại tên lửa đánh chặn này không được tiết lộ cụ thể.
    Vụ thử nghiệm trên diễn ra trong tình trạng căng thẳng giữa Moscow và Washington xung quanh kế hoạch xây dựng một lá chắn tên lửa ở châu Âu của Mỹ.
    Hôm 29/10, Nga đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ trung tâm thử nghiệm vũ trụ Baikonur (Kazakhstan ) và nhắm tới mục tiêu ở bán đảo Kamchatka.
    Vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn ngày hôm qua được thực hiện từ thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan - nơi Nga vẫn có một số căn cứ quân sự
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tờ Jerusalem Post số ra ngày 25/10 đưa tin: Mỹ có kế hoạch bán máy bay chiến đấu F-35 cho Israel. Đây là một phần nỗ lực của hai quốc gia đồng minh thân cận nhằm duy trì ưu thế quân sự đối với Iran.
    Dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên, bài báo cho biết Lầu Năm Góc đã đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu tiêm cường kích F-35 cho Israel vào đầu năm 2012, khi Lực lượng Không quân Mỹ theo dự kiến sẽ nhận được chiếc máy bay phản lực siêu âm và có khả năng tránh được sự phát hiện của radar đầu tiên.
    Nhiều người cho là Israel - không phải là một trong 8 quốc gia tham gia vào quá trình sản xuất F-35 với Washington - sẽ nhận được chiếc máy bay này vào năm 2014 hoặc 2015. Quyền mua F-35 của Jerusalem đã bị ngưng lại trong một thời gian ngắn khi Lầu Năm Góc phản đối việc xuất khẩu vũ khí cho Trung Quốc (của Israel).
    Israel đang xây dựng một kho dự trữ vũ khí nhằm đối phó với Iran - quốc gia Mỹ cáo buộc đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định rằng tham vọng hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
    Theo Jerusalem Post, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã nhận được sự nhất trí từ phía Mỹ về vụ bán F-35 trong cuộc đối thoại với ông chủ Lầu Năm Góc Robert Gates tại Washington hồi tuần trước.
    Tờ báo dẫn lời một quan chức quốc phòng cho biết: ?oChiếc máy bay này có thể bay vào khu thương mại Tehran mà không ai biết có sự hiện diện của nó do radar không thể phát hiện ra được?.
    ??????????????
    [​IMG]
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Phó Tư lệnh Không quân Nga Igor Sadofyev cho các phóng viên Interfax-AVN biết binh chủng này rất cần máy bay tấn công Su-34.
    Ông nói: ?oChúng tôi rất cần máy bay. Chúng tôi muốn có ít nhất 2 lữ đoàn được trang bị lại mỗi năm - tương đương với 48 chiếc máy bay. Tuy nhiên, việc này hiện vẫn chưa thực hiện được, và tôi tin rằng điều tốt nhất mà chúng tôi mong muốn là 6 - 8 chiếc máy bay. Hi vọng rằng con số này sẽ thay đổi?. Ông cũng cho hay rằng vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc Su-34 đi vào hoạt động trong Lực lượng Không quân Nga vào cuối năm nay.
    Theo ông, ?oNếu có thêm quỹ, chúng tôi sẽ có thêm máy bay. Hiện tại, chúng tôi chỉ có hai chiếc như vậy ở Lipetsk, nơi máy bay ?othể hiện? khả năng của mình?.
    Nói về dự án phát triển chung với Ấn Độ máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ 5, ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận được kí kết tại Moscow thời gian qua đã có hiệu lực và dự án mở ra những viễn cảnh rất tốt.
    Ông cho biết: ?oHạn chót là máy bay sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào năm 2012, và đưa vào phục vụ trong Lực lượng Không quân Nga vào năm 2015. Sự hợp tác quốc tế và sự kết ợp các nỗ lực sẽ thúc đẩy dự án, bởi vì nó tạo ra khoản ngân quỹ cần tăng thêm?.
    [​IMG]
  5. minimalist

    minimalist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Mỹ xem xét khả năng cung cấp Global Hawk cho Hàn Quốc và Nhật Bản

    Denfense News đưa tin: Mỹ đang xem xét khả năng cung cấp cho các đồng minh của mình, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản, những máy bay trinh thám không người lái chiến lược (UAV) Global Hawk.
    Theo đánh giá của các chuyên gia, sáng kiến mới của Washington tạo điều kiện cho Hàn Quốc thực hiện được kế hoạch mua UAV Global Hawk trước năm 2011.
    Mục đích chính chương trình này của Mỹ là thành lập một tập đoàn khu vực. Tập đoàn này sẽ tiến hành mua và sử dụng các phương tiện do Công ty Northrop Grumman (Mỹ) sản xuất. Sáng kiến của Mỹ sẽ được thảo luận tại hội nghị dự kiến diễn ra vào tháng 04/2008 tại quần đảo Hawai (Mỹ). Theo dự kiến, tham gia hội nghị này có các đại biểu của Australia, Bruney, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Hàn Quốc và Nhật Bản.
    Mỹ sẽ đề nghị các bạn hàng thỏa thuận thủ tục cho phép dùng đường băng cất cánh và hạ cánh máy bay không người lái có bán kính hoạt động xa cũng như trao đổi tất cả những thông tin nhận được từ máy bay này. Giá một chiếc máy bay là 27,6 triệu USD.
    Hàn Quốc đã có kế hoạch mua 4 chiếc UAV Global Hawk trong khuôn khổ chiến lược phát triển tiềm lực riêng nước mình trong lĩnh vực trinh sát. Seoul tỏ ra quan tâm đến biến thể máy bay RQ-4B mới đây có giá khoảng 45-60 triệu USD. Bên cạnh đó, Cơ quan Thu mua Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã yêu cầu chính phủ nước này chi 200 triệu USD để mua máy bay loại này. Theo lời các đại diện DAPA, sáng kiến của Mỹ thành lập tập đoàn là một sáng kiến tích cực, bởi vì Hàn Quốc đang rất cố gắng để mua được UAV Global Hawk.
    Như tin đã đưa, trong năm tới Seoul mong muốn mua 1 chiếc máy bay không người lái RQ-4 để thực hiện những chuyến bay có giá trị. Hàn Quốc có kế hoạch tiến hành các cuộc hội đàm để mua UAV trước năm 2009 và tiếp nhận nó làm vũ khí trước năm 2011.
    Gia Linh (luợc dịch)
  6. xoichan

    xoichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nga: Thử nghiệm thành công ?oThợ săn đêm? giai đoạn một
    RIA dẫn lời Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga ?" Thượng tướng Alekxander Zelin cho biết: Lực lượng Không quân Nga đã thử nghiệm thành công máy bay trực thăng chiến đấu Mi-28H ?oThợ săn đêm? giai đoạn một.


    RIA cho biết: ?oNhững kết quả thử nghiệm nhận được khẳng định độ tin cậy cao về mặt kỹ thuật của Mi-28H, hoạt động liên tục của các bộ phận chính và kết cấu máy bay. Điều này chứng tỏ hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng thực hiện nhiệm vụ xung kích của loại máy bay này?.
    Ông Zelin khẳng định, Mi-28H được xem như loại phương tiện chiến đấu cơ bản của Lực lượng Vũ trang Nga. Nó sẽ trở thành phương tiện chiến đấu chính đối với cả hàng không quân đội nước này?.
    Thượng tướng Zelin cho biết: ?oTheo chương trình vũ khí quốc gia, cần phải trang bị Mi-28H mới nhất cho Lực lượng Không quân Nga trước năm 2015. 4 chiếc máy bay trực thăng đầu tiên đã được đưa đến Trung tâm thư? nghiệm bay va? đa?o tạo phi ha?nh đoa?n cu?a Không quân ơ? Torzhok?.
    Mi-28H đã qua thử nghiệm
    Ông cho biết, lần đầu tiên trong những điều kiện kinh tế của nước Nga mới (sau khi Liên Xô tan rã), việc sản xuất hàng loạt máy bay trực thăng chiến đấu hiện đại đã được thực hiện. Hiện nay, Mi-28H đang được chế tạo tại nhà máy sản xuất máy bay trực thăng ở Rostov trong khuôn khổ hợp đồng dài hạn với Bộ Quốc phòng nước này.
    Lực lượng Không quân Nga tiến hành thử nghiệm máy bay Mi-28H cùng với nhà máy sản xuất máy bay Rosrvertol và nhà máy máy bay trực thăng Moscow mang tên Mil.
    Mi-28H ?" ?oThợ săn đêm? - la? loại trực thăng hạng nặng, chuyên du?ng đê? hôf trợ tấn công và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Trọng lượng cất cánh tối đa la? 11,5 tấn, tốc độ tối đa ?" 300 km/h. Mi-28H được trang bị súng 2A42 tự động, no?ng quay, calip 30 mm. Đặc biệt, loại trực thăng na?y có thê? mang tới 1.605kg vuf khí.


    Gia Linh (Theo RIA và Vz)
    [​IMG]
  7. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Mỹ bán tên lửa cho Israel để chống Iran

    Hôm qua (31/10), chính quyền Tổng thống G. Bush thông báo kế hoạch bán cho Israel tên lửa được dẫn TOW và Hellfire, đạn được, cùng nhiều vũ khí khác. Tổng giá trị hợp đồng lên tới 1,32 tỉ USD.

    Trong một báo báo đệ trình lên Quốc hội, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) của Lầu Năm Góc cho biết: các nhà thầu chính sẽ tham gia đấu thầu hợp đồng này là Công ty Raytheon và Lockheed Martin Tập đoàn.
    Israel đang tìm cách mua 1.700 tên lửa Hellfire II do hãng Lockheed Martin chế tạo, 100 tên lửa được dẫn tiên tiến Patriot của hãng Raytheon, đạn dược, cùng với 2.000 tên lửa TOW 2A tần số radio.
    DSCA cũng cho hay rằng: ?oVị trí chiến lược của Israel làm cho quốc gia này trở nên quan trọng đối với các lợi ích của Mỹ ở khu vực Trung Đông. Việc giúp đỡ Israel phát triển và duy trì sức mạnh cùng khả năng sẵn sàng tự vệ là việc làm cần thiết đối với lợi ích quốc gia của Mỹ?.
    Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch bán cho Ai Cập tới 2.000 tên lửa được dẫn chống đạn TOW 2A cùng với trang thiết bị liên quan trong một thỏa thuận có giá trị tới 99 triệu USD. Raytheon sẽ là nhà thầu chính trong hợp đồng mua bán này.
    Hồi tháng 8, chính quyền Bush đã cung cấp cho Israel một gói viện trợ quân sự trị giá 30 tỉ USD trong 10 năm để giúp quốc gia này tăng cường khả năng bảo vệ chống lại Iran.

    CK (Theo Washingtonpost)
  8. xoichan

    xoichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bộ Quốc phòng Anh cho ra mắt xe tăng tàng hình
    (Vitinfo) - Bộ quốc phòng Anh vừa tiết lộ một kĩ thuật khiến cho xe tăng có thể tàng hình. Trong một cuộc thử nghiệm được tiến hành vào tuần trước, cơ quan này cho biết họ đã khiến cho chiếc xe tăng biến mất hoàn toàn trước mắt những người chứng kiến và dự định rằng kĩ thuật này sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2010.
    Kĩ thuật này sử dụng camera và máy chiếu để rọi những hình ảnh của khung cảnh xung quanh vào chiếc xe tăng. Kết quả là bất cứ ai nhìn vào chiếc xe tăng cũng chỉ thấy cỏ cây phía sau nó.
    Một binh sĩ tham gia vào cuộc thí nghiệm phát biểu: ?oKỹ thuật này thật đáng kinh ngạc. Nếu không được chứng kiến tận mắt như ngày hôm nay, tôi không bao giờ có thể tin rằng việc này có thể trở thành hiện thực.?
    Tác giả của phát minh này là tiến sĩ John Pendry thuộc Đại học Imperial tại London. Ông cho biết mặt hạn chế duy nhất của phát minh này là sự phụ thuộc của xe tăng vào hoạt động camera và máy chiếu bởi nếu chúng hoạt động không tốt thì xe tăng sẽ không thể ?otàng hình? được.
    Tuy nhiên Pendry cho biết ông sẽ tiếp tục nghiên cứu để khiến cho chiếc xe tăng có thể tàng hình mà không cần đến những vật dụng kể trên, điều này vô cùng khó nhưng vẫn có thể làm được.


    BC (Dailymail)
  9. texture

    texture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Nga nhận được máy bay không người lái mới

    Itar-Tass đưa tin: Nga chế tạo tha?nh công máy bay không ngươ?i lái Tipchak. Sa?n phâ?m na?y do tô? hợp Vega thiết kế, hiện đaf tra?i qua ky? thư? nghiệm quốc gia va? sắp được trang bị cho các đơn vị thuộc Lực lượng vuf trang cu?a Nga.
    Nha? sa?n xuất đaf hoa?n tha?nh hô? sơ va? giấy tơ? câ?n thiết đê? đưa loại máy bay na?y va?o sa?n xuất ha?ng loạt. Máy bay không ngươ?i lái Tipchak sef được trang bị cho các trung đoa?n, có thê? thực hiện nhiệm vụ trinh sát, thăm do? nhưfng công tri?nh dưới mặt đất trong vo?ng bán kính 40 km tính tư? nơi phóng.
    Đê? ti?m kiếm mục tiêu, thiết bị na?y được lắp đặt thêm camera hô?ng ngoại, có tâ?m hoạt động rộng. Tô?ng trọng lượng cu?a máy bay không ngươ?i lái Tipchak la? 50 kg.
    Tipchak la? tha?nh phâ?n cu?a một tô? hợp bao gô?m 4 xe ta?i chơ? ăng ten thu phát, máy điê?u khiê?n, bệ phóng va? một xe theo đê? hôf trợ; ngoa?i ra, co?n có 6 phương tiện bay, trong đó có 2 chiếc có thê? điê?u khiê?n cu?ng lúc.
    Gia Linh (Theo Vpk-news)
    Được texture sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 02/11/2007
  10. texture

    texture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nga chế tạo hệ thống điê?u khiê?n tự động chung cho quân đội
    Nga chế tạo hệ thống điê?u khiê?n tự động chung cho tất ca? các đơn vị thuộc Lực lượng Vuf trang. Đây la? sa?n phâ?m cu?a Tô? hợp Sozvezdie giúp cho quân đội Nga triê?n khai kế hoạch Battlespace - Không gian chiến đấu.


    Các cuộc thư? nghiệm hệ thống này đaf hoa?n tha?nh tư? năm 2006 va? năm nay đang chuâ?n bị đê? đưa va?o sa?n xuất ha?ng loạt. Một va?i phâ?n cu?a hệ thống điê?u khiê?n tự động (ASU) mới đaf được đưa va?o áp dụng ơ? nhiê?u đơn vị.
    Bộ phận kết nối cơ ba?n cu?a ASU la? tô? hợp chương tri?nh kyf thuật da?nh cho tất ca? các cấp bậc ?" tư? chiến sif cho tới chi? huy trung đoa?n. Tô? hợp da?nh cho chiến sif la? bộ phận ?ocánh tay? va? trạm vô tuyến điện. Với sự hôf trợ cu?a tô? hợp na?y, các chiến sif cu?a thê? nhận mệnh lệnh va? truyê?n thông tin. Các tô? hợp na?y có tất ca? mức độ trung gian ?" tiê?u đội, trung đội, đại đội, tiê?u đoa?n va? trung đoa?n.
    Hệ thống bao gô?m các máy chi? huy, phương tiện chi? điê?m, hệ thống điê?u khiê?n khai ho?a, máy bay, trực thăng va? phương tiện bay không ngươ?i lái. Thông tin trong thời gian thực được truyê?n dưới dạng biê?u đô?, ba?ng biê?u hay văn ba?n. Cấu trúc mơ? cho phép lắp đặt thêm các tha?nh phâ?n mới va?o ASU.
    Trong tương lai, hệ thống tương tự tạo điều kiện cho quân đội Nga triê?n khai kế hoạch Battlespace ?" ?oKhông gian chiến đấu?. Theo đó, các phương tiện ti?m kiếm, chi? huy, tấn công có thê? tự do trao đô?i thông tin với nhau.


    Gia Linh (Theo Lenta và Abc )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này