1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. texture

    texture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Putin: Đừng áp đặt hạn chế cho việc xuất khẩu vũ khí của Nga!
    Hôm qua (31/10), Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố: Nga sẽ không phép nước khác đặt ra những hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí của quốc gia này.


    Phát biểu trong phiên họp của Ủy ban Hợp tác Quân sự - Kĩ thuật, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ không tán thành những hạn chế ?odựa trên những đánh giá đơn phương và mang tính chính trị?.
    Ông cũng nói rằng việc xuất khẩu vũ khí của Nga hoàn toàn nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng vệ của những quốc gia nhập khẩu, và duy trì ổn định của các nước này.
    Tổng thống Putin phát biểu: ?oĐó là quyền ưu tiên tuyệt đối đối với chúng tôi. Nga đã nghiêm túc tuân thủ, đang tuân thủ, và sẽ nghiêm túc tuân thủ tất cả các cam kết quốc tế trong lĩnh vực kĩ thuật quân sự, đặc biệt là cơ chế kiểm soát xuất khẩu?.
    Các nhà cầm quyền Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Nga ngưng việc xuất khẩu vũ khí cho các quốc gia có chế độ chính trị mà Washington không tán thành. Tuần trước, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề chính sách Nicholas Burns cũng đã yêu cầu chính quyền Nga dừng bán vũ khí cho Iran.
    Cuối năm 2005, Nga và Iran đạt được hợp đồng về bán Tor-M1. Tor-M1 là một hệ thống tên lửa có độ chính xác cao được thiết kế để phá hủy các máy bay có người lái hoặc không người lái, cũng như tên lửa hành trình bay ở độ cao tới 10 km. Sau đó, Nga đã cung cấp 29 hệ thống Tor cho Iran với giá 700 triệu USD.
    Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Condoleezza Rice đã lên tiếng chỉ trích việc bán vũ khí của nga cho Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhiều lần khẳng định các thỏa thuận vũ khí với Syria không làm thay đổi sự cân bằng lực lượng ở khu vực Trung Đông. Ông cũng cho biết Nga hoàn toàn tuân thủ các cam kết quốc tế trong lĩnh vực này.
    Một nước khác mà Mỹ ?okhông thích? nhận được vũ khí của Nga là Venezuela. Quốc gia Nam Mỹ này gần đây đã mua trên 50 máy bay trực thăng quân sự và 24 máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Nga, cùng với 100.000 khẩu súng trường Kalashnikov.
    Theo báo cáo của Quốc hội Mỹ, trong các điều khoản về xuất khẩu vũ khí cho các nước đang phát triển, Nga chỉ đứng sau Mỹ. Năm ngoái, Nga đã hoàn thành các hợp đồng vũ khí với những nước đang phát triển với giá trị lên tới 8,1 tỉ USD. Năm 2005, tổng giá trị mà Nga đạt được từ các thương vụ vũ khí như thế này là 7,2 tỉ USD.
    Ông Putin cũng cho biết Nga tuân thủ một cách đáng kể nhiều tiêu chuẩn đáng tin cậy về trang thiết bị quân sự hạng nặng của mình.


    CK (Theo RIA )
  2. texture

    texture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Brazil: Không chạy đua vũ trang với Venezuela!

    Hôm qua (31/10), Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Nelson Jobim tuyên bố rằng nước này không khởi động một cuộc chạy đua vũ trang với Venezuela, thậm chí nếu sau đó Venezuela có nhập khẩu vũ khí.


    Phát biểu tại Phòng Quan hệ Đối ngoại và Ủy ban Quốc phòng, ông Jobim khẳng định: ?oNếu Venezuela nhập khẩu vũ khí, thì đó là việc của họ?.
    Ông cho biết chính phủ Brazil sẽ thúc đẩy ngoại giao quân sự ở Nam Mỹ, và theo dự kiến, ông sẽ tới thăm tất cả các nước ở lục địa này vào nửa đầu năm 2008.
    Ông nói với các đại biểu Quốc hội rằng chính phủ Brazil đang nghiên cứu một kế hoạch chiến lược nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng và tạo ra một tổ hợp công nghiệp dựa trên công nghệ riêng của đất nước.
    Ông cho biết ngân sách của chính phủ dành cho lĩnh vực quốc phòng sẽ tăng từ mức 3,64 tỉ USD lên 10 tỉ USD trong năm tới.
    Đầu tuần này, Thượng nghị sĩ Brazil Jose Sarney đã gây ra một cuộc tranh luận xung quanh mối lo ngại đối với kế hoạch mua trang thiết bị quân sự của Venezuela mà chính quyền Venezuela thông báo.


    Lạc Cầm (Theo Xinhuanet)

  3. minimalist

    minimalist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Số ca tư? vong ơ? Iraq ''tiếp tục gia?m''


    Việc tăng quân tại khu vực Baghdad bắt đâ?u tư? tháng Hai năm nay
    Số lượng các ca tư? vong ơ? thươ?ng dân va? quân đội tại Iraq tiếp tục gia?m, theo như số liệu mới được đưa ra va?o tháng Mươ?i.
    Các phóng viên cho biết hiện không có một nguô?n tin đáng tin cậy na?o vê? các dưf liệu thống kê tại Iraq, nhưng đa phâ?n đê?u nhất trí la? ti?nh hi?nh đaf được ca?i thiện đáng kê?.
    Theo nhận định cu?a các phóng viên thi? ti?nh hi?nh ca?i thiện na?y la? nhơ? va?o việc gia tăng số lượng lính Myf va? Iraq được bô? sung tại khu vực Baghdad kê? tư? tháng Hai đến nay.
    Giới phân tích nói các yếu tố quan trọng khác la? việc giáo sif Hô?i giáo do?ng Shia, Moqtada Sadr, tạm ngư?ng các chiến dịch quân sự va? một số tộc ngươ?i Sunni ơ? phía tây đaf bo? quan hệ với mạng lưới al-Qaeda.
    Phóng viên BBC, Jim Muir, tại Baghdad nói ră?ng các nguô?n tin khác nhau báo cáo số lượng thương vong trong tháng Mươ?i la? khác nhau, nhưng nhi?n chung số ngươ?i Iraq thiệt mạng vi? bạo lực gia?m đi nhiê?u, đặc biệt nếu so với tháng Chín.
    Các số liệu cho ră?ng có dưới 900 ngươ?i chết vi? bạo lực, so với con số 2000 va?o tháng Giêng - la? tháng đô? máu nhiê?u nhất kê? tư? khi có cuộc tấn công va?o giáo đươ?ng linh thiêng cu?a ngươ?i Shia tại Samarra va?o tháng Hai năm 2006.
    Dưf liệu tư? các bộ Y tế, Quốc pho?ng va? Nội vụ cu?a Iraq cho biết có ít nhất 554 ngươ?i bị giết trong tháng Mươ?i, va? ngươ?i ta ti?m thấy thi thê? cu?a 333 ngươ?i khác ma? có thê? đaf thiệt mạng trong các tháng trước đó.
    Số lượng thương vong trong lính Myf va? lính Iraq cufng đê?u gia?m.
    (Theo BBC)
  4. minimalist

    minimalist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thất bại mới của đảng LDP


    Chính phủ Nhật Bản rơi vào khó khăn mới sau khi thất bại trong việc thông qua dự luật kéo dài sứ mệnh tiếp tế nhiên liệu tại Ấn Độ Dương.
    Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shigeru Ishiba hôm qua đã ra lệnh chấm dứt sứ mệnh hải quân tại Ấn Độ Dương nhằm hỗ trợ cho cáác lực lượng do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan.
    Theo mệnh lệnh của ông Ishiba, tàu dầu Tokiwa cùng với tàu hỗ trợ là tàu khu trục Kirisame tại Ấn Độ Dương đã bắt đầu quay về Nhật Bản sau khi thực hiện chuyến tiếp tế cuối cùng cho một tàu khu trục Pakistan hôm 29.10. Bước đi trên đánh dấu thất bại lớn của chính phủ Thủ tướng Yasuo Fukuda khi không thuyết phục được đảng Dân chủ (DPJ) đối lập, đang kiểm soát Thượng viện, đồng ý thông qua dự luật gia hạn sứ mệnh của hải quân Nhật tại Ấn Độ Dương. Thủ tướng Fukuda hiện bị kẹt giữa một bên là đồng minh thân cận Washington, đang liên tục gây sức ép yêu cầu Tokyo thông qua dự luật gia hạn sứ mệnh, và phía bên kia là đảng đối lập (DPJ), bước đầu giành thắng lợi khi ngăn chặn dự luật trên nhằm gia tăng sức ép buộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Fukuda phải tổ chức bầu cử Hạ viện sớm.
    Mặc dù Lầu Năm Góc cho biết việc Nhật rút khỏi chiến dịch sẽ không ảnh hưởng đến việc tuần tra chống buôn lậu ma túy, súng ống và khủng bố trên vùng biển Ấn Độ Dương, nhưng giới ngoại giao Mỹ khẳng định hành động trên sẽ gửi một thông điệp chẳng mấy tốt lành đến cộng đồng quốc tế. Theo Reuters, Chánh Văn phòng nội các Nhật Nobutaka Machimura khẳng định Nhật phải nhanh chóng quay lại với lực lượng chống khủng bố quốc tế để có thể thực sự khởi động luật mới, vốn chính thức chuyển Lực lượng Phòng vệ Nhật thành Bộ Quốc phòng. Trước tình thế khó khăn trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates sẽ đến Nhật vào tuần sau. Sau đó, Thủ tướng Fukuda sẽ sang Washington để gặp Tổng thống Mỹ George W.Bush dự kiến vào ngày 16.11. Ông cũng cho biết nếu không đưa được tàu tiếp tế Nhật trở lại Ấn Độ Dương, Tokyo sẽ có cách hỗ trợ khác cho liên quân tại Afghanistan, chẳng hạn tăng viện trợ tái thiết cho Afghanistan lên 24 tỉ yen (208 triệu USD) bên cạnh khoản tiền 140 tỉ yen (1,2 tỉ USD) đã viện trợ. Sau khi dự luật về tiếp tế nhiên liệu tại Ấn Độ Dương được thông qua vào tháng 10.2001, Nhật đã cung cấp nhiên liệu và nước trị giá vào khoảng 22 tỉ yen (190 triệu USD) từ tháng 12.2001 đến tháng 8.2007. Trong đó, tàu Mỹ nhận được gần 80% nhiên liệu từ Nhật.
    Sứ mệnh hải quân Nhật đã trở thành trọng tâm của cuộc chiến gay go giữa ông Fukuda và Ichiro Ozawa, Chủ tịch DPJ. Ông Ozawa nói rằng DPJ phản đối sứ mệnh tiếp tế nhiên liệu vì đó không phải là một sứ mệnh do LHQ phát động. Lãnh đạo DPJ khẳng định không cố ý ngăn chặn dự luật mà đây chỉ là hậu quả do sự thiếu hành động của chính phủ. Theo giới phân tích, mục đích của DPJ là muốn chứng minh cho Washington thấy nội các của ông Fukuda chẳng thể làm bất cứ điều gì. Thủ tướng Fukuda vẫn chưa thông qua một dự luật nào kể từ khi lên thay ông Shinzo Abe vào tháng 9. Do LDP và liên minh New Komeito đang kiểm soát Hạ viện, ông Fukuda có thể thông qua dự luật trên dù cho Thượng viện đã bác bỏ. Nếu tình huống này xảy ra, DPJ có thể tổ chức vận động phê bình thủ tướng tại Thượng viện, gia tăng áp lực đòi tổ chức bầu cử Hạ viện sớm. Sau nhiều vụ bê bối trong nội các và tại Bộ Quốc phòng, người Nhật đang hướng sự ủng hộ sang DPJ. Kết quả khảo sát do Báo Mainichi số ngày 26.10 cho thấy 44% người tham gia ủng hộ DPJ, trong khi chỉ 39% chọn LDP.
    Thụy Miên [​IMG]
    Tàu Tokiwa (phải) tiếp nhiên liệu cho tàu Pakistan - Ảnh: AFP
    Được minimalist sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 02/11/2007
  5. minimalist

    minimalist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh: Công bố tài liệu mật về chiến tranh Việt Nam

    (LĐ) - Chính quyền Anh, hôm 1.11 đã công bố tài liệu tuyệt mật của những năm 1960, trong đó Thủ tướng Anh Harold Wilson bày tỏ lo ngại với Tổng thống Mỹ Lyndon B.Johnson về cuộc chiến tranh ở VN.
    Trong bức điện dài 4 trang mà Thủ tướng Anh hồi đó là Harold Wilson gửi cho Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson năm 1967, ông Wilson thú nhận ông lo ngại rằng dư luận đang coi Anh là "con rối" của Mỹ. Ông Wilson đã tóm tắt với Tổng thống Mỹ về cuộc gặp riêng của ông với Ngoại trưởng Liên Xô Kosygin tháng 2.1967 để thảo luận về việc Mỹ ném bom Bắc VN. Ông Wilson cho biết, ông ủng hộ tất cả các điều kiện của Mỹ nhằm chấm dứt ném bom Bắc VN và sẽ bãi bỏ bất cứ đề nghị nào từ phía ông Kosygin nếu những đề nghị đó không bao gồm các điều kiện của Mỹ. Mỹ yêu cầu Bắc VN cam kết không gửi quân vào miền Nam thì Mỹ mới ngừng ném bom. Ông Wilson thừa nhận, cuộc chiến của Mỹ tại VN không được dư luận ủng hộ và ông phải chịu nhiều áp lực chính trị về cuộc ném bom của Mỹ xuống miền Bắc VN.
    Bức thư trên đã bị thư ký riêng của Ngoại trưởng George Brow bỏ quên tại Ngân hàng Scotland trên phố Regent ở London và sau đó được một quan chức ngoại giao khác thu hồi lại. Hôm 1.11, Cơ quan Lưu trữ quốc gia Anh đã tuyên bố tài liệu trên hết "mật" và công khai nó.
    C.T (Theo Daily Telegraph )
  6. minimalist

    minimalist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Phi công lái máy bay thả bom hạt nhân ở Hiroshima qua đời


    Paul Warfield Tibbets - viên phi công lái chiếc máy bay thả quả bom hạt nhân đầu tiên trong lịch sử ở Hiroshima, Nhật Bản, mở đầu thời đại chiến tranh hạt nhân, đã qua đời trong ngày hôm qua 1/11 ở tuổi 92.
    Tibbets đã lái chiếc máy bay ném bom B-29 còn được gọi là Enola Gay và thả quả bom hạt nhân có tên Cậu bé nhỏ "Little Boy" nặng 3.357kg xuống thành phố Hiroshima hôm 6/8/1945.
    Tibbets đã mất tại quê hương ở thành phố Columbus, Ohio vì căn bệnh đau tim.
    Tibbets không chỉ là một phi công đơn thuần. Ông còn là người tái thiết kế và thử nghiệm chiếc máy bay được sử dụng để mang bom huỷ diệt hàng loạt và tổ chức cũng như đào tạo những người sử dụng bom này.
    Trước khi chết, Tibbets đã yêu cầu gia đình hoả táng ông để phần mộ của ông sẽ không bị đào bới, báng bổ, nhà xuất bản Newhouse cho biết.
    Theo số liệu của các quan chức Hiroshima, quả bom hạt nhân đã để lại hậu quả khủng khiếp với 140.000 người chết ngay lập tức và 80.000 người Nhật Bản khác chết sau đó.
    Paul Warfield Tibbets trên chiếc máy bay thả bom hạt nhân ở Hiroshima.

    Theo VnMedia[​IMG]
  7. xoichan

    xoichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các nước vùng Vịnh đề xuất cung cấp uranium cho Iran

    Các quốc gia vùng Vịnh sẵn sàng thành lập một cơ quan để cung cấp uranium làm giàu cho Iran, Ngoại trưởng Ảrập Xê-út đã nói như vậy hôm 1/11.
    Hoàng tử Saud al-Faisal cho biết kế hoạch này có thể tháo gỡ được bế tắc hiện nay giữa Tehran và phương Tây về chương trình hạt nhân của Iran, ngăn chặn cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở vùng Vịnh. Iran đang xem xét đề xuất của các nước vùng Vịnh song Mỹ không tham gia.
    Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ về thành công của kế hoạch này. Kế hoạch tương tự một đề xuất năm 2005 của Nga song cuối cùng chẳng đi tới đâu.
    Đề xuất do sáu quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đưa ra, gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xê-út và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Với đề xuất này, một cơ quan chung của tất cả các nước sử dụng uranium làm giàu ở Trung Đông sẽ được thành lập, phân phối uranium theo nhu cầu và đảm bảo uranium không được sử dụng cho mục đích chế tạo vũ khí nguyên tử.
    Iran nói rằng chương trình hạt nhân của nước này nhằm mục đích dân sự, song Mỹ cho rằng Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân. 5 thành viên Hội đồng Bảo an, cùng với Đức sẽ gặp nhau ngày hôm nay tại London để thảo luận các biện pháp trừng phạt Iran.
    Ngoại trưởng Ảrập Xê-út, Hoàng tử Saud al-Faisal
    Theo VietNamNet[​IMG]
  8. xoichan

    xoichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đoàn giải trừ hạt nhân Mỹ đã tới Bình Nhưỡng



    Một nhóm chuyên gia Mỹ hôm nay (1/11) đã tới Bình Nhưỡng để tiến hành vô hiệu hoá các cơ sở hạt nhân của CHDCND Triều Tiên vào tuần tới.
    Tiến trình đóng cửa cơ sở hạt nhân dự kiến sẽ khởi động khi 9 thành viên của đoàn này đặt chân tới Yongbyon vào tuần tới, ông Sung Kim, trưởng đoàn, giám đốc các vấn đề Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
    Phát biểu trước các phóng viên tại một khách sạn ở Bắc Kim trước khi bay tới Bình Nhưỡng, ông Kim tuyên bố, mục đích chính của chuyến đi là tới Yongbyon và vô hiệu hoá nó càng nhanh càng tốt.
    "Ngay khi tới Yongbyon, chúng tôi sẽ bắt tay vào việc. Hy vọng là vào đầu tuần tới", ông Kim nói.
    Đoàn chuyên gia Mỹ gồm các quan chức thuộc Bộ Năng lượng Mỹ và các nhà khoa học, kỹ sư sẽ lưu lại CHDCND Triều Tiên từ 1 đến 2 tuần, sau đó, một nhóm khác sẽ tới thay thế. Ông Kim bày tỏ hy vọng việc vô hiệu hoá các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ hoàn tất trước cuối năm.
    CHDCND Triều Tiên đồng ý làm mất khả năng hoạt động toàn bộ các cơ sở hạt nhân hiện có, cung cấp thông tin về tất cả các chương trình hạt nhân vào cuối năm nay theo văn bản chung công bố ngày 3/10 khi giai đoạn II vòng đàm phán 6 bên kết thúc tại Bắc Kinh.
    Mỹ sẽ chỉ huy việc vô hiệu hoá các cơ sở hạt nhân và chịu những chi phí ban đầu.
    Trung Quốc, Mỹ, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga và Nhật đã ký một thoả thuận vào ngày 13/2, yêu cầu CHDCND Triều Tiên công khai toàn bộ các chương trình hạt nhân, vô hiệu hoá các cơ sở hạt nhân hiện tại. Để đổi lại, 5 bên còn lại sẽ cung cấp tổng số 1 triệu tấn dầu nặng hoặc viện trợ tương đương cho Bình Nhưỡng.
    Sung Kim
    Theo VietNamNet[​IMG]
  9. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Colombia bắt hai tàu ngầm chở ma túy


    Một loại tàu ngầm tự chế để chở ma túy ở Colombia. Ảnh: AFP.

    Hải quân Colombia hôm qua phát hiện hai chiếc tàu ngầm do lực lượng phiến quân FARC tự chế tạo bằng sợi thủy tinh và nhựa, chuyên dùng để đưa lậu cocaine ra khỏi nước này.
    Hai phương tiện vận chuyển tự chế nói trên được tìm thấy tại một xưởng đóng tàu bí mật nằm bên ngoài Buenaventura, hải cảng lớn nhất tại Colombia. Một trong hai chiếc tàu ngầm có chiều dài 17 mét đã sẵn sàng được hạ thủy, trong khi chiếc còn lại cũng gần chế tạo xong.
    Những kẻ buôn lậu ma túy tại Colombia đang ngày càng chú trọng đến các loại hình vận chuyển trên biển nhằm tránh các trạm kiểm soát an ninh và cửa khẩu biên giới.
    Kể từ năm 2005 đến nay, quân đội Colombia và Mỹ đã phát hiện tổng cộng 9 chiếc tàu ngầm tự chế chuyên dùng chở ma túy. Mới đây nhất là vụ phát hiện chiếc tàu ngầm dài 20 mét xuất phát từ Colombia ở ngoài khơi biển Caribbe, tháng 8/2007.
    Năm 2000, cảnh sát Colombia còn tìm thấy một chiếc tàu ngầm bằng thép dài 30 mét đang trong quá trình chế tạo trên cạn, gần thủ đô Bogota. Nếu hoàn thành con tàu này có thể chứa tới 200 tấn cocaine.
    Theo VnExpress
  10. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Czech: trạm radar Gabala không phải là sự lựa chọn cho dự án lá chắn tên lửa của Mỹ

    Hôm qua (01/11), một quan chức ngoại giao cấp cao của CH Czech cho biết trạm radar Gabala ở Azerbaijan mà Nga đang thuê thông thể được xem như một sự lựa chọn cho kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa ở châu Âu của Mỹ.


    Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Tomas Poyar, trạm Gabala có thể được sử dụng như một gia tố đối với lá chắn tên lửa ở châu Âu.
    Nói về chuyến thăm tới Aberbaijan, ông Poyar nhận định: ?oĐó sẽ là điều tốt đẹp nếu trạm radar ở Aberbaijan trở thành một bộ phận của lá chắn tên lửa của Mỹ, bởi vì một hệ thống hợp nhất một số trạm radar sẽ đem lại hiệu quả cao hơn?.
    Hồi tháng 1, Mỹ thông báo có kế hoạch triển khai các bộ phận của một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu ở CH Czech và Ba Lan để ngăn chặn các cuộc tấn cong tiềm ẩn từ những quốc gia thù địch, chẳng hạn như Iran và CHDCND Triều Tiên.
    Tuy nhiên, Nga bác bỏ dự án trên và xem đó như là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga và là nhân tố gây bất ổn định cho châu Âu.
    Tại Hội nghị Thượng đỉnh G8 tổ chức tại châu Âu cách đây 5 tháng, Tổng thống Vladimir Putin đã đề nghị Mỹ sử dụng trạm radar Gabala như một giải pháp thỏa hiệp cho tranh chấp đang diễn ra. Trạm radar đặt ở gần thị trấn Minchegaur, cách thủ đô Baku 120 km, được Nga thuê trong 10 năm (từ năm 2002).


    CK (Theo RIA)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này