1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoichan

    xoichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tàu robot chống cướp biển
    SGGP::
    Nạn cướp biển lộng hành lại thu hút sự chú ý sau vụ hôm 30-10, thủy thủ đoàn của tàu chở hàng CHDCND Triều Tiên MV Dai Hong Dan, nhờ sự hỗ trợ của tàu hải quân Mỹ USS James E. Williams, đã giành lại quyền kiểm soát tàu bị cướp biển bắt cóc ở ngoài khơi Somalia. Nhiều nước đang xem xét ?otàu tuần tra mặt biển không người lái? (USV), như một phương tiện hiện đại hỗ trợ chống nạn cướp biển gia tăng.
    An toàn và chi phí thấp
    [​IMG]
    Tàu Interceptor và Sentry (ảnh nhỏ)

    Protector là USV nổi bật nhất hiện nay, đang được cả hải quân và tuần duyên Mỹ xem xét trang bị. Protector do Tổ hợp BAE Systems của Anh, Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ và Tập đoàn quốc phòng RAFAEL của Israel hợp tác chế tạo. Protector, dài hơn 9m, trang bị súng máy 7,62mm, cũng có thể dễ dàng điều chỉnh để sử dụng cho các mục đích thương mại.
    Thay vì phải triển khai cả một chiến hạm để ngăn chặn cướp biển, có thể dùng phương án an toàn và chi phí thấp hơn là cho tàu Protector đến điều tra. Protector có thể được điều khiển từ xa khoảng 16km, trên tàu có các cảm biến, loa và micro, sẽ báo động cho thủy thủ đoàn, giúp họ có đủ thời gian đối phó với cướp biển. Súng máy trên Protector cũng có thể can thiệp khi cần thiết...
    Marine Robotic Vessels International (MRVI), trụ sở ở Florida (Mỹ), giới thiệu một USV là Interceptor dài gần 6,5m, có thể đạt tốc độ 90km/g. Interceptor có thể được điều khiển cả từ xa hoặc hoàn toàn tự động. Với một tàu tuần tra mặt biển, hoàn toàn tự động là một lợi thế rất lớn, cho phép tàu chủ động theo dõi cả vùng biển rộng lớn, thay vì phải hoạt động trong vùng có sóng điều khiển từ xa. Interceptor có thể trang bị vòi rồng hay vũ khí không gây chết người khác.
    Tập đoàn quốc phòng Anh Qinetiq cũng mới công bố USV Sentry, kích thước chỉ cỡ chiếc mô tô trượt nước. Sentry có thể đoáng vai trò tàu bảo vệ, theo dõi các tàu khả nghi xâm nhập gần những tàu lớn, cũng như theo dõi những tàu nghi của cướp biển.
    Nhiều hứa hẹn cho USV
    [​IMG]
    Protector ?" tàu robot chống cướp biển

    Theo Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMB), trong 9 tháng đầu năm 2007, các vụ cướp biển tấn công trên khắp thế giới đã tăng tới 15%. Khu vực ngoài khơi Somalia và Nigeria là những vùng biển nguy hiểm nhất hiện nay. Vụ tàu MV Dai Hong Dan là vụ cướp biển thứ hai xảy ra ở vùng biển Somalia trong vài ngày gần đây, sau vụ một tàu chở hóa chất của Nhật Bản với 23 thủy thủ bị tấn công hôm
    28-10. Theo hải quân Mỹ, ở ngoài khơi vùng biển Nam Somalia, hiện còn 4 tàu khác đang nằm trong tay cướp biển...
    Tăng cường các giải pháp an toàn và tiết kiệm chi phí để chống cướp biển là mối quan tâm lớn hiện nay. Thị trường USV đang có nhiều hứa hẹn khi được nhiều nước và nhiều tổ chức hàng hải xem xét trang bị để tuần tra các vùng biển và bảo vệ các bến cảng, tàu... Hiện có hải quân Israel và Singapore đã triển khai nhiều USV. Hải quân Mỹ cũng đang xem xét sớm trang bị USV để chống nạn cướp biển ngày càng leo thang.
    KHẢ VY (theo Popular Mechanics, AP)

  2. xoichan

    xoichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các cường quốc bàn biện pháp siết chặt cấm vận Iran
    SGGP:: Cập nhật ngày 02/11/2007 lúc 14:31''(GMT+7)
    Sáng nay, 2-11, 5 thành viên thường trực HĐBA LHQ và Đức sẽ thảo luận áp đặt vòng cấm vận thứ ba chống Iran. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Nicholas Burns, đang thúc giục Nga và Trung Quốc chấp thuận một nghị quyết của LHQ siết chặt cấm vận Iran. Tuần trước, Mỹ tuyên bố siết chặt lệnh cấm vận Iran và tuyên bố không loại trừ hành động quân sự. Iran cũng tuyên bố họ đã ?omiễn nhiễm? với các lệnh cấm vận.
    Hồi cuối tháng 9 qua, 6 nước trên đã đồng ý hoãn cuộc bỏ phiếu siết chặt lệnh cấm vận Iran sang cuối tháng 11 với lý do cần có thêm báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các nhà đàm phán EU.
    H.Q. (theo Reuters)

  3. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam - Hoa Kỳ bàn về hợp tác trong HĐBA
    (VietNamNet) - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về các tổ chức quốc tế Kristen Silverberg đang làm việc cùng các cộng sự Việt Nam, bàn các thách thức trong HĐBA nhiệm kỳ 2 năm tới và khả năng hợp tác song phương Việt - Mỹ trong tổ chức đa phương quan trọng này.
    [​IMG]
    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kristen Silverberg.
    Bà Kristen nói, hai nước Việt - Mỹ đã có nhiều hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và giáo dục - y tế. Chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Mỹ vào tuần tới là minh chứng mạnh mẽ.
    Mỗi năm, Bộ trưởng Thương mại Mỹ chỉ chọn một quốc gia duy nhất tới thăm. Việc chọn Việt Nam là địa chỉ thăm lần này thể hiện lá phiếu ủng hộ của Mỹ với sự phát triển của Việt Nam, với quyết tâm tiếp tục hợp tác kinh tế giữa hai nước và là biểu hiện chứng tỏ cho triển vọng hợp tác lớn giữa hai nước trong tương lai.
    Việc Việt Nam trở thành thành viên HĐBA sẽ mang lại cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực mới giữa hai nước, về hòa bình, an ninh quốc tế cũng như cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo, cải thiện quan hệ song phương hai nước.
    Trợ lý Ngoại trưởng Kristen Silverberg nhấn mạnh, Mỹ luôn ủng hộ tích cực, làm việc nghiêm túc với các thành viên khác trong HĐBA, theo tình thần hợp tác và xây dựng nhằm chia sẻ quan điểm, tăng cường hiểu biết.
    Trong hai ngày tại Việt Nam, bà Kristen đã gặp Thứ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, ăn trưa cùng Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế và Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, gặp đại diện lãnh đạo **********************, và trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia khiêm. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đánh giá kết quả đạt được mang tính tích cực và xây dựng.
    Hai bên đã cùng trao đổi, xem xét các vấn đề, cố gắng tìm ra các giải pháp thực tế, có lợi cho hòa bình và an ninh quốc tế.
    Việt Nam đã chuẩn bị kỹ cho việc tham gia HĐBA
    Nhìn nhận về những thách thức chính mà Mỹ và Việt Nam phải cùng nhau phối hợp trong thời gian 2 năm Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA, bà Kristen nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến nỗ lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran, việc gìn giữ hòa bình ở Dafur, các vấn đề Trung Đông đặc biệt là việc tìm giải pháp cho Israel và Palestine, vấn đề Lebanon, Syria... Vấn đề tại Myanmar cũng được đưa ra thảo luận trong hợp tác hai bên.
    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói, ASEAN trong đó có Việt Nam đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ tại Đại hội đồng LHQ kêu gọi Myanmar kiềm chế. Điều Mỹ mong muốn là làm sao biến những tuyên bố mạnh mẽ đó thành những thay đổi thực tế ở Myanmar.
    "Việt Nam cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản là những nước có ảnh hưởng lớn trong giải quyết vấn đề Myanmar", bà Kristen nhận định.
    Hơn nữa, theo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, hoạt động tại HĐBA yêu cầu tốc độ cao, sự phản ứng kịp thời, nhanh chóng. Đó là thách thức đối với tất cả các thành viên để theo kịp, đặc biệt trong những tình huống xung đột quốc tế nổ ra. Điều này đòi hỏi các nước phải có chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực và phải đưa ra quyết định nhanh chóng, mang tính độc lập, phục vụ lợi ích tốt nhất cho cộng đồng quốc tế, cho hòa bình và an ninh thế giới.
    Bà Kristen nói, chuyến thăm lần này là khởi đầu cho những thảo luận hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong HĐBA về các vấn đề quan trọng, là cơ hội hai bên chia sẻ quan điểm, tìm ra cách thức làm việc và hợp tác cụ thể giữa hai bên.
    Qua quá trình làm việc với các đối tác Việt Nam, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đánh giá các nhà ngoại giao Việt Nam có học thức, nắm rõ vấn đề và rất chuyên nghiệp. Việt Nam đã chuẩn bị kỹ cho việc vận động cũng như tham gia tại HĐBA nhiệm kỳ tới. "Việt Nam có tầm nhìn thú vị của một nước đang phát triển, và có nhiều sáng kiến hay trong cải cách LHQ", bà Kristen nói. "Việt Nam và Mỹ có nhiều điều có thể học hỏi lẫn nhau về cách giải quyết các vấn đề trong HĐBA".
    Bà Kristen hy vọng phía Việt Nam sẽ sớm có đoàn đại biểu sang trao đổi tại Washington, tiếp tục cho nỗ lực hợp tác trong HĐBA thời gian tới.
    Phương Loan - Thành Trung

  4. phuongnam_arch

    phuongnam_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng mới giữa Nga và Gruzia
    Thứ bảy, 03/11/2007

    Bộ Ngoại giao Nga ngày 2-11 đã cáo buộc Gruzia tuyên truyền chống lính gìn giữ hòa bình Nga gần vùng ly khai Abkhazia của Gruzia. Vụ việc xảy ra sau khi lính gìn giữ hòa bình Nga bắt giữ và sau đó đã thả 5 sĩ quan cảnh sát Gruzia vì những sĩ quan này đã đe dọa nổ súng các binh lính Nga.
    Phía Gruzia đưa ra một kịch bản trái ngược rằng lính Nga đã bao vây trại thiếu niên Yêu nước gần ngôi làng trên và bắt cảnh sát Gruzia làm con tin. Tổng thống Gruzia M.Saakashvili đã tới hiện trường và yêu cầu tư lệnh gìn giữ hòa bình Nga, Tướng Sergei Chaban, rời vùng xung đột này.
    Ông cũng tuyên bố Gruzia sẽ yêu cầu HĐBA phê chuẩn việc rút lính Nga khỏi Abkhazia. Gruzia đã nhiều lần tuyên bố mục tiêu giành lại quyền kiểm soát vùng Abkhazia và Nam Ossetia - hai vùng tuyên bố độc lập vào đầu những năm 1990.
    Theo SGGP
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này