1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tư lệnh binh chủng tên lửa chiến lược Nga N.Solovtsov hôm 19.2 cảnh báo rằng Ba Lan và Czech có khả năng là mục tiêu của Nga nếu 2 nước này đồng ý cho Mỹ lập căn cứ phòng thủ tên lửa ở nước họ.
    Theo bình luận của hãng tin AP thì phát biểu của ông Solovtsov là một trong những tuyên bố cứng rắn nhất của giới chức Nga về vấn đề trên. Trước đó 10 ngày, Tổng thống V.Putin đã cảnh báo về một cuộc "Chiến tranh lạnh mới" trong một bài diễn văn ở Munich (Đức). "Nếu Chính phủ Ba Lan và Czech đồng ý (cho Mỹ lập lá chắn tên lửa), tên lửa chiến lược Nga có thể sẽ chĩa vào các cơ sở này nếu được lệnh", AP dẫn lời ông Solovtsov. Ông Solovtsov đưa ra phát biểu trên sau khi 2 thủ tướng của Czech và Ba Lan tuyên bố sẵn sàng xúc tiến kế hoạch của Mỹ về việc đặt 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và một căn cứ radar ở Czech. Washington cho rằng các tên lửa của họ được thiết kế để ngăn chặn các mối đe dọa từ Trung Đông nhưng ông Solovtsov cho rằng chúng có thể được mở rộng, nâng cấp trong tương lai đểë hạn chế khả năng trả đũa của Nga trước một cuộc tấn công.
  2. bietkichdu

    bietkichdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mỹ quan ngại về quân sự Trung Quốc


    Quân đội Trung Quốc duyệt binh
    Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney bày tỏ quan ngại về chính sách quân sự của Trung Quốc mâu thuẫn với các mục tiêu hòa bình được nước này tuyên bố.
    Trong chuyến công du tới Australia, ông Dick Cheney ca ngợi vai trò của Trung Quốc trong vụ thương lượng hạt nhân với Bắc Hàn nhưng lại chỉ trích các vụ thử nghiệm xây dựng quân sự và chống vệ tinh của nước này.
    Ông Cheney cảm ơn Australia vì đã ủng hộ các chiến dịch của Mỹ tại Iraq.
    Thủ tướng Australia đang vấp phải chống đối vì việc này, cũng như đã có biểu tình phản đối ở Australia với chuyến thăm của ông Cheney.
    Phó tổng thống Mỹ khen vai trò của lãnh đạo Trung Quốc trong đàm phán sáu bên với Bắc Hàn dẫn tới thỏa thuận hôm 13/2 cam kết Bình Nhưỡng sẽ đóng cửa các cơ sở hạt nhân.
    Tuy nhiên ông nói thêm rằng "các hành động khác của chính phủ Trung Quốc lại đang gửi đi một thông điệp khác."
    Ý ông nói tới vụ Trung Quốc hủy một vệ tinh khí tượng không còn hoạt động vào tháng trước, cũng như việc "tiếp tục xây dựng lực lượng triển khai nhanh là thiếu xây dựng, và không nhất quán với mục tiêu tăng cường hòa bình mà Trung Quốc đã tuyên bố."
    Phóng viên BBC tại Sydney Nick Bryant nói nhận xét trên là đáng kể vì ông Cheney thường có những phát ngôn đang tin cậy từ Nhà Trắng.
    Tái bảo đảm
    Ông Cheney cũng nêu vấn đề liệu Bắc Hàn có tuân thủ các cam kết về hạt nhân hay không, và nói Mỹ sẽ "luôn tỉnh táo tham gia thỏa thuận này".

    Ông Cheney ca ngợi nỗ lực chống khủng bố của Austrlia
    Ông Cheney thăm Australia sau khi tới thăm Nhật Bản, một đồng minh khác của Mỹ.
    Các phóng viên nói ông đang định trấn an cả hai nước này rằng Washington vẫn quan tâm tới vùng Châu Á Thái Bình Dương cho dù có những vấn đề ở Iraq.
    Ở Sydney, ông Cheney ca ngợi ông Howard là "chưa bao giờ nao núng trong cuộc chiến chống khủng bố".
    Ông còn nói Australia đã được cả thế giới công nhận vì những nỗ lực chống khủng bố.
    Ông Cheney cảnh báo mối nguy rút quân sớm của quân liên minh ra khỏi Iraq.
    Ông nói, "Nếu liên minh rút quân trước khi Iraq có thể tự bảo vệ được mình thì các phe phái cấp tiến sẽ tranh giành để cai trị đất nước."
    Ông còn quan ngại thất bại ở Iraq sẽ kéo theo thêm nhiều bạo lực ở Trung Đông.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2007/02/070223_cheneywarns_chinese.shtml
    Khựa chuẩn bị đánh NC đây
    Anh em sẵn sàng chiến đấu nhé
    Kháng chiến chống Khựa nhất định thắng lợi
    Hẹn gặp lại ở Băc Kinh

  3. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1

    Bác này hiếu chiến quá
  4. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1

    Bác này hiếu chiến quá Bình tĩnh lại bác ơi.
  5. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Nhật, CHDCND Triều Tiên sẽ đàm phán song phương tại VN
    Nhật và CHDCND Triều Tiên sẽ có cuộc hội đàm song phương để thiết lập quan hệ ngoại giao và giải quyết các vấn đề tranh cãi vào ngày 7- 8/3 tại Việt Nam, một phát ngôn viên chính phủ Nhật hôm nay (28/2) cho biết.
    Nhiều cuộc hội đàm đã được hoạch định theo một thoả thuận đạt được hồi đầu tháng này giữa Bình Nhưỡng, Nhật Bản và bốn nước khác nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
    "Nhật Bản sẵn sàng có các cam kết tích cực trong đàm phán để xây dựng quan hệ ngoại giao và thực thi các bước tiến xa hơn tại bàn đàm phán sáu bên?T?T, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yasuhisa Shiozaki nói. "Chúng tôi sẽ làm việc để đạt được tiến trình đáng kể?T?T.
    Trong cuộc đàm phán sáu bên hồi đầu tháng, Bình Nhưỡng đã chấp nhận đóng cửa lò phản ứng hạt nhân chính của mình và thậm chí là cả chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lại viện trợ.
    Động thái tích cực trên xuất hiện vài tháng sau khi CHDCND Triều Tiên làm cả thế giới bất ngờ khi tuyên bố cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên thành công.
    Theo thoả thuận, Mỹ và Nhật đã nhất trí thảo luận việc bình thường hoá quan hệ với Bình Nhưỡng. Cuộc hội đàm ở Hà Nội là một phần trong các cuộc họp nhóm với dự kiến diễn ra trong 30 ngày.
    Tâm điểm các cuộc họp là phi hạt nhân, bình thường hoá quan hệ Mỹ - CHDCND Triều Tiên, bình thường hoá quan hệ CHDCND Triều Tiên - Nhật Bản; hợp tác kinh tế, năng lượng; hoà bình và an ninh ở Đông Bắc Á.
    Theo vnn.vn
  6. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Kyodo News đưa tin: Ngày hôm nay (28/02), Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận chung ở một quận miền nam Okinawa. Kịch bản là một vụ tai nạn máy bay quân sự của Mỹ.


    Cuộc diễn tập đã được tổ chức ở căn cứ không quân Kadena, với khoảng 380 người tham gia, trong đó có một đội thực hiện các biện pháp chống lại những tai nạn của quân đội Mỹ thuộc chính phủ Nhật Bản, cảnh sát Nhật Bản, lính cứu hoả và Lực lượng Không quân Mỹ tại căn cứ quân sự Kadena.
    Kịch bản của cuộc tập trận là một chiếc máy bay quân sự nhỏ của Mỹ hạ cánh tại Kadena đâm vào một bãi đậu xe bên ngoài căn cứ, và khiến một số người bị thương.
    Cuộc diễn tập lần này nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa hai nước một khi máy bay của quân đội Mỹ gặp tai nạn. Trong năm 2004, một chiếc máy bay trực thăng của Mỹ đã lao vào toà nhà một trường Đại học Nhật Bản gần căn cứ không quân Futemma thuộc quân đoàn thuỷ quân lục chiến Mỹ tại Ginowan, và sự hợp tác sau đó giữa hai bên bị đánh giá là còn thiếu
  7. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Nga chuẩn bị đưa trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumf đầu tiên vào hoạt động tại Moscow. Được biết, S-400 có khả ănng tiêu diệt các mục tiêu bay ở khoảng cách 400km, gấp hơn 2 lần so với hệ thống S-300 PMU1 hiện có trong trang bị của Quân chủng PKKQ NC.

    First S-400 missile regiment to go on combat duty in Russia
    12:51 | 27/ 02/ 2007


    MOSCOW, February 27 (RIA Novosti) - The first air defense regiment equipped with new S-400 Triumf ground-to-air missile systems will be put on combat duty in the Moscow Region in the middle of 2007, a manufacturer said Tuesday.
    The Military-Industrial Commission, which answers directly to the Russian president, meets Tuesday to consider prospects for a fifth-generation air-defense system and building aerospace defenses in the country.
    "The [new] regiment will have more [missile] batteries than regiments currently equipped with S-300 air defense systems," said Alexander Lemansky, chief designer at the Almaz Science and Production Association.
    Lemansky said new S-400 systems considerably differ from S-300 systems by their effective firing range, firing capacity and other parameters.
    S-300 (SA-10 Grumble) anti-aircraft missile system was designed to protect military and industrial facilities from mass air strikes. A missile launched from the system can travel at a speed of 2,000 meters per second and is capable of hitting a target at a distance of 150 km (93 miles) flying at a height of up to 30 km (19 miles) and at a speed of up to 10,000 km/h (6,215 mph).
    "The effective firing range of the new [S-400] system is twice that of the previous S-300 [system] and its firing capacity is more than double," Lemansky said.
    First Deputy Prime Minister and former defense minister Sergei Ivanov, who oversees defense-related sectors and chairs today''s meeting of the commission, earlier said new S-400 Triumf ground-to-air missile systems were adopted for service in late 2006 and will be placed on alert duty later this year.
    [​IMG]
  8. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ sẽ bán tên lửa cho Đài Loan với giá 421 triệu USD

    Bộ Quốc phòng Mỹ đã đệ trình lên Quốc hội kế hoạch bán tên lửa cho Đài Loan với giá 421 triệu USD. Theo giới phân tích, số tên lửa này sẽ giúp đảo quốc này tăng khả năng phòng vệ nhằm chống lại Trung Quốc.
    Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM)

    Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) cho biết, theo đề xuất, Mỹ sẽ bán cho Đài Loan 218 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM), 235 tên lửa Maverick, cũng như các bộ phận riêng rẽ và thiết bị bảo dưỡng.
    DSCA đánh giá: ?oVụ mua bán này sẽ giúp (Đài Loan) cải thiện tình hình an ninh, duy trì nền chính trị ổn định, sự cân bằng về quân sự, và sự phát triển kinh tế trong khu vực?.
    Báo cáo của DSCA nhận định, vụ mua tên lửa AMRAAM và Maverick, một động thái chắc chắn sẽ khiến cho Bắc Kinh khó chịu, sẽ giúp Đài Loan ?ohiện đại hoá các lực lượng vũ trang của mình và tăng cường khả năng phòng vệ nhằm chống lại những mối đe doạ trên không và dưới mặt đất?.
    Số tên lửa nói trên sẽ được sử dụng để trang bị cho phi đội F-16 của Đài Loan, ?oxương sống? của lực lượng không quân nước này.
    Năm 2000, lần đầu tiên Đài Loan đã mua 120 chiếc AIM-120 do Mỹ sản xuất. Loại tên lửa này có tầm phóng 31 dặm và được trang bị các hệ thống dẫn tiên tiến.
    Thế nhưng, việc giao số vũ khí này cho Đài Loan đã bị trì hoãn lại cho đến tận năm 2003 sau khi Trung Quốc mua loại vũ khí có khả năng tương tự - tên lửa AA-12 do Nga chế tạo. Trung Quốc đã tái khẳng định quan điểm chống lại chính sách bán vũ khí cho Đài Loan, phần lãnh thổ mà Bắc Kinh cho rằng nên được thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mỹ tài trợ thiết bị kiểm soát cho Biên phòng VN
    TTO - Hôm qua, Đại sứ Mỹ tại VN Michael Marine đã bàn giao thiết bị kiểm soát do Chính phủ Mỹ tài trợ cho Tổng cục Hải quan và lực lượng Biên phòng VN.
    Với số thiết bị viện trợ trên cho VN, Chính phủ Mỹ muốn chia sẻ kinh nghiệm về kiểm soát xuất khẩu nhằm tăng cường năng lực ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt và các bộ phận tên lửa.
    Mỹ cũng mong muốn tiếp tục làm việc với Chính phủ VN để thúc đẩy các biện pháp kiểm soát hiệu quả việc buôn bán các vật liệu có thể phục vụ cho các chương trình chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong khi không làm ảnh hưởng đến việc buôn bán các mặt hàng hợp pháp.
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Peru: Trực thăng chở tướng bị rơi
    TPO - Hôm qua, một chiếc trực thăng của không quân Peru đã đâm xuống khu rừng rậm ở bang miền nam Ayacucho, làm chết 3 người và một sĩ quan cấp tướng, chỉ huy căn cứ quân sự trong vùng, bị thương.
    Hiện trường, nơi chiếc máy bay chở 7 người nói trên đâm xuống, nằm gần một ngôi làng ở Ayacucho, cách thủ đô Lima khoảng 400 km về phía đông nam.
    Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Peru cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn này.
    Trong số những người thiệt mạng có một đại tá, một phi công của không quân và một sĩ quan đã nghỉ hưu.
    Tướng Walter Chavez, sĩ quan cao cấp nhất trong khu vực Ayacucho, bị thương cùng 3 người khác cùng đi trên trực thăng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này