1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Dân trí) - Tư lệnh lục quân Mỹ Francis J. Harvey đã bất ngờ xin từ chức vào hôm qua, 2/3, do những rắc rối xoay quanh vụ scandal về việc điều kiện chăm sóc thương binh tại Trung tâm quân y Walter Reed không đạt tiêu chuẩn.
    Việc từ chức của ông Harvey được đưa ra trong một thông báo ngắn gọn của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates. Đây là động thái kịch tính nhất trong số hàng loạt vụ ?ora đi? của các quan chức có trách nhiệm liên quan đến một trong những viện quân y hàng đầu của Mỹ.

    Chỉ vài giờ trước khi tuyên bố trên được đưa ra, Tổng thống Bush đã yêu cầu mở một cuộc kiểm tra toàn diện về điều kiện chăm sóc thương bệnh binh tại tất cả các trung tâm y tế của quân đội Mỹ. Các trung tâm này đều đang trong tình trạng quá tải bởi các binh lính bị thương trở vệ từ cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan.

    Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates cho biết ông Harvey đã đệ đơn từ chức; tuy nhiên, một số quan chức cấp cao của quân đội (yêu cầu giấu tên) tiết lộ rằng ông Gates đã yêu cầu ông Harvey từ chức. Ông Gates không hài lòng về việc Trung tướng Kevin Kiley, người đã được ông Harvey chọn để tạm thời lãnh đạo viện quân y Walter Reed, bị chỉ trích là đã biết rõ về các vấn đề của viện từ lâu nhưng vẫn không cải thiện điều kiện chăm sóc bệnh nhân.

    "Tôi thấy thất vọng về việc một số quan chức trong lực lượng lục quân đã không đánh giá đúng mức nghiêm trọng của vấn đề," ông Gates tuyên bố tại Lầu năm góc.

    Sáng 2/3, ông Harvey đã phải rút ngắm thời gian thăm Trung tâm huấn luyện quân sự Fort Benning ở bang Georgia để trở về Washington gặp Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates.

    Trong một buổi trả lời phỏng vấn tại văn phòng riêng của mình ngay sau khi tuyên bố từ chức được đưa ra, ông Harvey cho biết ông đã nộp đơn từ chức vì cho rằng Lục quân đã ?obỏ rơi? các thương binh. Ông cho biết, vụ việc đã làm nản lòng các nhân viên của Viện quân y Walter Reed, và ông muốn chấm dứt việc các nhân viên khác phải bỏ việc hoặc bị đuổi.

    Ông cũng cho biết đơn từ chức của ông đã được chấp nhận. Khi được hỏi là liệu đây có phải là gợi ý của ông Gates, ông nói rằng ông biết Bộ trưởng quốc phòng không hài lòng với cách giải quyết vụ việc của Lục quân. Tuy nhiên, ông khẳng định là đã suy nghĩ về việc từ chức từ vài ngày nay và cuối cùng đã quyết định nộp đơn. Ông tự thấy mình phải chịu một phần trách nhiệm.

    Hôm 1/3, ông Harvey đã sa thải vị lãnh đạo trước của Viện quân y Walter Reed, Thiếu tướng George Weightman, vì không giải quyết êm những "ồn ào" về điều kiện chăm sóc bệnh nhân ngoại trú. Trước đó, nhiều người đã đoán trước được việc ông Weightman phải ra đi, nhưng việc ông Harvey từ chức là một bất ngờ. Ngày làm việc cuối cùng của ông là 9/3.

    Ông Peter Geren, Phó Tư lệnh, sẽ tạm thời thay thế ông Harvey cho đến khi Tổng thống Bush chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng mới.

    Với tư cách là người đứng đầu Lục quân, ông Harvey không trực tiếp chỉ huy quân đội mà chỉ cùng với một đại tướng lục quân chịu trách nhiệm quản lý, bao gồm dự thảo ngân sách, tuyển mộ và huấn luyện, soạn thảo các chính sách về nhân lực?

    Hôm 2/3, Lục quân đã công bố Thiếu tướng Eric B. Schoomaker, 58 tuổi, sẽ là lãnh đạo mới của Viện quân y Walter Reed.

    Ông Gates cho rằng vấn đề mà viện Walter Reed đang gặp phải là sự lãnh đạo. Các bác sỹ, y tá và nhân viên khác của bệnh viện đều là những cán bộ tận tình chu đáo.

    Vụ scandal này là một điều hổ thẹn đối với Lục quân Mỹ và cả chính phủ giữa lúc Nhà trắng đang mất dần sự ủng hộ của đồng minh trong cuộc chiến tranh Iraq. Vụ việc đã khiến Quốc hội nhận được nhiều chất vấn và làm ô danh một trong những viện quân y hàng đầu của Mỹ.

    Nhà trắng cho biết Tổng thống Bush sẽ lập một ban điều tra về điều kiện chăm sóc thương bệnh binh tại tất cả các trung tâm y tế khác của quân đội. Tuần trước, Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates đã lập một ban điều tra sự việc tại Walter Reed và Trung tâm quân y hải quân quốc gia tại Bethesda, bang Maryland.

    Những động thái trên được đưa ra sau khi tờ Washington Post cung cấp các tư liệu về điều kiện sống mất vệ sinh của một số thương binh điều trị ngoại trú tại Viện quân y Walter Reed và tình trạng quan liêu tại đây.

    Giữ chức tư lệnh lục quân từ tháng 11/2004, ông Harvey là vị tư lệnh lục quân thứ hai liên tiếp của Mỹ bất ngờ ?orời vị trí?. Hồi tháng 4/2003, Bộ trưởng quốc phòng khi đó là Donald H. Rumsfeld đã sa thải Thomas White do có những tranh cãi trước công chúng với ông Rumsfeld.
  2. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc tăng cường lực lượng tàu ngầm được trang bị tên lửa đạn đạo
    Theo một thông báo của Cơ quan Tình báo Hải quân Mỹ (ONI) công bố ngày hôm qua, hiện Trung Quốc đang tiến hành một số vụ thử nghiệm trên biển 5 chiếc tàu ngầm hạt nhân mới đàu tiên có trang bị tên lửa đạn đạo tầm xa.


    Cũng theo thông báo trên, các vụ thử nghiệm này là một phần trong nỗ lực mở rộng hơn của Trung Quốc nữa nhằm kiểm tra sức mạnh của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương bằng một hạm đội tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo.
    Đợt tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo mới đầu tiên, loại 094 SSBN, có thể bắt đầu đi vào hoạt động vào đầu năm 2008.
    Theo ONI, những chiếc tàu ngầm này sẽ ?ocung cấp cho Trung Quốc một lực lượng đánh chặn hạt nhân trên biển hiện đại và mạnh mẽ?.
    Tàu ngầm sẽ được trang bị một tên lửa đạn đạo (được phóng từ biển) JL-2 với tầm phóng 8.000 km (khoảng 5.000 dặm). Đây là một bước tiến so với chiếc tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo duy nhất của Trung Quốc.
    Đó là chiếc XIA SSBN, một tàu khu trục 24 năm tuổi, được lắp tên lửa JL-1 chỉ có tầm phóng 1.777 km (khoảng 1.000 dặm).
    Tuy nhiên, ONI cũng cho biết, thậm chí chỉ với tầm phóng ngắn hơn, XIA có thể đánh trúng các cơ sở quân sự của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương từ những điểm phóng bên trong khu vực hoạt động truyền thống của Trung Quốc.
    ONI nói rằng, Trung Quốc có thể sẽ sản xuất 5 tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo mới.

    Ý Thơ (Theo AFP)
    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/2007/3/571129.epi?refer=http%3a%2f%2fvitinfo.com.vn%2fMuctin%2fQuansu%2f15730%2fdefault.aspx
  3. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Israel chỉ trích Nga về kế hoạch bán tên lửa cho Syria
    Thông tấn xã DPA đưa tin: các quan chức Israel ngày hôm qua (02/3) đã chỉ trích Nga về một thoả thuận mới với Syria có liên quan đến tên lửa chống tăng và chống máy bay tiên tiến.


    Giới truyền thông Israel dẫn lời các quan chức Israel cho biết, họ đã lắng nghe ý kiến các bên trong các cuộc thương lượng cuối cùng về thoả thuận trị giá hàng trăm triệu đô la bán hàng nghìn tên lửa cho Damacus của Moscow.
    Những tên lửa tiên tiến này được nhận định là có khả năng ?ođâm thủng? bất kì xe tăng hiện đại nào của phương Tây.
    Đài Phát thanh Israel trích lời các quan chức cấp cao của chính phủ cảnh báo rằng, những tên lửa mua từ Nga sẽ được chuyển tới phe Hezbollah ở Libăng, lực lượng sử dụng loại vũ khí này để chống lại xe tăng của Israel.
    Phó Thủ tướng Israel Shimon Peres, người lãnh đạo đảng trung hữu Kadima, ngày hôm qua đã kêu gọi gây áp lực với Nga để Moscow chấm dứt vụ mua bán nói trên. Ông cho rằng, thoả thuận này sẽ khuyến khích Syria ?oquay trở lại con đường chiến tranh?.
    Cựu Ngoại trưởng Israel Silvan Shalom, một nhân vật cốt cán của đảng đối lập Likud, đã buộc tội Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố tình đưa Nga trở lại thời kì Liên Xô và vị thế trên chính trường quốc tế mà nước này từng có vào thời gian đó.
    Phát biểu trên Đài Phát thanh Israel, ông lớn tiếng: ?oPutin đang chơi với lửa?.

    (Theo MosNews)
    Cú đấm thép Mekava của Ixaren
    [​IMG]
  4. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Lực luợng tấn công hạt nhân chứ nhỉ, sao lại là đánh chặn hạt nhân?
  5. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ lựa chọn thiết kế đầu nổ hạt nhân mới

    Ngày hôm qua (02/3), Mỹ thông báo đã lực chọn được thiết kế đầu nổ hạt nhân thế hệ tiếp theo, một bước hướng đến việc sản xuất những quả bom mới cho kho dự trữ hạt nhân trên biển nhằm thay thế kho vũ khí đã lỗi thời có từ thời chiến tranh lạnh.


    Một báo cáo của Cơ quan An ninh Năng lượng Hạt nhân Quốc gia (NNSA) cho hay, chính phủ Mỹ đã chọn thiết kế của Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore ở California. Thiết kế này đã vượt qua ?ođối thủ? của Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos.
    Chương trình, có tên Thay thế đầu nổ hạt nhân đáng tin cậy, hiện nay sẽ đi vào một giai đoạn phát triển mới và tuỳ thuộc vào chi phí ước tính. Sau khi quốc hội thông qua, những đầu nổ hạt nhân mới này sẽ được sản xuất dưới sự hướng dẫn của Hải quân Mỹ.
    NNSA cho biết, thiết kế được lựa chọn có lợi thế là gần giống nhất với những mẫu đã được sử dụng trong những cuộc thử nghiệm dưới lòng đất gần đây nhất; và như vậy sẽ giảm bớt các cuộc thử nghiệm mới.
    Tuy nhiên, NNSA vẫn một mực khẳng định rằng, những đầu nổ hạt nhân mới này sẽ không làm tăng vũ khí của quân đội Mỹ, mà chỉ thay thế những đầu nổ hiện có (nay đã trên 20 năm tuổi và có nguy cơ trở nên nguy hiểm) mà thôi.
    http://vitinfo.com.vn/anh/2007/3/3/energy-7.jpg
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mỹ muốn triển khai radar tên lửa ở Caucasus
    Phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), Trung tướng Henry A. Obering cho hay rằng, đây là một loại radar dễ vận chuyển, và có thể lắp đặt chỉ trong một vài ngày. Hệ thống này có thể phát hiện sớm hơn mục tiêu của kẻ thù, nhằm hỗ trợ cho hệ thống lớn hơn sẽ được triển khai tại CH Szech. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ chi tiết vệ việc hệ thống radar tầm xa này sẽ được lắp đặt ở quốc gia nào.
    Trong 2 ngày hội đàm với các quan chức Nga, Tướng Obering luôn cố gắng làm giảm lo ngại của người Nga đối với hệ thống radar nói trên. Ông khẳng định: ?oRadar đó sẽ được hướng về phía Iran. Chúng tôi không thể quay nó xung quanh để hướng vào Nga. Thậm chí nếu chúng tôi có thể, radar cũng không thể nhìn đủ xa để có thể theo dõi một tên lửa của Nga?.
    Hồi tháng 1, Mỹ tuyên bố đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Ba Lan và CH Szech về kế hoạch lắp đặt một trạm radar và 10 hệ thống tên lửa đánh chặn, khiến Nga và châu Âu lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Washington cho rằng hệ thống này sẽ giúp bảo vệ các đồng minh châu Âu; và rằng nó sẽ không nhằm vào Nga và được sử dụng để chống lại các cuộc tấn công tên lửa từ những quốc gia như Iran.
    Moscow đã chỉ trích kế hoạch của Washington. Chắc chắn việc đặt một hệ thống radar nữa tại một quốc gia đồng minh với Mỹ như Georgia hay Azerbaijan sẽ dấy lên sự phản đối mạnh mẽ hơn nữa từ Nga.
    Không giống các hệ thống radar chống máy bay, radar chống tên lửa có các chùm rất hẹp, không thể được sử dụng để giám sát những khoảng không rộng lớn. Chúng có độ phân giải cao và tầm rất xa, có khả năng theo dõi các vật thể có kích cỡ bằng quả bóng chày ở cách xa gần 3.200 km.
    Nga đã cảnh báo rằng, nếu Ba Lan và Szech chấp thuận cho Mỹ triển khai hệ thống phòng vệ tên lửa ở hai nước này, thì nguy cơ sẽ bị các tên lửa Nga tấn công là rất cao.
    Tại Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, các hệ thống tên lửa mà Washington dự định đặt tại Szech và Ba Lan sẽ là một ?oyếu tố mà chúng tôi sẽ phải tính tới khi quyết định các bước đi trong lĩnh vực chính trị - quân sự. Trong một thế giới hiện đại, an ninh không thể chia được. Bạn không thể đảm bảo an ninh của chính bạn nếu bạn khiêu khích sự lo ngại của các nước khác về an ninh của họ?.
    Ông Obering đã giải thích rằng 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan sẽ được lắp đặt tại một khu vực có kích cỡ bằng một sân bóng, với tổng chi phí 2,5 tỷ USD. Hệ thống radar ở Szech - được chuyển về từ căn cứ hiện nay tại Nam Thái Bình Dương - sẽ tiêu tốn chừng 500 triệu USD.
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    U.S. sensitive to Russian concerns on missile defense - diplomat
    RIA Novosti
    02/02/2007 16:43 MOSCOW, February 2 (RIA Novosti) - The United States will take into account Russia''s concerns regarding its plans to deploy elements of an anti-missile defense system in Europe, a high-ranking U.S. diplomat said Friday on con***ion of anonymity.
    The State Department diplomat, currently on a visit to Moscow, said the United States will consider the concerns of countries near Poland and the Czech Republic, where America intends to deploy its missile defense systems, including Russia''s position.
    Washington officially proposed January 20 placing a radar network in the Czech Republic, and two days later announced plans to begin formal talks with Poland on the deployment of anti-ballistic missile systems on its territory.
    The diplomat said that a final decision on the deployment of the system in Eastern Europe has not been made yet, and that the United States has only just begun talks with Poland and the Czech Republic.
    On Friday, Jiri Paroubek, the head of the Czech Social Democratic faction that holds 74 seats out of 200 in the Czech parliament''s lower house, said his social democrats will vote against the deployment of U.S. missile defense radars in the country.
    He added that the faction will demand from the parliament that a nationwide referendum be held on the issue.
    The U.S. has argued that defenses in Europe could intercept possible intercontinental ballistic missiles from ''rogue'' regimes, such as Iran and North Korea.
    But on Thursday, Russian President Vladimir Putin said at an annual news conference with Russian and foreign journalists, televised live from the Kremlin, that Washington''s arguments were not convincing and that Russia considered Washington''s plans to be a threat to its national security.
    He said that should the U.S. proceed with its intentions, Russia would respond decisively.
    "We must think, and are thinking, of ways to ensure our national security," Putin said. "All our responses will be asymmetric but highly effective."
  8. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Pakistan phóng thành công tên lửa có khả hạt nhân
    Hôm qua (04/3), quân đội tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn Hatf-II Abdali, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.


    Pakistan cũng khẳng định rằng, qua vụ thử nghiệm, tất cả các thông số thiết kế của tên lửa đã được đáp ứng.
    Tên lửa Hatf-II Abdali có tầm phóng tối đa khoảng 200 km. Tuần trước, nước này cũng bắn thử tên lửa đất đối đất Hatf VI có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhưng với tầm bắn xa hơn nhiều, trên 2.000 km.
    Tuy nhiên, quân đội Pakistan không tiết lộ chi tiết các vụ bắn thử nói trên diễn ra tại đâu. Tên lửa tầm ngắn Hatf-II Abdali được thử nghiệm gần đây nhất là vào tháng 02/2006.
  9. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đài Loan thử tên lửa hành trình

    Tên lửa Hùng Phong.

    Hòn đảo này đã thử loại tên lửa tầm xa có đủ khả năng chạm đến Đại lục, báo chí Đài Loan tiết lộ hôm qua giữa lúc đang có những căng thẳng giữa hai bờ eo biển.
    Tờ United Daily News cho hay tên lửa Hùng Phong 2E tầm xa 1.000 km có thể chạm đến hai trung tâm tài chính lớn của Trung Quốc là Thượng Hải và Hong Kong. Vụ thử diễn ra một cách bí mật hôm 2/2 tại một căn cứ ở phía nam Đài Loan, trong bối cảnh lãnh đạo vùng lãnh thổ này là Trần Thủy Biển mới đây tuyên bố theo đuổi độc lập cho hòn đảo.
    Phát biểu của ông Trần ngay lập tức nhận được sự bác bỏ từ Đại lục và những lời phê phán từ Mỹ - đồng minh của Đài Bắc.
    Một đại biểu quân sự của Trung Quốc trong Quốc hội, ông Su Shuyanla, phát biểu với các phóng viên trong phiên khai mạc, rằng: "Chúng ta đương nhiên không cho phép Đài Loan tách khỏi Trung Quốc ... Nếu Trần làm những việc mà ông ta nói, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa sẽ không cho qua". Bắc Kinh nhiều lần khẳng định sẽ sử dụng vũ lực nếu Đài Loan tuyên bố độc lập.
    Tuyên bố của ông Trần Thủy Biển khiến đồng minh của Đài Bắc là Mỹ lo lắng, vì Washington muốn giữ nguyên tình trạng hiện giờ giữa Đài Loan và Đại lục.
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack nhận xét những bình luận của ông Trần ?okhông hữu ích? và một lần nữa nhấn mạnh Mỹ không ủng hộ độc lập cho Đài Loan: ?oTổng thống George W Bush đã nhiều lần khẳng định ông phản đối những bước đi đơn phương của Đài Bắc hay Bắc Kinh nhằm thay đổi tình trạng hiện giờ vì điều này de dọa hòa bình và ổn định khu vực?.
    Tuần báo quốc phòng Jane''s từng cho biết Đài Loan đã phát triển 3 loại tên lửa hành trình có thể chạm tới bờ biển miền đông Trung Quốc. Trong một bài báo viết năm 2006, tạp chí này tiết lộ Đài Loan có kế hoạch sản xuất 50 tên lửa Hùng Phong 2E trước năm 2010 và còn có tham vọng cho ra đời 500 quả nữa.
    <im>http://www.militarypage.net/photo/aircraft/f-16_08_jdam.jpg</img>
  10. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đài Loan thử tên lửa hành trình

    Tên lửa Hùng Phong.
    .
    Hòn đảo này đã thử loại tên lửa tầm xa có đủ khả năng chạm đến Đại lục, báo chí Đài Loan tiết lộ hôm qua giữa lúc đang có những căng thẳng giữa hai bờ eo biển.
    Tờ United Daily News cho hay tên lửa Hùng Phong 2E tầm xa 1.000 km có thể chạm đến hai trung tâm tài chính lớn của Trung Quốc là Thượng Hải và Hong Kong. Vụ thử diễn ra một cách bí mật hôm 2/2 tại một căn cứ ở phía nam Đài Loan, trong bối cảnh lãnh đạo vùng lãnh thổ này là Trần Thủy Biển mới đây tuyên bố theo đuổi độc lập cho hòn đảo.
    Phát biểu của ông Trần ngay lập tức nhận được sự bác bỏ từ Đại lục và những lời phê phán từ Mỹ - đồng minh của Đài Bắc.
    Một đại biểu quân sự của Trung Quốc trong Quốc hội, ông Su Shuyanla, phát biểu với các phóng viên trong phiên khai mạc, rằng: "Chúng ta đương nhiên không cho phép Đài Loan tách khỏi Trung Quốc ... Nếu Trần làm những việc mà ông ta nói, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa sẽ không cho qua". Bắc Kinh nhiều lần khẳng định sẽ sử dụng vũ lực nếu Đài Loan tuyên bố độc lập.
    Tuyên bố của ông Trần Thủy Biển khiến đồng minh của Đài Bắc là Mỹ lo lắng, vì Washington muốn giữ nguyên tình trạng hiện giờ giữa Đài Loan và Đại lục.
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack nhận xét những bình luận của ông Trần ?okhông hữu ích? và một lần nữa nhấn mạnh Mỹ không ủng hộ độc lập cho Đài Loan: ?oTổng thống George W Bush đã nhiều lần khẳng định ông phản đối những bước đi đơn phương của Đài Bắc hay Bắc Kinh nhằm thay đổi tình trạng hiện giờ vì điều này de dọa hòa bình và ổn định khu vực?.
    Tuần báo quốc phòng Jane''s từng cho biết Đài Loan đã phát triển 3 loại tên lửa hành trình có thể chạm tới bờ biển miền đông Trung Quốc. Trong một bài báo viết năm 2006, tạp chí này tiết lộ Đài Loan có kế hoạch sản xuất 50 tên lửa Hùng Phong 2E trước năm 2010 và còn có tham vọng cho ra đời 500 quả nữa.
    <img src=''''http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/03/3B9F3CD4/hung-phong.jpg''''>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này