1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẳng rõ em chỉ có thông tin vậy thôi
  2. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Tổng tư lệnh Không quân Nga, đại tướng Vladimir Mikhailov cho biết rằng Nga đang bắt tay vào việc chế tạo hệ thống phòng không mới. Hệ thống mới này sẽ có những tính năng vượt trội so với hệ thống S-400 hiện đang được trang bị cho không quân Nga.

    ?oChúng tôi đang bắt đầu chế tạo hệ thống phòng không mới có những khả năng vượt trội, hơn hẳn so với S-400. Hiện nay các điều kiện đã đủ để chuyển từ các nghiên cứu lý thuyết vào thực tế? ?" ông Mikhailov nói hôm thứ hai 12/3 vửa qua tại cuộc gặp gỡ với người phát ngôn của không quân Nga.

    Theo lời của ông Mikhailov, Nga buộc phải tiến tới những thiết kế này vì ?oyêu cầu của thời đại?.

    ?oĐó không phải là vũ khí tấn công, mà là vũ khí phòng thủ? ?" ông nhấn mạnh.

    Đầu tháng ba ông Mikhailov đã thồng báo rằng hệ thống thống nhất vũ khí tên lửa phòng không thế hệ thứ năm sẽ được xây dựng theo những sơ đồ mới nhất. Dự kiến hệ thống này sẽ bao gồm cả phòng thủ tên lửa, phòng không và phòng thủ vũ trụ. Hệ thống này dự kiến sẽ được thiết kế tại Văn phòng thiết kế hãng Almaz-Antey

    Trung đoàn tên lửa S-400 đầu tiên sẽ được đưa vào trực chiến vào năm 2007. Hệ thống này bao gồm nhiều tính năng chiến đấu, khả năng cơ động cao, ổn định đối với nhiễu của các phương án cuối cùng của hệ thống S-300 cùng với tầm xa vượt trội các chỉ số của hệ thống ?otay dài? S-200.

    Hệ thống S-400 được sử dụng để chống lại tất cả các loại thiết bị bay: máy bay, thiết bị bay không người lái và tên lửa có cánh.

    S-400 cũng được sử dụng để chống các mục tiêu đạn đạo, điều này khiến cho hệ thống này trở thành mắt xích then chốt trong việc chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa chiến thuật có khả năng tiếp cận chiến trường. Tầm bắn tối đa của hệ thống này là 400 km (tầm xa) và 30km (tầm với cao
    Theo Nuocnga.net
  3. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Cái này mình đưa tin ở trang trước rồi mà. Đưa thêm tin này cũng tốt, nhưng sao mà dịch gì mà câu chữ lởm khởm thế.
  4. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 20/3, Hàn Quốc và Ấn Độ đã bước vào phiên họp đầu tiên của ủy ban quốc phòng tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, nhằm bàn thảo một số vấn đề, trong đó có kế hoạch hợp tác sản xuất trang thiết bị quân sự tại Ấn Độ.
    Theo tờ Korea Herald, trong 5 ngày họp, Hàn Quốc sẽ đưa ra các dự án hợp tác với Ấn Độ để sản xuất một số loại vũ khí và trang thiết bị quân sự, trong đó có tàu thủy hộ tống loại 5.000 tấn, xe bọc thép và súng tự động K-9.
    Trong bản tuyên bố hôm 19/3 của Cơ quan thu mua quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai bên sẽ ký một biên bản ghi nhớ về việc đảm bảo chất lượng sản phẩm quốc phòng và thảo luận khả năng thiết lập một hệ thống nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.
    Các quan chức của DAPA trả lời trên báo đài địa phương rằng Hàn Quốc cần có các chiến lược xuất khẩu chủ động và toàn diện để "hấp dẫn" Ấn Độ vì nước này đang nổi lên như một cường quốc quân sự nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng trên thị trường quân sự thế giới. Trong khi đó, Ấn Độ đang tỏ rõ sự quan tâm đến công nghệ đóng tàu của Hàn Quốc.
    Lee Sun-hee, Cao ủy DAPA, sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Hàn Quốc tham dự hội nghị quân sự tại thủ đô Seoul. Phía đoàn đại biểu Ấn Độ sẽ do Bộ trưởng Bộ quốc phòng, K.P. Singh, làm trưởng đoàn
    Copy right by www.dantri.com.vn
  5. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Theo cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA Nga đã cho rút các chuyên gia nguyên tử của mình khỏi Iran. Nga nêu lên rằng sở dĩ họ làm vậy vì phía Iran đã không trả tiền hàng tháng bắt đầu từ tháng 1/2007. Tuy nhà máy điện hạt nhân ở Bushehr đã hoàn thành 95% nhưng phía Nga tuyên bố việc ngưng xây dựng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ công trình sau này. Nga cũng hoãn vệc chuyển giao Uranium làm giàu cho phía Iran với cùng lý do trên.
    (Có khi nào vài tuần sau Iran bị bụp không ta?)
  6. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Có khi Mẽo lại thoả thuận ngầm gì với Ngố rồi đây. Hồi trước Mẽo ngoại giao kiểu gì mà chửi Ngố loạn bậy, biết đâu giờ dưới gầm bàn lại có gì đó để làm lành, có thể hứa rằng sẽ ko bụp Iran, cũng có thể làm gì đó để bụp nhưng như vậy thì láo quá. Khả năng cao hơn là hứa sẽ ko bụp, nhờ Ngố treo Iran lên một thời gian chẳng hạn...
  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản có kế hoạch nâng cấp Lực lượng Không quân
    [​IMG]
    Theo một quan chức giấu tên Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hiện nước này đang xem xét khả năng nâng cấp một phi đội máy bay chiến đấu F-14 đã lỗi thời bằng máy bay tiên tiến của châu Âu.
    F-14

    Hiện tại Nhật Bản có khoảng 60 máy bay chiến đấu tấn công F-4 Phantom đã quá thời gian sử dụng, từng phục vụ cho Lực lượng Không quân, Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
    Quan chức trên cho biết: ?oChúng tôi đang cân nhắc nên đưa Eurofighter Typhoon hay Rafale do Pháp chế tạo vào phục vụ?.
    Ông nói thêm: ?oNhật Bản tin rằng máy bay chiến đấu F-22A Raptor của Mỹ là máy bay tuyệt vời, nhưng việc mua nó phải được Quốc hội Mỹ thông qua, và điều đó gây ra vấn đề nghiêm trọng?.
    Việc xuất khẩu F-22, máy bay chiến đấu do thám thế hệ thứ 5 do Lockheed Martin và Boeing hợp tác sản xuất, hiện đang bị luật pháp Mỹ ngăn cấm.
    Eurofighter Typhoon là một máy bay chiến đấu tấn công đa chức năng 2 động cơ, được thiết kế và chế tạo bởi một consortium các nhà sản xuất hàng không vũ trụ châu Âu thông qua Eurofighter GmbH.
    Chiếc máy bay này chính thức đi vào phục vụ tại Lực lượng Không quân ở 4 nước (Anh, Đức, Tây Ban Nha và Italy). Trong khi đó, Áo đã mua 18 chiếc Typhoon và Arập Saudi đã đặt hàng 72 chiếc.
    Dassault Rafale là một máy bay chiến đấu đa chức năng 2 động cơ được thiết kế và chế tạo bởi Công ty Hàng không Dassault. Hiện tại nó đã được Lực lượng Không quân và Hải quân Pháp chấp nhận, mặc dù vẫn chưa kí kết được hợp đồng nào với đối tác nước ngoài.
    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 21/03/2007
  8. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Theo Interfax thì HQ Nga vừa tóm được một lô hàng 1500 chiếc lốp cho máy bay Su-27, đúng ra mấy cái lốp này sẽ được chuyển đi đâu thế nhỉ???
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Chệt thì chắc nó tự sx lốp được rồi...
  10. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Máy bay chiến đấu của Nga ''choảng'' nhau

    Hai phi cơ chiến đấu MiG-29 của không quân Nga đâm sầm vào nhau trên không hôm 21/3. Rất may, cả hai phi công kịp nhảy khỏi máy bay.
    Sự cố xảy ra bên ngoài căn cứ không quân Millerovo, tỉnh Rostov, trên độ cao khoảng 7.000m. Đại tá Alexander Drobyshevsky cho biết hai phi cơ này đều không mang vũ khí và không có báo cáo nào về thiệt hại sau vụ việc.
    Sau khi nhảy khỏi máy bay, hai phi công tới bệnh viện gần đó và báo cáo về căn cứ. Một trong hai người bị sứt sát ở mặt song sức khỏe của họ vẫn rất tốt.
    MiG-9 là phi cơ đánh chặn, được chế tạo để chặn và tấn công máy bay của đối phương. Đây là một trong những máy bay chiến đấu được sử dụng nhiều nhất trong lực lượng không quân Nga.
    Cũng trong hôm 21/3, một chiếc trực thăng chở 6 người đã mất tích tại miền bắc Nga. Trực thăng thuộc này sở hữu của tập đoàn khí đốt Gazprom.
    Theo http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/03/3B9F44D4/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này