1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Bọn nó viết sai mà cũng coppy à?
    Bọn báo bây giờ hay đưa tít giật gân nhỉ?
  2. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Pakistan phóng thử nghiệm thành công tên lửa Hatf-VII

    Ngày hôm qua (22/3), Pakistan đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Hatf-VII, hay còn gọi là Babur. Đây là lần thứ ba Pakistan phóng thử thành công loại tên lửa này.


    AP dẫn nguồn tin quân sự Pakistan cho biết, tên lửa Hatf-VII có khả năng ?otàng hình? tránh sự phát hiện của radar, mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, kể cả đầu đạn hạt nhân, và có tầm phóng 700 km.
    Cách đây gần 1 tháng, Pakistan đã phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn Abdali và tên lửa tầm xa Shaheen II (có tầm bắn 2.000 km). Cả hai loại tên lửa này cũng đều có thể mang đầu đạn hạt nhân.
    Theo một nguồn tin khác, số người chết trong 4 ngày giao tranh ác liệt giữa người dân địa phương và các tay súng nước ngoài ẩn náu ở khu vực Nam Waziristan, gần biên giới Afghanistan đã lên đến khoảng 135 người.
    BBC dẫn lời giới chức Pakistan cho biết, hầu hết những người thiệt mạng là các tay súng Uzbek tình nghi dính líu tới Al Qaeda.

    [​IMG]
  3. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Israel và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa chung tại bộ chỉ huy trung tâm phòng không của không quân Israel. Cuộc diễn tập mang tên Juniper Cobra 2007 được tiến hành từ đầu tháng 3 đến 20/3. Cuộc diễn tập chỉ dừng lại trên phương diện giả lập tình huống và phản ứng chứ không có bắn tên lửa thật vì tính nhạy cảm của tình hình trong vùng. Cuộc diễn tập lần này là lần đầu tiên hệ thống THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, thử thành công cuối năm 2006) của Mỹ phối hợp với Arrow-2 (thử thành công tháng 2 vừa qua) của Israel, công với PAC-2 và PAC-3.
    Vào 20/3 Isreal đã có cuộc diễn tập riêng thử bắn hạ rocket và tên lửa của Hizbullah. Cuộc diễn tập bao gồm quân đội, cảnh sát và lực lượng cấp cứu.
  4. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Hải quân Iran bắt 15 lính thuỷ đánh bộ Anh đang làm nhiệm vụ.
    http://english.aljazeera.net/NR/exeres/B8BE3CDD-F79A-4CF0-8524-C84E9BB0ECD7.htm
  5. solazy

    solazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cái HMS Cornwall lúc đó đang ở đâu mà không chạy ra giải vây cho quân nhà?
  6. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Ấn Độ sẽ triển khai tên lửa siêu âm trong năm nay
    [​IMG]
    Trả lời phỏng vấn một tờ báo Nga ngày hôm qua (23/3), Giám đốc điều hành công ty chế tạo chung Ấn Độ - Nga cho biết, quân đội Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai tên lửa siêu âm BrahMos trong năm nay.
    Tên lửa siêu âm BrahMos

    Tên lửa này là một phiên bản của loại được Hải quân Ấn Độ sử dụng. Nó đã trải qua một số cuộc thử nghiệm thành công và hiện nay sẵn sàng đi vào hoạt động. Giám đốc điều hành hãng Hàng không Vũ trụ BrahMos A Sivathanu Pillai đã trả lời tờ báo chuyên về các vấn đề quân sự Nezavisimoye Voennoye Obozreniye như vậy.
    Ông nói: ?oChúng tôi đã thử nghiệm tên lửa này... Khi đó, các lực lượng bộ binh đã đưa ra các mệnh lệnh đối với tên lửa đất đối đất. Hiện giờ chúng tôi đang sản xuất chúng. Trong năm 2007, chúng tôi sẽ giao đợt hàng đầu tiên cho quân đội?.
    Tên lửa BrahMos có tầm phóng 280 km (175 dặm), và được các chuyên gia Ấn Độ và Nga phát triển từ năm 2001.
    Ông Pillai cũng cho biết thêm rằng, một số lượng lớn tên lửa BrahMos sẽ được giao cho quân đội Ấn Độ và để triển khai trên bệ phóng di động.
    Quân đội Ấn Độ sẽ triển khai tên lửa siêu âm trong năm nay

    Trả lời phỏng vấn một tờ báo Nga ngày hôm qua (23/3), Giám đốc điều hành công ty chế tạo chung Ấn Độ - Nga cho biết, quân đội Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai tên lửa siêu âm BrahMos trong năm nay.
    Tên lửa siêu âm BrahMos

    Tên lửa này là một phiên bản của loại được Hải quân Ấn Độ sử dụng. Nó đã trải qua một số cuộc thử nghiệm thành công và hiện nay sẵn sàng đi vào hoạt động. Giám đốc điều hành hãng Hàng không Vũ trụ BrahMos A Sivathanu Pillai đã trả lời tờ báo chuyên về các vấn đề quân sự Nezavisimoye Voennoye Obozreniye như vậy.
    Ông nói: ?oChúng tôi đã thử nghiệm tên lửa này... Khi đó, các lực lượng bộ binh đã đưa ra các mệnh lệnh đối với tên lửa đất đối đất. Hiện giờ chúng tôi đang sản xuất chúng. Trong năm 2007, chúng tôi sẽ giao đợt hàng đầu tiên cho quân đội?.
    Tên lửa BrahMos có tầm phóng 280 km (175 dặm), và được các chuyên gia Ấn Độ và Nga phát triển từ năm 2001.
    Ông Pillai cũng cho biết thêm rằng, một số lượng lớn tên lửa BrahMos sẽ được giao cho quân đội Ấn Độ và để triển khai trên bệ phóng di động.
    ẢNH
    Quân đội Ấn Độ sẽ triển khai tên lửa siêu âm trong năm nay

    Trả lời phỏng vấn một tờ báo Nga ngày hôm qua (23/3), Giám đốc điều hành công ty chế tạo chung Ấn Độ - Nga cho biết, quân đội Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai tên lửa siêu âm BrahMos trong năm nay.
    Tên lửa siêu âm BrahMos

    Tên lửa này là một phiên bản của loại được Hải quân Ấn Độ sử dụng. Nó đã trải qua một số cuộc thử nghiệm thành công và hiện nay sẵn sàng đi vào hoạt động. Giám đốc điều hành hãng Hàng không Vũ trụ BrahMos A Sivathanu Pillai đã trả lời tờ báo chuyên về các vấn đề quân sự Nezavisimoye Voennoye Obozreniye như vậy.
    Ông nói: ?oChúng tôi đã thử nghiệm tên lửa này... Khi đó, các lực lượng bộ binh đã đưa ra các mệnh lệnh đối với tên lửa đất đối đất. Hiện giờ chúng tôi đang sản xuất chúng. Trong năm 2007, chúng tôi sẽ giao đợt hàng đầu tiên cho quân đội?.
    Tên lửa BrahMos có tầm phóng 280 km (175 dặm), và được các chuyên gia Ấn Độ và Nga phát triển từ năm 2001.
    Ông Pillai cũng cho biết thêm rằng, một số lượng lớn tên lửa BrahMos sẽ được giao cho quân đội Ấn Độ và để triển khai trên bệ phóng di động.
  7. newformula

    newformula Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Lầu Năm Góc ngày 26/3 tuyên bố, Mỹ đã thử thành công một quả bom hơi khổng lồ có thể phá huỷ các mục tiêu rắn nằm sâu dưới đất như cơ sở hạt nhân
    http://www.laodong.com.vn/NewsGrabber/News.aspx?newsid=141764
    không biết có liên hệ gì không giữa quả này với các cơ sở của iran nhỉ?
  8. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ thử nghiệm bom hơi khổng lồ
    [​IMG]
    Lầu Năm Góc ngày hôm qua (26/3) cho biết, Mỹ đã thử nghiệm thành công một quả bom hơi khổng lồ được thiết kế để phá huỷ các mục tiêu hạng nặng, chẳng hạn như những cơ sở hạt nhân được chôn sâu dưới lòng đất.


    Theo một thông tin được Cơ quan Ngăn ngừa các mối đe dọa quốc phòng (DTRA) công bố, quả bom nặng khoảng 30.000 pound (13,5 tấn), có tên bom xuyên thủng hạng nặng (MOP), đã trải qua một cuộc thử nghiệm chiến thuật ở White Sands Missile Range tại bang New Mexico hồi đầu tháng này để kiểm tra hiệu quả hoạt động chống lại các khu liên hợp ngầm.
    Cũng theo báo cáo trên, ?oHiệu quả chống lại các mục tiêu hạng nặng được chôn sâu của MOP? cho phép nó đặt các cơ sở quân sự có giá trị cao của kẻ thù vào rủi ro, đặc biệt là chống lại vũ khí huỷ diệt hàng loạt?.
    Chương trình MOP được khởi động năm 2004 theo một hợp đồng trị giá 30 triệu USD đã đạt được với Boeing.
    Bom được thiết kế để ném từ trên cao bằng máy bay ném bom B-52 và B-2 nhằm vào các mục tiêu hạng nặng và được chôn sâu dưới lòng đất, chẳng hạn như các cơ sở hạt nhân nằm ngoài tầm phóng của những quả bom hiện tại.
    Giai đoạn tiếp theo của chương trình sẽ liên quan đến các vụ ném thử từ máy bay B-52.
    DTRA cho biết, tác động của quả bom này sẽ gấp 10 lần so với bom đâm xuyên BLU-109 hiện nay.
    Không giống BLU, MOP được dẫn tới mục tiêu bằng một thiết bị định vị toàn cầu (GPS).
  9. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tình báo quân đội Nga phát hiện sự gia tăng chuẩn bị tân công quân sự của Mỹ vào Iran cả trên không và trên bộ. Tuy nhiên thời hạn tiến công chưa được xác định.
    http://www.lenta.ru/news/2007/03/27/iran/
  10. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mỹ: Tập trận tại vùng Vịnh để ?orăn đe? Iran

    Ngày hôm qua (37/3), Hải quân Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận trên quy mô lớn tại Vùng Vịnh. Đây là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất tại khu vực này kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003, và nó mang thông điệp gửi tới Iran.


    Giới phân tích nhận định rằng, cuộc tập trận với 15 tàu chiến và hơn 100 máy bay này sẽ làm leo thang căng thẳng với Iran - và hiện đang đối đầu với phương Tây về chương trình hạt nhân cũng như vụ bắt giữ 15 thủy thủ Anh.
    Các Tư lệnh Mỹ quả quyết rằng các cuộc tập trận này không phải là phản ứng trực tiếp đối với vụ bắt giữ các thủy thủ Anh. Tuy vậy, họ cũng nói rõ rằng hoạt động này có thể được coi như một sự răn đe.
    Tại Lầu Năm Góc, phát ngôn viên Bryan Whitman cho biết Hải quân Mỹ thường tập trận khi các lực lượng được triển khai gần nhau. Ông nói: ?oCuộc tập trận sẽ một lần nữa đảm bảo với bạn bè và đồng minh của chúng tôi về cam kết của chúng tôi đối với an ninh và ổn định trong khu vực. Chúng tôi không quan tâm tới đối đầu ở vùng Vịnh?.
    Các cuộc tập trận bắt đầu 4 ngày sau khi quân đội Iran bắt giữ 15 thủy thủ Anh với lý do xâm nhập trái phép vào lãnh hải Iran. Các tàu chiến Mỹ sẽ ở bên ngoài hải phận của Iran. Không một đồng minh nào của Mỹ trong khu vực tham gia vào cuộc tập trận.
    Đại úy John Perkins cho biết: ?oNhững cuộc tập trận này thể hiện sự linh hoạt và khả năng của chúng tôi đối phó với những mối đe dọa về an ninh biển?.
    Trong đợt tập trận này, theo kịch bản, hơn 10.000 lính Mỹ tiến hành các cuộc tấn công giả vào máy bay và tàu chiến của đối phương, đồng thời săn tìm các tàu ngầm cũng như thủy lôi.
    Ngoài các máy bay và tàu chiến, còn có hai tàu sân bay Stennis và Eisenhower. Đây là lần đầu tiên hai tàu sân bay Mỹ hoạt động trong vùng Vịnh kể từ cuộc xâm lược Iraq. Mỗi tàu sân bay chở các máy bay ném bom F/A-18, máy bay chiến tranh điện tử EA-6B, máy bay tiếp nhiên liệu và chống tàu ngầm S-3 Viking và máy bay kiểm soát-chỉ huy E-2C Hawkeye.
    Tham gia vào cuộc tập trận còn có 6 tàu khu trục, các tàu tấn công thủy bộ và các tàu quét thủy lôi.

    (Theo AP)
    Tình hình nóng ra phết rồi các bác nhỉ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này