1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Northrop Grumman thử nghiệm thành công radar mạng quét điện tử tích cực của F-22
    [​IMG]
    Northrop Grumman đã tiến hành thành công chuyến bay thử nghiệm cho radar mạng quét điện tử tích cực (AESA) thế hệ thứ tư của (máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm) F-22 Raptor thuộc Không lực Mỹ.


    Rdar AESA thế hệ thứ 4, được gọi là AN/APG-77V(1), đem lại sự cải tiến đáng kể cho máy bay F-22 bắt đầu với Lot 5, và cung cấp khả năng tiến hành nhiều nhiệm vụ nghiên cứu và xác định mục tiêu.
    Các chuyến bay thử nghiệm của hệ thống radar AESA nằm trong đợt bay chứng nhận khả năng của Rapter được tiến hành bởi Nhóm Lực lượng thử nghiệm kết hợp tại căn cứ không quân Edwards từ 18/01 - 07/3. Các cuộc thử nghiệm bao gồm 4 chuyến bay lần xuất kích liên quan đến việc phóng tên lửa AIM-120 và AIM-9, và 1.000 pound đạn tấn công trực tiếp hỗn hợp chống lại những mối đe doạ theo kịch bản.
    Teri Marconi, người phụ trách về khoa học điện tử hàng không áp dụng trong chiến đấu cho bộ phận hệ thống điện tử của công ty cho biết: ?oNhững cải tiến đối với hệ thống radar của máy bay chiến đấu F-22 thế hệ thứ 5 sẽ giúp chúng ta đảm bảo rằng, Lực lượng Không quân Mỹ sẽ tiếp tục có được trang thiết bị với công nghệ tiên tiến nhất để thực hiện những nhiệm vụ hiện nay?,
  2. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tin đã cũ, xin phép tự xoá bài. Anh em thông cảm , lần sau sẽ kiểm tra kỹ hơn.
    Được bye2romance sửa chữa / chuyển vào 05:26 ngày 30/03/2007
  3. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Nhật triển khai tên lửa gần Tokyo

    Bệ phóng tên lửa Patriot PAC-3 được đưa đến căn cứ Iruma tại Saitama, phía bắc Tokyo. Nhật bắt đầu lắp đặt hệ thống tên lửa tân tiến Patriot gần Tokyo hôm nay để tăng cường khả năng phòng thủ đối với Bắc Triều Tiên.
    Bộ Quốc phòng Nhật cho hay việc lắp đặt được tiến hành sớm hơn dự kiến ban đầu một năm. Hai bệ phóng Patriot PAC-3 đã được đưa đến căn cứ không quân Iruma tại Saitama, phía bắc Tokyo.
    "Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa gần Tokyo là rất có ý nghĩa bởi đây là trung tâm kinh tế chính trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào", căn cứ không quân kể trên ra tuyên bố.
    Tháng trước, quân đội Mỹ đã triển khai tên lửa Patriot tới một căn cứ trên đảo Okinawa, nơi tập trung hầu hết binh sĩ Mỹ tại đất nước mặt trời mọc.
    Tokyo cũng lên kế hoạch đưa máy bay đánh chặn tên lửa SM-3 lên tàu khu trục của họ trong vài năm tới. Tên lửa Patriot sẽ được dùng đến như phương sách cuối cùng nếu SM-3 từ tàu chiến của Nhật hoặc Mỹ không chặn được tên lửa tấn công.
    Theo vnexpress.net http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/03/3B9F4862/
  4. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đài Loan công bố máy bay chiến đấu ?oHùng Ưng? mới
    [​IMG]
    Ngày hôm qua (27/3), Đài Loan đã giới thiệu chiếc máy bay chiến đấu được cải tiến trong nước. Đây là động thái mà Tổng thống Trần Thuỷ Biển nói rằng, nó ?ochứng tỏ quyết tâm bảo vệ Đài Loan chống lại Trung Quốc? của hòn đảo này.
    Máy bay chiến đấu Ching-Kuo

    Một mẫu máy bay chiến đấu 2 chỗ ngồi kiểu dáng đẹp, một phiên bản cải tiến của chiếc máy bay chiến đấu phòng vệ bản xứ Ching-Kuo IDF-II, đã có cuộc chạy đua để được ?ođặt chân? tại căn cứ không quân Chingchuankang ở miền trung Đài Loan.
    Hàng trăm quan khách và kĩ sư từ cơ sở chế tạo máy bay thuộc sở hữu của chính phủ, Tập đoàn Phát triển công nghiệp hàng không vũ trụ (AIDC) đã tán dương khả năng bay và lượn vòng của chiếc máy bay chiến đấu nói trên khi nó trình diễn khả năng trong cuộc thử nghiệm.
    Cuối chuyến bay thử nghiệm chiếc máy bay chiến đấu mới kéo dài 10 phút, Tổng thống Trần Thủy Biển đã phát biểu rằng: ?oSự thành công không chỉ là thành tựu mới nhất của nền công nghiệp quốc phòng nước ta, mà còn chứng tỏ quyết tâm và nỗ lực bảo vệ chính chúng ta của Đài Loan?.
    Ông Trần đã đặt tên cho chiếc phản lực mới là ?oHùng Ưng? hay Goshawk (Con ó), một con chim bản xứ nổi tiếng với tốc độ tấn công con mồi.
    Hồi cuối năm ngoái, AIDC đã giới thiệu nguyên mẫu một chiếc máy bay cải tiến 1 chỗ ngồi.
    Các nhà chức trách Đài Loan cho biết, máy bay chiến đấu phản lực mới này đã được nâng cấp hệ thống máy vi tính và radar.
    Theo dự kiến, chúng sẽ bắt đầu hoạt động trong Lực lượng Không quân Đài Loan vào năm 2010.
    Đài Loan bắt đầu hoạt động nâng cấp các chiến đấu cơ phản lực sản xuất nội địa năm 1999. Cho tới nay, chính phủ Đài Loan đã chi tiêu 210 triệu đô la cho dự án này.

  5. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hình minh hoạ F2 mmitsubishi lqf sqo?
  6. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, tướng Nikolai Solovtsov đã thừa nhận tuần trước rằng Nga đang phát triển một loại tên lửa chiến lược tầm xa mới để chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy dự án chỉ mới bắt đầu nhưng tướng Nikolai nói tên lửa mới sẽ thừa sức xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tên lửa mới sẽ có tốc độ Mach 6, chỉ bay trong khí quyển, có khả năng nhanh chóng thay đổi quỹ đạo bay và có thể nhắm vào nhiều mụ tiêu cùng lúc.
    (Vậy thì cái Buluva sao nhỉ?)
  7. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chỉ huy lực lượng hạt nhân của Mỹ tiết lộ rằng quân đội Mỹ đang tiến hành phát triển khả năng tấn công chớp nhoáng vào bất kì mục tiêu nào trên thế giới.
    Tướng James Cartwright, chỉ huy U.S. Strategic Command, đã có buổi nói chuyện với Ủy ban Armed Services của Hạ Viện vào tuần trước. Ông đã nói rằng tên lửa Trident hạt nhận được trang bị cho các tàu ngầm đang được chuyển đổi thành vũ khí thông thường.
    Tướng Cartwright nói: " Những gì chúng ta tìm kiếm là khả năng tấn công ngay lập tức trên toàn thế giới. Và với những công nghệ chúng ta có hôm nay, chúng ta có thể làm điều đó bằng vũ khí quy ước. Thứ nhất chúng ta có thể hạ thấp số vũ khí hạt nhân trước đây dùng vào việc đó. Thứ hai là chúng ta có thể có khả năng vượt trên vũ khí hạt nhân (nguyên văn là: we can have a capability that is beyond nuclear"
    Trước đây khái niệm tấn công chớp nhoáng trên phạm vi toàn cầu là nếu một cuộc xung đột hay một mục tiêu xuất hiện nhanh chóng và Mỹ cần phản ứng nhanh chóng thì chỉ có thể tiến hành bằng vũ khí hạt nhân. ĐIều này không thích hợp với tất cả trường hợp. Một số có thể tiến hành bằng vũ khí quy ước. Một vũ khí quy ước như vậy có thể được dùng tấn công các phần tử khủng bố, các xung đột khu vực hay một cuộc xung đột với Trung Quốc.
    Ông Cartwright nói một vũ khí quy ước có khả năng tấn công chớp nhoáng có thể được sử dụng khi Trung Quốc tấn công các vệ tinh của Mỹ.
    Để có được khả năng này Mỹ cần một hệ thống vũ khí bao gồm các phương tiện hành trình tốc độ siêu âm có khả năng thả bom bằng cách bay gần không gian, tên lửa đạn đạo quy ước, tên lửa air launched, các phương tiện hoạt động trên không gian, và một hệ thống vũ khí space launched.
    Tướng Cartwright cũng nêu ra một mối nguy cơ mới với Mỹ đó là các cuộc tấn công điện toán.
  8. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Một nhà khoa học nguyên tử của Iran đã chết tại nhà riêng vì đầu độc khí gas. Một nguồn tin tại Anh cho hay, nhà khoa học Ardeshir Hosseinpour, 44 tuổi đã bị ám sát bởi lực lượng tình báo Israel, Mossad.
    Tuần trước Israel cũng thông báo rằng 5 sĩ quan kì cựu của Iran đã đào thoát sang phương Tây. Tin tức này được xác nhận hôm 22/3 sau vụ mất tích của một khoa học gia nguyên tử khác của Iran ở một khách sạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
    Gần đây việc liên tiếp biến mất của một số khoa học gia nguyên tử và các sĩ quan quân đội cao cấp của Iran đã làm chính quyền của tổng thống Mahmoud Ahmadinejad rúng động.
    Có nguồn tin cho hay căng thẳng lớn đang diễn ra trong nội bộ chính phủ Iran. Chủ yếu là giửa tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và cựu tổng thống Hashemi Rafsanjani. Tổng thống đượng nhiệm tố cáo cựu tổng thống làm việc cho Mỹ qua các vụ làm suy giảm tiếng tăm của ông và lực lượng vệ binh cách mạng. Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tố cáo ông Rafsanjani và vây cánh của ông này đã cung cấp thông tin cho lực lượng tình báo Mỹ, giúp đào thoát các nhân vật cao cấp của Iran trong thời gian gần đây. Một số người nói rằng ông Rafsanjani, được sự ủng hộ ngầm của người đứng đầu Iran là Ali Khamenei, đã lên tiếng nói tổng thống đương nhiệm đe doạ lợi ích của quốc gia khi thách thức Hoa Kỳ và các nước Tây Phương.
    Bộ tình báo của Iran gần đây công nhận sự mất tích của chỉ huy lực lượng tình báo vệ binh cộng hòa, Jalal Sharafi, đã biến mất khỏi Iraq. Tuy Bộ tình báo của Iran công bố rằng ông Jalal Sharafi đã bị lực lượng Iraq bắt cóc tại Baghdad nhưng có nhiều nuguồn tin ngay trong chính phủ cho rằng ông Jalal Sharafi đã đào thoát sang Mỹ.
    Sharafi là một con mồi lớn, một chỉ huy cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng, người chịu trách nhiệm tài trợ cho lực lượng đối lập của người Shi''ite và các nhóm khủng bố khác tại Iraq. Sharafi được biết là nắm toàn bộ mạng lưới hoạt động của người Qud bao gồm các nhóm hoạt động của người Shi''ite tại Baghdad và nam Iraq.
    Tính đến thời điểm hiện nay ít nhất 8 viên chức cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, và 5 thành viên của Bộ Tình Báo Iran đã biến mất.
    Chỉ huy lực lượng người Qud, tướng Mohsen Chirazi cũng đã mất tích và được tin là đang ở một căn cứ quân sự của Mỹ tại Châu Âu. Ông Chirazi được biết là nắm được mạng lưới hoạt động của vệ binh cách mạng Iran tại Iraq và toàn vùng Trung Đông.
    Cựu phó bộ trưởng quốc phòng Iran, người đào thoát vào tháng 2 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ được tổng thống Ahmadinejad cho là có sự giúp đỡ của Rafsanjani. Tổng thống Ahmadinejad đã ra lệnh dừng lại sự hợp tác giữa lực lượng vệ binh cách mạng với một số nhóm đang bị tình nghi tại Iraq.
    Vào đầu tháng 3, toà án quân đội của Iran cũng đã kết án tử hình một sỉ quan tình báo vì đã làm việc cho Mỹ. Viên sĩ quan này bị cáo buộc là đã cung cấp tài liệu, bản đồ, hình ảnh về chương trình vũ khí hạt nhân của Iran và một số địa điểm chiến lược khác.
    Một nguồn tin cho hay chính tổng thống Ahmadinejad đã ra lệnh bắt 15 thủy thủ Anh để phản ứng trước việc có quá nhiều sĩ quan cao cấp biến mất và thông tin về chương trình hạt nhân của Iran bị tiết lộ ra bên ngoài.
  9. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Tên lửa mới sẽ có tốc độ Mach 6, chỉ bay trong khí quyển,
    Được x-zero sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 02/04/2007
  10. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    FIDO - Robot ngửi bom
    [​IMG]
    Lầu Năm Góc hiện đang cho thử nghiệm và sẽ đưa vào chiến trường robot ?ongửi bom?, một loại robot đặc biệt có khả năng giúp lính Mỹ phát hiện bom mìn cài đặt trên các đường phố.
    Robot Big dog được hải quân Mỹ dùng mang vác hàng

    Đưa các robot ngửi chất nổ cũng như các loại xe tải chống được bom mìn vào chiến trường được xác định là một yêu cầu bức bách đối với các đơn vị lính Mỹ tại Iraq vì có tới hơn 70% trong số hơn 3.200 lính Mỹ thiệt mạng cho tới nay ở Iraq là do bị trúng bom và mìn cài trên đường phố.
    1,7 tỷ USD để sản xuất robot


    FIDO là loại robot đầu tiên có gắn thiết bị phát hiện chất nổ do Công ty iRobot Corp có trụ sở tại thành phố Burlington, bang Massachusetts chế tạo. Khoảng 100 robot FIDO đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Lầu Năm Góc trong vài tháng tới. Đây là phiên bản nâng cấp của PackBot, một robot có tính năng tương tự. Robot FIDO có gắn bộ phận cảm biến để ?ongửi bom?, thông tin nhận biết sẽ hiện trên bộ phận kiểm soát cùng với hình ảnh của camera.
    Robot mới này có cánh tay máy dài hơn 2m gắn cảm biến nên có thể dùng quét vào bên trong xe hoặc dưới khung gầm xe tìm bom. Trước khi có robot này, lính Mỹ phải đứng từ xa quăng dây có móc vào các xe vất bỏ khả nghi, các vật đáng ngờ trong các đống rác để kéo với hy vọng làm cho nó mất tác dụng hoặc kích nổ. Giá mỗi robot FIDO, nặng 25kg là 165.000 USD.
    Với nỗ lực tăng cường sử dụng các robot vào các cuộc chiến tranh, Mỹ đang đầu tư nhiều hơn cho đội quân này. Hiện quân đội Mỹ đang sử dụng gần 5.000 robot tại chiến trường Iraq và Afghanistan so với năm 2004 chỉ có 150 robot. Lính Mỹ dùng chúng để lùng sục các hang động và tòa nhà tìm quân nổi dậy, rà phá bom, mìn, bom cài trong xe, bên đường.
    Khi cuộc chiến Iraq bước vào năm thứ 5, Mỹ đã chi tiêu nhiều hơn cho robot quân sự với nhiều đơn hàng cho 2 nhà sản xuất lớn. Foster-Miller Inc có trụ sở ở thành phố Waltham, bang Massachuseths vừa chuyển giao 1.000 robot mới cho quân đội. iRobot sản xuất 385 robot so với năm 2005 sản xuất 252 robot. Lầu Năm Góc dự chi 1,7 tỷ USD trong ngân sách 2006 đến 2012 để sản xuất robot phục vụ quân sự so với chỉ 100 tỷ USD trong ngân sách 2004. Robot sử dụng trong chiến trường gồm nhiều kích cỡ, loại nhỏ nhất chỉ nặng 0,6kg và loại nặng nhất khoảng 50kg.
    Dự án ?oHệ thống chiến đấu tương lai?

    Robot PackBot, phiên bản cũ của robot FIDO hiện nay.
    [​IMG]
    Lầu Năm Góc dự đoán robot sẽ là lực lượng chiến đấu chủ yếu trong quân đội Mỹ trong vài năm tới, nó sẽ tìm và diệt kẻ thù trong chiến trận. Robot là một phần chủ yếu trong những nỗ lực của quân đội Mỹ xây dựng một lực lượng chiến đấu của thế kỷ 21. Theo đó một dự án trị giá 127 tỷ USD mang tên ?oHệ thống chiến đấu tương lai? là hợp đồng quân sự lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
    Kế hoạch này sẽ đầu tư hàng chục tỷ đô la để tự động hóa lực lượng vũ trang. Thông tin cho biết sự chuyển đổi này sẽ đẩy ngân sách quốc phòng tăng lên gần 20%, từ yêu cầu 419,3 tỷ USD cho năm tới lên 502 tỷ USD vào năm 2010 (kể luôn cả chiến phí). Chi phí hàng năm mua vũ khí mới được dự kiến tăng 52%, từ 78 tỷ tới 118,6 tỷ USD.
    Quân đội Mỹ đã có nhiều robot thông thường. Riêng loại ?orobot chiến binh? được mơ ước có thể vẫn là khoa học giả tưởng

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này