1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc phóng vệ tinh định vị ?oCompass?
    [​IMG]
    Sáng sớm hôm nay (14/4), Trung Quốc đã phóng một vệ tinh định vị, một phần của hệ thống định vị ?oCompass ? dự kiến sẽ cung cấp các dịch vụ cho khách hàng ở Trung Quốc và những quốc gia láng giềng vào năm 2008.


    Tên lửa chuyên chở Long March 3-A đã được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Xichang ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, lúc 4h11. Những nguồn tin của trung tâm cho hay, vệ tinh đã đi vào quỹ đạo một cách chính xác, đạt độ cao 21.500 km.
    Hệ thống vệ tinh định vị Compass được thiết kế chủ yếu nhằm mục đích phát triển kinh tế trong nước, cung cấp các dịch vụ định vị trong vận tải, khí tượng học, thăm dò nguồn dầu mỏ, kiểm soát hiện tượng cháy rừng, dự báo thiên tai, viễn thông và an ninh công cộng...
    Cùng với một số vệ tinh nữa sẽ được đưa vào quỹ đạo trong những năm tới, hệ thống sẽ cung cấp các dịch vụ cho khách hàng ở Trung Quốc và những quốc gia láng giềng vào năm 2008, trước khi nó được mở rộng ra mạng lưới định vị toàn cầu.
    Hôm 03/02, Trung Quốc đã đặt thành công một vệ tinh Compass vào quỹ đạo.
    Trung Quốc là một trong một số ít nước có khả năng phát triển hệ thống vệ itnh định vị trong nước. Những thông báo trước đó cho hay, nó đảm bảo xác định chính xác vị trí với khoảng cách trong vòng 10 m, tốc độ chính xác là 0,2 m/s, và thời gian là 50 nano giây.
    Hệ thống định vị Compass gồm có ít nhất 35 vệ tinh, 5 vệ tinh địa tĩnh (GEO), và 30 vệ tinh quỹ đạo trái đất tầm trung.
  2. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ hoàn thành việc xuất khẩu máy bay chiến đấu cho Ấn Độ
    [​IMG]
    Ngày hôm qua (13/4), một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Mỹ sẽ tham gia vào cuộc chạy đua nhằm giành chiến thắng một hợp đồng trị giá nhiều tỉ đô la với Ấn Độ. Theo đó, Washington sẽ cung cấp cho New Delhi máy bay phản lực chiến đấu sau khi hai nước đạt được một thoả thuận hợp tác hạt nhân dân sự mang tính chất lịch sử hồi năm ngoái.


    Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Franklin Lavin phát biểu về mối quan hệ Mỹ - Ấn tại diễn đàn chung của Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson dành cho các học giả và Liên đoàn Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ: ?oTrong kỉ nguyên mới hiện nay, trong mối quan hệ mới, quan hệ quốc phòng đang ngày càng phát triển?.
    Ông Lavin nói thêm: ?oCơ hội tiếp theo tạo đà cho một thoả thuận hạt nhân là cuộc chạy đua đối với hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu đa chức năng cho Ấn Độ?.
    Ông cho biết, các quan chức của Mỹ và Ấn Độ có ?omột số cuộc thảo luận? về những thoả thuận máy bay và ?ocác nhà cung cấp lớn của chúng tôi dự định sẽ hoàn thành việc này?.
  3. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Tiêm trích từ VNN
    Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới
    Hôm 15/4, Nga đã hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới đầu tiên của nước này kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Đây là một phần của kế hoạch nâng cấp khả năng tấn công bằng hạt nhân dưới biển của Nga.
    Với tên gọi Yuri Dolgoruky, tàu ngầm hạt nhân loại Borei đầu tiên này đã được hạ thủy tại một căn cứ tàu ngầm bí mật ở thành phố Severodvinsk, Bắc Cực. Severodvinsk là căn cứ của đội tàu ngầm phương bắc Nga. Tàu dài 170m, có đường kính thân chừng 13m.
    ?T?TLần đầu tiên trong vòng 17 năm, chúng ta hạ thủy tàu ngầm chiến lược đầu tiên của Nga, một loại tàu ngầm thế hệ mới. Chúng ta đã làm được một việc lớn lao, chỉ ra rằng ngành đóng tàu của chúng ta đang phát triển và chúng ta có thể chế tạo được các loại vũ khí độc nhất như thế?T?T, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, Sergei Ivanov, phát biểu tại lễ hạ thủy.
    Phải mất 12 năm để đóng Yuri Dolgoruky. Loại tàu siêu êm này sẽ được trang bị các tên lửa đạn đạo Bulava-M với tầm xa 8.000km. Nó có thể lặn xuống độ sâu 450m, mang 107 thủy thủ và 16 tên lửa. Dự kiến tàu sẽ chính thức hoạt động vào năm 2008, gia nhập vào hạm đội phương bắc.
    Hai tàu ngầm loại Borei khác, Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh, đang được đóng tại nhà máy Sevmash.
    Tổng thống Nga Putin đã thúc đẩy việc tài trợ cho hạm đội tàu ngầm này, cho biết hạm đội tàu ngầm là một bộ phận lớn trong chính sách quốc phòng Nga . Hạm đội liên quan tới một loạt tai nạn chết người, trong đó có vụ chìm tàu ngầm hạt nhân Kursk ở biển Barents hồi tháng 8/2000, làm tất cả 118 thủy thủ trên tàu thiệt mạng.
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tên lửa S-400 chuẩn bị chính thức đi vào hoạt động bảo vệ bầu trời Thủ Đô nước Nga trong vài tháng tới . S-400 được thiết kế duy chỉ cho phòng không chống máy bay chứ không chống được tên lửa như trước đây nhiều đ/c đưa tin .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được AndrewTran sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 16/04/2007
  5. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hải quân Iran: sẽ hạ huỷ tàu khu trục được sản xuất trong nước

    Hôm qua (17/4), Thông tấn xã IRNA dẫn lời một chỉ huy hải quân Iran cho biết, nước này có kế hoạch sớm hạ thuỷ con tàu khu trục đầu tiên do Iran sản xuất.


    Bản thông báo trên được đưa ra trong thời điểm căng thẳng giữa Iran và phương Tây đối với chương trình hạt nhân của Tehran ngày càng gia tăng. Washington và những nước khác nghi ngờ rằng chương trình này che đậy ?oâm mưu? sản xuất bom nguyên tử. Nhưng Tehran bác bỏ hoàn toàn lời cáo buộc này.
    Trong một cuộc họp báo, chỉ huy Lực lượng Hải quân Iran Darioush Ebrahimnejad cho biết: ?oChiếc tàu khu trục đầu tiên do Iran chế tạo sẽ sớm được hạ thuỷ, và sẽ gây ngạc nhiên cho cộng đồng quân đội thế giới về các cơ sở, trang thiết bị, những khả năng và công nghệ của nó?.
    Ông gọi đó là một trong những con tàu hiện đại nhất trong loại này trên thế giới. Nhưng ông không tiết lộ chi tiết hoặc nói rõ khi nào nó sẽ chính thức được công bố. Những con tàu khu trục và các tàu chiến có tốc độ nhanh, được trang bị súng và thủy lôi để chống lại các con tàu khác.
    Tháng trước, Đài Truyền hình Quốc gia Iran đưa tin, Hải quân Iran đã tổ chức một cuộc tập trận kéo dài 1 tuần tại vùng Vịnh, trong đó sử dụng tàu ngầm chiến thuật, và tàu thuỷ loại nhỏ mang bệ phóng tên lửa. Đây là đợt diễn tập mới nhất trong số những cuộc tập trận do quân đội Iran tổ chức tại khu vực vùng Vịnh, nơi Mỹ triển khai 2 tàu sân bay vài tháng gần đây. Động thái này của Mỹ được xem là lời cảnh báo nhằm vào những tham vọng hạt nhana của Tehran.
    Mặc dầu Iran không thể có công nghệ bắt kịp với kĩ thuật của các lực lượng quân đội Mỹ, nhưng giới chuyên gia lại cho rằng Iran vẫn có thể gây ra mối lo ngại cho những con tàu trong khu vực vùng Vịnh, và phá vỡ ?odòng dầu? trên biển.
    Washington thì khẳng định rằng, biện pháp mà Mỹ muốn thực hiện là ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân của Iran, nhưng không ngoại trừ khả năng sử dụng vũ lực nếu thương lượng thất bại. Iran lại cho rằng, kế hoạch nguyên tử của nước này hoàn toàn vì mục đích hoà bình, và tằng Iran sẽ nhằm vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.
  6. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Tên lửa S-400 bắn được tất cả các mục tiêu bay dưới 3000m/s, nó không bắn được tên lửa đạn đạo, loại này bay 6000 - 7000m/s.
  7. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hình như là độ sâu lúc nào cũng là bí mật mà ?
    KT
  8. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ căn cứ vào những thông tin như trên thì có vẻ như người Nga vẫn chưa thoát được tư duy thời chiến tranh lạnh. Thời buổi này mà vẫn còn dồn tiền vào những "tàu ngầm chiến lược" với "tên lửa đạn đạo" thì đúng là phí phạm.
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Cái gì cũng nên đi từ cơ bản. Chẳng lẽ lại chạy đua với Mẽo về máy bay ko người lái?
  10. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Israel thành lập SOCOM
    Israel đã quyết định thành lập một SOCOM (BCH các chiến dịch đặc biệt) để phối hợp hoạt động của các lực lượng đặc biệt thuộc các binh chủng khác nhau. Israel ra quyết định như vậy sau khi chứng kiến thành công của USSOCOM. Nhà nước Do thái có một lực lượng biệt kích đông đảo nếu so với quy mô của quốc gia. Nhiều sĩ quan cao cấp Israel đã đề cập đến SOCOM trong hơn 1 thập niên qua, nhưng chính cuộc chiến với Hizbollah vừa qua đã thúc đẩy sự ra đời của nó. Quân đội Do thái đã gặp nhiều rắc rối với việc phối hợp hoạt động của các lực lượng đặc biệt trong các chiến dịch chung. SOCOM sẽ giải quyết vấn đề đó.
    Nhân tiện nói về các lực lượng đặc biệt, Úc đã gửi 300 lính đặc nhiệm SAS trở lại Afghanistan, chủ yếu cho nhiệm vụ thu thập thông tin về các lãnh đạo của Taliban và Al Quaeda. SAS của Úc tham chiến ở Afgha từ 12/2001 cho đến cuối năm 2002. Nó thành công đến mức đã liên tục được yêu cầu quay lại.
    Sau Afgha, SAS Úc hoạt động ở Iraq, Đông Timor, Philippines. Còn hiện nay, đa số lực lượng này đang quay lại Afgha, nơi mà Taliban đang cố gắng hồi phục lại.
    Tàu ngầm hạt nhân chiến lược sao gọi là ''cơ bản'' được. Người Mỹ đã từ bỏ Seawolf mà quay sang Virginia, loại tàu ngầm cỡ lớn nhưng vẫn có thể hoạt động được ở khu vực duyên hải, được thiết kể có hỗ trợ những cuộc đột kích của SEAL. Ngay cả với lớp OHIO, họ cũng đang chuyển sang việc lắp tên lửa hành trình hay tên lửa liên lục địa mang đầu đạn thông thường.
    Nhớ hồi 1999, trong khi NATO đang phô diễn đủ loại công nghệ trên bầu trời Nam tư, người Nga, trong một động thái có lẽ để phô trương, lại show ra cái tên lửa Topol-M, đúng là lạc nhịp. Một quả tên lửa hạt nhân liên lục địa thì liên quan gì đến một hình thái chiến tranh như ở Nam tư. Hay như việc người Nga tỏ ra wá lo lắng về NMD, mặc dù ko sai, nhưng rõ ràng cho thấy họ vẫn chưa thoát ra được tư duy CT lạnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này