1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Mẽo có đủ tiền để phát triển các loại võ khí thông thường và chiến lược. Ngố ko có tiền, nên ưu tiên phát triển những hạng mục trọng yếu để đối trọng với Mẽo. Muốn hoạt động trên vùng biển lớn và khả năng tấn công mạnh thì cần tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đạn đạo, cần quái gì loại tàu ngầm tấn công kiểu Virginia? (Thực ra thì cũng phát triển loại Akula III đối trọng với Virginia rồi).
    Điều dở hơi nhất với Ngố là chạy đua võ khí chiến thuật để rồi thấy võ khí chiến lược của mình thua xa Mẽo. Tư duy của Ngố khác Mẽo, điều này là hiển nhiên.
  2. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi đâu là viễn cảnh quân sự mà phải có thể phải đối mặt? Một cuộc chiến tranh hạt nhân với Mỹ? Hay một cuộc xung đột kiểu Chesnia? Chưa kể vũ khí hạt nhân đâu thể bảo vệ được đồng minh của Nga trong những cuộc chiến như ở Nam tư. Điều gì sẽ xảy ra khi các nước nhận thấy vũ khí của Nga ko thể bảo vệ nổi mình? Điều này gây ra những tác hại ko chỉ về mặt kinh tế mà cả chính trị nữa.
  3. GAZ39371

    GAZ39371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hay như việc người Nga tỏ ra wá lo lắng về NMD, mặc dù ko sai, nhưng rõ ràng cho thấy họ vẫn chưa thoát ra được tư duy CT lạnh.
    @doctorhuy: đấy là phương tây chưa bị nước nào lắp đặt theo gần như nga ngố bị thôi. mà nếu thực sự thế thì có khi phương tây còn kêu to hơn ấy chứ. hơn nữa, nay là NMD rồi biết đâu sau này là tên lửa tấn công. lúc ấy phương tây bảo là nhằm vào iran hay một nước nào đó như siri chẳng hạn. đến lúc ấy thì sao nhể? chắc bác còn nhớ chuyện khủng hoảng tên lửa ở cuba cách đây mấy chục năm nhỉ.
  4. coffemix

    coffemix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có rồi. Sự kiện Liên Xô đặt tên lửa ở Cuba. Hồi ấy Mẽo kêu còn khủng hơn Nga hét bây giờ rất rất nhiều.
  5. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Pác ko hỉu ý của tôi rồi, "kêu" là một chuyện, mà làm lại là chuyện khác. Khi tôi nói người Nga tỏ ra lo lắng, tôi ko nói đến chuyện họ tỏ thái độ thế nào. Lời nói chả có ý nghĩa gì cả. Vấn đề là tại sao người Nga vẫn dồn wá nhiều tiền cua, sức lực cho những thứ vũ khí thời CT lạnh. Bản thân việc pác lấy vd về khủng hoảng tên lửa Cuba phải chăng cũng là vd về tư duy CT lạnh?
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Thôi thôi xin các thầy, tư duy thế nào thì kệ người ta. Chỗ này chỉ đưa tin tức thôi mà. Thầy nào có nhu cầu xem xét tư duy của mấy ông đấy thì kiếm chỗ khác mà bàn tán.
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mỹ: Máy bay rơi tại South Carolina và Florida
    Một máy bay phản lực F/A 18 Blue Angel của hải quân Mỹ đã rơi xuống một khu dân cư trong lúc biểu diễn tại căn cứ không quân của lực lượng thủy quân lục chiến ở thị trấn Beaufort thuộc bang South Carolina vào lúc 4 giờ sáng giờ VN làm thiệt mạng viên phi công điều khiển chiếc máy bay này.
    Các nhân chứng thuật lại rằng những mảnh vỡ bằng kim loại và plastic rơi vãi khắp khu vực dân cư cách đảo Hilton Head khoảng 35 dặm về phía Tây Bắc. Vài căn nhà đã bị thiệt hại nặng và tám người trên mặt đất đã bị thương.
    "Vụ việc chỉ xảy ra trong những phút cuối cùng của cuộc trình diễn", Đại úy hải quân Anthony Walley và cũng là một phi công lái máy bay Blue Angel cho biết.
    Phát ngôn viên của Blue Angels, Ông Garrett D.Kasper nói rằng đội hình sáu chiếc phản lực Blue Angel này đang thực hiện cuộc diễn tập trên không theo mô hình tam giác Delta và chiếc máy bay gặp nạn đã không quay trở lại được đội hình của mình. Tên của viên phi công xấu số sẽ không được tiết lộ cho đến khi người thân được thông báo chính thức về cái chết của anh ta. Một bản tin của hải quân Mỹ thông báo rằng viên phi công này đã có thâm niên hai năm trong đội hình và đây là lần đầu tiên anh tham gia diễn tập.
    Buổi trình diễn này đã thu hút hơn 100 ngàn người tham dự và đội hình xuất sắc nhất thuộc về căn cứ hải quân Pensacola, đơn vị vừa kỷ niệm 60 năm thành lập.
  8. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đã có tin tức thì fải có bình lựng chứ. Dù sao cũng sozy mấy pác. Thì đây, tin tức.
    Năm thứ hai liên tiếp, Mỹ tổ chức một cuộc diễn tập lớn ngoài khơi Guam với sự tham gia của 3 hải đoàn hàng không mẫu hạm với tổng cộng 28 tàu chiến, 280 máy bay, 22000 quân nhân. Cuộc tập trận, mang tên "Valiant Shield", còn bao gồm các đơn vị của lực lượng tuần duyên, không lực, thủy quân lục chiến. Trên thực tế, hải quân Mỹ luôn duy trì những cuộc tập trận ở TBD hằng năm. Nhưng trong 2 năm vừa qua, quy mô của nó trở nên lớn hơn nhiều. Những cuộc tập trận như vậy có thể coi như ngang bằng với một chiến dịch thực tế để bảo vệ Đài loan.
    Cũng liên quan đến hải quân, trong 2 tháng wa, TSB Mỹ John C.Stennis và TSB Pháp Charles De Gaulle đã cùng hoạt động ngoài khơi Pakistan, hỗ trợ cho các chiến dịch ở Afghanistan. Các máy bay của 2 bên đã thực hiện những cuộc hạ cánh chớp nhoáng lên tàu của nhau. Mỗi ngày có 6 thủy thủ của 2 tàu được trao đổi. 2 bên đã cùng thực hiện nhiều bài tập huấn luyện. Ko chỉ thế, Charles De Gaulle còn là một nguồn cung thức uống có cồn, điều mà các tàu chiến Mỹ ko thể thực hiện từ 1914.
  9. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này hay đấy
  10. toan_ce

    toan_ce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo Tiền Phong:
    Nhật Bản mua thêm máy bay quân sự hiện đại của Mỹ
    TP - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét việc mua thêm hàng loạt máy bay quân sự tối tân của Mỹ, trong đó có 2 loại cường kích tàng hình F-22A và F-15FX.
    Những lô hàng quân sự đặc biệt này dự định sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn, bắt đầu từ năm tài chính 2009 để thay thế cho thế hệ máy bay chiến đấu F-4EJ đã già nua.
    Nhật Bản dự định sẽ bắt đầu loại bỏ dần thế hệ máy bay F-4EJ từ năm 2008.
    Kế hoạch mua hai loại máy bay tối tân nhất F-22A kết hợp với thế hệ F-15FX mới nâng cấp được Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra nhằm tăng cường cho năng lực không quân của nước này.
    Tổng chi phí cho dự án nâng cấp năng lực chiến đấu của đội máy bay nòng cốt không quân Nhật Bản bằng máy bay cường kích F-15FX ước tính lên tới gần 10 tỷ USD.
    Trong kế hoạch 5 năm tăng cường quốc phòng 2005 - 2009, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định mua 7 máy bay quân sự mới để thay thế cho đội máy bay F-15EJ hiện nay. Bộ này vẫn đang thảo luận về loại máy bay chiến đấu nào Nhật Bản sẽ mua trong năm tài chính 2009.
    Trong số những thế hệ máy bay chiến đấu của nước ngoài đang được phía Nhật Bản cân nhắc để mua gồm loại máy bay cường kích US. F/A-18, loại F-35 hiện đang được chế tạo riêng cho Không lực Mỹ và Không lực Hoàng gia Anh, loại Eurofighter do tổ hợp chế tạo máy bay châu Âu chế tạo, và loại Rafale do Pháp chế tạo.
    Tuy nhiên, loại máy bay cường kích tối tân F-22A Raptor của Mỹ được Nhật Bản đặt ưu tiên cao nhất vì máy bay chiến đấu này có khả năng tàng hình cao nên dễ dàng vô hiệu hóa các radar đối phương.
    F-22A Raptor còn ưu việt ở khả năng cơ động tốt với tốc độ siêu âm. Ngoài ra, hiện nay loại máy bay này đang được Không lực Mỹ sử dụng nên nếu được trang bị loại vũ khí trên, Tokyo sẽ dễ dàng hơn trong việc phối hợp giữa hai lực lượng không quân Nhật-Mỹ trong trường hợp Nhật Bản bị tấn công.
    Các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết chỉ cần một chiếc máy bay F-22A có thể cùng lúc đương đầu với 15 chiếc F-15.
    Tuy nhiên, do F-22A là loại máy bay chiến đấu tối tân nhất hiện nay của Mỹ nên Quốc hội Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu. Giá mỗi chiếc F-22A hiện nay khoảng 250 triệu USD, đắt gấp 2 lần rưỡi so với máy bay F-15 thông thường.
    Nhật Bản hy vọng trong tương lai Mỹ có thể chuyển giao loại máy bay F-22A cho Không lực Nhật Bản. Trước mắt, các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn mua một số máy bay F-15FX đã, sau đó mới mua loại máy bay tối tân F-22A.
    Các quan chức Nhật Bản không thật hào hứng mua loại máy bay chiến đấu F/A-18 vì loại này được chế tạo dành riêng cho hải quân Mỹ.
    Loại F-35 thì phải chờ chế tạo trong thời gian dài, còn các máy bay như Eurofighter và Rafale nêu trên thì Không lực Nhật Bản chưa có kinh nghiệm sử dụng các máy bay chiến đấu do châu Âu chế tạo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này