1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hải quân Nga, Ấn Độ bắt đầu tập trận chống khủng bố

    RIA Novosti đưa tin, ngày hôm qua (24/4), và Ấn Độ đã tiến hành một cuộc tập trận chống khủng bố trên Biển Nhật Bản.


    Tàu chiến và máy bay trực thăng của Lực lượng Hải quân hai nước tham gia cuộc tập trận diễn ra trong 3 ngày, với mật danh INDRA-2007, sẽ tiến hành diễn tập phòng không và chống tàu ngầm, luyện tập sử dụng luật pháp chống lại cướp biển, khủng bố, và buôn bán ma tuý.
    Phía Nga đã gửi 2 tàu chống tàu ngầm, 1 tàu ngầm chạy bằng diesel, 1 tàu tên lửa, 1 nhóm tàu quét mìn, 1 tàu tiếp liệu, 2 tàu kéo, 2 máy bay trực thăng và 1 tàu tuần tra và máy bay chống tàu ngầm trên biển để tham gia tập trận.
    Còn Ấn Độ đã gửi 3 tàu khu trục tên lửa, 1 tàu hộ tống tên lửa, và 1 tàu tiếp liệu để tham gia cuộc diễn tập nói trên.
    Đây là cuộc tập trận chung giữa hai nước diễn ra 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2003. Cuộc diễn tập lần thứ 3 này nhằm thắt chặt quan hệ giữa lực lượng quân sự của hai nước.
    Ấn Độ là một nhà nhập khẩu chính vũ khí của Nga, chiếm tới gần 40% kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Moscow.
    Hai nước đã kí kết một loạt thoả thuận vũ khí, trong đó có một hiệp ước về chuyển giao công nghệ của Nga để sản xuất các động cơ phản lực tại Ấn Độ, cùng với phát triển một máy bay chở hàng quân sự.
    [​IMG]
  2. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đài Loan có thể bị tên lửa Trung Quốc tấn công

    (Vitinfo) - Ngày hôm qua (24/4), Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, một cuộc diễn tập được điều khiển bằng máy vi tính mới đây đã chỉ ra rằng, hòn đảo này có thể sẽ bị ?ođối thủ? Trung Quốc không kích do thiếu biện pháp chống lại tên lửa.


    Tuần trước, Đài Loan đã tiến hành một cuộc diễn tập trong 5 ngày. Kịch bản là một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo trên quy mô lớn ?ođược tiến hành? nhằm vào các sở chỉ huy quân sự, các căn cứ tên lửa, trạm radar và sân bay của Đài Loan.
    Trung tướng Chiu Kuo-cheng cho biết, hầu hết các sĩ quan quân đội và trang thiết bị đều thoát khỏi những vụ đánh bom được dàn dựng trong cuộc tập trận.
    Nhưng ông nói thêm, các vụ tấn công ?ođã gây thiệt hại cho các hệ thống radar và sân bay do hệ thống phòng thủ tên lửa yếu?.
    Cuộc diễn tập với sự điều khiển của máy vi tính là một phần của đợt tập trận với mật danh ?oHan Kuang 23?.
    Trả lời phỏng vấn trên kênh CNN hồi tháng 1 vừa qua, Tổng thống Đài Loan Trần Thuỷ Biển đã cáo buộc Trung Quốc khiêu khích chính quyền của ông bằng hành động phóng vào hòn đảo này gần 1.000 tên lửa.
    Nhằm đối phó với việc tiếp tục chế tạo tên lửa của Trung Quốc, Đài Loan cũng triển khai 3 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất nhằm bảo vệ khu Đài Bắc đông dân cư, và đang tìm cách mua chúng.
    Những phát hiện từ cuộc diễn tập cũng chỉ ra rằng, tàu ngầm của Trung Quốc gây ra một mối đe doạ to lớn cho tàu chiến của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng kêu gọi tăng cường khả năng chống tàu ngầm hơn nữa.
    [​IMG]
  3. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nga bắt đầu phát triển máy bay đánh bom chiến lược mới
    [​IMG]
    Theo Itar-Tass, giữa lúc căng thẳng giữa Moscow và Washington về kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu ngày càng gia tăng, Nga đã bắt đầu phát triển một loại máy bay ném bom chiến lược mới.


    Itar-Tass dẫn lời Phó Chỉ huy Không lực Tầm xa Anatoly Zhikharev cho hay, công việc nghiên cứu đã được tiến hành và thế hệ máy bay mới dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong 10 năm nữa.
    Tuy nhiên, thông báo không đưa chi tiết về loại máy bay mang tên lửa mới này.
    Interfax dẫn lời ông Zhikharev: ?oMáy bay ném bom sẽ có khả năng cất cánh từ bất kì sân bay nào, sẽ mang vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường có độ chính xác cao, chẳng hạn như tên lửa và bom, và có thể vượt qua bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nào?.
    Hồi tháng 1 vừa qua, Washington đề xuất kế hoạch lắp đặt các bộ phận của một lá chắn tên lửa ở Trung Âu, bao gồm 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và một trạm radar ở CH Czech.
    Washington khẳng định rằng hệ thống phòng thủ tên lửa không nhằm chống lại Nga. Thế nhưng kế hoạch ?onhạy cảm? này lại dấy lên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phía Moscow.
  4. Mig1

    Mig1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    39
    hehehe, đã bảo là biết thì dựa cột nhé Ku , cũng chẳng mún tranh cãi làm gì nhưng Ku đã nói vậy thì mình cũng nói với Ku : không nói thì cũng không ai nói Ku bị xxx nha
    relax thoai
  5. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Ặc, T-34 đã khẳng định trên chiến trường, theo topic Tank!, thì tank Mỹ phần lớn bộ phận do Đức sản xuất, đồ Đức hơn Mỹ là cái chắc. Không cho bình chọn không được, còn đồ mới toanh xem nào!?
  6. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Trước ở mục "Mỹ đã lên mặt trăng chưa", tôi có nói về tàu vũ trụ Mỹ (xem ở Discovery), hơi khập khiễng, nhưng hợp với "tinh thần" Mỹ. Mỹ quảng cáo tấm chịu nhiệt ở cánh tàu con thoi là "không thể bị phá hủy", vậy mà nó ra đi chỉ vì miếng xốp rời ra khi mới phóng tàu.
  7. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    South Korea bay thử nghiệm máy bay chiến đấu siêu âm
    T-50 GOLDEN EAGLE.
    http://www.defencetalk.com/news/publish/airforce/T-50_Golden_Eagle_Soars_in_First_Training_Flight100011568.php
    [​IMG]
    Nghe tên cứ tưởng là xe tăng
  8. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đây là máy bay huấn luyện chứ không phải máy bay chiến đấu, có phải siêu âm hay không thì em không chắc.
  9. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    tin tức bắt đầu có dấu hiệu amateur rồi. Nói vế Nga mà đăng toàn hình Mỹ (Nga tập trận với Ấn mà đăng cái hình TSB Mỹ, máy bay ném bom mới của Nga lại đăng B-2). T-50 mà gọi là máy bay chiến đấu.
  10. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Hội nghị Hội đồng NATO - Nga
    Nga - Mỹ tranh cãi về hệ thống phòng thủ tên lửa tại Đông Âu
    SGGP:: Cập nhật ngày 28/04/2007 lúc 00:55''(GMT+7)


    Mâu thuẫn do bất đồng giữa Nga và Mỹ từ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn tại Đông Âu đã phủ bóng đen lên Hội nghị Hội đồng NATO - Nga (ảnh) đang diễn ra tại Oslo (Na Uy). Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tiếp tục khẳng định lập trường của Nga cho rằng việc Mỹ triển khai hệ thống này do cái gọi là ?omối đe dọa từ Iran? như Mỹ nêu ra là không có cơ sở.
    Tehran chưa đủ khả năng chế tạo các tên lửa tầm xa có thể phóng tới châu Âu trong vòng một thập kỷ tới. Nga bày tỏ ý lo ngại hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ sẽ không chỉ dừng lại ở 10 tên lửa đánh chặn bố trí trên lãnh thổ Ba Lan và một hệ thống rađa ở CH Séc, có thể đe dọa an ninh của Nga và phá vỡ thế cân bằng địa-chính trị tại châu Âu.
    Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice đã phản bác lại tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov và biện luận rằng mối đe dọa từ Iran là hoàn toàn có cơ sở và kêu gọi các đồng minh lân cận ủng hộ Mỹ triển khai các tên lửa đánh chặn tại Đông Âu.
    Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov đã chính thức thông báo với NATO về việc Nga tạm ngừng thực hiện Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) do Khối Warsaw và NATO ký năm 1990. Chủ trương này của Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin nêu lên trong thông điệp liên bang 2007 vào ngày 26-4. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov nhấn mạnh rằng việc Nga rút khỏi CFE không ảnh hưởng tới sự cân bằng lực lượng ở châu Âu vì sự cân bằng này đã bị NATO phá vỡ.
    Trong khi đó, các đồng minh NATO đã ủng hộ những cuộc đối thoại về lá chắn tên lửa Đông Âu và đề xuất hợp tác của Mỹ với Nga. Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer tỏ ý thất vọng sau tuyên bố của ông Lavrov. Đồng thời, bày tỏ lo ngại về quyết định của Mátxcơva đối với CFE.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này