1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chengdu J-10 - Con cưng của Không quân Trung Quốc

    (Vitinfo) - Chengdu J-10 là loại máy bay chiến đấu đa chức năng được thiết kế và sản xuất dưới sự hợp tác giữa hãng Công nghiệp Hàng không Israel và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Chengdu (CAC) (Trung Quốc) để trang bị cho Lực lượng Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
    [​IMG]

    Chengdu J-10 là máy bay ném bom - chiến đấu, có thể thực hiện mọi nhiệm vụ trong các điều kiện thời tiết khác nhau.
    Lịch sử
    Ý tưởng sản xuất loại máy bay này được xuất hiện từ đầu những năm 1980 nhằm tạo ra đối trọng với máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư mới đang được Liên Xô đưa ra vào thời điểm này (chủ yếu là MiG-29 và Su-27). Ban đầu nó được thiết kế nhằm thực hiện vai trò chính là chiến đấu, sau này mới được nâng cấp thành máy bay đa năng có thể đảm nhận cả hai nhiệm vụ chiến đấu và tấn công mặt đất.
    Thiết kế của máy bay Chengdu J-10 được bảo mật rất chặt chẽ. Hiện nhiều chi tiết của chiếc J-10 chưa được tiết lộ và là mục tiêu của nhiều lời đồn đại. Theo Giáo sư David L. Shambaugh, chiếc J-10 được phát triển dựa trên một chiếc F-16A/B duy nhất có được từ Pakistan vào đầu những năm 1990.
    J-10 thực hiện chuyến bay đầu tiên hồi năm 1996, nhưng sau đó chương trình này đã bị hoãn lại trong thời gian khá dài do xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng vào năm 1997. Đến năm 1998, chương trình tái khởi động với chuyến bay của một mẫu khác. Năm 2004, J-10 được đưa vào phục vụ trong Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
    Theo tuần báo JANES số ra ngày 09/01/2006, hiện Trung Quốc đang có kế hoạch chế tạo một phiên bản hiện đại hơn của J-10, có tên Super-10 với động cơ khoẻ hơn, hệ thống kiểm soát hướng phụt, khung phụt khoẻ hơn và radar mạng phase chủ động.
    Hiện J-10 chỉ được xuất khẩu cho Pakistan dưới tên hiệu FC-20. Lực lượng không quân nước này hiện sử dụng hơn 180 máy bay F-7 do Trung Quốc sản xuất. Hơn nữa, Pakistan là thành viên sở hữu 50% cổ phần trong các dự án sản xuất hai loại máy bay phản lực huấn luyện FC-1/JF-17 Thunder và K-8 Karakorum.
    Cấu tạo
    J-10 là loại máy bay một chỗ ngồi, cánh tam giác được trang bị một động cơ AL-31FN cánh quạt phản lực (công xuất tĩnh tối đa 12,500 kgf (123 kN, 27,600 lbf) do Nga thiết kế. Khung máy bay có cánh đuôi đứng lớn và các cánh nhỏ phía trước (canard) ở gần vị trí buồng lái. Cửa hút khí hình chữ nhật, nằm bên dưới thân. Vòm kính buồng lái kiểu bong bóng nổi cho phép phi công có tầm quan sát tối đa 360 độ. Về tính năng, J-10 được đánh giá tương đương với F-16.
    Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ trong việc phát triển loại động cơ cánh quạt phản lực WS-10A Taihang trong nước. Hiện nước này có những kế hoạch sản xuất các biến thể tương lai loại J-10 và J-11 lắp động cơ WS-10A.
    Phi công có thể điều khiển máy bay thông qua một hệ thống fly-by-wire số bốn kênh tín hiệu. Thông tin sẽ được cung cấp cho phi công thông qua ba màn hình tinh thể lỏng hiển thị đa chức năng trong buồng lái. Thanh điểu khiển kiểu HOTAS cũng được tích hợp trong thiết kế chiếc J-10.
    Hiện kiểu radar lắp đặt trên chiếc J-10 hiện vẫn chưa được công bố. Giới quân sự cho rằng, những loại có thể được sử dụng là RP-35 của Nga, EL/M-2035 của Israel, Grifo 2000 của Italia và loại JL-10A tự sản xuất trong nước.
    Về trang bị vũ khí: Hai cánh có 11 mấu cứng có thể mang tới 4.500 kg vũ khí, thùng nhiên liệu, và thiết bị ECM. Thiết bị bên trong gồm một pháo 23 mm, nằm trong thân. Vũ khí mang ngoài có thể là tên lửa không đối không hồng ngoại tầm ngắn (PL-8 của Trung Quốc, hay R-73 của Nga), tên lửa tầm trung dẫn đường bằng radar (PL-11 và PL-12 của Trung Quốc, hay R-77 của Nga), bom dẫn đường hay không dẫn đường laser, tên lửa chống tàu (YJ-9K Trung Quốc), và các tên lửa chống bức xạ (YJ-9).
    Các biến thể
    J-10: Kiểu đa chức năng, một chỗ ngồi tuần tra.
    J-10B: Phiên bản 2 chỗ ngồi, dùng trong huấn luyện và có thể cả tấn công mặt đất.
    Các biến thể khác: phiên bản đặc biệt dành cho hải quân trên hàng không mẫu hạm và kiểu ?otàng hình? hai động cơ.
    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 10/05/2007
  2. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Trái Đất 1

    Ngày hôm nay (09/5), Ấn Độ đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân từ một căn cứ thuộc bang miền đông Orissa.


    Vụ thử nghiệm tên lửa đất đối đất Prithvi-1 (Trái Đất 1) được tiến hành tại căn cứ quân sự Chandipur, cách thủ phủ Bhubaneswar bang Orissa khoảng 200 km về phía đông nam.
    Tên lửa này có chiều dài khoảng 8,5 m. Nó có thể mang một đầu đạn thông thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Prithvi có khả năng bay 150 km trong 5 phút và đạt tới tầm phóng 250 km.
    Nó được thiết kế để ứng dụng trong trong các cuộc chiến nhằm vào binh sĩ hoặc các đơn vị có vũ trang.
    Một quan chức của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRPO) thuộc chính phủ nói với các phóng viên AFP với điều kiện giấu tên rằng, vụ thử nghiệm này là một phần của nỗ lực cải tiến tên lửa trong nước.
    Hai nước có khả năng hạt nhân, Ấn Độ và Pakistan thường tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa và thường thông báo cho nhau trước.
    Prithvi là tên lửa đạn đạo đầu tiên được sản xuất trong nước của Ấn Độ, và là 1 trong 5 chiếc (Prithvi, Agni, Trishul, Akash và Nag) đang được New Delhi phát triển.
    Hai phiên bản khác của Prithvi, với tầm tấn công từ 250 - 350 km, sẽ được giao cho Lực lượng Hải quân và Không quân một khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm.
    Tháng trước, Ấn Độ đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo Agni-III có khả năng phóng tới các thành phố ở Bắc Kinh và Thượng Hải.
    [​IMG]
  3. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nga đưa ra dự thảo ngân sách quốc phòng cho 3 năm tới
    [​IMG]
    Interfax ngày hôm qua (07/5) đưa tin, Nga đã đưa ra bản dự thảo ngân sách quốc phòng cho 3 năm tới. Dự kiến từ năm 2008 - 2010 chính phủ sẽ dành 125 tỉ USD cho quân đội nước này.


    Interfax dẫn lời một phát ngôn viên của Hạ viện cho hay, đây là những thông số của ngân sách liên bang 3 năm một. Bản dự thảo đã được chính phủ đệ trình lên Thượng viện Duma Quốc gia.
    Ngân sách quốc phòng sẽ tăng ở mức 2 con số trong 3 năm tới: 956 tỉ ruble (36,8 tỉ USD) năm 2008, 1.000 tỉ ruble (38,5 tỉ USD) năm 2009 và khoảng 1.200 tỉ ruble (46,2 tỉ USD) vào năm 2010.
    Dự kiến ngân sách quốc phòng của Nga sẽ đạt tới 820 tỉ Ruble (31,5 tỉ USD) trong năm 2007. Một chương trình vũ khí trong thời gian từ 2007 - 2015 đã được thông qua hồi tháng 10 năm ngoái cam kết sẽ dùng khoảng 5.000 tỉ ruble (192,3 tỉ USD) để phát triển, mua, nâng cấp và bảo dưỡng các trang thiết bị quân sự.


  4. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Kaman K-MAX - ?ocứu cánh? cho người lính tương lai
    [​IMG]
    - Những người lính Mỹ trong tương lai sẽ lấy nước sạch, đạn dược và những đồ cứu trợ khác như thế nào dưới làn đạn tại khu vực chiến đấu? Máy bay trực thăng Kaman K-MAX không người lái được vũ trang và có khả năng chống đạn đang được phát triển theo một thoả thuận trị giá 3,5 tỉ USD kéo dài trong nhiều năm với Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Kĩ thuật Hàng không và Tên lửa (AMRDEC) có thể chính là câu trả lời cho câu hỏi trên.


    Terrance Fogarty, Giám đốc chương trình K-MAX của hãng Hàng không vũ trụ Kaman cho biết, ý tưởng này sẽ làm giảm nguy cơ đối với những máy bay trực thăng và yểm trợ khác; và sẽ đưa đồ cứu trợ đến những nơi xe tăng không thể tới.
    Tuy nhiên, các quan chức của AMRDEC không đưa ra lời bình luận nào.
    Năm ngoái, mẫu máy bay trực thăng vận tải không người lái K-MAX đầu tiên đã hoàn thành 12 giờ bay thử nghiệm vòng quanh New England mà không được tiếp thêm nhiên liệu, tự định vị với các điểm được lập trình sẵn bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS).
    Các quan chức Lockheed và Kaman cho biết, họ đang có kế hoạch dành thêm tiền nghiên cứu và phát triển để phát triển mẫu K-MAX mới, và sẽ thông báo điều này tới những khách hàng tiềm năng trên toàn thế giới. Nhưng họ không tiết lộ khi nào sẵn sàng làm việc này.
    Chiếc máy bay dài 20 ft này có thể mang tới 6.000 pound với tốc độ 148 km/h. Độ cao tối đa mà K-MAX có khả năng đạt được là 15.000 ft với tải trọng 2 tấn. Nếu không mang thêm tải trọng nào khác, nó sẽ đạt tới tốc độ 185 km/h.
  5. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ: Tên lửa Đài Loan - ?onhân tố gây mất ổn định?
    [​IMG]
    Mới đây, Stephen Young, Giám đốc Viện nước Mỹ ở Đài Loan (AIT), văn phòng đại diện của Mỹ trên hòn đảo này, đã đưa ra luận điểm rằng tên lửa tầm trung của Đài Loan là một ?onhân tố làm mất ổn định?.


    Ý kiến trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lee Jye cáo buộc Đài Loan đang phát triển tên lửa với tầm phóng có thể tới eo biển Đài Loan (cao nhất là 180 km). Song phía Đài Bắc lại cho đây là ?ođộng thái phòng vệ? trước đe doạ xâm lược của Trung Quốc đại lục.
    Gần đây, giới truyền thông Đài Loan lại đưa tin, Mỹ đang cố gắng ngăn cản Đài Loan sở hữu công nghệ tên lửa có khả năng đe doạ Trung Quốc. Nhưng ông Yong lại cho hay, chính Mỹ đã thúc đẩy Đài Loan sở hữu vũ khí phòng vệ.
    Ông Young cũng bày tỏ sự thất bại của Mỹ trước thực tế rằng Quốc hội Đài Loan đang phá vỡ một hợp đồng mua vũ khí trị giá 18 tỉ USD của Mỹ trong sáu năm. Một số quan điểm đối lập thì cho rằng số vũ khí đề xuất trong thoả thuận này là ?okhông thích đáng và vượt quá giá đề ra?.
    Hiện có nhiều thông tin khác nhau về khả năng tên lửa của Đài Loan. Một số cho rằng hiện tại Đài Loan chỉ vận hành tên lửa chống tàu. Cũng có nguồn tin cho là Đài Loan sở hữu tên lửa đất đối đất có tầm phóng 120 km không tinh vi lắm. Bên cạnh đó, một thông tin khác cho biết, sự phát triển tên lửa tầm xa hồi những năm 1990 của Đài Loan đã bị ngưng lại bởi một số lí do về kĩ thuật.
  6. nuibaden

    nuibaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bác ơi xem lại cái. Hình trên là máy bay ném bom Tu của Nga ngố thì phải, J10 của thằng Tàu là đây chứ:
    [​IMG]
    Bác kiểm tra lại ảnh minh họa kỹ hơn, chứ hình không phải làm bà con lẫn lộn lém! Thân.
  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh: Tàu ngầm hạt nhân trinh sát ?oKẻ tinh ranh? sẽ ra đại dương

    (Vitinfo) - Ngày 08/5 vừa qua, tàu ngầm hạt nhân trinh sát mang tên Astute (Kẻ tinh ranh) đã gia nhập gia đình tàu ngầm toàn cầu.
    [​IMG]

    Đây là chiếc đầu tiên trong số ba tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới trị giá 7 tỉ USD sẽ được trang bị cho Hải quân Hoàng gia Anh từ nay cho đến cuối năm 2008. Nó được coi là chiếc tàu ngầm lớn nhất và hiện đại nhất thế giới.
    Astute dài 97 m, nặng 7.800 tấn, có thể chở một thủy thủ đoàn gồm 98 người. Nó được trang bị lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới nhất, có khả năng hoạt động thường xuyên trong vòng 25 năm mà không cần tái bổ sung nhiên liệu. Tàu có khả năng tự cung cấp nước ngọt và dưỡng khí cho một hành trình liên tục vòng quanh Trái Đất mà không cần nổi lên để tiếp nước.
    Hệ thống vũ khí trang bị trên tàu bao gồm 38 tên lửa hành trình Tomahawk tầm bắn 1.984 km, có thể tiêu diệt các mục tiêu ở Bắc Phi khi tàu đang hoạt động tại các vị trí trên vùng biển của Anh. Điểm nổi bật của tàu là hệ thống định vị siêu âm hiện đại giúp nó có thể di chuyển bí mật dưới nước và vô hiệu hóa các thiết bị phát hiện tàu ngầm của đối phương. Hệ thống chân vịt gây tiếng ồn lớn trang bị trên các tàu ngầm thông thường đã được thay thế bằng hệ thống động cơ phản lực đẩy đa hướng.
    Phần vỏ ngoài của tàu được bọc bởi các lớp cao su đặc biệt có khả năng hấp thụ mọi tiếng ồn phát ra từ bên trong tàu. Phát biểu tại buổi lễ giới thiệu tàu Astute, Thuyền trưởng Mike Davis-Marks cho biết, trong vòng nhiều năm tới, các tàu ngầm lớp Astute sẽ không có đối thủ và sự ra đời của loại tàu ngầm này sẽ giúp Anh duy trì sức mạnh hải quân số một trên thế giới.
    Tàu ngầm hạt nhân Astute do Tổ hợp công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Anh BAE Systems chế tạo, sẽ được hạ thủy vào ngày 08/6 tới và được đưa vào sử dụng từ tháng 01/2009. Tiếp theo Astute, Hải quân Hoàng gia Anh sẽ được trang bị thêm hai tàu ngầm tương tự là Ambush và Artful.
  8. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ cải tiến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M
    [​IMG]
    - Trong 2 - 3 năm nữa, Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga sẽ trang bị cho hệ thống tên lửa Topol-M phương tiện phân phối mục tiêu độc lập (MIRV). Hệ thống mới này sẽ giúp xuyên qua các hệ thống phòng thủ tên lửa một cách hiệu quả hơn.


    Tuyên bố trên đã được Tướng Nikolai Solovtsov, chỉ huy các lực lượng tên lửa của Nga, đưa ra hôm 07/5. Bản thông báo của ông được công bố trong tình trạng căng thẳng giữa Moscow và phương Tây ngày càng tăng đối với kế hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo toàn cầu ở Ba Lan và CH Czech.
    Washington khẳng định rằng việc đặt các bộ phận của lá chắn tên lửa tại Ba Lan và CH Czech nhằm chống lại các cuộc tấn công tên lửa tiềm ẩn từ những quốc gia thù địch, chẳng hạn như Iran và CHDCND Triều Tiên, những nước có chương trình hạt nhân đầy tranh cãi gây ra nhiều mối lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Thế nhưng, Moscow lại cho rằng, kế hoạch này gây ra mối đe doạ tới an ninh quốc gia nước Nga, và là ?omột nhân tố gây mất ổn định? cho châu Âu.
    Tướng Nikolai Solovtsov cho biết, Lực lượng Tên lửa Chiến lược sẽ xem xét những nguy cơ mới trong kế hoạch triển khai tên lửa của Washington. Ông nói: ?oNếu Mỹ tiếp tục theo đuổi kế hoạch mở rộng hệ thống phòng không của mình, bất chấp sự phản đối của người dân ở châu Âu, thì Lực lượng Tên lửa Chiến lược sẽ biện pháp đánh trả thích đáng để chống lại các mối đe doạ nước Nga?.
    Ông cho biết, lực lượng tên lửa sẽ hoàn thành việc triển khai hệ thống Topol-M đặt trên silo ở khu vực Saratov, miền nam nước Nga, và hệ thống tự động ở khu vực Ivanovo, miền trung nước Nga, vào năm 2010.
    Cơ quan báo chí của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga cho hay, tổng số hệ thống đặt trên silo đi vào hoạt động sẽ là 48 vào cuối năm nay. Cuối tháng 12 năm ngoái, lực lượng này đã vận hành 44 hệ thống đặt trên silo, và 3 hệ thống tự động.
    Theo ông Solovtsov, các loại trang thiết bị mới đang được phát triển cho hệ thống tự động, và 12 vụ phóng thử nghiệm sẽ được tiến hành từ những hệ thống tên lửa đạn đạo khác nhau trong năm 2007.
    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 10/05/2007
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tư lệnh Hải quân Nga tuyên bố sẽ chế tạo thêm tàu chiến
    (Vitinfo) - Thông tấn xã Itar-Tass dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Masorin cho hay, Nga sẽ chế tạo thêm tàu chiến, cả loại tàu nổi trên mặt nước và tàu ngầm, để đảm bảo an ninh quốc gia
    Ông Masorin phát biểu trong lễ đặt tên tàu chiến tại Baltiisk, căn cứ chính của Hạm đội Baltic: ?oĐây là sức mạnh thứ hai (của đất nước) trên thế giới. Chúng ta không nên cảm thấy hổ thẹn, mà phải tự hào về Lực lượng Hải quân của chúng ta. Hải quân nước ta hiện nay có lực lượng tàu ngầm chiến lược được trang bị vũ khí hạt nhân?.
    Tháng trước, Nga đã hạ thuỷ tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới đầu tiên, tàu Yuri Dolgoruky (đã bị trì hoãn trong một thời gian dài), kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã. Động thái này diễn ra giữa lúc Tổng thống Vladimir Putin cố gắng củng cố lực lượng quân đội nước này.
    Nga có kế hoạch chế tạo 8 tàu ngầm thế hệ Borei (Gió Bắc Cực) vào năm 2017 với mong muốn đây sẽ là hạt nhân của sức mạnh Hải quân nước Nga.
    Itar-Tass dẫn lời ông Masorin: ?oBất chấp tất cả những thay đổi, đất nước chúng ta vẫn có khả năng chế tạo thêm tàu ngầm ở nhiều loại khác nhau?.
  10. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1


    Ngày cập nhật :07/05/2007
    Israel: Syria đang bí mật xây dựng thành phố tên lửa

    Mới đây, tờ Yediot Aharonot của Israel đã đưa tin, hiện Syria đang bí mật xây dựng 40 khu liên hợp dưới mặt đất để sản xuất và làm chỗ phóng tên lửa đạn đạo có thể tấn công Tel Aviv bất cứ lúc nào.


    Hiện Syria đã hoàn thành 30 nhà máy, phòng thí nghiệm và đài quan sát của khu liên hợp này.
    Cũng theo tờ Yediot Aharonot, chính quyền Damascus đã mua rất nhiều tên lửa Scud-D và C-802 từ Iran.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này