1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa TOW không dây

    Quân đội Mỹ đang có kế hoạch triển khai một phiên bản mới của tên lửa TOW (được phóng bằng ống, theo dõi bằng quang, được dẫn bằng dây) - TOW không dây.


    Ngày hôm qua (04/12), Raytheon đã thông báo về việc mở rộng một hợp đồng trị giá 163,2 triệu USD với quân đội Mỹ để sản xuất thêm tên lửa TOW; và một phần trong sự sắp xếp này liên quan đến nỗ lực hợp tác trong việc chế tạo phiên bản TOW không dây.
    Everett Tackett, phát ngôn viên của Raytheon cho hay, bằng việc cho phép binh sĩ chỉ dẫn tên lửa thông qua một kênh liên lạc rado RF thay vì cáp không cuộn tốc độ cao, phiên bản tên lửa mới này sẽ có hành trình dài hơn.
    Raytheon sẽ trang bị hệ thống dẫn không dây cho 3 phiên bản TOW: TOW 2A, TOW 2B Aero, và TOW Bunker Buster. Tuy nhiên, ông Tackett không thể ngay lập tức cho biết khi nào những tên lửa TOW không dây mới này được đưa vào phục vụ.
    Những TOW không dây sẽ sử dụng tên lửa và vỏ tên lửa tương tự, cho phép chúng có thể phù hợp với các hệ thống TOW hiện hành, như bệ phóng ITAS (hệ thống tiếp cận mục tiêu tiên tiến). Hơn nữa, ông Tackett cho biết, TOW không dây ?ogiữ được khả năng hoạt động mà không cần có sự thay đổi đối với người điều khiển, giúp họ không phải thay đổi chiến thuật hay yêu cầu tập luyện thêm?.
    Những người phát triển tên lửa TOW không dây nhận định rằng, dường như chúng sẽ dẫn tới các ứng dụng không dây nhiều hơn nữa cho các loại vũ khí khác.

    (Theo DefenseNews)
    Tên lửa TOW được dẫn bằng dây
    [​IMG]
  2. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Máy bay do thám nhỏ nhất thế giới
    22:48:09, 04/12/2006K.H

    Cục Phòng vệ Nhật Bản sẽ phát triển một loại máy bay do thám siêu nhẹ, siêu nhỏ dựa trên ý tưởng một chiếc máy bay giấy. Theo báo Nihon Keizai Shimbun, máy bay nói trên được thiết kế nhằm theo dõi sự di chuyển của kẻ thù trên lãnh thổ Nhật, có sải cánh dài 60 cm và chỉ nặng 400 gram.
    Cục Phòng vệ Nhật sẽ phát triển máy bay này, bao gồm cả việc lập trình trên máy tính, cùng với 2 công ty tư nhân với chi phí khoảng 1 tỉ yen (8,68 triệu USD). Dự kiến máy bay do thám siêu nhẹ, siêu nhỏ đầu tiên sẽ được đưa vào hoạt động trong vòng 5 năm tới. "Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển được loại máy bay do thám nhỏ nhất thế giới", một quan chức của Cục Phòng vệ nói với Nihon Keizai Shimbun. Dự kiến thân máy bay sẽ được làm bằng polystyrene. Một camera gắn bên trong máy bay sẽ chụp ảnh và truyền về căn cứ trên mặt đất. (Nikkei)

  3. quizas

    quizas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    (24 Oct 06) Russian Kommersant online daily newspaper revealed that Russian is completing negotiations with China to deliver up to 50 Sukhoi Su-33 (NATO codename: Flanker-D) naval fighter aircraft in a purchase deal reportedly worth US$2.5 billion in total. The first two fighters would be delivered to the PLA Navy in 2007~08 for trial and evaluations from its aircraft carrier
  4. capheden

    capheden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Máy bay do thám nhỏ nhất thế giới
    Cục Phòng vệ Nhật Bản sẽ phát triển một loại máy bay do thám siêu nhẹ, siêu nhỏ dựa trên ý tưởng một chiếc máy bay giấy. Theo báo Nihon Keizai Shimbun, máy bay nói trên được thiết kế nhằm theo dõi sự di chuyển của kẻ thù trên lãnh thổ Nhật, có sải cánh dài 60 cm và chỉ nặng 400 gram.
    Cục Phòng vệ Nhật sẽ phát triển máy bay này, bao gồm cả việc lập trình trên máy tính, cùng với 2 công ty tư nhân với chi phí khoảng 1 tỉ yen (8,68 triệu USD). Dự kiến máy bay do thám siêu nhẹ, siêu nhỏ đầu tiên sẽ được đưa vào hoạt động trong vòng 5 năm tới. "Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển được loại máy bay do thám nhỏ nhất thế giới", một quan chức của Cục Phòng vệ nói với Nihon Keizai Shimbun. Dự kiến thân máy bay sẽ được làm bằng polystyrene. Một camera gắn bên trong máy bay sẽ chụp ảnh và truyền về căn cứ trên mặt đất. (Nikkei)
    .
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bó tay, ông này không có thói quen đọc trước khi post hay sao ấy nhỉ.
  6. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Mỹ chi 1 tỷ USD mỗi tháng cho dự án thay thế máy bay chiến đấu.
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.7626.qdnd
  7. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Mahmoud Ahmadinejad Tổng Thống Iran gọi sự kiện tàn sát tập thể người Do Thái hồi WW II là một SỰ THÁNH . Ông ta xem đó là con bài chủ lực cho kích động phong trào bài Do Thái nhằm xoá xổ DT khỏi bản đồ thế giới . Gọi tàn sát là Sự Thánh thì quả là BỆNH mất rồi . Điên hơn nữa có nhiều cường quốc cố gắng bảo vệ tư tưởng bệnh ấy . Có ngày ổ bệnh vỡ thành dịch thì KHỔ .
  8. quizas

    quizas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    TQ xây dựng căn cứ hải quân Chittagong ở Bangladesh:
    (6/12/2006) Bangladesh is negotiating with China and South Korea to develop its military and civilian facilities at the Chittagong port as part of moves to strengthen its navy for high sea patrolling and protecting its economic interests.
    The present mix up at the port prevents full-blown Bangladeshi naval activity in the Bay of Bengal and further.
    While the civilian contract may go to South Korea, which however insists on a MoU for work and payment, China will upgrade and build the military side of Chittagong under a grant in aid programme.
    With a considerable presence in Myanmar, a Chinese move now into Chittagong, Bangladesh, could tell on our naval capabilities (India capabilities).
    (theo India Defence)
  9. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ vận chuyển uranium dùng trong chế tạo vũ khí từ Đức bằng hàng không
    Các chuyên gia Nga sẽ vận chuyển bằng cầu hàng không 300 kg uranium đã được làm giàu từ một lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu thời kì Xô Viết ở miền đông nước Đức trở lại Nga. Phần nhiều trong số này được dùng làm nhiên liệu sản xuất vũ khí.


    Một quan chức phụ trách vấn đề hạt nhân ở nước Đức cho biết kế hoạch vận chuyển 200 kg uranium đã được làm giàu ở mức độ cao (HEU) và 100 kg uranium được làm giàu ở mức độ thấp từ lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đặt tại Rossendorf, bên ngoài Dresden. Tuy nhiên, ông nói thêm: ?oChúng tôi không thể thông báo ngày cụ thể vì lí do an ninh?.
    Ông cho hay, về mặt lí thuyết, 200 kg HEU có thể làm nhiên liệu cho khoảng 10 vũ khí hạt nhân nếu nguyên liệu tinh khiết ở mức cần thiết.
    Với điều kiện được giấu tên, vị quan chức này nói thêm, việc vận chuyển số uranium nói trên sẽ được thực hiện bằng máy bay trước khi kết thúc năm 2006.
    Một quan chức chính phủ Đức cũng đã xác nhận những lời ông này nói.
    Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được Liên Xô xây dựng ở Đông Đức. Trung tâm Rossendorf được xem như là cơ sở chính cho việc nghiên cứu này.
    Việc vận chuyển uranium dường như sẽ phải đối mặt với các cuộc biểu tình của những nhà hoạt động chống vũ khí hạt nhân của Đức. Họ thường xuyên phản đối việc đưa hạt nhân và các nguyên vật liệu hạt nhân khác qua lãnh thổ nước Đức.
    Tái chế uranium là một phần trong chương trình chung của Mỹ và Nga hợp tác với tổ chức giám sát hạt nhân của LHQ - tổ chức Sáng kiến Cắt giảm Nguy cơ Toàn cầu (GTRI). Mục tiêu của GTRI là tìm kiếm, củng cố và tái chế những nguyên vật liệu hạt nhân nguy hiểm trên thế giới để ngăn việc chúng bị rơi vào tay bọn khủng bố.

    [​IMG]
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Mỹ sẽ đầu từ 70 Tỷ USD/năm cho mua vũ khí mới kể từ nay . Trong đó một số điểm lưu ý là hơn 10 tỷ USD/năm cho phòng thủ tên lửa . Hơn 9 tỷ USD/năm cho máy bay loại fighter ( F-22/35/18 ) và hơn 5 tỷ cho tank-giáp . Người ta cho rằng kế hoặch vũ khí mới nhắm vào đối phó TQ-Iran trong tương lai . Cụ thể Như LCS đặt nặng chống tầu ngầm , mìn chủ động , đổ bộ biệt kích và săn mục tiêu cơ động nhỏ và nhanh như Missile boat . Tầu khu trục DD-X cho khả năng tấn công đất liền yểm trợ đổ bộ . Tầu Aegis với SM-3 đặt trong biển Nhật Bản chận tên lửa TQ từ xa . Với tương lai SM-6 cho đánh chận máy bay Tầu từ xa . FCS rất nhẹ rất thích hợp hoạt động trên địa hình nhiều vùng đất yếu như đồng bằng 2 sông của Tầu . Cũng cố các căn cứ quanh Tầu-Iran giảm bớt căn cứ châu âu . Bố trí F-22 trong vùng TBD ....Rõ ràng Mỹ đang chuẩn bị để đối đầu với Tầu trong tương lai .
    Được phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 08/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này