1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Israel không kích mạnh vào Dải Gaza
    Binh lính Israel đã không kích vào nhà riêng của nghị sĩ Khalin al-Hayya thuộc Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza tối 20.5 làm 8 người Palestine thiệt mạng và ít nhất 13 người bị thương.
    Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nghị sĩ al-Hayya không có mặt ở nhà. Theo bà vợ của al-Hayya, tất cả những người thiệt mạng là người thân và hàng xóm của gia đình. Quân đội Israel cho hay mục tiêu của họ là nhằm vào 5 tay súng Hamas tụ tập ở gần nhà al-Hayya chứ không phải là nhằm vào ông này.
    Theo AP, vài giờ sau cuộc tấn công trên, rạng sáng 21.5, quân đội Israel còn tiến hành ít nhất 4 cuộc không kích liên tiếp nhằm vào Gaza làm khoảng 5 người chết và phá hủy một số cơ sở mà quân đội Israel cho là nơi sản xuất vũ khí. Các vụ không kích trên diễn ra sau khi nội các Israel cho phép quân đội nước này đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Dải Gaza để ngăn các tay súng Palestine tấn công bằng rốc-két vào lãnh thổ Israel.
    Theo Reuters, Israel cũng cảnh báo sẽ tiêu diệt các thủ lĩnh của Hamas nếu phong trào này tiếp tục bắn phá Israel. Theo báo chí Israel, các tay súng tại Palestine đã nã ít nhất 130 quả rốc-két vào lãnh thổ nước này trong tuần qua.
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    trung đông vẫn nóng bỏng bất chấp nỗ lực của quốc tế
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Thêm 7 lính Mỹ chết trong các vụ đặt bom tại Iraq

    Tình hình Iraq tiếp tục diễn biến nghiêm trọng với hàng loạt vụ bạo lực xảy ra ở nhiều nơi, gây thương vong cho dân thường, quan chức chính phủ và binh lính trong lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu
    Ngày 20/5, ít nhất 7 binh sĩ Mỹ cùng một người phiên dịch đã thiệt mạng khi xe tuần tra vấp phải bom trên đường ở thủ đô Baghdad và thành phố Diwaniyah, miền Nam Iraq, nâng tổng số lính Mỹ thiệt mạng riêng trong tháng 5 lên 76 người. Theo số liệu thống kê của Lầu Năm Góc, 3.419 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi liên quân do Mỹ cầm đầu phát động cuộc chiến tranh xâm lược I-rắc tháng 3/2003.
    Cùng ngày, tại thành phố Ramadi, phía Tây Iraq đã xảy ra vụ đánh bom liều chết bằng ô tô nhằm vào lực lượng Chính phủ Iraq, làm một cảnh sát thiệt mạng. Các vụ bạo lực lẻ tẻ diễn ra tại nhiều nơi cũng cướp đi sinh mệnh của nhiều dân thường Iraq. Tình hình này khiến dư luận cho rằng chiến dịch tăng cường an ninh tại thủ đô Baghdad của quân đội Mỹ đã thất bại khi số thương vong tiếp tục tăng lên từng ngày./.

  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Theo các nhà điều tra, sự rò rỉ này liên quan tới loạt tên lửa đánh chặn SM-3 dự kiến được triển khai trên các tàu Nhật Bản vào cuối năm nay, Kyodo News đưa tin dẫn lời các quan chức giấu tên.
    Nhóm điều tra hiện cũng đang xem xét vụ rò rỉ thông tin về hệ thống radar Aegis công nghệ cao do Mỹ phát triển được sử dụng trên các tàu chiến. Thông tin này cũng được chia sẻ giữa Mỹ và Nhật Bản.
    "Hiện có nhiều cuộc điều tra khác nhau đang được tiến hành và tôi sẽ không bình luận gì về từng trường hợp riêng biệt", Chánh văn phòng Nội các Yasuhisa Shiozaki nói tại một cuộc họp báo hôm nay. Shiozaki không nói cụ thể liệu có phải các nhà điều tra đang xem xét vụ SM-3 hay không.
    Bộ trưởng Quốc phòng Fumio Kyuma cho biết ông không "hay tin gì" về vấn đề này.
    Hiromitsu Harada, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ hải quân và cảnh sát Kanagawa từ chối bình luận. Các phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Tokyo và quân đội Mỹ cùng quân đội Nhật Bản cũng hành động tương tự, viện dẫn quy định không được bàn thảo các vấn đề cơ mật.
    Nhật Bản và Mỹ hiện đang đẩy mạnh các kế hoạch về một hệ thống phòng vệ tên lửa chung để ngăn chặn các mối đe dọa từ tên lửa và vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Sự triển khai tên lửa đánh chặn SM-3 trên các tàu chiến được trang bị Aegis của Nhật là một phần trong kế hoạch nâng cấp.
    Theo Kyodo, các nhà điều tra cũng thảo luận về những rò rỉ liên quan đến hệ thống dữ liệu có tên gọi "Link 16" được sử dụng để chia sẻ thông tin giữa các đơn vị quân đội Nhật và Mỹ.
    Thông tin SM-3 được tin là đã rò rỉ tới các sinh viên tại một học viện hải quân, hãng tin này cho biết. Hôm thứ Bảy, cảnh sát địa phương cùng với lực lượng hải quân đã khám xét học viện này vì sự rò rỉ công nghệ Aegis.
    Báo chí địa phương cho hay các nhà chức trách tin rằng các đĩa máy tính chứa dữ liệu mật đã được sao chép trái phép và truyền tay hàng chục sinh viên và giáo viên tại học viện.
    Trường hợp đầu tiên nổi lên hồi tháng 3 khi cảnh sát tìm thấy một trong số các đĩa này tại nhà một sĩ quan hải quân Nhật ở Kanagawa trong một cuộc điều tra riêng rẽ nhằm vào vợ anh này, một người Trung Quốc, về tình trạng nhập cư.
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates bày tỏ sự lo ngại về sự rò rỉ trong các cuộc trò truyện với người đồng cấp Nhật Bản Kyuma hồi tháng trước ở Washington.
  5. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Để đối phó với tình trạng cắt giảm ngân sách của Quốc Hội, gần đây Bộ Quốc Phòng và Lockheed Martin đã dần tiết lộ một số thông tin về tính năng của F-22. Tuy nhiên theo như một phi công nói thì những tính năng mà người ta biết được chưa chạm đến 1/3 tính năng thực sự của F-22. F-22 ngoài tính năng không chiến, yểm trợ mặt đất, nó còn có thể là một lá chắn phòng thủ tên lửa hành trình. Hiện tại có rất nhiều chương trình được khởi động để tận dụng hết các tính năng của F-22 bao gồm thiết kế một loại tên lửa mới head-on có khả năng diệt tên lửa tàng hình, một phiên bản bomber không đuôi của F-22, electronic attack có thể phá hủy những thiệt bị điện tử của đối phương và một số thay đổi để F-22 có thể xâm nhập vào hệ thống máy tính điều khiển của đối phương.
    F-22 bản thân mang một hệ thống các thiết bị dò tìm được tích hợp vào thân máy bay bao gồm phần cánh và đuôi. Những thiết bị nằm ẩn dưới lớp vỏ máy bay này thu thập những tín hiệu điện tử ở nhiều tần số, tối đa là 18GHz, hệ thống tự động sắp sếp tính hiệu theo thời gian và góc phát hiện, sau đó dựa trên thông tin trên và RSC thu được sẽ tự động nhận dạng mục tiêu.
    Trên mặt trận chống lại tên lửa hành trình thì F-22 với tính năng tàng hình, AESA radar và khả năng superscruise sẽ đóng vai trò là 1 AWCS xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương hạ thấp độ cao xuống 25000-30000 ft thu thập toàn bộ thông tin về tên lửa hành trình sau đó gởi về cho những F-15, F-18 trang bị AESA radar ở phía sau để tiêu diệt các tên lửa hành trính này. Với chiến thuật này F-22 cũng có thể 1 mình nó đối phó với nhiều tên lửa hành trình cùng 1 lúc. Sau khi nhận dạng được đối phương F-22 sẽ dùng AIM-120C/D tấn công trực diện, và sau đó sẽ dùng khả năng supercruise đuổi theo những tên lửa hành trình còn lại để diệt bằng canon.
    Một phiên bản FB-22 tailess của Lockheed Martin được trình lên cho Bộ Quốc Phòng vẫn giữ được tính năng tàng hình, khả năng supercruise và hệ thống điện tử tích hợp tuy nhiên khả năng bay lượn bị giảm phần nào. Bù vào khuyết điểm này thì FB-22 sẽ có khả năng điều khiển cùng lúc nhiều UAV hay UCAV với thiết kế có 1 hay 2 phi công trên máy bay.
    Một tính năng có nhiều hứa hẹn khác của F-22 là hệ thống radar AESA có khả năng tấn công vào đường truyền thông tin liên lạc của đối phương, các thiết bị điện tử hay hệ thống máy tính điều khiển. Một hệ thống jamming tên Thor sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào năm sau 2008. Dự kiến đến 2010 với những cải tiến mới F-22 sẽ có khả năng hội tụ chùm năng lượng để phá hủy những thiết bị điện tử hay dò tìm của đối phương (có nghĩa là đối phương sẽ hoàn toàn mù và bị cô lập nếu F-22 dùng hết khả năng của nó, không liên lạc được, không sử dụng radar và các thiệt bị dò tìm được).
  6. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    9 tàu chiến Mỹ đổ bộ vào Vùng Vịnh
    15:44'' 23/05/2007 (GMT+7)
    9 tàu quân sự của Mỹ đã tới Vùng Vịnh sáng sớm nay (23/5). Đây được coi là cuộc đổ bộ công khai hiếm hoi và lớn nhất của các tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi Iran kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003.
    Các quan chức Hải quân Mỹ cho biết Iran đã không được thông báo về kế hoạch trên. Phần lớn các tàu chiến của Mỹ, trong đó có 2 chiếc hàng không mẫu hạm, đã vượt qua Eo Hormuz - một eo biển hẹp trong hải phận quốc tế ở ngoài khơi Iran và là đường giao thông huyết mạch cho việc vận chuyển dầu mỏ khắp toàn cầu, vào lúc đêm tối để tránh gây chú ý.

    Hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (CVN 74), tàu sân bay nguyên tử USS Nimitz (CVN 69) và tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard (LHD 6) của Mỹ quá cảnh qua Vịnh Oman.
    Theo các quan chức Hải quân Mỹ, quyết định cử hàng không mẫu hạm thứ hai tới Vùng Vịnh chỉ được đưa ra vào phút chót. Lý do cho quyết định này không được tiết lộ.
    Căng thẳng giữa Mỹ và Iran về tham vọng hạt nhân của Tehran và vấn đề Iraq đã dấy lên những lo ngại trong khu vực về nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự, có thể tác động tiêu cực đến các nền kinh tế Vùng Vịnh và đe dọa hoạt động xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu tại đây.
    Chuẩn đô đốc (2 sao) Kevin Quinn, người dẫn đầu hạm đội của Mỹ, khẳng định các tàu chiến sẽ bắt đầu các hoạt động diễn tập sau khi vượt qua eo biển. Đây là một phần trong chương trình đã được hoạch định từ rất lâu nhằm tái trấn an các nước lân cận về cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực.
    "Luôn luôn tồn tại hiểm họa từ bất kỳ tác nhân cấp nhà nước hoặc phi nhà nước về việc đóng cửa một trong những eo biển quốc tế, mà lớn nhất là Eo Hormuz", ông Quinn phát biểu trước các phóng viên trên Hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis trước khi hạm đội vượt qua Eo Hormuz.
    Phô diễn sức mạnh
    Trên đường qua eo biển, các nhà chức trách ra thông cáo yêu cầu thủy thủ đoàn hãy chứng kiến "một vài trong số những chiếc tàu hùng mạnh nhất thế giới" đang dàn trận trước khi mặt trời lặn, tạo nên một bức tranh hùng vĩ về sức mạnh hải quân Mỹ. 9 tàu chiến mang theo 17.000 nhân viên Mỹ, đã vượt qua Eo Hormuz lúc 3:55 giờ GMT (10:55 giờ Việt Nam) sáng nay.
    Cuộc đổ bộ diễn ra gần 2 tuần sau khi Phó tổng thống Dick Cheney tuyên bố trên tàu Stennis trong chuyến công du Vùng Vịnh rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước khác nhằm ngăn chặn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân và "thống trị khu vực".
    Trong một chuyến thăm Abu Dhabi vài ngày sau đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đe dọa sẽ trả đũa thích đáng nếu Mỹ tấn công đất nước của ông. Ông Ahmadinejad cũng đề nghị các quốc gia Vùng Vịnh "loại bỏ" ngoại binh vì các lực lượng này "gây ra bất ổn trong khu vực".
    Tháng trước, căn cứ của hạm đội thứ 5 thuộc Hải quân Mỹ ở Bahrain đã tổ chức cuộc diễn tập đối phó khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử cơ quan này. Hồi tháng 3, Hải quân Mỹ cũng tiến hành các cuộc diễn tập chiến tranh quy mô nhất ở Vùng Vịnh kể từ năm 2003.
    Thanh Bình (Theo Reuters, ABS-CBNNEWS)

    [​IMG]
  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh đặt hàng tàu ngầm Astute

    Mới đây, Bộ Quốc phòng Anh đã đầu tư cho một hợp đồng trị giá 200 triệu bảng Anh (395 triệu USD) để sản xuất tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân.
    [​IMG]

    Chiếc tàu này nặng 7.800 tấn, có tên HMS Audacious. Đây sẽ chiếc thứ tư thuộc lớp Astute, thế hệ có công suất lớn nhất và mạnh nhất trong số tàu ngầm được chế tạo tại Anh để trang bị cho Hải quân Hoàng gia.
    Việc lắp đặt có thể sẽ được bắt đầu vào cuối năm nay tại xưởng đóng tàu của hãng BAE Systems ở Barrow-in-Furness, phía tây bắc nước Anh. Tại đây hiện có 3 tàu ngầm thế hệ Astute (Astute, Ambush và) Artful.
    Trong một báo cáo, Bộ trưởng phụ trách vấn đề trang thiết bị và hậu cần Bộ Quốc phòng Anh Lord Paul Drayson cho biết: ?oThông báo ngày hôm nay (21/5) chứng tỏ cam kết của chúng ta đối với chương trình tàu ngầm tấn công? Nó cũng chứng minh cam kết của chúng ta đối với Hải quân Hoàng gia, lực lượng cần những chiếc tàu ngầm này để hàon thành trách nhiệm của mình trên toàn cầu?.

  8. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Ấn Độ ?ochờ? BrahMos

    Ấn Độ sẽ trở thành quân đội đầu tiên vận hành tên lửa hành trình siêu âm BrahMos khi được nhận vào giữa năm nay. Ấn Độ đã đặt hàng phiên bản đối đất của tên lửa này, và có cuộc thử nghiệm ngày 22/4 vừa qua. Nó có thể mang một vũ khí hạt nhân hơn 280 km ở tốc độ siêu âm.
    [​IMG]

    BrahMos nằm trong chương trình phát triển tên lửa hành trình chống tàu hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRPO) và Tổ chức Năng lượng Hạt nhân NPO Mashinostroyenia của Nga bắt đầu từ năm 2001.
    Một quan chức quốc phòng cho biết, quân đội Ấn Độ đã đặt hàng một số lượng không cụ thể tên lửa BrahMos, và việc giao nhận sẽ được tiến hành vào giữa năm nay.
    Theo giới chức quân đội, ?oBrahMos mạnh hơn tên lửa hành trình dưới âm tốc Tomahawk của Mỹ?.
    BrahMos sẽ vào trở thành ?othành viên? của quân đội Ấn Độ với vị trí như một đơn vị pháo binh riêng rẽ, bao gồm 4 bệ phóng có khả năng phóng 12 loại tên lửa vào những mục tiêu khác nhau trong vòng 30 giây.
    Việc triển khai một số lượng lớn, khoảng 80 bệ phóng tự động BrahMos, sẽ đem lại cho Ấn Độ một ranh giới chiến lược với Pakistan.
    Trung đoàn tên lửa 333 của quân đội Ấn Độ có tên lửa đạn đạo tầm thấp Prithvi, và Trung đoàn 444 thì sử dụng tên lửa đạn đạo Agni-2 có tầm phóng khoảng 2.000 km.
    Vụ thử nghiệm tiến hành ngày 22/4 là vụ phóng BrahMos lần thứ 14. nó có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất và đạt tốc độ 2,8 Mach

  9. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tổng công trình sư người sáng tạo ra hệ thống tên lửa S 300 nổi tiếng của Nga đã qua đời hôm 22-05-2007 . Ông là Viện sĩ Boris Vaxilievich Bunkin . Ông sinh ngày 16-06-1922 .
    [​IMG]
  10. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ tập trận trên quy mô lớn ở Vùng Vịnh
    [​IMG]
    Sáng qua (23/5), Mỹ đã triển khai 9 tàu chiến tới khu vực Vùng Vịnh. Đây được coi là cuộc đổ bộ công khai hiếm hoi và lớn nhất của các tàu quân sự Mỹ ở ngoài khơi Iran kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003.


    Giới chức Hải quân Mỹ cho biết, Iran đã không được thông báo về kế hoạch trên. Phần lớn các tàu chiến của Mỹ, trong đó có 2 hàng không mẫu hạm, đã vượt qua eo Hormuz - một eo biển hẹp trong hải phận quốc tế ở ngoài khơi Iran và là đường giao thông huyết mạch cho việc vận chuyển dầu mỏ khắp toàn cầu, vào lúc đêm tối để tránh gây chú ý.
    Theo các quan chức Hải quân Mỹ, quyết định triển khai hàng không mẫu hạm thứ hai tới Vùng Vịnh chỉ được đưa ra vào phút chót. Lý do cho quyết định này không được tiết lộ.
    Căng thẳng giữa Mỹ và Iran về tham vọng hạt nhân của Tehran và vấn đề Iraq đã dấy lên những lo ngại trong khu vực về nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự, có thể tác động tiêu cực đến các nền kinh tế Vùng Vịnh và đe dọa hoạt động xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu tại đây.
    Chuẩn đô đốc (2 sao) Kevin Quinn, người dẫn đầu hạm đội của Mỹ, khẳng định các tàu chiến sẽ bắt đầu các hoạt động diễn tập sau khi vượt qua eo biển. Đây là một phần trong chương trình đã được hoạch định từ rất lâu nhằm tái trấn an các nước lân cận về cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực.
    Phát biểu trước các phóng viên trên Hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis trước khi hạm đội vượt qua eo Hormuz, ông Quinn cho biết: ?oLuôn luôn tồn tại hiểm họa từ bất kỳ tác nhân cấp nhà nước hoặc phi nhà nước về việc đóng cửa một trong những eo biển quốc tế, mà lớn nhất là eo Hormuz? .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này