1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nhật Bản cần bom chùm để tự vệ
    00:18:14, 26/05/2007

    Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản F.Kyuma hôm 25.5. Hãng thông tấn Kyodo cho biết, ông Kyuma khẳng định rằng Nhật Bản sẽ không sử dụng bom chùm để tấn công các quốc gia khác.
    Bộ trưởng Kyuma đã đưa ra tuyên bố trên nhằm trả lời các câu hỏi của báo giới lý do khiến Nhật không ủng hộ hiệp ước toàn cầu cấm sử dụng bom chùm, được đưa ra bàn thảo tại một hội nghị quốc tế ở Lima (Peru). "Rắc rối đối với bom chùm là do chúng hiện đang được phía tấn công sử dụng.
    Đối với Nhật Bản, đó lại là khác. Chắc chắn 100% rằng chúng tôi sẽ không dùng bom chùm để tấn công quốc gia khác", ông Kyuma nhấn mạnh. Ông cho biết Nhật Bản có bờ biển dài nên cần phải trang bị những loại vũ khí như vậy mới có thể ngăn chặn được quân xâm lược. Theo ông Kyuma, Nhật có thể xem xét từ bỏ việc sử dụng bom chùm nếu nước này có thể tìm ra một loại vũ khí khác thay thế có công dụng tương tự như bom chùm. Tuy nhiên, thông điệp của Bộ trưởng Kyuma vẫn khiến dư luận lo ngại.

  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nhật Bản cần bom chùm để tự vệ
    00:18:14, 26/05/2007

    Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản F.Kyuma hôm 25.5. Hãng thông tấn Kyodo cho biết, ông Kyuma khẳng định rằng Nhật Bản sẽ không sử dụng bom chùm để tấn công các quốc gia khác.
    Bộ trưởng Kyuma đã đưa ra tuyên bố trên nhằm trả lời các câu hỏi của báo giới lý do khiến Nhật không ủng hộ hiệp ước toàn cầu cấm sử dụng bom chùm, được đưa ra bàn thảo tại một hội nghị quốc tế ở Lima (Peru). "Rắc rối đối với bom chùm là do chúng hiện đang được phía tấn công sử dụng.
    Đối với Nhật Bản, đó lại là khác. Chắc chắn 100% rằng chúng tôi sẽ không dùng bom chùm để tấn công quốc gia khác", ông Kyuma nhấn mạnh. Ông cho biết Nhật Bản có bờ biển dài nên cần phải trang bị những loại vũ khí như vậy mới có thể ngăn chặn được quân xâm lược. Theo ông Kyuma, Nhật có thể xem xét từ bỏ việc sử dụng bom chùm nếu nước này có thể tìm ra một loại vũ khí khác thay thế có công dụng tương tự như bom chùm. Tuy nhiên, thông điệp của Bộ trưởng Kyuma vẫn khiến dư luận lo ngại.

  3. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ thử thất bại tên lửa đánh chặn
    [​IMG]
    Các hãng thông tấn đưa tin cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Mỹ ở ngoài khơi Thái Bình Dương hôm 25/5 đã thất bại.


    Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa mục tiêu, giả định là tên lửa tầm xa của "kẻ thù", được phóng đi từ Alaska, đã không tới được khu vực thử trước khi một tên lửa đánh chặn có thể được phóng từ California như dự kiến. Theo kế hoạch, tên lửa đánh chặn sẽ va chạm với tên lửa mục tiêu - một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu cũ, trên Thái Bình Dương.
    Quân đội Mỹ đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân sự cố. Cơ quan tên lửa quốc phòng Mỹ thì miêu tả vụ thử nghiệm là "không trọn vẹn", thay cho cụm từ "thất bại". Cơ quan này tiết lộ sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm lại vào thời điểm thích hợp trong mùa hè này.
    Hiện tại, Mỹ có hai khu vực đặt tên lửa đánh chặn ở California và Alaska. Kể từ năm ngoái, chính quyền Bush đã đàm phán với nhiều quốc gia đồng minh tại châu Âu nhằm tìm ra địa điểm thứ ba dung chứa các tên lửa đánh chặn của nước này

    vietnamnet.vn
    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 27/05/2007
  4. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ thử thất bại tên lửa đánh chặn
    [​IMG]
    Các hãng thông tấn đưa tin cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Mỹ ở ngoài khơi Thái Bình Dương hôm 25/5 đã thất bại.


    Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa mục tiêu, giả định là tên lửa tầm xa của "kẻ thù", được phóng đi từ Alaska, đã không tới được khu vực thử trước khi một tên lửa đánh chặn có thể được phóng từ California như dự kiến. Theo kế hoạch, tên lửa đánh chặn sẽ va chạm với tên lửa mục tiêu - một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu cũ, trên Thái Bình Dương.
    Quân đội Mỹ đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân sự cố. Cơ quan tên lửa quốc phòng Mỹ thì miêu tả vụ thử nghiệm là "không trọn vẹn", thay cho cụm từ "thất bại". Cơ quan này tiết lộ sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm lại vào thời điểm thích hợp trong mùa hè này.
    Hiện tại, Mỹ có hai khu vực đặt tên lửa đánh chặn ở California và Alaska. Kể từ năm ngoái, chính quyền Bush đã đàm phán với nhiều quốc gia đồng minh tại châu Âu nhằm tìm ra địa điểm thứ ba dung chứa các tên lửa đánh chặn của nước này

    vietnamnet.vn
    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 27/05/2007
  5. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc hạ thuỷ ?oThế Tông Hoàng đế ?
    [​IMG]
    Ngày hôm qua (25/5), Hải quân Hàn Quốc đã tổ chức hạ thủy tàu khu trục AEGIS đầu tiên có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến mang tên ?oThế Tông Hoàng đế?.


    Sự kiện này đã đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới, sau Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Nauy, sở hữu hệ thống kiểm soát vũ khí tổng hợp Aegis.
    Tàu khu trục lớp Aegis mang dài 166 m, nặng 7.600 tấn, được đóng tại một xưởng đóng tàu của công ty Hyundai với chi phí lên tới 1.000 tỉ won (khoảng 1 tỉ USD).
    Tàu được trang bị 16 tên lửa hạm đối hạm Haesung, 128 tên lửa hạm đối không và 32 tên lửa hành trình hạm đối đất. Ngoài ra, tàu còn mang ngư lôi và một số hệ thống vũ khí khác. Tàu sẽ chính thức được đưa vào vận hành năm 2009 sau 18 tháng chạy thử.
    Tàu khu trục này còn được trang bị hệ thống chiến đấu AEGIS với máy siêu vi tính và ăng-ten pha nhiều chấn tử tập trung thông tin 3 chiều?
    Tàu cũng có chức năng theo dõi 10.000 mục tiêu như máy bay và đánh chặn cách 500Km.

    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 27/05/2007
  6. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc hạ thuỷ ?oThế Tông Hoàng đế ?
    [​IMG]
    Ngày hôm qua (25/5), Hải quân Hàn Quốc đã tổ chức hạ thủy tàu khu trục AEGIS đầu tiên có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến mang tên ?oThế Tông Hoàng đế?.


    Sự kiện này đã đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới, sau Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Nauy, sở hữu hệ thống kiểm soát vũ khí tổng hợp Aegis.
    Tàu khu trục lớp Aegis mang dài 166 m, nặng 7.600 tấn, được đóng tại một xưởng đóng tàu của công ty Hyundai với chi phí lên tới 1.000 tỉ won (khoảng 1 tỉ USD).
    Tàu được trang bị 16 tên lửa hạm đối hạm Haesung, 128 tên lửa hạm đối không và 32 tên lửa hành trình hạm đối đất. Ngoài ra, tàu còn mang ngư lôi và một số hệ thống vũ khí khác. Tàu sẽ chính thức được đưa vào vận hành năm 2009 sau 18 tháng chạy thử.
    Tàu khu trục này còn được trang bị hệ thống chiến đấu AEGIS với máy siêu vi tính và ăng-ten pha nhiều chấn tử tập trung thông tin 3 chiều?
    Tàu cũng có chức năng theo dõi 10.000 mục tiêu như máy bay và đánh chặn cách 500Km.

    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 27/05/2007
  7. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Trực thăng quân sự Mỹ rơi ở Jordan
    Theo vietnamnet
    Nguồn tin an ninh Mỹ hôm nay (27/5) cho biết một trực thăng quân sự của nước này đã đâm xuống đất trong lúc đang tham gia một cuộc tập trận chung với quân đội Jordan.
    Sự cố xảy ra đêm 26/5 tại một khu vực không có dân sinh sống ở Al Qatranah, cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 80km về phía nam. Chiếc phi cơ gặp nạn là loại trực thăng AH-1W Super Cobra.
    Quân đội Mỹ ra tuyên bố cho biết lúc gặp sự cố, trực thăng đang tham gia cuộc tập trận Infinite Moonlight thường niên giữa các lực lượng Mỹ và Jordan. Hai phi công có mặt trên trực thăng đã bị thương và được chữa trị ngay tại hiện trường, sau đó được chuyển tới Amman để kiểm tra thêm.
    Tuyên bố khẳng định tình hình sức khỏe của cả hai quân nhân trên hiện đã ổn định. Một người sẽ sớm được xuất viện trong khi người còn lại sẽ được chuyển tới một cơ sở y tế của Mỹ để điều trị thêm. Giới chức trách đang điều tra nguyên nhân tai nạn.
    Amman hiện là một đồng minh thân cận của Washington trong khu vực, luôn ngấm ngầm hỗ trợ hậu cần cho các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq, quốc gia láng giềng phía đông. Trong những năm gần đây, Mỹ đã tăng viện trợ quân sự cho Jordan, kể cả việc huấn luyện và cung cấp trang thiết bị hiện đại cho quân đội của vương quốc thân phương Tây này.
    Em tưởng đám AH-1 này bị loại hết rồi cơ mà sao vẫn còn vậy nhỉ.
  8. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Trực thăng quân sự Mỹ rơi ở Jordan
    Theo vietnamnet
    Nguồn tin an ninh Mỹ hôm nay (27/5) cho biết một trực thăng quân sự của nước này đã đâm xuống đất trong lúc đang tham gia một cuộc tập trận chung với quân đội Jordan.
    Sự cố xảy ra đêm 26/5 tại một khu vực không có dân sinh sống ở Al Qatranah, cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 80km về phía nam. Chiếc phi cơ gặp nạn là loại trực thăng AH-1W Super Cobra.
    Quân đội Mỹ ra tuyên bố cho biết lúc gặp sự cố, trực thăng đang tham gia cuộc tập trận Infinite Moonlight thường niên giữa các lực lượng Mỹ và Jordan. Hai phi công có mặt trên trực thăng đã bị thương và được chữa trị ngay tại hiện trường, sau đó được chuyển tới Amman để kiểm tra thêm.
    Tuyên bố khẳng định tình hình sức khỏe của cả hai quân nhân trên hiện đã ổn định. Một người sẽ sớm được xuất viện trong khi người còn lại sẽ được chuyển tới một cơ sở y tế của Mỹ để điều trị thêm. Giới chức trách đang điều tra nguyên nhân tai nạn.
    Amman hiện là một đồng minh thân cận của Washington trong khu vực, luôn ngấm ngầm hỗ trợ hậu cần cho các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq, quốc gia láng giềng phía đông. Trong những năm gần đây, Mỹ đã tăng viện trợ quân sự cho Jordan, kể cả việc huấn luyện và cung cấp trang thiết bị hiện đại cho quân đội của vương quốc thân phương Tây này.
    Em tưởng đám AH-1 này bị loại hết rồi cơ mà sao vẫn còn vậy nhỉ.
  9. SSX

    SSX Guest

    Từ thu radio đến vũ khí điện từ
    Một nhóm các nhà khoa học Nga ở Tôm, Êkarenbua, Nôvôgrat và Matkva đã phát triển một loại máy phát gọn nhẹ độc nhất có khả năng tạo ra xung năng lượng cao đến vài trăm, thậm chí vài nghìn mêga oát.
    Công suất của nó có thể so sánh với nhà máy thuỷ điện lớn nhất thời xô-viết trên sông Đờ-nhép hoặc nguồn năng lượng của nhà máy điện hạt nhân hiện đại. Những cái máy phát mới tạo ra bức xạ điện từ chứ không phải điện. Đặc điểm chính là khả năng tạo ra năng lượng khổng lồ trong khoảng nanô-giây. Các xung có thể hình thành vởi tần số cực cao.
    Phó chủ tịch Viện hàn lâm khoa học Nga (RAS) Gennady Mesyats nhắc nhở rằng máy gia tốc điện tử dòng điện lớn đầu tiên được phát triển từ thời liên bang xô-viết vào những năm 1960. 10 năm sau, các nhà khoa học xô-viết nghiên cứu chế tạo ra các xung viba cực mạnh cỡ nanô-giây. Trên thế giới hiện nay không có loại máy phát tương tự, các nhà khoa học Nga đã vượt qua cái được gọi là điện tử độ chính xác cao.
    Xung điện từ là mối quan tâm chính của nghiên cứu cơ bản. Trong kết quả báo cáo gửi đến RAS vào đầu năm nay, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng các nguồn bức xạ siêu cao nói chung có thể sử dụng trong rađa xung độ phân dải cao phạm vi rộng và trong viêc nghiên cứu va chạm phi nhiệt của trường điện từ mạnh trong thành phần sóng rađio và các dạng sinh học khác nhau.
    Các máy phát xung cực mạnh có thể thử nghiệm thiết bị điện từ và tính miễn nhiễm của thiết bị năng lượng đối với các tác động khác nhau. Chúng có thể mô phỏng sự va chạm gây ra bởi tia chớp và thậm chí bởi vụ nổ hạt nhân. Kích thước nhỏ gọn và các đặc điểm vật lý độc nhất làm cho chúng có môi trường ứng dụng rất rộng rãi.
    Xung điện từ (EMP) là sản phẩm của vụ nổ hạt nhân. Chúng loại bỏ hoạt động của các hệ thống điều khiển có sức chịu đựng sốc và biến các vũ khí thông minh thành đống sắt vụn. Có nhiều cách khác nhau để tạo ra xung điện từ- ví dụ, từ vụ nổ gây ra áp lực trong từ trường.
    Nhà vật lý Andrei Sakharov là người đầu tiên đề nghị sử dụng nguyên lý này để tạo bom trong thập kỷ 50. Ngày nay, kỷ lục về kích thước của trường điện từ cảm ứng, dòng điện cực đại và đặc tính của bộ bức xạ đều thuộc về các nhà khoa học Nga. Họ đã vượt trội các đối tác nước ngoài 10 lần (chắc là nói về độ lớn). Phụ thuộc vào thiết bị nào mà EMP chiếu vào, bán kính phá huỷ có thể từ vài trăm mét đến hàng kilômét. Nó phá huỷ tất cả các thiết bị điện tử kẻ thù mà không tạo ra sóng xung kích và hư hỏng nhìn thấy. Hơn nữa, không giống như đối kháng điện tử, vũ khí điện từ có khả năng làm hư hỏng thành phần sóng radio-điện tử ngay cả khi chúng đang tắt.
    Hiện tại, cơ sở hạ tầng và quân đội nhiều nước đang được trang bị thiết bị điện tử. Nó sẽ là mục tiêu chính của vũ khí điện từ. Hiệu quả phá huỷ tạo ra bằng cách gia tốc nhanh thành phần điện từ của EMP. Chúng gây ra thay đổi điện áp từ 100V đến 10000V trong mạch điện và thiết bị sóng radio. Chúng làm đánh lửa mạnh vỏ cáp, chúng chạm đến vỏ thiết bị, mặt đất và phá huỷ các kết nối, làm tê liệt thiết bị và dẫn đến cháy, nổ. Để hiểu được tác dụng tốt hơn, có thể hình dung hư hỏng của ti vi nếu bị sốc nguồn điện-nó đơn giản là tan ra.
    Mỹ là kẻ đầu tiên sử dụng vũ khí loại này trên chiến trường, ví dụ ở Nam-tư. Một số nhà phân tích cho rằng bom điện từ sẽ tạo cho Mỹ ưu thế quan trọng trong những ngày đầu trên chiến trường Irắc. Chúng không những vô hiệu hoá hệ thống điều khiển và liên lạc tại Bát-đa mà còn thành phần điện tử của tên lửa mặc dù được cất dấu trong hầm sâu. Nhưng tư lệnh Mỹ không dùng bom điện từ vì sợ chúng làm gián đoạn thiết bị liên lạc của họ trong vùng.
    Ngày nay nhiều nước có vũ khí điện từ. Các chuyên gia quân sự dự đoán chiến thắng trong chiến tranh tương lai sẽ thuộc về kẻ nào dẫn dầu về sóng điện từ. Trong nhiều trường hợp, không chỉ các tổ hợp công nghiệp mà cả các tổ chức dân sự khác nhau, viện nghiên cứu và trường đại học chỉ đạo nghiên cứu trong lĩnh vực này, do có sự gia tăng mối nguy hiểm của khủng bố sóng điện từ. Ví dụ, các nguồn phát sóng nhỏ gọn, năng lượng cao được mua bán mà không có sự hạn chế nào. Trong một phần nhỏ của giây, nó có thể đốt cháy tất cả các thiết bị điện tại nhà máy phát điện, trạm biến áp hay tháp điều khiển.
    Xung ngắn mạnh có thể ngay lập tức làm tê liệt cơ sở dữ liệu, trung tâm tài chính và thiết bị công nghiệp.
    Nguồn: RIA Novosti.
  10. SSX

    SSX Guest

    Từ thu radio đến vũ khí điện từ
    Một nhóm các nhà khoa học Nga ở Tôm, Êkarenbua, Nôvôgrat và Matkva đã phát triển một loại máy phát gọn nhẹ độc nhất có khả năng tạo ra xung năng lượng cao đến vài trăm, thậm chí vài nghìn mêga oát.
    Công suất của nó có thể so sánh với nhà máy thuỷ điện lớn nhất thời xô-viết trên sông Đờ-nhép hoặc nguồn năng lượng của nhà máy điện hạt nhân hiện đại. Những cái máy phát mới tạo ra bức xạ điện từ chứ không phải điện. Đặc điểm chính là khả năng tạo ra năng lượng khổng lồ trong khoảng nanô-giây. Các xung có thể hình thành vởi tần số cực cao.
    Phó chủ tịch Viện hàn lâm khoa học Nga (RAS) Gennady Mesyats nhắc nhở rằng máy gia tốc điện tử dòng điện lớn đầu tiên được phát triển từ thời liên bang xô-viết vào những năm 1960. 10 năm sau, các nhà khoa học xô-viết nghiên cứu chế tạo ra các xung viba cực mạnh cỡ nanô-giây. Trên thế giới hiện nay không có loại máy phát tương tự, các nhà khoa học Nga đã vượt qua cái được gọi là điện tử độ chính xác cao.
    Xung điện từ là mối quan tâm chính của nghiên cứu cơ bản. Trong kết quả báo cáo gửi đến RAS vào đầu năm nay, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng các nguồn bức xạ siêu cao nói chung có thể sử dụng trong rađa xung độ phân dải cao phạm vi rộng và trong viêc nghiên cứu va chạm phi nhiệt của trường điện từ mạnh trong thành phần sóng rađio và các dạng sinh học khác nhau.
    Các máy phát xung cực mạnh có thể thử nghiệm thiết bị điện từ và tính miễn nhiễm của thiết bị năng lượng đối với các tác động khác nhau. Chúng có thể mô phỏng sự va chạm gây ra bởi tia chớp và thậm chí bởi vụ nổ hạt nhân. Kích thước nhỏ gọn và các đặc điểm vật lý độc nhất làm cho chúng có môi trường ứng dụng rất rộng rãi.
    Xung điện từ (EMP) là sản phẩm của vụ nổ hạt nhân. Chúng loại bỏ hoạt động của các hệ thống điều khiển có sức chịu đựng sốc và biến các vũ khí thông minh thành đống sắt vụn. Có nhiều cách khác nhau để tạo ra xung điện từ- ví dụ, từ vụ nổ gây ra áp lực trong từ trường.
    Nhà vật lý Andrei Sakharov là người đầu tiên đề nghị sử dụng nguyên lý này để tạo bom trong thập kỷ 50. Ngày nay, kỷ lục về kích thước của trường điện từ cảm ứng, dòng điện cực đại và đặc tính của bộ bức xạ đều thuộc về các nhà khoa học Nga. Họ đã vượt trội các đối tác nước ngoài 10 lần (chắc là nói về độ lớn). Phụ thuộc vào thiết bị nào mà EMP chiếu vào, bán kính phá huỷ có thể từ vài trăm mét đến hàng kilômét. Nó phá huỷ tất cả các thiết bị điện tử kẻ thù mà không tạo ra sóng xung kích và hư hỏng nhìn thấy. Hơn nữa, không giống như đối kháng điện tử, vũ khí điện từ có khả năng làm hư hỏng thành phần sóng radio-điện tử ngay cả khi chúng đang tắt.
    Hiện tại, cơ sở hạ tầng và quân đội nhiều nước đang được trang bị thiết bị điện tử. Nó sẽ là mục tiêu chính của vũ khí điện từ. Hiệu quả phá huỷ tạo ra bằng cách gia tốc nhanh thành phần điện từ của EMP. Chúng gây ra thay đổi điện áp từ 100V đến 10000V trong mạch điện và thiết bị sóng radio. Chúng làm đánh lửa mạnh vỏ cáp, chúng chạm đến vỏ thiết bị, mặt đất và phá huỷ các kết nối, làm tê liệt thiết bị và dẫn đến cháy, nổ. Để hiểu được tác dụng tốt hơn, có thể hình dung hư hỏng của ti vi nếu bị sốc nguồn điện-nó đơn giản là tan ra.
    Mỹ là kẻ đầu tiên sử dụng vũ khí loại này trên chiến trường, ví dụ ở Nam-tư. Một số nhà phân tích cho rằng bom điện từ sẽ tạo cho Mỹ ưu thế quan trọng trong những ngày đầu trên chiến trường Irắc. Chúng không những vô hiệu hoá hệ thống điều khiển và liên lạc tại Bát-đa mà còn thành phần điện tử của tên lửa mặc dù được cất dấu trong hầm sâu. Nhưng tư lệnh Mỹ không dùng bom điện từ vì sợ chúng làm gián đoạn thiết bị liên lạc của họ trong vùng.
    Ngày nay nhiều nước có vũ khí điện từ. Các chuyên gia quân sự dự đoán chiến thắng trong chiến tranh tương lai sẽ thuộc về kẻ nào dẫn dầu về sóng điện từ. Trong nhiều trường hợp, không chỉ các tổ hợp công nghiệp mà cả các tổ chức dân sự khác nhau, viện nghiên cứu và trường đại học chỉ đạo nghiên cứu trong lĩnh vực này, do có sự gia tăng mối nguy hiểm của khủng bố sóng điện từ. Ví dụ, các nguồn phát sóng nhỏ gọn, năng lượng cao được mua bán mà không có sự hạn chế nào. Trong một phần nhỏ của giây, nó có thể đốt cháy tất cả các thiết bị điện tại nhà máy phát điện, trạm biến áp hay tháp điều khiển.
    Xung ngắn mạnh có thể ngay lập tức làm tê liệt cơ sở dữ liệu, trung tâm tài chính và thiết bị công nghiệp.
    Nguồn: RIA Novosti.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này