1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    S-300 là S-300, sao lại lẫn cả Tor, Igla với Pantsyr thế này
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Israel bị nã rocket từ Lebanon
    Các nhà chức trách cho biết, hai quả rocket Katyusha đã nổ tung gần thị trấn Kiryat Shmona thuộc khu vực biên giới phía bắc Israel. Cảnh sát địa phương khẳng định không có thương vong.
    Nhiều xe ôtô bị hư hại trong cuộc tấn công này. Các chuyên gia bom mìn đã mở một cuộc điều tra tại hiện trường ngay sau đó.
    Đài Phát thanh quân đội Israel đưa tin, đây là lần đầu tiên Israel phải hứng chịu một cuộc tấn công như vậy từ đất Lebanon kể từ sau cuộc chiến chống Hezbollah hồi cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm ngoái.
    Rocket được bắn từ ngôi làng Taibeh của Lebanon vào sâu trong đất Israel 4km tính từ biên giới. Theo Đài Truyền hình Lebanon LBC, một quả đánh trúng một nhà máy, quả còn lại đánh trúng một xe ôtô.
    Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Một phát ngôn viên của Hezbollah ở Beirut khẳng định tổ chức này không liên quan đến cuộc tấn công.
    Lực lượng an ninh Israel và Palestine cho biết họ tin một tổ chức Palestine ở Lebanon là thủ phạm.
    Diễn biến trên xảy ra khi Thủ tướng Israel Ehud Olmert đang ở New York trong chuyến thăm 3 ngày tới Mỹ. Theo Đài Phát thanh Israel, ông Olmert đã được thông tin về vụ việc.
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Máy bay Mỹ rơi ở Iraq khi Bộ trưởng Gates đến thăm
    Một phi cơ chiến đấu F-16 của Không Lực Mỹ đã rơi ở Iraq trong một chiến dịch yểm trợ cho bộ binh hôm qua. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đặt chân tới Baghdad trong một chuyến thăm bất ngờ, và quân đội Mỹ thông báo 5 binh sĩ tử trận.
    Thông báo của Không lực Mỹ không nói rõ nơi máy bay rơi hoặc điều gì đã xảy ra với viên phi công, thành viên duy nhất của tổ lái. Văn bản này cho hay quân đội đang điều tra nguyên nhân gây tai nạn.
    Theo người phát ngôn của Lực lượng Bảo vệ quốc gia Ohio, viên phi công thuộc quân số của Phi đội chiến đấu 180 có trụ sở ở Toledo. Phát ngôn viên Mark Wayda nói khoảng 270 người trong số 1.000 thành viên của đơn vị này được triển khai tới Iraq tháng trước.
    Phi cơ F-16 rơi là một sự việc hiếm khi xảy ra. Ngày 27/11 năm ngoái, một chiếc máy bay loại này rơi ở tỉnh Anbar làm viên phi công thiệt mạng.
    Phát biểu trước các phóng viên trên đường bay tới Baghdad, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates cho biết quân đội không có ý định vẽ ra một bức tranh lạc quan thái quá về cách thức cuộc chiến đang diễn ra.
    "Đó là một bức tranh pha trộn", Bộ trưởng Gates nói khi được hỏi liệu quân đội và Tướng David Petraeus có đưa ra những đánh giá đúng sự thực về tình trạng bạo lực ở Baghdad hay không. Kể từ ngày 14/2, quân đội đã cử 30.000 binh sĩ tới Iraq, hầu hết làm nhiệm vụ ở Baghdad.
    Ba binh sĩ Mỹ - được quân đội thông báo chết hôm thứ Sáu - thiệt mạng khi một quả bom nổ cạnh xe của họ ở tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq.
    Binh sĩ thứ 4 thiệt mạng trong một vụ đọ súng nhỏ cùng ngày ở tỉnh Diyala, đông bắc Baghdad. Một binh sĩ khác chết hôm thứ Tư trong một vụ việc không liên quan gì đến chiến trận.
    Ở phía nam Iraq, cảnh sát cho biết những kẻ đánh bom giả gờ làm phóng viên quay phim truyền hình đã phá hủy một thánh đường quan trọng của người Sunni, và Thủ tướng Nouri al-Maliki đã ban hành lệnh giới nghiêm không hạn định ở Basra, thành phố lớn thứ hai ở Iraq.
    Hồi tháng 2/2006, những kẻ tình nghi là al-Qaeda đã đánh bom san phẳng mái vòm vàng của thánh đường al-Askariya. Sự kiện này làm bùng nổ cuộc chiến phe phái giữa người Sunni và người Shiite làm hàng nghìn người thiệt mạng, đẩy xã hội Iraq tới bờ vực của cuộc nội chiến. Hôm 13/6, thánh đường này lại bị đánh bom, làm gẫy một trong hai cột tháp.
  4. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    chuẩn bị chiến tranh trên ''không gian ảo''

    Binh sĩ Trung Quốc sử dụng máy vi tính tại một căn cứ quân sự ở thành phố Thiên Tân. Ảnh: Reuters
    Trung tướng Robert Elder thuộc không lực Mỹ tuyên bố Trung Quốc đang ?ocó ý đồ lật đổ vị trí siêu cường số 1 của Mỹ trong không gian trực tuyến?.
    Theo báo cáo mới đây của Bộ Quốc phòng về các chương trình quân sự của Trung Quốc, quân đội Trung Quốc đã thiết lập những đội ngũ có nhiệm vụ phát triển nhiều loại virus tấn công các mạng lưới và hệ thống máy vi tính của kẻ thù.
    Không phải ngẫu nhiên Washington nhìn Bắc Kinh bằng con mắt đề phòng. Tháng 11/2006, tin tặc tình nghi nguồn gốc Trung Quốc xâm nhập hệ thống mạng của Trường Hải quân (NWC), Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chiến lược hải quân Mỹ tại Rhode Island, lấy đi một số bí mật của hải quân Mỹ. Trước đó, năm 2003, nhóm tin tặc ?oTitan Rain? bị tình nghi hoạt động tại Quảng Đông, tổ chức hàng loạt vụ tấn công vào Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA), Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia (trung tâm nghiên cứu của Bộ Năng lượng), Redstone Arsenal (một cơ sở quân sự của lục quân) và Lockheed Martin (nhà thầu quân sự lớn nhất thế giới).
    Nhằm đối phó với những nguy cơ trên mạng, Washington mới xây dựng một trung tâm chỉ huy không gian số tại căn cứ không quân Barksdale tại bang Louisiana, với 25.000 quân nhân, do trung tướng Robert Elder chỉ huy. Nhiệm vụ của trung tâm là kiểm soát ?omiền không gian trực tuyến? của Mỹ.
    Trước lời ?otuyên chiến? của Mỹ, mới đây Bộ Ngoại giao Trung Quốc phê phán Washington đã cố tình can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh, và nhấn mạnh Trung Quốc chỉ phát triển quân sự với mục tiêu phòng thủ.
  5. nuibaden

    nuibaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    @sauthamdam, chimcanhcut1212: tin của hai bác dịch từ báo nứơc ngòai có phải hok ạh? Thế thì cho nhà em xin cái link cụ thể để đọc thêm chi tiết có được không, hay sau mỗi tin các bác up lên đínk kèm link! Cám ơn hai bác.
  6. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ cần đầu đạn hạt nhân mới?

    Mới đây, một quan chức Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết ?oMỹ phải chế tạo vũ khí hạt nhân mới nhằm duy trì khả năng đánh chặn của mình?.


    Trong một cuộc họp báo tại Quỹ nước Mỹ mới - một nhóm chuyên gia của Washington có khuynh hướng dân chủ, ông John Harvey - Giám đốc hoạch định chính sách của NNSA, cho hay rằng, việc phát triển đầu đạn hạt nhân mới nhằm thay thế kho vũ khí có từ thời Chiến tranh lạnh là một việc làm cần thiết nhằm đảm bảo khả năng đánh chặn hạt nhân của Mỹ trong tương lai.
    Theo ông Harvey - bất chấp sự phản đối của Quốc hội - RRW (Đầu đạn hạt nhân Thay thế Đáng tin cậy) rẻ và đảm bảo, và ?ođó là cách duy nhất để chúng ta giữ vững khả năng hạt nhân?.
    RRW nằm trong chương trình Complex 2030, chương trình thời hậu Chiến tranh lạnh. Chương trình này nhằm mục đích cắt giảm số đầu đạn hạt nhân của Mỹ tới mức thấp nhất có thể để phù hợp với tình hình an ninh quốc gia. Khoảng 2.000 đầu đạn hạt nhân (1/5 số lượng đầu đạn thời Chiến tranh lạnh) sẽ được triển khai.
    Việc đưa ra con số nói trên chủ yếu dựa vào óc suy xét hơn là phân tích. Lí do là vì trong suốt thời kì Chiến tranh lạnh, các chuyên gia Mỹ đều biết cần bao nhiêu đầu đạn hạt nhân để đánh trả sau một cuộc tấn công. Ông Harvey cho rằng, ?oHiện nay chúng ta không thể dự đoán trước được các mối đe dọa hạt nhân sẽ đến từ đâu nữa?.
    Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội năm 2007, hầu hết các đầu đạn hạt nhân của Mỹ được chế tạo từ những năm 1970 và 1980, và hiện được giữ lại để sử dụng quá thời gian dự kiến.

    http://www.cafetinh.net/welcome.asp?refid=188634
  7. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    S-300 là viết tắt. Thực chất hệ thống có tên là S-300PMU1.
    Nguyên văn là thế này:
    Iran has disclosed the procurement of the advanced S-300PMU1 air and missile defense system from Russia.
    Iranian sources said Teheran acquired a S-300 system for an undisclosed price in 2006. The system would be deployed in the Teheran area to protect critical sites and government centers.
    "The S-300 is part of an extensive air defense network and ad***ional systems would be purchased over the next year," an Iranian source said.
    It was the first time an Iranian government source reported the procurement of the S-300. Russia has acknowledged efforts to sell the S-300 to Iran, but no deal has been announced.
    The source said the S-300 would be linked to Iran''s national air defense network, assembled from Russian-origin assets. The network consists of the TOR-M1 short-range surface-to-air missile system, the Igla-S man-portable system and the Pantsyr-S1E short-range anti-aircraft battery.
    "U.S. warplanes would not stand a chance in our air space," the source said.
    The source said the S-300 could detect and intercept enemy aircraft at long range. Data from the S-300 radar would be relayed to medium- and intermediate-range ballistic missile batteries for counter-attacks on U.S. military bases in Iraq as well as in Gulf Cooperation Council states.
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bình Nhưỡng thử tên lửa lần thứ 3 trong vòng 1 tháng
    Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin tình báo cho biết lúc 15 giờ (giờ địa phương) ngày 19/6, CHDCND Triều Tiên đã phóng thử tên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản (phía Đông bán đảo Triều Tiên).
    Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ ba của Triều Tiên trong gần một tháng qua. Trước đó, ngày 7/6, nước này đã phóng 2 tên lửa tầm ngắn đất đối hạm hoặc hạm đối hạm vào khu vực Hoàng Hải phía Tây bán đảo Triều Tiên. Ngày 25/5, một loạt tên lửa đất đối hạm cũng đã được phóng ra biển Nhật Bản từ bán đảo Triều Tiên. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng hai vụ phóng này nằm trong hoạt động thử tên lửa thường niên của Triều Tiên.
    Theo nguồn tin tình báo Hàn Quốc nói trên, vụ phóng tên lửa ngày 19/6 có thể cũng nằm trong khuôn khổ diễn tập quân sự thông thường của Triều Tiên, tên lửa được phóng này có thể cùng loại với tên lửa phóng ngày 25/5 và có thể được thực hiện từ cùng một địa điểm. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này.
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Không có lý do xác đáng cho việc mở rộng NATO
    Nhân dịp 10 năm ký hiệp ước cơ sở về quan hệ Nga - NATO, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga A.V. Grushko trả lời phỏng vấn báo Sao Đỏ (Nga) nhìn nhận một số thành tựu trong quan hệ đồng thời nêu những quan ngại sâu sắc của Nga trước một số động thái của tổ chức này.
    Thứ trưởng A.V.Grushko cho rằng hai bên đã thường xuyên nâng cao tiềm năng phối hợp phản ứng để đối phó với những cuộc đột nhập của các nhóm khủng bố, với những âm mưu của chúng hòng tiếp cận vũ khí hủy diệt hàng loạt và phương tiện mang vũ khí này, đối phó với khủng hoảng, thiên tai, thảm họa và hiểm họa ma túy từ Apganistan.
    Hai bên đang dần đi tới hình thức hợp tác ở mức độ phối hợp tác chiến. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga và NATO đang phối hợp tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình tại Bosnia-Hersegovina và Kosovo (Liên bang Nam Tư cũ)...
    Tuy nhiên Nga có những quan ngại sâu sắc về một loạt lĩnh vực hoạt động của NATO, cụ thể là những hậu quả về phương diện luật pháp quốc tế khi NATO muốn giành cho mình vai trò toàn cầu, về quá trình khối quân sự này tiến sát đến biên giới nước Nga thông qua việc ?okhai khẩn? quân sự trên lãnh thổ những thành viên mới, chính sách mở rộng khối và thái độ của họ đối với Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu (CFE).
    Trả lời cầu hỏi "... Mỹ đã quyết định kết nạp Ukraina vào khối quân sự nói trên, "để đảm bảo an ninh cho nước này" theo như nghị quyết của Quốc hội Mỹ nêu rõ. NATO định bảo vệ Ukraina khỏi ai? Khối này mở rộng sang phía đông để chống lại ai?", Thứ trưởng A.V.Grushko nói: "Thái độ của Nga đối với việc mở rộng NATO từ trước tới nay không hề thay đổi. Chúng tôi vẫn khẳng định trên quan điểm an ninh rằng không có lý do xác đáng nào khả dĩ biện hộ được cho việc mở rộng NATO về mặt địa lý.
    Bạn hoàn toàn có quyền nêu ra những câu hỏi vừa rồi. Trong những câu hỏi đó có chìa khóa dẫn tới bản chất vấn đề, và cũng không có câu trả lời hợp lý nào cho chúng cả. Vấn đề nói đến ở đây là việc gia nhập một tổ chức được xây dựng căn cứ vào điều V của Hiệp ước Washington ra đời năm 1949 trong những điều kiện an ninh khác về nguyên tắc và nhằm những mục đích chính trị-quân sự hoàn toàn khác.
    Vì vậy nên hiện nay, khi "chiến tranh lạnh" đã trở thành quá khứ như chúng tôi hy vọng, việc duy trì điều 5 với nội dung cũ không thay đổi và mở rộng NATO là hai việc tuyệt nhiên không thể đi đôi với nhau. Nó không dẫn đến việc hình thành một trường an ninh thống nhất, mà trái lại, phá vỡ lĩnh vực ấy và tạo ra những đường phân chia mới.
    Xin được nhắc thêm rằng cách đây chưa lâu một trong những vị đại diện cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ đã từng tuyên bố việc biến đổi NATO sẽ làm cho điều 5 nói trên có "hậu quả toàn cầu". Việc "toàn cầu hóa" các cam kết nội bộ của NATO và áp đặt chúng lên các vấn đề quốc tế không thể không gây lo ngại.
    Việc mở rộng NATO dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng trong việc xây dựng và hoạch định chính sách quân sự. Công việc khai khẩn hạ tầng quân sự đang được tiến hành khẩn trương trên lãnh thổ những thành viên mới, công tác tuần tra trên vùng trời, cải tạo sân bay, xây dựng các căn cứ nước ngoài đang được triển khai. Mà trong quân sự, như Bismark từng nói, cái đáng giá không phải là ý định, mà là tiềm lực.
    Các vị "cha đẻ" của chính sách mở cửa NATO khẳng định rằng chính sách này sẽ "cân bằng hóa" tình hình tại châu Âu và các nước gia nhập NATO. Hiện nay chúng tôi lại thấy chính chủ đề mở rộng NATO đang làm phức tạp thêm quan hệ quốc tế, gây bất đồng trong xã hội, đôi khi còn được sử dụng như "màn khói" ngụy trang để biện hộ cho những hành động không liên quan gì tới lợi ích thật sự của an ninh.
    Dĩ nhiên chúng tôi không thể phủ nhận NATO trong quá trình biến đổi trong nội bộ khối đã đi được cả một chặng đường không nhỏ, phát triển được các cơ chế đối tác. NATO nhận được sự hợp tác trong các chiến dịch cũng như trong quan hệ nói chung của các nước không liên kết, các đối thủ cũ. Trong những điều kiện như vậy thì tiếp tục quá trình mở rộng một cách máy móc để làm gì?"
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mông Cổ: rơi trực thăng, 14 người chết
    TTO - Các quan chức chính phủ Mông Cổ ngày 18-6 cho biết chiếc trực thăng chở 22 người mất tích vào tuần trước đã bị rơi xuống khu vực núi miền trung làm 14 người thiệt mạng.
    Chiếc trực thăng Mi-8 do Nga sản xuất đã mất tích vào ngày 13-6 khi đang trên đường làm nhiệm vụ cứu hỏa một khu rừng bị cháy ở miền trung. Mãi đến hôm qua (17-6), địa điểm trực thăng rơi mới được xác định. Trước đó nhà chức trách thông báo trực thăng đã hạ cánh an toàn sau khi bị thiếu nhiên liệu.
    Theo Bộ trưởng tình trạng khẩn cấp S. Otgonbayar, các nhóm cứu hộ vẫn đang nỗ lực để cứu một số người còn sống sót, mắc kẹt trong đống vỡ vụn của trực thăng.
    Chiếc trực thăng nói trên thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng. Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ tai nạn. Theo Bộ trưởng Otgonbayar, trong số những người thiệt mạng, có 2 viên phi công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này