1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nga bác bỏ việc bán máy bay chiến đấu cho Syria và Iran
    Nhà xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga, Rosorobonexport, đã bác bỏ một thông tin cho rằng công ty này có kế hoạch cung cấp máy bay phản lực chiến đấu cho Syria và Iran.
    Máy bay chiến đấu MiG-31E

    Ngày hôm qua (19/6), Nhật báo Kommersant trích dẫn các nguồn tin giấu tên từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Rosorobonexport cho biết: Moscow đã bắt đầu giao 5 chiếc máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31E cho Syria; và Iran sẽ thu được lợi nhuận từ những vụ mua bán này.
    Các hãng thông tấn Nga cho biết người đứng đầu hãng Rosorobonexport - ông Sergei Chemezov - đã phát biểu với báo giới tại triển lãm hàng không ở Paris rằng: ?oNga không hề có kế hoạch giao máy bay chiến đấu cho Syria và Iran?.
    Interfax đưa tin: theo một nguồn tin trong đoàn đại biểu Nga ở Le Bourget, ?omột quốc gia Trung Đông? nào đó đã trở thành khách hàng đầu tiên của những chiếc máy bay đánh chặn MiG-31E, và theo hợp đồng sẽ trả 400 triệu USD.
    Năm ngoái, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty sản xuất vũ khí của Nga, trong đó có Rosobonexport, vì những vụ mua bán với Syria và Iran. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng những lệnh trừng phạt này phá vỡ luật pháp quốc tế.
    Các quan chức Nga cũng cho biết, năm nay, Nga đã hoàn thành một hợp đồng giao hệ thống tên lửa chống máy bay TOR-M1 cho Iran, và gây ra sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Mỹ.

  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Australia và Mỹ tiến hành tập trận trên quy mô lớn
    Ngày hôm qua (18/6), Australia và Mỹ tiến hành một cuộc tập trận lớn nhằm tăng cường khả năng cùng chống lại những nguy cơ đe dọa đến an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Hơn 20.000 lính Mỹ và 12.000 lính Australia, được 30 tàu chiến và 125 máy bay hỗ trợ, sẽ tham gia cuộc diễn tập ?oOperation Talisman Sabre 2007? ở bờ biển phía đông bắc đến ngày 02/7.
    Phó Đô đốc Doug Crowder, chỉ huy Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ, cho biết, tình hình dễ thay đổi và không thể dự đoán được gây ra mối đe dọa đến sự phát triển kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
    Ông nói: ?oVì vậy, điều quan trọng là quân đội hai nước cùng nhau tập luyện để thực thi các nhiệm vụ của chính phủ kêu gọi chúng ta tiến hành nhằm đảm bảo an ninh và ổn định khu vực?.
    Phát biểu với các phóng viên trên con tàu chỉ huy USS Blue Ridge ở Sydney, ông Crowder cho hay: ?oChính xác là cuộc diễn tập Talisman Sabre sẽ phát triển khả năng của chúng ta nhằm cùng nhau hoạt động như một lực lượng quân sự kết hợp?.
    Tướng Richard Wilson thuộc Lực lượng Hải quân Australia cho biết, hoạt động này là cuộc diễn tập quân sự lớn nhất của quân đội nước này.
    Ông phát biểu với báo giới: ?oTalisman Sabre dựa trên kịch bản hư cấu, kết hợp hầu hết những mặt khó khăn của các hoạt động chiến tranh hiện tại?.

  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mỹ sẽ bán tên lửa Harpoon cho Thổ Nhĩ Kỳ
    Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 15/6 thông báo đã đệ trình lên Quốc hội kế hoạch bán cho Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ 51 tên lửa chống tàu chiến thuật tiên tiến Harpoon Block II và trang thiết bị cùng các dịch vụ liên quan với giá lên tới 159 triệu USD.


    Trong một thông báo viết tay, DSCA cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng những tên lửa này để tăng thêm số tên lửa Harpoon hiện có và tăng cường khả năng chiến tranh chống tàu của Lực lượng Hải quân nước này. Thỏa thuận sẽ diễn ra suốt chương trình bán vũ khí cho nước ngoài của chính phủ Mỹ.
    Theo kế hoạch, vụ mua bán này bao gồm 51 tên lửa Harpoon, container, các bộ kiểm tra và trang thiết bị hỗ trợ; các bộ phận dự trữ và sửa chữa; các ấn phẩm và tài liệu kĩ thuật; bảo dưỡng, huấn luyện nhân viên; kĩ thuật viên và các dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật; cùng những bộ phận hỗ trợ hậu cần có liên quan khác.
    Nhà thầu chính trong hợp đồng này sẽ là McDonnell Douglas, một chi nhánh ở St. Louis của Boeing.

  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Đài Loan thông qua kế hoạch mua P-3 Orion
    Mặc dù chi phí cụ thể hiện chưa có, nhưng Đài Loan cuối cùng đã thông qua ngân sách mua máy bay tuần tra trên biển P-3 Orion và nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot (PAC-2) lên thành PAC-3 trong phiên họp của cơ quan lập pháp diễn ra tối hôm 15/6.
    Máy bay P-3 Orion

    Khoản ngân sách đầu tư cho P-3 đã bị đình trệ hoàn toàn từ năm 2004. Nó chỉ là phần còn lại của đơn đặt hàng chính quyền Bush bán cho Đài Loan 9 tàu ngầm điện diesel, 12 máy bay P-3 Orion, và một số bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không PAC-3 hồi năm 2001.
    Chi phí cho PAC-3 đã bị xóa bỏ, và không có hi vọng sẽ được hồi phục lại. Đài Loan đang nghiên cứu một hệ thống phòng thủ tên lửa, có tên hệ thống tên lửa đất đối không Tien Kung 3 (Vòm Trời). Cơ quan lập pháp Đài Loan cũng đã đóng băng 1/3 ngân sách yêu cầu chi cho 66 chiếc máy bay chiến đấu F-16 Block 50/52. Các nhà làm luật cho rằng, phần còn lại sẽ được công bố khi Mỹ thông qua vụ mua bán này.
    ?oKế hoạch Sao Biển?, một nghiên cứu về tàu ngầm điện diesel có tính khả thi, đã được thông qua nhưng các khoản chi phí có thể được chuyển qua chương trình F-16.
    Đầu tiên, tất cả chương trình về tàu ngầm, PAC-3 và P-3 được đệ trình lên cơ quan lập pháp vào năm 2004 như một ?ongân sách đặc biệt?, nhưng nó nhanh chóng trở thành ?omột quả bóng chính trị? giữa các nhà làm luật thân Trung Quốc và thân độc lập (của Đài Loan). Một số người trong cơ quan lập pháp đã cáo buộc Mỹ ép Đài Loan mua với giá quá cao.
    Ngân sách đặc biệt đã bị cơ quan lập pháp gây trở ngại hơn 60 lần. Dần dần, nó đã bị cắt xén từ 17 tỉ USD xuống còn 186 triệu USD chỉ cho việc nâng cấp P-3, PAC-2 và ?oKế hoạch Sao Đỏ? nghiên cứu tàu ngầm mang tính khả thi.
    Còn Stephen Young, Đại sứ Mỹ tại Đài Loan, đã chỉ trích công khai cơ quan lập pháp Đài Loan vì đã biến ngân sách quốc phòng thành một ?oquả bóng chính trị?.

  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Camcopter S-100 được cấp giấy phép bay của châu Âu
    Lần đầu tiên, hệ thống máy bay không người lái (UAV) Schiebel CAMCOPTER S-100 đã nhận được giấy phép bay theo quy định mới sửa đổi của Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA).


    Schiebel CAMCOPTER S-100 là một chiếc máy bay trực thăng không người lái đầu tiên nhận được giấy phép bay của EASA. Quy định mới sửa đỏi này được áp dụng cho máy bay có giấy phép đăng kí của Liên minh châu Âu (EU).
    Giấy phép bay cung cấp cho loại máy bay nói trên mặc dù vẫn chưa bao gồm giấy chứng nhận, nhưng nó vẫn có thể biểu diễn những chuyến bay an toàn theo các điều kiện đã được EASA chứng nhận.
    Giấy phép bay theo các điều kiện bay đã được chứng nhận của EASA khiến cho Schiebel CAMCOPTER S-100 có thể được cấp giấy phép bay quốc gia trong các nước thành viên EU một cách dễ dàng hơn. Nó sẽ không cần phải trải qua những hoạt động thanh tra hay chứng nhận quốc gia về điều kiện bay của các nhà chức trách trong một khoảng thời gian dài. Bên cạnh các chuyến bay thử nghiệm, hệ thống S-100 cũng được phép trình diễn cho khách hàng tại triển lãm.


    [​IMG]
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Thử nghiệm thành công hệ thống xác định mục tiêu bằng quang điện cho F-35
    Hệ thống xác định mục tiêu bằng quang điện cho máy bay F-35 Lightning II do hãng Lockheed Martin sản xuất đã hoàn thành một cách xuất sắc chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của mình. Lockheed Martin đã chứng minh được đây là một hệ thống đa chức năng trong việc xác định chính xác các mục tiêu không đối không và không đối đất.


    Cuộc thử nghiệm đầu tiên đã đáp ứng được tất cả các mục tiêu đề ra, bao gồm thể hiện khả năng lựa chọn dữ liệu thông qua hệ thống dò tìm và thám sát hồng ngoại (IRST) và khả năng theo dõi tiêu điểm và hoàn cảnh bằng Bộ cảm biến hồng ngoại (FLIR).
    Những chuyến bay tiếp theo sẽ kiểm tra tia laser, chứng minh chứng năng đầy đủ của EOTS trong môi trường cụ thể.
    EOTS là công nghệ cảm biến hồng ngoại thế hệ mới nhất được Lockheed Martin xây dựng tiếp sau sự thành công của các hệ thống như LANTIRN và Sniper. Nó cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao, theo dõi tự động, tìm kiếm và do thám hồng ngoại?

  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc đứng thứ 11 trên thế giới
    Theo bản tính toán ngân sách đầu tư cho quốc phòng của các nước được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockolm (SIPRI) công bố ngày 12/6 vừa qua, năm 2006, Hàn Quốc đứng thứ 11 trên thế giới với tổng chi tiêu 21,9 tỉ USD.


    Con số trên chiếm 2% ngân sách quốc phòng thế giới.
    Mỹ đứng đầu danh sách với 528,7 tỉ USD, chiếm 46% ngân sách quốc phòng thế giới; Anh đứng thứ hai với 59,2 tỉ USD. Tiếp đó là các quốc gia Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản cùng đứng trong tốp 5 nước dẫn đầu về chi tiêu cho quốc phòng.
    Viện cũng tính toán chi tiêu cho quốc phòng của các nước dựa trên tỉ giá sức mua tương đương (PPP), dựa trên sự so sánh với Mỹ.
    Với tiêu chí này, Trung Quốc đứng thứ hai với 188,2 tỉ USD, tiếp đó là Ấn Độ với 114,3 tỉ USD, đứng sau là Nga và Anh.
    Theo PPP, Hàn Quốc cũng đứng thứ 11, với mức chi tiêu cho quốc phòng ước tính khoảng 30,1 tỉ USD.
    Trong việc gọi tên các lực lượng hạt nhân của thế giới tuân theo Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân (NPT), Viện dẫn ra 5 quốc gia: Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ.
    Ấn Độ, Pakistan và Israel trên thực tế là những quốc gia vũ khí hạt nhân không tham gia Hiệp ước NPT.

  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mỹ có khả năng ném bom các nước từ vũ trụ
    Bộ chỉ huy Không quân Mỹ theo lệnh của Tổng thống George Bush sẽ triển khai hệ thống phòng thủ trên quỹ đạo trái đất nhằm bảo vệ nước Mỹ khỏi bị tấn công. Đã đến lúc nước Mỹ sử dụng vũ trụ vào mục đích chiến tranh chứ không vì mục đích hòa bình như dưới thời Bill Clinton.
    Tuy nhiên, thư ký báo chí của Lực lượng không quân Mỹ, Caren Finn, cho rằng "mục đích không phải để triển khai vũ khí trong vũ trụ" mà "để tiếp cận tự do vào vũ trụ".
    Nói gì thì nói, khả năng tấn công đối phương từ vũ trụ của Mỹ là có thật. Tháng trước Mỹ đã phóng thành công tiểu vệ tinh thử nghiệm XSS-11 có khả năng đưa vệ tinh do thám và viễn thông của đối phương ra khỏi vị trí của chúng. Mỹ cũng có chương trình ném bom bề mặt trái đất từ vũ trụ.
    Các loại vũ khí đặc biệt với đầu đạn có vỏ bọc cứng làm bằng những chất liệu đặc biệt sẽ được đưa lên quỹ đạo để bắn trả đối phương. Những đầu đạn này có thể bay với vận tốc hơn 3.000 m/s và một khi rơi trúng mục tiêu sẽ có sức công phá bằng một vụ nổ hạt nhân nhỏ. Đây không phải là vũ khí duy nhất mà Mỹ sử dụng.
    Trước đây những tài liệu về tiềm lực quân sự vũ trụ của Mỹ đến năm 2025 cũng đã được xuất bản. Các loại vũ khí tối tân nhất bao gồm: những thiết bị laser trên trạm quỹ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vệ tinh và tấn công những mục tiêu đã định trên mặt đất; những vệ tinh quân sự ?ovệ sĩ? theo dõi và bảo vệ những mục tiêu quan trọng trong vũ trụ; vũ khí năng lượng động lực chống vệ tinh của đối thủ và đón đầu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa; máy bay yểm hộ vũ trụ của căn cứ trên mặt đất tiêu diệt đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa; các tàu vũ trụ-không gian thực hiện nhiệm vụ chống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và máy bay tấn công của địch; những máy bay không người lái trên quỹ đạo tấn công những mục tiêu quan trọng trên mặt đất. các loại ?omìn? vũ trụ có khả năng bắn trúng các vệ tinh của đối phương.
    Nga sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ triển khai vũ khí trong vũ trụ. Hiện tại Nga đang có những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề quân sự hóa vũ trụ. Trong khi đó Trung Quốc và một số đồng minh của Mỹ cũng lên tiếng phản ứng việc này. Họ lo lắng một cuộc chạy đua vũ trang vào vũ trụ đắt giá sẽ bắt đầu.
    Đối với Mỹ, việc triển khai vũ khí vào vũ trụ là cơ hội để xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa thực sự có khả năng chiến đấu. Vấn đề là ở chỗ hệ thống phòng chống tên lửa mà Mỹ đang sử dụng không có khả năng bảo vệ nước Mỹ nếu những nước có tên lửa đạn đạo tấn công. Hơn nữa các máy bay yểm hộ của căn cứ hải quân SM-3 không thể tiêu diệt tên lửa có đầu đạn phân chia. Chính vì thế Mỹ mới khai thác những yếu tố vũ trụ của hệ thống phòng thủ tên lửa.
    Người Mỹ cho rằng vũ khí vũ trụ của họ có thể tiêu diệt tên lửa đạn đạo ngay khi mới xuất phát hay giữa hành trình trước khi các đầu đạn phân chia. Đồng thời với những phản ứng của nhiều nước, Nga đang nỗ lực hiện đại hóa tên lửa đạn đạo của mình. Thế giới e ngại một cuộc ?ochiến tranh giữa các vì sao? có thể nổ ra trong tương lai gần
  9. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nga: Năm 2014, Irkut sẽ xuất khẩu 242 máy bay chiến đấu Su-30
    [​IMG]
    Ngày hôm qua (19/6), nhà chế tạo máy bay Irkut của Nga cho biết: vào năm 2014, hãng sẽ xuất khẩu 242 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30 Flanker với giá trị khoảng 7 tỉ USD.


    Irkut thuộc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Liên bang Nga, được sáng lập năm 2006. Hãng chuyên chế tạo phiên bản của loại máy bay nổi tiếng Su-30MK cho Ấn Độ, Algeria và Malaysia.
    Phát biểu tại cuộc triển lãm hàng không quốc tế Le Bourget tổ chức gần Paris, Chủ tịch tập đoàn Irkut - ông Oleg Demchenko - cho biết: ?oCho tới ngày nay, những hợp đồng đã được kí kết cho 242 chiếc máy bay có tổng giá trị khoảng 7 tỉ USD?.
    The ông Demchenko, hầu hết số máy bay Su-30 sẽ được giao cho Ấn Độ theo những hợp đồng đã được kí kết trước đó và trong tương lai.
    Ông cho biết hiện công ty đang đàm phán về việc giao thêm 40 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MKI cho Ấn Độ. Ông cũng nói thêm rằng: ?oCùng với một hợp đồng được kí kết trước đó, mới đây, chúng tôi đã nhận thêm một đơn đặt hàng khác với số lượng 18 máy bay. Chúng tôi sẽ kí hợp đồng này trong vài tuần tới?.
    Các hợp đồng giao 18 máy bay Su-30MKI cho Malaysia và 287 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MKA cho Algeria cũng sẽ được hoàn thành.

    http://www.cafetinh.net/welcome.asp?refid=188634
  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Mối đe doạ 3Max.
    Nga định bán Mig-31 cho Siry. Israel lo lắng.
    http://www.lenta.ru/articles/2007/06/19/mig31/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này