1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mỹ: thử nghiệm phòng vệ tên lửa thất bại

    Lầu Năm Góc cho biết, ngày hôm qua (07/12), Mỹ đã phải ngưng cuộc thử nghiệm phòng vệ tên lửa khi một trong số 2 tên lửa đánh chặn phóng lên không thành công từ tàu tuần dương thế hệ Aegis.


    Cơ quan Phòng vệ Tên lửa của Lầu Năm Góc cho rằng sự thất bại này là do việc bố trí không chính xác hệ thống đặt trên tàu USS Lake Erie, chiếc tàu theo kế hoạch sẽ phóng tên lửa gần như đồng thời nhằm vào hai mục tiêu.
    Trong một báo cáo, cơ quan này cho biết: ?oViệc bố trí không chính xác đã ngăn cản hệ thống điều khiển phóng trên tàu nhắm trúng tên lửa đánh chặn đầu tiên?.
    Do việc phóng tên lửa đánh chặn đầu tiên bị thất bại, nên Lầu Năm Góc đã quyết định không phóng chiếc thứ hai.

    (Theo AFP)
    [​IMG]
  2. quizas

    quizas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    TQ mua tàu đổ bộ cho chiến dịch TW, TS ?!
    China''s Killer Hovercraft
    http://www.defensetech.org/images/zubr-rv.jpg
    China is about to buy a six pack of heavily-armed hovercraft, Defense News reports. Sino-hawks here are already starting to freak out over the sale.
    The 540-ton Zubr LCAC, the world?Ts largest amphibious assault hovercraft, can reach speeds in excess of 60 knots, can travel 300 nautical miles and can shoulder various large loads: 130 tons of cargo, 500 troops, three 50-ton medium battle tanks, 10 BTR-70 armored personnel vehicles or eight BMP-2 infantry fighting vehicles.
    Vietnam, and other nations with an interest in the Spratly Islands, may also be justifiably nervous. And just to make things really interesting, Defense News believes the Chinese plan to buy them in order to initiate ad***ional production of their own knock-offs.
    "It could be that the Chinese want to test the vehicles or purchase a few and then begin... produc[ing] them in the PRC [People?Ts Republic of China]," Dreyer observes. "The amount ordered here, six, won?Tt be enough to mount an invasion. But it?Ts a start."
    (defenseindustrydaily.com)
  3. souri

    souri Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    7
    Vào forum của Acig thấy thiên hạ đưa vài cái link google video về F-22 thực hiện cobra. Nếu là thiệt thì bác huyphuc chắc sẽ suy nghĩ khác
    http://video.google.com/videoplay?docid=-4306529957288052978&q=F-22&hl=en
    http://video.google.com/videoplay?docid=-4306529957288052978&q=label%3Atailslide
    http://video.google.com/videoplay?docid=-4306529957288052978&q=label%3Acobra
  4. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Nga triển khai tên lửa Topol-M mới

    Các hãng thông tấn Nga đưa tin: Ngày hôm qua (10/12), quân đội Nga đã triển khai chiếc đầu tiên trong số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M linh hoạt mới.

    Interfax và Itar-Tass dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng Tên lửa Chiến lược cho biết, hệ thống tên lửa này được đưa vào phục vụ trong đơn vị Teikovo, thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược, ở khu vực Ivanovo, miền đông bắc Moscow.
    Quân đội Nga đã triển khai khoảng 40 hệ thống tên lửa Topol silo từ năm 1997. Tên lửa Topol-M linh hoạt ít nhược điểm hơn đối với việc do thám kĩ thuật của đối phương. Các quan chức Nga cho hay, trong một vài năm tới, những tên lửa Topol-M như thế này sẽ được triển khai nhiều hơn.
    Tên lửa Topol-M có thể đánh trúng mục tiêu ở cách xa khoảng 10.000 km. Quân đội Nga hi vọng sẽ đưa loại tên lửa này trở thành nòng cốt của Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

    (Theo Xinhuanet)
    Tên lửa Topol-M
    [​IMG]
  5. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có tin này nghe tức cười quá các pác ạ: Itar-Tass dẫn lời phát ngôn viên Alexei Kuznetsov: ?oCác lực lượng Nga đã tiến hành phóng một tên lửa đánh chặn từ Sary-Shagan ở Kazakhstan?.
    Thằng Mẽo đang chết dở với cái của nợ này mà bây giờ thằng Gấu đâm đầu vào. Đúng là chiến tranh lạnh cũng đâu có chấm dứt hẳn đâu các pác nhỉ!
    Được phantom8004 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 12/12/2006
  6. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các pác, em lỡ tay xóa mất bài viết trước, post lại để các pác xem.
    "từ năm 2004 - 2014, Nga sẽ nhượng quyền cho Ấn Độ lắp ráp 140 máy bay Su-30MKI." Hợp đồng này đẩy hợp đồng mua 50 Su-33 của Chệt xuống thứ 2 rồi.
    Anh Ấn này ngày càng xích lại gần Mẽo hơn, động thái này thằng Chệt cũng ớn ăn lắm đây. "Đồ chơi" tua tủa thế kia chuyến này thằng Chệt cũng bầm mình bầm mẩy ấy chứ nhể.
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Sau khi Pakistan và Mỹ giải quyết xong bất đồng và Pak nhận F-16 . Nay lại thêm một loạt hàng mới nữa . Pak đang gần lại với Mỹ hơn .
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ sẽ lắp ráp tàu ngầm Scorpene

    Ấn Độ sẽ bắt đầu lắp ráp những chiếc tàu ngầm tấn công Scorpene Pháp - Tây Ban Nha trong tuần này. Đây là một phần kế hoạch nhằm tăng cường khả năng của hạm đội và phương pháp sản xuất công nghiệp quốc phòng.

    Phó đô đốc Hải quân Ấn Độ S.K.K. Krishnan, người đứng đầu xưởng đóng tàu Mazagaon Dock của Mumbai, cho biết, việc sản xuất sẽ bắt đầu từ ngày 14/12 với một buổi lễ khai mạc chính thức có sự tham dự của Thủ tướng Manmohan Singh tổ chức vào cuối ngày hôm đó.
    Thoả thuận trị giá 2,4 tỉ euro nhằm lắp ráp 6 tàu ngầm chạy bằng diesel đầu tiên được kí kết hồi tháng 10/2005 với Armaris, một chi nhánh của Thales và Direction des Constructions Navales (DCN) của Pháp.
    Bản thoả thuận cũng bao gồm cả việc bán 36 tên lửa chống tàu ngầm loại Exocet và tên lửa chống tàu.
    Ông Krishnan nói với các phóng viên AFP rằng: ?oSẽ không có gì thay đổi cả. Về mặt kĩ thuật, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng. Việc sản xuất sẽ được bắt đầu vào thứ năm (ngày 14/12)?.
    Ông cho biết thêm: ?oĐây mới chỉ là giai đoạn đầu. Chúng tôi có kế hoạch sản xuất thêm 18 tàu ngầm bản xứ?.
    Tàu ngầm Scorpene là một chương trình phát triển chung của DCN và Hải quân Tây Ban Nha. Nó là một chiếc tàu có diều dài 67 m, được thiết kế nhằm mục đích tấn công và đánh chặn. Malaysia và Chile cũng đã đặt hàng. Hợp đồng của Ấn Độ có thời hạn 12 năm, và chiếc tàu đầu tiên theo dự kiến sẽ đi vào phục vụ năm 2012, sau đó mỗi năm Hải quân Ấn Độ sẽ được nhận thêm 1 chiếc.
    Hiện Hải quân Ấn Độ có 16 tàu ngầm, nhưng số này chủ yếu do Nga và Đức sản xuất, và đã lạc hậu. Với Scorpene, Ấn Độ hi vọng sẽ nâng cao khả năng của lực lượng hải quân nhằm đối phó với những thách thức từ phía Trung Quốc và Pakistan.
    Hợp đồng cũng bao gồm cả việc chuyển giao công nghệ cơ bản, và chỉ có 2 chiếc tàu ngầm đầu tiên được lắp ráp dưới sự giám sát của Pháp và Tây Ban Nha.
    Tàu ngầm Scorpene
    [​IMG]
  9. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thu thập thông tin tình báo tại triển lãm hàng không
    Triển lãm Hàng không quốc tế vừa diễn ra tại Chu Hải, Trung Quốc, thu hút sự chú ý của 33 quốc gia và khu vực, 550 hãng sản xuất, chế tạo thiết bị hàng không trên toàn thế giới, với quy mô vượt qua các kỳ triển lãm trước. Đây cũng là dịp các phương tiện thông tin đại chúng và các nhân viên tình báo có cơ hội hoạt động thu thập thông tin quân sự.
    Sản phẩm của Trung Quốc và Nga tại triển lãm
    Trong cuộc triển lãm này, 4 tập đoàn hàng không hàng đầu của Trung Quốc đều tham gia trưng bày các sản phẩm, đó là Tập đoàn Công nghiệp hàng không số 1, Trung Quốc, Tập đoàn Công nghiệp hàng không số 2, Tập đoàn Công nghệ kỹ thuật hàng không Trung Quốc và Tập đoàn Khoa học công nghiệp hàng không Trung Quốc.
    Tại các gian trưng bày của Trung Quốc có tên lửa Thần Châu - 6, tên lửa dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh - GPRS, gần 20 loại tên lửa gồm tên lửa phòng không, tên lửa phòng thủ dưới biển, tên lửa đất đối đất; máy bay huấn luyện cao cấp Falcon (L-15), máy bay huấn luyện cao cấp ?oThe Eagle?... Ngoài ra, phía Trung Quốc còn trưng bày mô hình và khái niệm mới về hệ thống phòng thủ tên lửa của Trung Quốc gồm khả năng chống trinh sát, chống gây nhiễu, tái tấn công.
    Nga cũng cử hơn 50 tập đoàn và các tổ chức tham gia triển lãm, để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm mới nhất của ngành công nghiệp hàng không Nga. Theo nguồn tin, sản phẩm trưng bày của Nga chủ yếu là các loại máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, vũ khí hàng không, thiết bị phòng không, sản phẩm lưỡng dụng quân sự và dân sự. Các sản phẩm thu hút người xem nhất là các loại máy bay chiến đấu do Tập đoàn Sukhoi nghiên cứu, sản xuất như máy bay chiến đấu Su-35, Su-27SK, máy bay tiêm kích đa công năng S-30, máy bay cường kích đa công năng Su-39, máy bay trên tàu sân bay Su-33 và máy bay ném bom tiêm kích Su-32. Công ty MiG cũng tích cực tham dự và trưng bày nhiều sản phẩm, chủ yếu là máy bay tiêm kích tiền duyên MiG-29SMT, MiG-29M, MiG-29SM, máy bay trên tàu sân bay MiG-29K, máy bay đánh chặn và tiêm kích MiG-31E, máy bay huấn luyện MiG-AT.
    Ngoài ra, các hãng sản xuất vũ khí của Nga còn trưng bày các máy bay huấn luyện cao cấp Yak-130, máy bay vận tải quân sự IL-76, máy bay không người lái Bees-1, các loại vũ khí phòng không như hệ thống tên lửa vác vai ?oneedle?, tên lửa phòng không tầm ngắn, tên lửa phòng không tầm gần S-300, tên lửa không đối không, rađa trên máy bay, hệ thống ngắm bắn, các linh kiện, thiết bị trên máy bay, thiết bị thử nghiệm bay trên mặt đất, thiết bị thu thập, xử lý và phân tích thông tin trên máy bay.
    Thủ đoạn thu thập thông tin tình báo của phóng viên phương Tây
    Có khoảng hơn 200 hãng thông tấn, báo chí đã đăng ký tham gia đưa tin, bài về triển lãm hàng không quốc tế tại Chu Hải, có hơn 1.000 phóng viên, trong đó quá nửa là các phóng viên các hãng báo chí, thông tấn nước ngoài. Các phóng viên nước ngoài đến triển lãm với nhiều mục đích, nhưng lưu ý nhất là các phóng viên phương Tây. Họ rất quan tâm đến các công nghệ kỹ thuật hàng không của Trung Quốc và Nga, đặc biệt là các loại hệ thống vũ khí mới. Không ít những tay phóng viên chính là các nhân viên tình báo quân sự của phương Tây đến Chu Hải để hoạt động tình báo.
    Tại các gian trưng bày, những phóng viên phương Tây cứ đi lại xung quanh các sản phẩm. Việc đầu tiên là họ hỏi các loại sản phẩm có tài liệu chú thích liên quan hay không, sau đó họ sử dụng máy ảnh chụp từng bộ phận của các sản phẩm ở mọi góc cạnh. Các phóng viên này chụp ảnh rất cẩn thận và sử dụng các loại máy ảnh với ống têlê ở các góc độ, khoảng cách khác nhau. Loại tên lửa chống hạm kiểu mới nhất 704 của Trung Quốc là loại tên lửa được chụp nhiều nhất. Trong khi đó, các tay phóng viên này ít khi đến chụp ảnh trước các gian trưng bày sản phẩm của Boeing.
    Phóng viên phương Tây chủ động bắt chuyện với các nhân viên, chuyên viên kỹ thuật của các hãng sản xuất vũ khí và thiết bị hàng không của Trung Quốc và Nga ngay tại các gian trưng bày với mục đích thu thập tin tức tình báo mà họ cần qua con đường công khai. Các phóng viên này tìm hiểu về cuộc triển lãm khác với các nhân viên và khách hàng bình thường ở chỗ nhiệm vụ của họ không phải đến tìm hiểu, mua hàng, mà thường hỏi về một số vấn đề như bối cảnh, điều kiện nghiên cứu, sản xuất, tính năng thực tiễn, tác dụng... cũng như các sản phẩm tương tự. Như vậy, ngoài việc thu thập các hiện vật, sản phẩm thực tế, các phóng viên này còn muốn kiểm chứng về bối cảnh của các sản phẩm, vì vậy họ rất muốn tìm hiểu về bối cảnh nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm.
    Các phóng viên phương Tây, đặc biệt là phóng viên của Mỹ khi đến tham dự triển lãm cố tình che giấu các thông tin cần thiết trên các tấm danh thiếp.
    Cuối cùng là, không chỉ quan tâm đến các sản phẩm, mà các phóng viên phương Tây còn quan tâm đến thân phận của các sĩ quan, nhân viên của Trung Quốc và Nga tham gia cuộc triển lãm và đứng trước các gian hàng với các câu hỏi như các nhân viên này phụ trách vấn đề gì, giỏi về lĩnh vực gì, làm ở đâu?
  10. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    EADS giao UH-145 cho quân đội Mỹ

    Công ty Không gian và Phòng không châu Âu (EADS) đã giao chiếc máy bay trực thăng UH-145 đầu tiên cho quân đội Mỹ. Đây là một phần trong hợp đồng sản xuất 322 chiếc UH-145 trị giá khoảng 2 tỉ USD mà hai bên đã kí kết.

    Theo thiết kế, máy bay trực thăng UH-145 có thể chở 2 phi công và 8 hành khách.
    Việc giành được hợp đồng này được coi là một thành công lớn của EADS. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn mà EADS mong muốn đạt được là hợp đồng dài hạn cung cấp đội máy bay tiếp liệu cho Không lực Mỹ.
    Với giá trị lên tới 100 tỷ USD, thương vụ này có ý nghĩa rất lớn với tương lai của EADS. Gói thầu dự kiến sẽ được mở vào tháng 01/2007. EADS hiện đang phải chạy đua với đối thủ Boeing.
    Lực lượng không quân Mỹ muốn thay 1/3 trong tổng số 500 máy bay tiếp liệu hiện có. Quân đội và Không lực Mỹ cũng đã công bố kế hoạch đặt mua chung một máy bay chở hàng loại nhỏ, thu hút sự quan tâm của cả EADS lẫn Boeing.
    Lầu Năm góc tuyên bố, sẽ chỉ sử dụng máy bay sản xuất tại Mỹ. Để đáp ứng yêu cầu này, năm 2005, EADS đã có một quyết định chiến lược là hợp tác với công ty Northrop Grunmman của Mỹ để tiến hành sản xuất ở ngay tại vịnh Mobile, tiểu bang Alabama.
    Nếu EADS giành được hợp đồng sản xuất máy bay tiếp liệu, Mobile sẽ thu về khoảng 600 triệu USD. Ngoài ra, nhà máy sản xuất sẽ phải sử dụng khoảng 1.000 lao động để có thể chuyển thiết kế máy bay Airbus A330 thành máy bay quân sự.
    Tuy nhiên, trước mắt EADS phải dẹp yên những cáo buộc từ phía Mỹ cho rằng Airbus được hưởng trợ cấp bất hợp pháp từ chính phủ.
    Trong khi đó, Boeing vẫn rất tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua giành hợp đồng này với Airbus.


    (Theo DefenseNews/DTO)
    Máy bay UH-145 của EADS
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này