1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Mỹ - Trung đối thoại chiến lược:
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/06/3B9F752C/
  2. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Northrop Grumman giao hệ thống định vị sao đầu tiên cho Lực lượng Không quân Mỹ
    [​IMG]
    Northrop Grumman đã giao cho Lực lượng Không quân Mỹ 31 hệ thống định vị quán tính sao LN-120G đầu tiên. Những hệ thống này sẽ được trang bị cho máy bay RC-135.


    Với sự hỗ trợ của LN-120G, Lực lượng Không quân Mỹ có thể xác định chính xác các mục tiêu của kẻ thù mà máy bay RC-135 phát hiện ra. Sau đó, thông tin sẽ được truyền sang Hệ thống Radar Tấn công Mục tiêu Do thám chung (STARS) trên máy bay, và cuối cùng sẽ chuyển tới phi công.
    Mark Casady, Phó Giám đốc phụ trách chương trình Các hệ thống định vị của Northrop Grumman cho biết: ?oLN-120G cung cấp cho Lực lượng Không quân hệ thống định vị quán tính sao chính xác mà máy bay RC-135 cần để hỗ trợ việc thu thập tin tức tình báo, do thám và cùng chia sẻ thông tin?.
    LN-120G là một hệ thống định vị quán tính sao được hỗ trợ bởi hệ thống định vị toàn cầu (GPS). LN-120G có thể theo dõi các ngôi sao (hành tinh) cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi LN-120G xác định được vị trí một ngôi sao, nó sẽ chọn lọc thông tin mà hệ thống định vị quán tính của máy bay cung cấp. Lặp lại quá trình này có thể làm cho LN-120G cung cấp thông tin chính xác 20 arc giây - độ chính xác cao nhất hiện nay trên thế giới

    http://www.cafetinh.net/welcome.asp?refid=188634
  3. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lính Nga ?othay áo? mới
    [​IMG]
    Những bộ quân phục được thiết kế mới chẳng bao lâu nữa sẽ nằm trong ?otúi quân trang? của lính Nga. Đó là tuyên bố mới đây của Đại tướng Vladimir Isakov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Trưởng ban Hậu cần các lực lượng vũ trang Nga trong đợt triển lãm trang thiết bị chiến đấu dành cho Lực lượng Đặc nhiệm Nga tại Moscow.


    Cũng trong đợt triển lãm này, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov cho rằng cần hiện đại hóa các quân phục của Nga. Trả lời câu hỏi của phóng viên về ?odự định sẽ thay đổi thứ gì trong toàn lực lượng vũ trang, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng của cộng đồng quân nhân, phúc lợi cho binh sĩ, hay các loại quân phục? tiếp sau những chuyến viếng thăm gần đây của ông đến các đơn vị đóng quân khắp nước Nga, Bộ trưởng Serdyukov nói ông ưu tiên cải cách quân phục cho toàn quân.
    Theo Đại tướng Isakov, loại đồng phục mới sẽ được các nhà thiết kế thời trang hàng đầu tại Nga tích cực tham gia, trong đó có nhà thiết kế thời trang danh tiếng Valentin Yudashkin. Dự án đổi mới thiết kế quân phục được đặt dưới sự giám sát của Viện Nghiên cứu Trung ương về công nghiệp may.
    Các thiết kế mới phải dựa trên sự phối hợp thích hợp nhất những công nghệ mới, hiệu quả của sự thay đổi và cả truyền thống của quân phục Nga. Tạo ra những đổi mới cho tốt hơn và phù hợp hơn sẽ là động lực chính cho bất kỳ tiến trình hiện đại hóa nào.
    Nhà thiết kế Valentin Yudashkin tiết lộ rằng, quân phục của Lực lượng Đặc nhiệm Nga bao gồm 4 lớp, chúng trải qua quá trình xử lý cơ bản từ công nghệ nano, nên hoàn toàn có thể thay đổi tùy theo các điều kiện thời tiết.
    Các nhà báo Nga được quan sát 5 loại trang thiết bị mới dành riêng cho Lực lượng Đặc nhiệm Nga, và 20 loại quân phục khác dành cho các binh chủng khác nhau trong lực lượng vũ trang Nga. Hi vọng việc này sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay.

    http://www.cafetinh.net/welcome.asp?refid=188634
    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 21/06/2007
  4. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc sẽ đóng tàu đổ bộ nặng 4.500 tấn

    [​IMG]
    Theo Cơ quan Thu mua Quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc, quân đội nước này có kế hoạch đóng 4 tàu chiến đổ bộ nặng 4.500 sử dụng công nghệ trong nước tấn từ năm 2013 - 2016.


    Trong một báo cáo của Hội đồng Quốc gia ngày 18/6, các quan chức cho biết DAPA đã hoàn thành nghiên cứu đầu tiên về dự án đóng tàu và sẽ bắt đầu phát triển tàu đổ bộ vào năm tới.
    Hiện Hải quân Hàn Quốc đang vận hành 4 dương vận hạm (tàu đổ bộ loại LST) có khối lượng 2.700 tấn: Birobong, Hyangrobong, Kojoonbong và Sungoonbong; và 1 tàu đổ bộ có sàn lớn với khối lượng 14.000 tấn - Dokdo.
    Sau cuộc thử nghiệm trên biển kéo dài 2 năm, theo dự kiến, Dokdo sẽ được giao cho Hải quân Hàn Quốc vào cuối tháng này.
    Trong khi đó, DAPA cho biết: cơ quan này có kế hoạch mua thêm 6 radar chống pháo thế hệ AN/TPQ-37 vào đầu tháng tới như một phần nỗ lực nhằm thúc đẩy khả năng chống hỏa lực từ loại súng tầm xa của CHDCND Triều Tiên.
    Các quan chức DAPA hi vọng những radar mới này sẽ tốt hơn AN/TPQ-36 và AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất về chất lượng. AN/TPQ-37 là một hệ thống radar di động được thiết kế để phát hiện và theo dõi pháo và rocket được đối phương phóng từ khoảng cách 50 km. Hiện cơ quan này đang xem xét việc mua AAR của Israel hoặch ARTHUR của Thụy Điển để chống lại hỏa lực địch.
    http://www.cafetinh.net/welcome.asp?refid=188634

  5. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Các quốc gia CIS bắt đầu tập trận

    Phát ngôn viên Lực lượng Không quân Nga cho biết, ngày hôm qua (20/6), 6 nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) bắt đầu tiến hành đợt tập trận trên quy mô lớn với những bài tập phóng hỏa.


    Itar-Tass dẫn lời Đại tá Alexander Drobyshevsky: Đợt diễn tập được tổ chức thành bốn giai đoạn trên lãnh thổ của 3 quốc gia CIS.
    Giai đoạn diễn tập đầu tiên sẽ được tổ chức tại Telemba - đông bắc nước Nga - với sự tham gia của các đơn vị không quân và phòng không, Hạm đội Baltic Nga, và đơn vị phòng không của Belarus.
    Giai đoạn thứ hai diễn ra vào nửa cuối tháng 8 tại Ashuluk, miền nam khu vực Astrakhan.
    Tham gia đợt tập trận sẽ bao gồm lực lượng không quân và phòng không của Nga, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Drobyshevsky.
    Giai đoạn thứ ba và thứ tư dự kiến tổ chức tại các khu huấn luyện ở Kazakhstan và Uzbekistan vào cuối tháng 8 - đầu tháng 9 với sự tham gia của các đơn vị không quân và phòng không của 6 quốc gia CIS.
    Drobyshevsky cũng cho biết các hệ thống tên lửa S-75, S-125, S-200, S- 300 sẽ được sử dụng để tham gia phóng hỏa.
    Máy bay chiến đấu Sukhoi và MiG sẽ tấn công các mục tiêu trên không và dưới mặt đất. Tham gia đợt diễn tập này còn có máy bay Su-24, Su-25, Su-27 và MiG-29.

    [​IMG]
  6. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Pháp phóng tên lửa xuyên lục địa mới
    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Herve Morin cho biết: Ngày hôm qua (21/6), Pháp đã thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Loại tên lửa này sẽ được trang bị cho những tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới vào năm 2010.


    Theo tin từ một quan chức Bộ Quốc phòng Pháp, tên lửa xuyên lục địa M51 được phóng từ cơ sở phóng Biscarosse tại khu vực Landes, miền tây nam nước Pháp và sau đó rơi xuống biển Bắc Đại Tây Dương, cách xa bờ biển nước Mỹ.
    Trong chuyến thăm triển lãm hàng không và vũ trụ tổ chức tại Le Bourget, ông Morin cho hay: ?oSáng nay (21/6), chúng tôi đã tiến hành vụ thử nghiệm thứ hai tên lửa M51 và nó đã hoàn toàn thành công?.
    Vụ thử nghiệm M51 đầu tiên diễn ra vào tháng 11/2006. Nó có thể mang 6 đầu nổ hạt nhân và có tầm phóng khoảng 8.000 km.
    M51 sẽ thay thế tên lửa đạn đạo hạm đối đất M45 và được trang bị cho tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới - xương sống trong chính sách phòng thủ hạt nhân của Pháp.

  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Ấn Độ nhận tên lửa hành trình siêu âm BrahMos

    [​IMG]
    Ngày hôm qua (21/6), quân đội Ấn Độ đã ?otrình làng? tên lửa hành trình siêu âm công nghệ cao BrahMos. Tên lửa này nằm trong chương trình chế tạo chung với Nga.


    Trong lễ bàn giao, các quan chức cho biết: Vì đã tiến hành 4 vụ thử nghiệm thành công, nên tên lửa BrahMos được đưa vào phục vụ sớm hơn một năm so với dự kiến.
    Một phiên bản tên lửa siêu âm tuần tra trên biển cũng được đưa vào phục vụ trong Hải quân Ấn Độ.
    Theo ông A. Sivathanu Pillai - Giám đốc điều hành BrahMos Aerospace, tên lửa đất đối đất, loại chỉ có thể mang các đầu nổ thông thường, là một trong những loại vũ khí hạng nặng có khả năng gây chết người nhiều nhất được cung cấp cho quân đội.
    Nói về chức năng của BrahMos, ông Pillai cho hay: ?oTên lửa có độ chính xác cao, khả năng bắn và ?otrốn thoát?, thời gian hành động ngắn?.
    Tên lửa BrahMos có tầm phóng khoảng 280 km và do các chuyên gia Ấn Độ và Nga phát triển từ năm 2001.
    Theo nhiều nguồn tin khác nhau, quân đội Ấn Độ đã đặt hàng với một ?osố lượng lớn?. Có vẻ như nước này muốn triển khai BrahMos trên những bệ phóng di động vào cuối năm nay.

  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Không quân Israel huấn luyện chiến đấu tầm xa
    Nhật báo Ma''ariv của Israel hôm qua đưa tin không quân nước này đang tập luyện cho một kịch bản, theo đó, Israel có thể thực hiện một cuộc không kích nhằm phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran.
    Theo bài viết mà báo Ma''ariv cho biết đã được quân đội Israel kiểm duyệt, từ nhiều tháng qua, không quân nước này đã tập luyện các chuyến bay đường dài và tiếp nhiên liệu trên không nhằm chuẩn bị cho một kịch bản như thế. Tờ báo cũng cho biết Israel và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đánh giá chung về hiệu quả của biện pháp trừng phạt kinh tế chống Iran vào cuối năm nay.
    Một gói các biện pháp trừng phạt mới đã được soạn thảo trong cuộc họp hôm 19.6 giữa Thủ tướng Israel E.Olmert và Tổng thống Mỹ G.Bush, bao gồm gây áp lực để các chính phủ tại châu Âu hủy bỏ khoản bảo đảm trị giá 22 tỉ USD/năm cho các công ty làm ăn với Iran. Dự thảo trên cũng bao gồm biện pháp trừng phạt những ngân hàng giao dịch với Iran và các biện pháp nhằm ngăn chặn Iran duy trì cơ sở hạ tầng dầu mỏ của mình.
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nga hy vọng đạt được thỏa thuận với Mỹ về hệ thống lá chắn tên lửa
    23/06/2007 09:05
    Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ?oTin tức 24? ngày 22-6.

    Các hãng thông tấn Nga ITAR-TASS và RIA Novosti dẫn lời ông La-vrốp nói rằng hiện đã đạt được thỏa thuận về việc tiến hành cuộc gặp giữa hai Tổng thống Nga và Mỹ vào ngày 1 và 2-7 tới để cùng thảo luận chủ đề này. Hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận về thành lập nhóm công tác hỗn hợp và sẽ nỗ lực hết sức để các cuộc tiếp xúc thu được kết quả.

    Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng để thực hiện đề xuất của Nga về việc cùng sử dụng căn cứ ra-đa ở Ga-ba-la (A-déc-bai-gian) đòi hỏi sự trao đổi và phân tích trong khuôn khổ lợi ích chung của các nước liên quan. Nga cũng sẵn sàng chứng minh cho Mỹ thấy rằng không tồn tại nguy cơ từ phía I-ran thông qua việc sử dụng căn cứ ra-đa này.

    Trả lời câu hỏi nguy cơ những biện pháp trả đũa từ phía Nga thực tế đến mức nào nếu Nga và Mỹ không đạt được thỏa thuận về hệ thống lá chắn tên lửa, ông La-vrốp nói: ?oCác nhà hoạch định quân sự Nga thấy được những thay đổi cấu trúc chiến lược của các nước khác và buộc phải có những quyết định tương ứng?.


  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    ''Pakistan xây lò phản ứng hạt nhân để làm bom''
    Các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Pakistan đang lắp đặt lò phản ứng hạt nhân thứ ba và nó có khả năng sản xuất plutonium để làm bom nguyên tử, một cơ quan giám sát tại Mỹ khẳng định.
    Học viện Khoa học vì An ninh Quốc tế (ISIS) đặt tại Washington cho biết các hình ảnh chụp hồi đầu tháng cho thấy các hoạt động ?ođang diễn ra nhanh chóng?.
    Lò phản ứng được xây dựng tại Khusab, cách Islamabad 160 km về phía tây nam. Những hoạt động liên quan cho thấy Pakistan đã quyết định ?ogia tăng đáng kể việc sản xuất loại plutonium dùng cho vũ khí?. Gần như tất cả các diễn ra trong 10 tháng qua.
    Lò phản ứng đầu tiên tại Khusab bắt đầu hoạt động năm 1998, còn công việc xây dựng lò phản ứng thứ hai diễn ra vào tháng 7/2006. Lò phản ứng hạt nhân thứ ba được xây cách lò phản ứng thứ hai vài trăm mét. Hồi đầu năm nay, ISIS từng khẳng định Pakistan bắt đầu lắp đặt cơ sở tách plutonium tại Chashma, cách Khusab khoảng 80 km.
    Tất cả các lò phản ứng và cơ sở tách plutonium đều không được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế giám sát. ISIS cho rằng Pakistan có khả năng đã quyết đỉnh sản xuất ?othế hệ vũ khí mới sử dụng plutonium? để làm ra các đầu đạn nhẹ hơn cho các tên lửa hành trình hay nâng cấp vũ khí nhằm vào các thành phố Ấn Độ.
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistna Tasnim Aslam tuyên bố việc Pakistan phát triển chương trình hạt nhân của mình không có gì đáng ngạc nhiên: ?oChúng tôi là một nước sản xuất vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có các cơ sở ở Khusab, vì thế điều này không nên làm ai ngạc nhiên?.
    Bà Aslam bác bỏ những gợi ý rằng việc này có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ khí mới: ?oChúng tôi không phải là quốc gia có hay thử vũ khí hạt nhân đầu tiên ở khu vực này. Chúng tôi không có ý định lao vào một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân hay vũ khí thông thường với Ấn Độ?.
    Pakistan thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên tháng 5/1998, sau khi Ấn Độ tiến hành các vụ thử cùng tháng trước đó. Ấn Độ cho nổ quả bom hạt nhân đầu tiên năm 1974.
    Hai nước suýt đi đến chiến tranh năm 2002, khiến dư luận lúc bấy giờ lo ngại sẽ có một cuộc chiến hạt nhân.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này