1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Putin lại dằn mặt Bush trước khi gặp nhau đây:
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/06/3B9F794B/
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Matxcơva cho biết đã thử thành công loại tên lửa xuyên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân Bulava hôm qua, ngay trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị tới Mỹ gặp người đồng nhiệm George W Bush.
    Tên lửa Bulava được phóng từ tàu ngầm hạt nhân tại Biển Trắng, nhắm trúng đích cách nó 6.700km ở bán đảo Kamchatka, Thái Bình Dương. Bulava được thiết kế với tầm bắn lên tới 10.000km và có thể mang được 6 đầu đạn hạt nhân nhắm tới các mục tiêu khác nhau. Trong vài năm gần đây, Nga đã ba lần phóng thử loại tên lửa này song đều thất bại.
    Tổng thống Putin mô tả Bulava là con át chủ bài trong lực lượng hạt nhân tương lai của Nga. Ông cho hay nó có thể xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.
    Mỹ và Nga đang căng thẳng xung quanh việc Washington định xây dựng lá chắn tên lửa ở châu Âu. Kế hoạch này khiến Matxcơva tức giận vì cho rằng hệ thống phòng thủ đó là một thách thức đối với họ. Putin sẽ gặp Bush vào chủ nhật tới.
    [​IMG]
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Sukhoi Su-30 là máy báy quân sự linh hoạt được Công ty hàng không Sukhoi của Nga phát triển vào năm 1996. Nga đã bán khá nhiều loại máy bay này cho các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia? ?oCó vẻ? Su-30 đang trở nên? đắt khách.


    Đây là loại máy bay chiến đấu đa chức năng tốc độ siêu âm trên không nhưng cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiêm kích tấn công yểm trợ. Có thể so sánh Su-30 với F/A-18E/F Super Hornet - Siêu ong bắp cày và F-15E Strike Eagle - Đại bàng tấn công của Hoa Kỳ.
    Nga có trong tay đơn đặt hàng 242 chiếc máy bay chiến đấu Su-24 với giá khoảng 29 triệu USD/1 chiếc. Tuy nhiên, chiếc cuối cùng trong số này sẽ không được giao cho khách hàng cho đến năm 2014. Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là những vị khách quan trọng Su-24. Còn những hợp đồng lớn gần đây lại đến từ Malaysia và Algeria.
    Su-30 nặng khoảng 33 tấn và có hình dáng tương tự chiếc F-15 do Mỹ chế tạo, nhưng giá chỉ bằng 1/3. Được phát triển gần cuối cuộc Chiến tranh lạnh, Su-30 là một trong những chiếc máy bay tốt nhất mà Nga từng sản xuất. Chính phủ đã hỗ trợ để duy trì chương trình phát triển loại máy bay này trong suốt những năm 1990; và thậm chí còn cấp tiền cho việc phát triển phiên bản cải tiến của chiếc Su-27 - tức chiếc Su-30 hiện nay.
    Danh tiếng Su-30 ngày càng lên. Trong khi chỉ khoảng 700 chiếc Su-27 được sản xuất, thì số lượng Su-30 tăng lên nhanh chóng - 1.000 chiếc (bao gồm cả những chiếc được chế tạo ở Trung Quốc và Ấn Độ) và có khả năng sẽ tăng lên 2.000, nếu chúng được sản xuất theo license ở hai nước này.

  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm 24/6 thúc giục các binh lính nước này chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến tranh du kích chống lại nước Mỹ và khẳng định Washington đang sử dụng cuộc chiến tranh kinh tế và tâm lý như một phần trong chiến dịch đặc biệt nhằm đi ngược lại chính phủ của ông.


    Trong trang phục màu xanh oliu và đội chiếc mũ nồi màu đỏ, ông Chavez nói tại Tiuna Fort ?" cơ quan quân sự đầu não của Venezuela - trước hàng trăm binh lính đứng bên cạnh xe tăng và phương tiện bọc sắt - bằng khẩu hiệu: ?oTổ quốc, Chủ nghĩa xã hội, hoặc là chết! Chúng ta sẽ chiến thắng!?.
    ?oChúng ta phải tiếp tục triển khai cuộc kháng chiến, đó vũ khí chống đế quốc. Hàng ngày, chúng ta phải suy nghĩ và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến?, ông Chavez khẳng định khi ông cảnh báo rằng lính Mỹ có thể xâm lược Venezuela để giành quyền kiểm soát nguồn dầu mỏ dự trữ dồi dào của quốc gia Nam Mỹ này.
    Các quan chức Mỹ phản đối luận điệu trên cho rằng Washington đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công quân sự. Nhưng chính phủ Mỹ bày tỏ mối quan tâm về điều mà quốc gia này nhận thức được như một loại vũ khí có ý nghĩa được xây dựng tại đây.
    ?oĐó không chỉ là một cuộc chiến được vũ trang. Tôi cũng đang xem xét cuộc chiến tranh tâm lý, chiến tranh chính trị, chiến tranh kinh tế?.
    Dưới sự lãnh đạo của Chavez, gần đây Venezuela đã mua vũ khí của Nga với trị giá khoảng 3 tỷ đô la, trong đó mua 53 máy bay trực thăng, 100.000 súng trường Kalashnikov, 24 máy bay phản lực hiệu SU-30.
    Tuần trước, Chavez cho biết ông đang cân nhắc việc mua vũ khí, trong đó có việc mua tầu ngầm và hệ thống phòng thủ không trung được trang bị tên lửa, khi ông chuẩn bị cho chuyến công du đến Nga, Belarus và Iran.
    ?oChúng tôi đang đẩy mạnh sức mạnh quân sự của Venezuela một cách chính xác để tránh cuộc xâm lược hống hách và đảm bảo nền hoà bình, không tấn công vào bất cứ ai?, hôm qua ông phát biểu.

  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ấn Độ - Qatar hợp tác sản xuất vũ khí
    Ấn Độ và Qatar sẽ hợp tác trong việc sản xuất vũ khí và trang thiết bị quốc phòng theo một thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn ĐỘ Shekhar Dutt và các quan chức cấp cao Qatar.


    Theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, thỏa thuận sẽ được kí kết vào cuối năm nay, và sẽ tương tự như đạo luật Ấn Độ tiến hành với quốc gia láng giềng Indonesia hồi đầu tháng này.
    Ông Dutt đã đạt được một số điều khoản thỏa thuận trong cuộc họp tại Qatar hôm 22/6 với Hoàng thái tử Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Đại tướng Hamad bin Ali al-Attiyah - Tham mưu trưởng quân đội Qatar, và các tướng lĩnh thuộc Lực lượng Không quân và Hải quân.
    Theo đó, Qatar sẽ hợp tác với các công ty quốc phòng Ấn Độ để sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự.
    Giới chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết: thỏa thuận sẽ làm tăng mức độ của trao đổi huấn luyện, mối liên hệ giữa quân đội hai nước, và chia sẻ thông tin hai quốc gia.
    Quan hệ giữa Qatar và Ấn Độ đã ?ochìm lắng? từ sau khi các cuộc thương lượng bán 12 chiếc máy bay Mirage 2000-5 cho Ấn Độ bị thất bại.

  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hôm nay (28/6), quân đội Israel áp đặt lệnh giới nghiêm đối với Nablus và tấn công các tay súng Fatah khi các hoạt động của quân đội chuyển từ dải Gaza sang Khu Bờ Tây.


    Cuộc đột kích Nablus, cuộc đột kích mà các nhân chứng Palestine cho rằng đây là cuộc tấn công có quy mô nhất trong vài tháng qua, là một dấu hiệu cho thấy Israel sẽ không ngừng tấn công các tay súng có liên quan đến phong trào Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas - mặc dù Israel đang ủng hộ ông Abbas trong cuộc đấu tranh của ông chống lại Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo đã giành quyền kiểm soát dải Gaza cách đây 2 tuần.
    Cuộc tấn công Nablus bắt đầu vào chiều tối hôm qua khi hai cuộc đột kích dữ dội nhằm chống lại Hamas chấm dứt. Trong các cuộc tấn công đó, lực lượng Israel đã giết chết 11 người Palestine, trong đó có 1 cậu bé 12 tuổi, trong cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ khi Hamas kiểm soát Gaza. Trong số những người thiệt mạng có 8 tay súng.
    Tại Nablus, 5 lính Israel bị thương do bị trúng bom của các tay súng Fatah tại một khu vực dân cư đông đúc, nơi quân đội tiến hành lùng sục khắp các ngõ hẻm và đột nhập vào các ngôi nhà khám xét các tay súng và vũ khí. Một người đàn ông thuộc phái Fatah bị bắt giữ, quân đội cho biết.
    Chiến thắng nhanh chóng của phong trào Hamas đối với Fatah tại dải Gaza khiến Palestine rơi vào tình cảnh bị phân chia thành 2 thực thể chính trị: Khu Bờ Tây do Fatah nắm quyền, còn dải Gaza do Hamas kiểm soát.
    Tuần này, ông Abbas thông báo rằng ông sẽ tước vũ khí của tất cả các tay súng tại Khu Bờ Tây, ngay cả các tay súng Fatah để ngăn chặn cuộc giao tranh của Israel tại Nablus.
    Hamas, phong trào kiểm soát dải Gaza, đã giảm các cuộc tấn công vào Israel, thay vào đó là việc tập trung củng cố vai trò của họ trong lãnh thổ hỗn loạn này.
    Đa số những quả rocket được phát nổ tại các thị trấn phía Nam Israel trong những tuần gần đây đều do nhóm thánh chiến Hồi giáo nhỏ hơn tiến hành. Nhóm này cũng tiến hành nã pháo vào các đường ngang biên giới được sử dụng để gửi hàng viện trợ nhân đạo từ Israel đến Gaza.
    Tuần này, chính phủ Hamas bị thế giới cô lập này đã yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công tại khu vực vốn được coi là tuyến đường giao thông huyết mạch của Gaza.

  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mới đây, công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh độc quyền của Nga - Rosoboronexport - cho biết: Trong vòng 7 năm rưỡi năm nữa, Nga có thể bán tới 40 chiếc tàu ngầm diesel thế hệ thứ tư cho các khách hàng nước ngoài
    Trên website của công ty có đăng thông báo: ?oNhững phân tích về nhu cầu thị trường nước ngoài chỉ ra rằng: vào năm 2015, Nga sẽ xuất khẩu được khoảng 30 - 40 tàu ngầm mới?.
    Nga đảm bảo tiềm năng xuất khẩu cao trong thị trường tàu ngầm bằng cách phát triển loại tàu ngầm hiện đại chạy bằng diesel Project 636 và Project 677.
    Tàu ngầm Project 636 lớp Kilo được đánh giá là một trong những thế hệ tàu ngầm chạy tĩnh nhất trên thế giới. Nó được thiết kế dành riêng cho các hoạt động chống tàu (nổi trên mặt biển) và tàu ngầm ở những vùng nước tương đối nông.
    Nga đã đóng tàu ngầm thế hệ Kilo cho Ấn Độ, Trung Quốc và Iran.
    Tàu ngầm diesel Project-677 hay thế hệ Lada do Cục Thiết kế Rubin phát triển. Đặc điểm của Project-677 là thân tàu được ?okhoác? một lớp chống thiết bị định vị dưới nước; được trang bị vũ khí tiên tiến chống tàu và chống tàu ngầm.
    Cả hai loại tàu ngầm Project 636 và Project 677 đều được trang bị hệ thống tên lửa kết hợp thế hệ Club-S.
    Gia đình tên lửa tuần tra tàu ngầm Club-S bao gồm tên lửa chống tàu 3M-54E1 và phiên bản chống mặt đất 3M-14E, với tầm bay 275 km. Tên lửa này có thể được phóng từ các ống ngư lôi tiêu chuẩn ở độ sâu 35 - 40 m.
    Năm ngoái, Indonesia có kế hoạch mua 4 tàu ngầm thế hệ Kilo và 2 chiếc thế hệ Amur 950 (một phiên bản nhỏ hơn thế hệ Lada).
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mỹ và Anh kí Hiệp ước thương mại quốc phòng
    Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua (28/6) cho biết: Các nhà lãnh đạo của Mỹ và Anh đã kí kết một Hiệp ước thương mại quốc phòng nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ song phương tồn tại lâu đời giữa hai nước trên lĩnh vực quân sự và an ninh.


    Nếu được Thượng viện Mỹ và Quốc hội Anh thông qua, hiệp ước sẽ cắt giảm được tệ quan liêu đối với hầu hết hàng hóa, dịch vụ liên quan đến quân sự và thông tin mà hai quốc gia này dự định sử dụng.
    Bà Julie Reside, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng: Hiệp ước ?osẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ về an ninh và quốc phòng giữa hai nước, cải thiện các khả năng của lực lượng vũ trang để họ cùng làm việc với nhau, và làm cho các chương trình hợp tác nghiên cứu và phát triển của chúng ta hiệu quả hơn?.
    Tổng thống Mỹ George W. Bush đã tính đến việc kí kết những tài liệu này với Tony Blair vào ngày 26/6 vừa qua, một ngày trước khi ông ?ogiã từ? chiếc ghế Thủ tướng.
    Giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: Những chi tiết hoặc trang thiết bị quốc phòng có nguồn gốc từ Anh chỉ chiếm khoảng 20% trong số tất cả những hàng hóa được Mỹ cấp giấy phép.

  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Các hãng thông tấn ngày hôm qua (27/6) đưa tin: Nga đã chính thức chuyển giao một trong hai căn cứ quân sự cuối cùng ở Georgia cho Tbilisi.


    Đây là bước tiến mới hướng tới việc rút các căn cứ của quân đội Nga ra khỏi quốc gia Liên Xô cũ này.
    Interfax và RIA Novosti cho biết: Các sĩ quan quân đội cấp cao từ hai quốc gia đã kí một đạo luật công nhận căn cứ căn cứ - căn cứ quân sự thứ 62 ở Akhalkalaki - tại Bộ Quốc phòng Georgia.
    Phía Georgia đánh giá việc triển khai đơn vị quân đội gồm 15.000 lính vào năm 1910 là một hành động quan trọng mang tính chiến lược.
    Nga thừa hưởng 4 căn cứ quân sự ở Georgia từ Liên Xô và đã rút 2 căn cứ trong số này. Hai nước đã nhất trí hoàn thành việc rút các căn cứ của Nga và những trang thiết bị khác ở Georgia vào cuối năm 2008.

  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ sẽ thay thế loại máy bay trực thăng vận tải ?ogià nua? CH-53E bằng một mẫu mới - CH-53K. Dự kiến Mỹ sẽ mua 146 chiếc với giá 27 USD/1 chiếc.


    Hiện Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ vận hành một số lượng máy bay trực thăng khác nhau, và đã có kế hoạch giảm ?oquân số? trong nhiều năm nay nhằm tiết kiệm chi phí hoạt động và sản xuất. Đầu tiên, binh chủng này dự định thay thế máy bay trực thăng hạng nặng và hạng trung - chẳng hạn như CH-46E và CH-53 A/D - bằng máy bay rotor nghiêng 348 V-22 Osprey. Tuy nhiên, do gặp phải một số trở ngại trong chương trình này cùng với việc cắt giảm số lượng V-22 đã dẫn đến phải thay thế CH-46E bằng CH-53K.
    CH-53E hiện vẫn là một trong số ít những máy bay trực thăng hạng nặng có thể vận hành ở các điều kiện độ cao khác nhau tại Afghanistan. Tuổi thọ trung bình của CH-53E là 15 năm, và có thể bay trên 3.000 giờ. Tuy nhiên, chi phí cho mỗi giờ bay là 20.000 USD. CH-53E có thể vận hành tốt trong 6.000 giờ bay, trước khi sức chịu đựng của kim loại bị giảm gây nguy hiểm cho chuyến bay.
    Với mức sử dụng hiện nay, Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ sẽ bắt đầu thiếu máy bay trực thăng hạng nặng vào năm 2012. Vì thế, binh chủng đã quyết định đưa CH-53 vào sản xuất trong 5 - 6 năm tới, chẳng hạn như CH-53K. Mẫu máy bay mới này nặng hơn CH-53E khoảng 16% (sẽ nặng khoảng 42,3 tấn) và có thể mang một trọng tải nặng gấp đôi (13,5 tấn). Với CH-53K, việc bảo dưỡng sẽ trở nên dễ dàng hơn, và chi phí cho mỗi giờ bay sẽ chỉ mất khoảng một nửa.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này