1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Raytheon đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm radar tên lửa phòng không THAAD. Sau đó, theo dự kiến, nó sẽ được giao cho Cơ quan Phòng vệ Tên lửa (MDA) để tiến hành cuộc thử nghiệm cuối cùng tại White Sands Missile Range, bang New Mexico.


    Pete Franklin - người phụ trách Chương trình Quốc gia và An ninh cho Công ty Các hệ thống Phòng thủ Kết hợp Raytheon cho biết: ?oViệc ghi nhận dấu mốc quan trọng này trong chương trình radar THAAD nâng chúng tôi lên một bước, tiến gần hơn đến việc cung cấp khả năng phòng thủ tên lửa hiệu quả để bảo vệ đất nước, binh sĩ và các đồng minh của chúng ta khỏi mối đe dọa tên lửa đạn đạo?.
    ?oRadar THAAD thứ hai sẽ trải qua sự đánh giá của những người sử dụng tại White Sands Missile Range, và sau đó hướng đến việc sử dụng hệ thống vũ khí THAAD hoàn thiện hơn?.
    Hệ thống vũ khí THAAD cung cấp khả năng ổn định cho Cơ quan Phòng thủ Tên lửa. Raytheon giao radar THAAD đầu tiên cùng các trang thiết bị hạng nặng để kiểm soát và truyền thông tin về những chuyến bay cho Cơ quan Phòng thủ Tên lửa hồi tháng 11/2004 - 01/2005 theo một hợp đồng phụ với Lockheed Martin.

  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Theo một báo cáo mới được công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), trong 20 năm nữa, Trung Quốc sẽ cố gắng xây dựng một hệ thống an ninh sinh học nữa để chống lại chủ nghĩa khủng bố sinh học và ngăn chặn các đại dịch nguy hiểm.


    Bản báo cáo trên được trình bày tại Hội nghị Kinh tế Sinh học Quốc tế tổ chức tại Tianjin. Báo cáo cho biết: Vào cuối năm 2007, Trung Quốc sẽ phát triển vaccine và thuốc chống lại gen được sử dụng trong chủ nghĩa khủng bố sinh học, cũng như công nghệ và thiết bị bảo vệ cơ thể, và thiết lập một mạng lưới kiểm soát chủ nghĩa khủng bố sinh học.
    Theo báo cáo này, Trung Quốc sẽ thiết lập một trung tâm nghiên cứu để kiểm tra và ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm.
    Quốc gia này cũng sẽ phát triển hơn nữa công nghệ đánh giá an ninh các cơ sở cải biến di truyền học.
    Hội nghị Kinh tế Sinh học Quốc tế - do MOST, Chương trình Phát triển của LHQ và Chính quyền Thành phố Tianjin tổ chức - đã thu hút 262 chuyên gia về sinh học - trong đó có những nhà khoa học đã đoạt giải Nobel - ở trong nước và nước ngoài.

  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngày hôm qua (26/6), Triển lãm Vũ khí và Trang thiết bị quân sự Quốc tế lần thứ 3 bắt đầu diễn ra tại Belgrade (Serbia) để bàn bạc việc các công ty chế tạo vũ khí của Serbia và nước ngoài cùng hợp tác với nhau.

    Bộ trưởng Quốc phòng Dragan Sutanovac, người khai mạc triển lãm, tự tin phát biểu rằng ?osự kiện này sẽ hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế trong nước?.
    Theo ông Sutanovac, Bộ Quốc phòng sẽ không chỉ ?ohỗ trợ các tiềm năng của nền công nghiệp quốc phòng trong nước? mà còn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tới Serbia làm việc với các đại diện công nghiệp của quốc gia về những dự án mới.
    Cuộc triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 29/6 tới. Đơn vị đứng ra tổ chức là một công ty quốc doanh của Serbia - Jugoimport-SDPR. Đây là công ty chuyên về công nghệ quốc phòng và được sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng.
    Tổng số 63 công ty đến từ Áo, Pháp, Phần Lan, Slovenia, Tây Ban Nha và Serbia sẽ tham gia triển lãm vũ khí và trang thiết bị quốc phòng.

  4. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Raytheon đang nghiên cứu một phiên bản tên lửa hành trình siêu âm Tomahawk. Một bản thiết kế phác thảo sơ bộ đã được Raytheon gởi cho cơ quan Nghiên Cứu Hải Quân Mỹ. Với phiên bản hiện tại thì tên lửa Tomahawk có tầm 1000 mile bay với tốc độ 0.8 Mach. Với phiên bản siêu âm thì tầm bắn 1000 miles là không thể đạt tới do kích thước của tên lửa không thay đổi, chỉ một số hiệu chỉnh nhỏ ở phần đuôi và cánh. Tuy nhiên một tầm bắn 600-650 miles là có thể đạt tới với tốc độ từ 2-2.2 Mach. Ngoài ra phiên bản siêu âm của Tomahawk còn có thể được trang bị seeker sử dụng radar AESA nhằm tăng thêm độ chính xác. Gần đây Cơ Quan Nghiên Cứu Hải Quân Mỹ đã chi khá nhiều tiền cho các dự án phát triển khả năng đánh tốc độ cao bao gồm Rattlrs của Lockheed Martin và HyFly của Boeing.
    Cuộc chiến giữa công nghệ tàng hình và radar phát hiện đã tiến thêm nhiều bước dài với tốc độ phát triển của công nghệ tàng hình vượt trội hơn so với tốc độ phát triển của công nghệ radar. Một thế hệ công nghệ tàng hình mới sẽ xuất hiện trong tương lai với F-35 và UCAS (kết quả cuộc chiến UCAS sẽ được công bố vào mùa thu tới giữa X-45 của Boeing và X-47 của Northrop Grummman). Các chuyên gia về công nghệ tàng hình của Lầu Năm Góc cho biết thế hệ máy bay tàng hình mới không những chống lại được radar tần số cao của các hệ thống phòng thủ mà nó còn chống lại được các radar tần số thấp đã từng đánh bại F-117. Công nghệ tàng hình hiện tại đã thu nhỏ kích thước của các vật thể rất nhiều trên màn hình radar của đối phương. Nếu bạn dùng đúng tần số sóng radar để phát hiện 1 con ong bầu thì bạn cũng chẳng bắn hạ được nó do bạn không thể theo dõi chuyển động liên tục của nó cũng như không đủ thông tin để ra lệnh cho tên lửa bắn hạ nó. Điều này sẽ càng khó khăn hơn khi công nghệ tàng hình này được kết hợp với radar AESA vốn có khả năng làm mù mắt đối phương.
    Raytheon đang xây dựng một khí cầu dài bằng 3 lần chiều dài của 1 sân bóng bầu dục. Khoảng 6 triệu thiết bị cảm ứng sẽ cấu thành nên cái antenna khổng lồ này. Được biết đây là radar AESA thế hệ thứ 3. Thế hệ thứ nhất với các module có kích thước của 1 viên gạch, thế hệ thứ hai thì bằng 1 miếng gạch lát mỏng diện tích 2 inchs square và giờ đây nó là những tờ in thạch bản được dán mặt bên dưới của một miếng vật liệu giống pplastic mỏng, nhẹ và có thể thay đổi hình dạng bằng nhiệt. Các nhà nghiên cứu cũng đã tiến hành nghiên cứu thế hệ thứ 4 của radar AESA có thể dán trên bề mặt của một vật thể lớn trên không hoặc trên đất liền. Hiện tại với khí cầu khổng lồ này vốn được trang bị UHF-band để bao phủ vùng đất lớn và X-band để xác định các mục tiêu nhỏ cộng thêm AESA, Bộ Quốc Phòng và Bộ Nội An Mỹ muốn có được khả năng theo dõi liên tục các vật thể nhỏ như con người từ một khoảng cách rất xa hàng ngàn dặm. Một tính năng độc đáo là các module có thể thay đổi hướng nhờ sự thay đổi hình dạng của vật liệu cấu thành cũng như các module có thể tự tách rời tổ hợp lại thành các mảng radar nhỏ hơn để phục vụ cho các mục tiêu khác nhau thay vì kết hợp lại thành 1 radar khổng lồ. Các nhà khoa học của Raytheon tiết lộ rằng việc theo dõi một thành phố như Los Angles hay Baghdad sẽ chỉ cần dùng 1 phần của radar khổng lồ này và nó có thể theo dõi lưu thông xe cộ tại bất cứ ngã tư nào của các thành phố rộng lớn này. Radar khổng lồ này còn tiến 1 bước lớn khi có khả năng theo dõi các đường truyền thông tin. Ngay cả khi đường truyền thông tin được thực hiện bằng cable, các sóng truyền dẫn vẫn bức xạ vì các sợi cable không được bọc lại hoàn toàn, và bạn hoàn toàn có khả năng biết được ai đang nói ở đâu và nói cái gì. Và cuối cùng là tính năng chiến đấu của AESA, với một kích thước kổng lồ như vậy một cuốc tấn công điện tử toàn diện lên đối phương là điều nằm trong khả năng.
  5. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tin cũ rồi! Cuộc thử nghiệm cuối cùng đã tiến hành thành công hôm 26/6 tại White Sands Missile Range bang New Mexico. Từ nay THAAD sẽ được chuyển đến Pacific Missile Range Facility đảo Kauai, Hawaii và các cuộc thử nghệim sẽ được thực hiện cho đến 2009.
  6. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc phát triển phương tiện chiến đấu mới cho bộ binh

    Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay (29/6...2007) thông báo: sau 7 năm nghiên cứu và chế tạo, cơ quan này sẽ phát triển một mẫu phương tiện chiến đấu mới cho bộ binh.


    Theo thông báo, phương tiện bọc thép K21 mới được phát triển này có một súng tự động cỡ 40 mm đặt trên khung, một súng máy 7,63 mm, và một bệ phóng tên lửa chống tăng (được dẫn). Nó có khả năng chống lại máy bay trực thăng.
    K21 nặng 26 tấn. Với khả năng băng qua sông một cách xuất sắc, nó có thể mang 3 thủy thủ và một nhóm 9 binh sĩ. Nó cũng di chuyển với tốc độ lên tới 70 km/h trên mặt đất, và 7,8 km/h ở dưới nước.
    Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết, việc sản xuất phương tiện này trên quy mô lớn sẽ bắt đầu diễn ra vào năm sau.

    [​IMG]
  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nga phóng vệ tinh quân sự Kosmos

    Các hãng thông tấn Nga đưa tin: Ngày hôm qua (29/6), Nga đã phóng một vệ tinh quân sự từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.


    Itar-Tass trích dẫn nguồn tin từ Cơ quan Vũ trụ Liên bang cho hay: Vệ tinh quân sự Kosmos - được mang bởi thiết bị nâng Zenith-M do Nga và Ukraine chế tạo - phóng vào khoảng 14h00 (giờ Moscow) (10h00 GMT) ngày hôm qua.
    Việc phóng thiết bị nâng theo dự án Phóng từ mặt đất đã bị hoãn hai lần - tháng 12/2006 và tháng 01/2007. Zenith-M được thiết kế tương tự như thiết bị nâng Zenith-3SL sử dụng trong dự án Phóng từ biển. Tuy nhiên, nó chỉ có 2 tầng chứ không phải 3 tầng như Zenith-3SL.
    Dự án Phóng từ mặt đất dự tính cải tiến Zenith-M trong tương lai thành Zenith-2SLB có khả năng mang tới 13 tấn tải trọng đến những quỹ đạo thấp.
    Dự án này là một chương trình hợp tác giữa Cục Thiết kế Trang thiết bị Vận tải, Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Energiya của Nga; và Cục Thiết kế Yuzhnoe, Yuzhmashzavod của Ukraine.
    Hiện nay, Nga có 96 vệ tinh trong vũ trụ. 2/3 trong số này được phóng lên nhằm mục đích quân sự hoặc cả dân sự.

  8. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch tấn công Iran đang được xem xét lại.
    Theo báo cáo của lực lượng Mỹ tại Iraq, Iran đã tăng cường sự hỗ trợ cho nhóm phiến quân người Shia kể từ tháng 3 trong lúc những nỗ lực đối thoại ngầm giữa 2 nước được tiến hành nhằm tìm kiếm 1 giải pháp chung cho Iraq. Gần đây Iran lại còn tăng cường sự ủng hộ cho nhóm Hồi Giáo vũ trang Hamas ở Palestine và gián tiếp gây nên cuộc chiến giữa Fatah và Hamas. Trước tình hình đó Nhà Trằng buột phải quay lại xem xét khả năng tấn công Iran. Hành động điển hình nhất gần đây là Washington đã cử thêm một hạm đội nữa đến Vùng Vịnh dẫn đầu bởi hàng không mẫu hạm USS Enterprise CVN 65-Big E Strike Group. Được biết đây là hàng không mẫu hạm lớn nhất của Mỹ. Một hàng không mẫu hạm thứ tư đang được xem xét để đưa đến khu vực biển Đỏ. Như vậy trong thời gian tới USS Enterprise sẽ nhập cuộc cùng USS Stennis và USS Nimitz trong một động thái răn đe Iran.
    Hạm đội dẫn đầu bởi USS Enterprise bao gồm destroyer USS Arleigh Burke DDG51, USS Stout DDG55, Forrest Sherman DDG8 và USS James E. Williams DDG5; cruisers USS Gettysburg CG64; tàu ngầm hạt nhân SS Philadelphia SSN 690 và tàu tiếp tế USNS Supply T-AOE 6

    Riêng hàng không mẫu hạm USS Enterprise mang theo trên boong tàu là Carrier Air Wing CVW 1 bao gồm các máy bay F/Q-18 Super Hornet, Sidewinders Strike Fighter Squadron VFA-86, 251st Marine Fighter Attack Squadron MFA, và Electronic Attack Squadron VAQ 137. Bên cạnh đó là 32nd Sea Control Squadron VS chủ yếu là S-3B Vikings, Airborne Early Warning Squadron VAQ 3 boao gồm E-2C Hawkeye.
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Dự kiến, ?oWarnet? sẽ ngốn khoản kinh phí khổng lồ 200 tỷ USD trong vòng 20 năm. Một số chuyên gia tỏ ý lo ngại chưa thể dự đoán trước được hiệu quả của nó sẽ ra sao.
    Đầu ra của chương trình ?oWar Net? giống hệt như chiến lược trò chơi điện tử ?oWar Craft?, trong đó các chỉ huy quân đội Mỹ sẽ có được bức tranh toàn cảnh về chiến trường bất cứ lúc nào, trên đó mô tả cách bố trí lực lượng, các mệnh lệnh chiến đấu và kế hoạch chiến đấu từ Lầu Năm Góc.
    Tên gọi tắt của ?oWarnet? là GIG (Global Information Grid), có nghĩa là ?oMạng thông tin toàn cầu?. Theo giải thích của báo ?oNew York Times?, cơ sở của GIG đã từng được soạn thảo cách đây 6 năm về trước và được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 10/2004.
    Tuy nhiên, ông Vint Serf, một trong những chuyên gia sáng tạo ra mạng Internet và hiện nay là cố vấn của Lầu Năm Góc về ?oWarnet? trong bài trả lời phỏng vấn báo ?oNew York Times? đưa ra nhận xét, ý tưởng khoa học này rất khó thực thi trong thực tế.
    Điểm yếu nhất trong đề án ?oWarnet? là tốc độ truyền số liệu, nghĩa là phải làm thế nào để các thông tin thu được từ các vệ tinh do thám chuyển đến thật nhanh cho các chiến binh.
    Theo đánh giá của Công ty ?oRand Corporation?, phải cần tới tốc độ lớn gấp 40-50 lần so với tốc độ đường truyền mà các chỉ huy quân sự Mỹ dùng ở Iraq vừa qua.
    Để thực hiện một đề án hoành tráng như vậy, các phương tiện công nghệ hiện nay chưa thể đáp ứng được. Do đó, Lầu Năm Góc đang có ý định đầu tư một khoản tiền khổng lồ để nghiên cứu sáng tạo những công nghệ mới.
    Một phần chi phí đó được giữ bí mật tuyệt đối nhưng hiện đã có nhiều tỷ USD đầu tư để nghiên cứu công nghệ GIG. Chỉ riêng việc bảo đảm truyền thông và duy trì mạng này trong vòng 5 năm tới đã phải cần tới khoản chi phí 24 tỷ USD.
    Tính theo thời giá hiện nay thì chi phí đó lớn hơn cả số tiền giành cho đề án chế tạo bom nguyên tử. Mỹ sẽ phải đầu tư 120 tỷ USD để phóng các vệ tinh lên quỹ đạo xung quanh Trái đất. Tính tổng cộng, trong vòng 10 năm tới, ?oWarnet? sẽ phải ngốn hết 200 tỷ USD!
    Theo nhận xét của một quan chức cao cấp trong Lầu Năm Góc, những gì mà các chuyên gia quân sự Mỹ hiện nay đang đề cập đến chính là lý luận về chiến tranh tương lai.
    Hệ thống này sẽ quyết định cục diện chiến tranh trong thế kỷ XXI giống như vũ khí hạt nhân đã từng quyết định cục diện ?ochiến tranh lạnh? trong thế kỷ XX.
    Trong khi đó, Nga và Trung Quốc lại đang ráo riết chuẩn bị các ?ochiến binh thế kỷ XXI?, thực chất là các chuyên gia máy tính có thể làm rối loạn và tê liệt mạng lưới thông tin hoàn hảo nhất của Mỹ.
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mỹ trao tặng Việt Nam hệ thống kiểm soát hàng hoá quân sự
    TPO - Theo tin từ ĐSQ Mỹ tại Việt Nam, ngày 27/6, Mỹ đã trao tặng Cục Kiểm soát và An toàn Bức xạ Hạt nhân (VARANSAC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) hệ thống máy tính chuyên dụng "Tracker" trị giá 40.000 đô-la Mỹ.
    Hệ thống "Tracker" sẽ cho phép Bộ KHCN xử lý hồ sơ đăng ký cấp phép xuất nhập khẩu và chuyển tàu đối với các hàng hoá chiến lược hiệu quả hơn.
    Với việc sử dụng hệ thống, cơ quan quản lý xuất khẩu sẽ có thể thực thi các thông lệ tốt nhất được chấp nhận trên thế giới về cấp giấy phép liên quan cho các hàng hoá chiến lược, trong đó có việc thiết lập quan hệ đồng thuận giữa các cơ quan liên đới, đảm bảo tính minh bạch và an toàn dữ liệu.
    Cũng trong chương trình hỗ trợ kiểm soát xuất khẩu đang được triển khai, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ cung cấp đầy đủ thiết bị máy tính và thiết bị mạng để có thể vận hành phần mềm hệ thống, đào tạo cán bộ quản trị hệ thống và cán bộ làm công tác cấp phép, hỗ trợ dịch vụ bảo trì hệ thống trong ít nhất 2 năm.
    Hệ thống được cung cấp trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Kiểm soát Xuất khẩu và An ninh Biên giới của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm giúp các nước tăng cường hệ thống kiểm soát thương mại quốc gia phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này