1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm 05/7 cho biết: NHật sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên loại tên lửa đánh chặn và phá hủy SM-3 do Mỹ phát triển vào cuối năm nay.


    Tuy nhiên, quan chức này bác bỏ thông báo rằng Nhật Bản và Mỹ có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung ở Biển Nhật Bản vào tháng 01/2008.
    Nhật Bản sẽ phóng SM-3 từ tàu Kongo được trang bị radar Aegis tại một căn cứ (chưa xác định) trên biển Thái Bình Dương vào khoảng tháng 12. Nhật báo Yomiuri cho biết: vụ thử nghiệm sẽ diễn ra ở Hawaii.
    Ông nói thêm: tàu Kongo - hiện đang trải qua quá trình nâng cấp, trang bị tên lửa SM-3 - sẽ sẵn sàng thi hành nhiệm vụ.
    Năm ngoái, Nhật Bản tham gia vụ phóng tên lửa ở Hawaii của Hải quân Mỹ nhưng chỉ tiến hành giám sát các mục tiêu mà quân đội Mỹ nhằm tới.
    Tokyo và Washington đang nỗ lực cùng phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến. Năm nay, Nhật Bản đã triển khai tên lửa Patriot tiên tiến đầu tiên do Mỹ phát triển; và có kế hoạch ?otrình làng? tên lửa đánh chặn SM-3 trong một vài năm nữa, cũng có thể là cuối năm nay.
    Yomiuri cũng cho biết: Nhật Bản sẽ tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa chung với Mỹ. Cuộc diễn tập - diễn ra trên Biển Nhật Bản - sử dụng kịch bản một cuộc tấn công tên lửa từ CHDCND Triều Tiên.
    Trong đợt diễn tập, các hạm đội Nhật Bản và Mỹ sẽ cùng triển khai các tàu chiến trang bị radar Aegis để giúp phát triển kĩ năng trong những hoạt động chung. Cuộc tập trận đưa chương trình tên lửa song phương vào giai đoạn hoạt động toàn diện.
    Nhật Bản có một hiệp ước an ninh đa phương với Mỹ đảm bảo rằng Washington sẽ bảo vệ Tokyo nếu xảy ra tấn công. Khoảng 50.000 lính Mỹ được triển khai ở Nhật Bản. Hiện hoạt động của quân đội Nhật Bản vẫn còn bị hạn chế bởi các quy định của Hiến pháp - cấm sử dụng lực lượng nhằm ổn định những tranh chấp quốc tế.

  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nhật báo Yomiuri số ra ngày hôm nay (05/7) đưa tin: Nhật Bản và Mỹ có kế hoạch tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên vào tháng 01/2008 nhằm chống lại mối đe dọa từ các cuộc tấn công tên lửa.


    Tuần trước, một nhóm các nhà chuyên gia thuộc chính quyền Nhật Bản đã đưa ra kết luận ?oquốc gia này phải có khả năng sử dụng tên lửa đánh chặn để chống lại tên lửa đạn đạo nhằm vào nước Mỹ?.
    Yomiuri dẫn nguồn tin chính phủ cho hay: Cuộc diễn tập này ?onhằm mục đích cải thiện quan hệ hợp tác giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và các lực lượng quân đội Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng vệ tên lửa?.
    Cuộc tập trận có thể diễn ra tại Biển Nhật Bản. Kịch bản là một cuộc tấn công tên lửa do CHDCND Triều Tiên tiến hành.
    CHDCND Triều Tiên trở thành một trong những mối lo ngại về an ninh lớn nhất đối với Tokyo sau khi nước này phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa xuống Nhật Bản năm 1998, khiến Tokyo phải tiến hành nghiên cứu phòng vệ tên lửa.
    Quyết định thúc đẩy phòng vệ tên lửa của Nhật Bản ngày càng tăng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo vào tháng 7 năm ngoái và một vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất 3 tháng trước đây.
    Đầu năm nay, Thủ tướng Shinzo Abe - người ra sức thắt chặt quan hệ hợp tác quân sự với Lầu Năm Góc kể từ khi đắc cử vào tháng 9 năm ngoái - đã sử dụng đa số nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Độc lập để tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân nhằm nâng cao vai trò của quân đội Nhật Bản.
    Tư tưởng hợp tác với Mỹ trong chương trình phòng vệ tên lửa đạn đạo chung đã thâm nhập trong giới lãnh đạo Nhật Bản. Vì quốc gia này còn hạn chế trong việc phát hiện sớm những vụ phóng tên lửa tiềm ẩn từ các nước thú địch - đặc biệt là CHDCND Triều Tiên - mà lại không có khả năng bắn hạ tên lửa.
    Trong cuộc tập trận, Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) sẽ triển khai một trong 5 chiếc tàu chiến được trang bị Aegis, Kongo. Nó cùng ?ohội? với tàu chiến được trang bị Aegis của Hải quân Mỹ - có khả năng đánh chặn và phá hủy của SM-3.
    Tên lửa đánh chặn SM-3 được thiết kế để ngăn ngừa các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ở khoảng cách tới 300 km.
    Bài báo đánh giá: ?oCuộc tập trận này là bước khởi đầu thiết thực đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Nhật Bản - Mỹ?.
    Vào năm 2011, Nhật Bản có kế hoạch triển khai một lá chắn tên lửa 2 tầng kết hợp cả hệ thống trên biển và trên mặt đất.

  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngày hôm qua (04/7), Nga đã lên tiếng đe dọa triển khai tên lửa ở Kaliningrad - vùng đất gần biên giới với châu Âu nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch xây dựng hệ thống của mình.


    Hai bên vẫn đang ?okình địch? nhau đối với dự án triển khai một trạm radar ở CH Czech và tên lửa đánh chặn ở Ba Lan. Nga cho rằng đây là một mối đe dọa đối với an ninh nước mình.
    Tuyên bố triển khai tên lửa ở Kalingrad do Phó Thủ tướng thứ nhất Sergei Ivanov đưa ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin lại bất đồng với Tổng thống George W. Bush về lá chắn tên lửa của Washington.
    Ông Putin đề nghị ông Bush rằng Mỹ nên sử dụng một trạm radar do Nga kiểm soát ở Azerbaijan, gần biên giới Iran thay vì lắp đặt một lá chắn ở châu Âu.
    Ông cũng tỏ ý muốn Mỹ sử dụng một trạm radar cảnh báo sớm đang được xây dựng ở miền nam nước Nga.
    Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Ivanov: ?oNếu các đề nghị của chúng tôi được chấp nhận, Nga sẽ không cần phải triển khai các đơn vị tên lửa mới trên phần lãnh thổ ở châu Âu, trong đó có Kaliningrad, để chống lại mối đe dọa?.

  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngày 01/6 vừa qua, Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ đã chính thức công nhận và đưa vào phục vụ chiếc máy bay cánh nghiêng V-22 Osprey. Đơn vị đầu tiên gồm 10 chiếc V-22 sẽ tham gia chiến đấu ở Iraq vào tháng 9 tới nếu không có vấn đề gì xảy ra.

    Hiện tại, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông qua dự án mua 171 chiếc V-12 để trang bị cho Quân đoàn Thủy quân Lục chiến, và 31 chiếc cho các đơn vị của Lực lượng Không quân. Kế hoạch bao gồm việc mua 35 chiếc V-22 mỗi năm, từ năm 2008 - 2013.
    V-22 trên biển có thể mang 24 lính trên quãng đường 360 km (cất cánh theo phương thẳng đứng từ tàu, bay, hạ cánh và trở lại) với tốc độ 700 km/h.
    V-22 sẽ được dùng để thay thế máy bay trực thăng CH-46E - loại máy bay có thể mang 12 lính trên quãng đường 135 km với tốc độ 350 km/h. V-22 có thể mang một vật nặng hơn 10.000 pound trên 135 km; trong khi CH-46E chỉ có khả năng mang 3.000 pound trên 90 km.

    [​IMG]
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Lực lượng Lục quân Tây Ban Nha có kế hoạch mua tên lửa chống tăng của hãng Rafael (Israel) để trang bị cho máy bay trực thăng tấn công ?oCon hổ? (Tiger). Thế nhưng, sau khi nổi lên sự kiện Hải quân Tây Ban Nha đang tìm cách mua tên lửa được dẫn Hellfire của hãng Lockheed Martin (Mỹ) cho máy bay MH-60 Seahawk, chính phủ nước này đã ngưng các vụ mua bán tới sau khi diễn ra cuộc bầu vào tháng 3/2008.
    Hải quân Tây Ban Nha muốn mua Hellfire vì Hải quân Mỹ đang vận hành loại vũ khí này trên phi đội Seahawk và không phát sinh chi phí kèm theo.
    Tuy nhiên, nếu mua Hellfire, Tây Ban Nha sẽ vận hành 2 loại tên lửa không tương thích với nhau - Spike dùng cho bộ binh và máy bay trực thăng Tiger, còn Hellfire do Mỹ chế tạo thì được trang bị cho phi đội Seahawk. Lục quân Tây Ban Nha đã trang bị 2.600 tên lửa Spike cho lính bộ binh với giá 424,5 triệu USD.
    Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết, quyết định ngưng kế hoạch nói trên có nghĩa là Lockheed Martin sẽ có cơ hội bán Hellfire để thay Spike trang bị cho Tiger.
    Pháp đã vận động Tây Ban Nha chọn Hellfire để trang bị cho Tiger, vì chi phí tổng hợp sẽ được chính phủ Australia trả toàn bộ cho việc mua máy bay trực thăng do thám được vũ trang Tiger.
    Lục quân Pháp cũng lựa chọn Hellfire cho phi đội Tiger. Các nhà sản xuất của Pháp thì cho rằng việc mua chung tên lửa của Mỹ giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ cắt giảm chi phí. Một sĩ quan Pháp cho biết, Spike không thể đáp ứng các yêu cầu mà binh chủng này đưa ra.
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Cố vấn của Tổng thống Bush - ông Steve Hadley cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và người tương nhiệm phía Nga - Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã kí kết thỏa thuận nói trên vào cuối cuộc họp giữa Tổng thống George W. Bush và Tổng thống Vladimir Putin tại Kennebunkport.
    Bắt đầu nói về mối quan hệ giữa Moscow và Washington trong phạm vi các lực lượng hạt nhân chiến lược sau này, ông nói: ?oCũng có một tài liệu nói về thời hạn kết thúc Hiệp ước START I vào năm 2009?.
    Cũng ngày hôm qua, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Gordon Johndroe đã nói rằng, Nga và Mỹ phải công bố một tài liệu khác, một tuyên bố chung về sự quyết tâm hợp tác trong việc cung cấp cho những quốc gia khác công nghệ hạt nhân dân sự nằm dưới sự kiểm soát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    [​IMG]
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Theo Hãng tin Reuters, hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản F.Kyuma đã từ chức trước làn sóng giận dữ từ chính giới và dư luận nước này sau lời bình phẩm của ông hôm 30.6.
    Khi đó, ông cho rằng việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki và Hiroshima là cách không tránh khỏi để kết thúc Thế chiến thứ 2. Lời xin lỗi sau đó của ông Kyuma cùng với việc Thủ tướng S.Abe ra mặt khiển trách không làm nguôi ngoai dư luận và các đảng đối lập đã ra sức ép ông Kyuma rời ghế.
    Cố vấn an ninh quốc gia Y.Koike sẽ tiếp nhận vị trí quan trọng này, trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản. Việc từ chức của ông Kyuma xảy ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với Thủ tướng Abe, khi đảng Dân chủ tự do (LDP) của ông sắp bước vào cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 29.7 tới. Nếu LDP tổn thất nghiêm trọng trong cuộc bầu cử này, ông Abe có thể phải đối mặt với lời kêu gọi từ nhiệm từ chính nội bộ đảng. Ông Kyuma là bộ trưởng thứ hai dưới thời Thủ tướng Abe từ chức kể từ khi chính phủ mới của Nhật Bản bắt đầu làm việc cách đây 10 tháng.
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tướng B.Bell, chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, hôm qua cho biết các vụ thử tên lửa tầm ngắn gần đây của CHDCND Triều Tiên là những vụ phóng thử thành công một loại vũ khí có thể tập kích các mục tiêu ở Hàn Quốc một cách rất khó nhận biết.
    Theo Reuters, CHDCND Triều Tiên đã bắn thử 3 tên lửa tầm ngắn trong 1 tháng qua, trong đó lần bắn thử gần nhất xảy ra khi các thanh sát viên quốc tế đến nước này tuần qua trong khuôn khổ thỏa thuận giải trừ hạt nhân đạt được hồi tháng 2. "Những tên lửa này hiện đại, có nhiên liệu rắn, tức dễ xử lý và có thể bắn đi nhanh chóng", Reuters dẫn lời ông Bell phát biểu tại Seoul (Hàn Quốc).
    Vị tướng này khẳng định "một trong những mối đe dọa đến hòa bình và ổn định chính là tiềm năng của CHDCND Triều Tiên kết hợp công nghệ tên lửa của mình với khả năng hạt nhân đã được phô diễn". Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng sẽ thực hiện các cam kết của mình.
  10. culon

    culon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Co bai cuc hay ve quan he chien luoc VN & India
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/07/070706_india_viet_strategy.shtml
    Culon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này