1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Brazil chi nửa tỷ USD cho hạt nhân
    Tổng thống Brazil hôm qua tuyên bố, nước này sẽ dành 540 triệu USD trong 8 năm để hoàn thành chương trình hạt nhân, trong đó có làm giàu uranium và khả năng đóng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử.
    ?oTôi tin tưởng rằng dự án này có thể là bước khởi đầu cho tất cả những gì chúng ta cần dưới góc độ năng lượng hạt nhân và sản phẩm năng lượng", Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhấn mạnh sau khi tới thăm trung tâm nghiên cứu của hải quân Brazil ở Sao Paulo.
    Brazil khẳng định chương trình hạt nhân của họ mang mục đích hoà bình và không có ý định theo đuổi vũ khí nguyên tử. Năm 2004, chính phủ nước này từng gây chú ý khi khước từ hoạt động thanh sát không hạn chế của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA với lý do họ có nguy cơ bị tình báo công nghiệp.
    Ông Silva cũng đề cao việc Brazil là một trong số ít các nước trên thế giới có thể kiểm soát được tất cả công nghệ làm giàu uranium, đồng thời nhắc đến khả năng nước này sẽ tiến đến việc sản xuất một chiếc tàu ngầm hạt nhân. Chương trình hạt nhân của hải quân Brazil bắt đầu được thực hiện từ năm 1979.
    Hiện Brazil có hai nhà máy điện nguyên tử là Angra 1 và Angra 2 với tổng công suất khoảng 2.000 megawatt. Dự án Angra 3 có trị giá 3,6 tỷ USD đang được thực thi sẽ nâng tổng công suất điện từ hạt nhân lên 3.300 megawatt.
    Chương trình hạt nhân của Brazil được mở màn từ thời độc tài quân sự cầm quyền, giai đoạn 1964-1985. Các tướng lĩnh nước này cũng từng có kế hoạch bí mật thử bom nguyên tử dưới lòng đất ở rừng Amazon, nhưng sau đó ý định bị loại bỏ.
    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/07/3B9F80A9/
  2. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Rất buồn mãi đến 10/07/2007 nhà máy đóng tầu Zelenodolsk mới bắt đầu đóng "Ghé pác" 3.9 cho VN, thowif gian ddongs 31 tháng các bác chuẩn bị tinh thần mà đợi nhé ...
    http://www.rosprom.gov.ru/news.php?id=4065
  3. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Nga phóng thành công hệ thống phòng không S-400 mới
    Lực lượng Không quân Nga ngày hôm qua (13/7) cho biết: Nga đã phóng thành công tổ hợp phòng không S-400 Triumf mới tại một trạm thử nghiệm ở miền nam nước Nga.


    Cuộc thử nghiệm được một trung đoàn phòng không tiến hành vào ngày 12 và 13/7 tại trạm phóng Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan. Trung đoàn này sẽ sớm nhận nhiệm vụ chiến đấu bên ngoài thủ đô Moscow.
    Một báo cáo của quân chủng phòng không Nga đánh giá: ?oCuộc thử nghiệm thành công. Hệ thống (S-400) đã phá hủy tất cả các mục tiêu định sẵn?.
    S-400 (được NATO gọi bằng mật danh SA-21 Growler) là một hệ thống tên lửa phòng không mới do Cục Thiết kế Trung ương Almaz phát triển bằng việc nâng cấp gia đình S-300.
    Nó được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không ở khoảng cách tới 400 km, gấp 2 lần so với tầm phóng của MIM-104 Patriot (của Mỹ) và gấp 2,5 lần so với S-300PMU-2.
    Tuần trước, Trung tướng Alexander Gorkov - Tư lệnh Phòng không Lực lượng Không quân Nga - cho biết: Nga có kế hoạch triển khai những hệ thống phòng không mới chủ yếu tại các trung tâm hành chính và chính trị có tầm chiến lược quan trọng trong hai giai đoạn vào năm 2015.
    Trong giai đoạn 2 - khởi động vào năm 2010 - Nga sẽ triển khai thêm các phiên bản cải tiến từ S-400 với những đặc điểm tiên tiến phù hợp với mẫu hiện nay.
    Nguồn: vitinfo.com.vn
  4. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Cứ có tiền tươi là nhanh lắm. Như Venezuela đấy, mới nổi vài năm mà đã có nhiều hàng. có khi ta phải trả bằng dầu...nên ì ạch.
  5. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Câu trả lời Nga cho việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu của Mỹ. Nga ra khỏi hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường với Châu Âu. Điều đó có nghĩa là xe tăng Nga có thể lại "bò" từ Uran đến "nằm nghỉ ngơi" tại phần Châu Âu Nga sát tận biên giới vùng Pribalticcùng với các loại vũ khí hạng nặng khác chiến thuật khác.
    http://www.lenta.ru/news/2007/07/14/sign/
    [​IMG]
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 14/07/2007
  6. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nga rút khỏi hiệp ước vũ khí


    Nga nói rằng hiệp ước CFE đã trở nên "vô nghĩa"
    Tổng thống Putin đã rút Nga ra khỏi hiệp ước CFE, một trong những hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng thời hậu chiến tranh lạnh.
    Trong một bản thông cáo, điện Kremlin nói rằng lựa chọn này được đưa ra dựa trên "những hoàn cảnh đặc biệt" ảnh hưởng đến an ninh.
    Nga đã vô cùng tức giận trước kế hoạch đặt một phần hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Mỹ tại Cộng hòa Czech.
    Hiệp ước CFE hạn chế số lượng vũ khí hạng nặng được phép đưa tới khu vực giữa Đại Tây Dương và vùng núi Ural.
    ''Bước ngoặt''
    Người phát ngôn của Nato nói rằng tổng thư ký của Nato sẽ "rất không hài lòng với quyết định này" nếu nó được xác nhận chính thức.
    Ông nói: "Nato coi hiệp ước này là một bước ngoặt quan trọng đối với an ninh châu Âu."
    Trong một cuộc phỏng vấn khác, người phát ngôn Nato James Appathurai nói với đài BBC rằng hành động này là "một bước đáng thất vọng theo một chiều hướng sai lầm."
    Hiệp ước CFE là một trong những thỏa thuận quan trọng về an ninh châu Âu thời hậu chiến tranh lạnh.
    CFE được ký kết cách đây tám năm sau khi hiệp ước Vác-sa-va được bãi bỏ.
    Hiệp ước này đặt ra hạn chế về số lượng xe tăng, vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu cũng như số quân lính tối đa được phép dàn tại khu vực.
    Biên tập viên về châu Âu của đài BBC, Mike Saunders, nói rằng tuyên bố của Mỹ về ký hoạch lập tấm chắn hỏa tiễn trong khu vực châu Âu là giọt nước làm tràn ly đối với Nga.
    Ông Putin cho rằng kế hoạch này làm tăng thêm tính bất cân bằng của hiệp ước, một thỏa thuận vốn đã hạn chế Nga về lượng vũ khí thông thường được sử dụng trên chính lãnh thổ của mình.
    Điện Kremlin khẳng định rằng hiệp ước năm 1990 là không còn hợp thời và hạn chế khả năng của Nga trong việc di chuyển quân trên chính lãnh thổ nước mình.
    Nga đã thông qua bản hiệp ước sửa đổi năm 1999, nhưng Nato vẫn chưa thông qua.
    Nato cũng là cơ quan đầu tiên đòi Nga rút quân khỏi hai vùng vốn tách khỏi liên bang Nga trước kia là Abkhazia thuộc Gruzia và Trans-Dniester thuộc Moldova.

    cái này có tác dụng gì không các bác, như em nhớ không nhầm thì có đọc 1 bài báo của Tây nó cũng dự đoán cái này rồi nếu Mỹ cứ đem "khiêng" đến bên hông nhà người ta. Nhưng nó cũng nói cái CFE này bây giờ chỉ là giấy không có tác dụng thực tế.
  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống chiến đấu tương lai

    Nghe đến hệ thống chiến đấu tương lai (Future Combat Systems - FCS) ai cũng sẽ nghĩ đó là những hệ thống sẽ được sử dụng trong tương lai, nhưng thực tế lại khác. Đó là những hệ thống tác chiến tiêu biểu, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, có khả năng đáp ứng yêu cầu tác chiến tương lai và đối phó với mọi mối uy hiếp.


    Tiêu biểu cho các FCS trên chiến trường thế giới hiện nay là: Hệ thống chiến đấu tương lai (FCS) của Lục quân Mỹ; Hệ thống chiến đấu hiệu quả tức thì (FRES) của Lục quân Anh; Hệ thống tác chiến đồng bộ hóa không - đất (BOA) của Lục quân Pháp. Đối với Mỹ, mọi điều kiện (kỹ thuật, ngân sách...) cho phát triển FCS đã được phê duyệt và một số bộ phận của FCS đã và đang được triển khai tại các chiến trường như Iraq và Aighanistan

    [​IMG]
    Những đặc điểm chính của FCS
    - Khái niệm tác chiến: lấy tư tưởng "tác chiến lấy mạng là trung tâm" làm đường lối chỉ đạo, sử dụng những hệ thống thong tin liên lạc tiên tiến để giành lấy ưu thế về thong tin trên chiến trường tương lai.
    - Yêu cầu tác chiến: lấy 3 hướng chính là thông tin hoá, mạng hoá và hệ thống hoá để phát triển trang bị chiến đấu chủ lực, lấp đi những lỗ hổng của các hệ thống vũ khí trang bị hiện nay, đáp ứng yêu cầu bố trí, triển khai lực lượng nhanh trong chiến trường tương lai, có khả năng đảm nhận mọi nhiệm vụ tác chiến.
    - Thực hành tác chiến: lấy những loại xe có người điều khiển để thực hiện nhiệm vụ chiến dịch, chiến thuật. Các hệ thống không người điều khiển sẽ là sự bổ sung quan trọng cho những loại xe có người điều khiển, làm cho chúng có thể phát huy được tất cả khả năng.
    Thành phần chính của FCS của lục quân Mỹ:
    [​IMG]
    Hệ thống của các hệ thống được kết nối mạng của Lục quân Mỹ (18+1+1) sẽ gồm 1 hệ thống xương sống C4ISR, hệ thống của người lính và 18 hệ thống FCS nòng cốt gồm 4 thành phần chính:
    Tám xe mặt đất có người điều khiển
    - Xe chỉ huy và diều khiển (C2V)
    - Xe trinh sát và giám sát (RSV)
    - Xe thiết giáp chở quân (ICV)
    - Xe chiến đấu lắp pháo (MCS)
    - Xe pháo lựu ngắm bắn gián tiếp (NLOS-C)
    - Xe pháo cối ngắm bắn gián tiếp (NLOS -M)
    - Xe quân y và cứu tải thương:
    - Xe bảo dưỡng và thu hồi (MRV)
    [​IMG]
    Tất cả những xe chiến đấu hiện nay có tính năng kỹ chiến thuật, khả năng sống còn, quy trình bảo dưỡng và sửa chữa khác nhau. Nếu chỉ xét về hệ thống động lực và hệ treo, mỗi một xe trong số các xe tăng thiết giáp hiện nay của Lục quân Mỹ có bánh xích, bánh tỳ, bánh nâng, trục bánh xe và các bộ phận lắp ghép điều chỉnh hướng, bánh sao chủ động phía sau, các bánh căng xích, động cơ, hộp số và máy phát điện khác nhau.
    Xe MGV của hệ thống chiến đấu tương lai sẽ khác một cách đáng kể về mặt hoạt động và bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Tất cả các xe bánh xích sẽ có cùng hệ treo, được cấp điện bởi một động cơ duy nhất lai máy phát điện, được đẩy bằng một khối môtơ dẫn động duy nhất và được làm mát bằng một phân hệ quản lý nhiệt chung. Động lực và điện trên tất cả các xe sẽ do một phân hệ tích trữ và phân phối với loại điện áp (600v /28v) với lượng dự phòng và có thể thay đổi một cách linh động qua phần mềm và số liệu đầu vào do người lính trực tiếp điều khiển.
    Xe mặt đất không có người điều khiển
    [​IMG]
    Xe robot vũ trang(ARV)
    - Xe robot đa dụng/hậu cần và vũ trang (MULE)
    - Xe không người điều khiển cỡ nhỏ (SUGV)
    Phương tiện bay không người lái
    - Phương tiện bay siêu nhỏ(MAV) Class I, trang bị cấp trung đội.
    - Phương tiện bay không người lái Class II,trang bị cấp đại đội.
    - Phương tiện bay không người lái Class III,trang bị cấp tiểu đoàn.
    - Phương tiện bay không người lái Class IV MQ-8B Fire Scout, trang bị cấp lữ đoàn.
    Hệ thống đạn thông minh (bộ cảm biến mặt đất tự hoạt)
    - Hệ thống đạn thông minh (IMS)
    - Hệ thống phóng tên lửa ngắm bắn gián tiếp (NLOS-LS)
    Hệ NLOS-LS gồm một khối contennơ phóng (CLU) và khối thiết bị điện tử điều khiển hoả lực. CLU sử dụng để phóng tên lửa tiến công chính xác (PAM) của hãng Raytheon hoặc tên lửa tiến công bay tuần (LAM) của hãng Lockheed Martin.
    - Bộ cảm biến mặt đất tự hoạt. Có 2 loại:
    UGS - chiến thuật với chức năng trinh sát, giám sát, tình báo và phát hiện, giám sát vũ khí NBC
    UGS - đô thị được binh lính hoặc xe rôbốt bố trí ở bên trong và bên ngoài các toà nhà để tiến hành những nhiệm vụ như bảo vệ vòng ngoài, giám sát, tìm bắt mục tiêu và cảnh báo sớm mối đe doạ NBC.


  8. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ: ?oThần Chết? lộ diện

    Lực lượng Không quân Mỹ sẽ triển khai những chiếc máy bay không người lái ?oThần Chết? MQ-9 Reaper mới sang Afghanistan và Iraq. Mặc dù không phải là loại máy bay do thám, nhưng nó sẽ được dùng để thay những chiếc máy bay ném bom F-16 và F-15.


    Thực tế, loại máy bay có người lái có thể mang bom nhiều gấp 5 hoặc 6 lần so với Reaper - nhưng đây không phải là vấn đề. Reaper có khả năng mang tới 4 quả bom thông minh tấn công trực tiếp mục tiêu (JDAM).
    Vào năm 2003 (mở màn cuộc chiến tranh Iraq), trên 300 quả bom JDAM được thả mỗi ngày. Nhưng một vài năm trở lại đây, con số này chỉ là từ 3 - 4 quả/ngày. Còn tại Afghanistan, càng ngày số bom JDAM được ném càng tăng, thậm chí 1 tá/1 ngày trên toàn quốc. Vì vậy, 6 chiếc Reaper có thể thay thế một cách dễ dàng nửa tá (6 chiếc) F-16 hoặc F-15. Nhờ đó sẽ tiết kiệm được nhiều tiền, vì hai người thuộc phi đội lái Reaper (phi công và người vận hành bộ cảm biến) sẽ ở lại nước Mỹ và điều khiển UAV thông qua liên kết vệ tinh.
    UAV có một ưu điểm vượt trội so với loại máy bay ném bom có người lái. Nó có thể ở lại khu vực mục tiêu trong thời gian dài hơn, nên sẽ giảm bớt được số nhân viên, và như vậy sẽ luôn luôn có người theo dõi sử dụng các bộ cảm biến.
    Tuy nhiên, điểm bất lợi nhất của Reaper là tốc độ bay của nó thấp (500 km/h). Nếu phải triển khai hoạt động trên mặt đất ở một nơi nào đó, và máy bay phải khẩn trương chiến đấu, thì tốc độ sẽ trở thành vấn đề đáng phải bàn. Vì lí do đó, một vài ?ođộng cơ nhanh? (máy bay phản lực chiến đấu) sẽ tiếp tục ở Iraq và Afghanistan và luôn trong tư thế sẵn sáng phản ứng trong tình trạng khẩn cấp với tốc độ gấp hai lần UAV.

    [​IMG]
    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 14/07/2007
  9. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Boeing vừa hoàn tất một thử nghiệm cho hệ thống chống jamming được áp dụng cho các vũ khí airborn theo đơn đặt hàng của các nước Vùng Vịnh. Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng đã hoàn tất các thử nghiệm cho hệ thống Integrated GPS Anti-Jam (IGAS) dùng cho JDAM. Trong các cuộc chiến gần đây phi công Mỹ than phiền về việc JDAM bị lạc hướng và đánh lệch mục tiêu sang khu dân cư gây ra do các thiết bị gây nhiễu của Nga. Hệ thống IGAS được đánh giá cao với kết quả vượt chỉ tiêu đề ra. Mọi công việc sẽ hoàn tất trong năm 2007 và bắt đầu 2008 IGAS sẽ được chuyển giao theo đơn đặt hàng của Không Quân Mỹ.

    Congressional Research Service của Quốc Hội Mỹ bắt đầu xem xét khả năng bán F-22 cho Nhật theo yêu cầu của phía Nhật Bản. Bộ Quốc Phòng Mỹ đứng ở vị trí trung lập trong vần đề này trong khi phía Không Quân thì ủng hộ việc bán F-22 cho Nhật. Đối với Không Quân Mỹ việc bán F-22 cho Nhật giúp giảm giá thành của F-22 và có thể Mỹ sẽ mua thêm được nhiều F-22 hơn, mặt khác nó cũng giúp Không Quân có được sự hỗ trợ trên mặt trận Thái Bình Dương. Trước mắt việc bán F-22 cho Nhật còn gặp nhiều khó khăn do hiến pháp Nhật không cho phép mua máy bay có khả năng tấn công và ngân sách không được quá 1% GDP hằng năm. Ngoài ra một số thành viên của Quốc Hội Mỹ cũng lo ngại việc bán F-22 cho Nhật sẽ gặp sự phản đối từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
    Radar APG-47 AESA bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất full với đơn đặt hàng 437 cái trang bị cho F/A-18E/F Block II Super Hornet và EA-18G Growler của Mỹ và 24 cái trang bị cho F/A-18 của không quân Úc. APG-47 có khả năng phát hiện các mục tiêu tàng hình như tên lửa hành trình và nó còn có thể làm nhiệm vụ của 1 AWACS mini giám sát liên tục bầu trời và mặt đất.
    Bộ Nội Các Thái Lan vừa đồng ý yêu cầu mua 6 máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen cho không quân và trong vòng ít nhất 5 năm tới sẽ mua thêm 6 chiếc nữa. Như vậy Saab 39 Gripen đã đánh bại Su-30 trong đơn đặt hàng này!
    Sau 20 năm hoạt động trong bí mật, vệ tinh do thám Lacrosse của Mỹ trực thuộc National Reconnaissance Office đã bị kính thiên văn quân sự của Nga phát hiện. Lacrosse là một space-based radar nặng 25 tấn với radar antenna dài 25 feet. Hiện có 5 vệ tinh như vậy đang hoạt động. Mỗi ngày Lacrosse bay qua vị trí các nhà máy hạt nhân của Iran khoảng 8 đến 9 lần, nó cũng theo dõi các phương tiện đi lại tại các vùng hẻo lánh của Iraq, Iran và Afghanistan. Đôi khi các phương tiện này bị tiêu diệt sau đó nhờ vào thông tin thu thập được từ Lacrosse.
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bác Kinm vĩ đại đóng cửa lò hạt nhân đổi lấy nhiên liệu . Sướng thật , mua cây đại liên đặt trên nóc nhà chỉa vào phòng ngủ thằng hàng xóm . vợ nó mất ngủ nên bảo mua chiếc BMW sang đổi cây đại liên . đúng là tư tưởng vĩ đại thật .
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này