1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tu-160 tiếp tục vai trò trung tâm trong các chuyến bay hành trình dài của Không quân Nga

    Ngày 12/12, chỉ huy Lực lượng Máy bay ném bom Chiến lược, Trung tướng Igor Khvorov cho biết, Lực lượng Không quân Nga sẽ tiếp tục nâng cấp và hiện đại hoá những tài sản hiện có, nhưng vẫn đảm bảo đủ máy bay để tiến hành các nhiệm vụ chiến lược.

    Trung tướng Igor Khvorov nói: ?oChúng tôi có đủ máy bay để tiến hành các nhiệm vụ mà Lực lượng Máy bay ném bom Chiến lược đưa ra, và có khả năng đối phó với những nguy cơ đang tồn tại hiện nay?.
    Ông cho biết thêm, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/1981, sẽ tiếp tục có mặt trong các nhiệm vụ quan trọng của Lực lượng Máy bay ném bom chiến lược.
    Theo Trung tướng Igor Khvorov, một phiên bản được hiện đại hoá của chiếc máy bay ném bom Tu-160 sẽ nhanh chóng xuất hiện. Ông nói: ?oMáy bay ném bom hạng nặng được thiết kế để phục vụ trong một thời gian dài, vì thế loại máy bay này sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết ít nhất là 30 năm nữa?.
    Hồi tháng 7/2006, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivnov cho biết, Lực lượng Không quân Nga đã đặt mua một chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack được hiện đại hoá, và có thể nhận được chiếc máy bay mới vào cuối năm nay.
    Bộ trưởng cho rằng, việc trang bị máy bay ném bom chiến lược đã được hiện đại hoá chứng tỏ rằng Nga đang tăng khả năng quốc phòng của mình, và việc lắp ráp những vũ khí mới trên máy bay sẽ cho phép đất nước này nhìn về tương lai với sự tự tin và vững chắc về an ninh quốc gia.

    (Theo Defencetalk)
    Máy bay Tu-160 Blackjack
    [​IMG]
  2. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mỹ: Xây dựng căn cứ quân sự trên quỹ đạo

    [​IMG] Giới truyền thông Mỹ ngày hôm qua (12/12) đưa tin, quân đội nước này đang chuẩn bị triển khai kế hoạch ?ocăn cứ quân sự chiến đấu trên quỹ đạo? để phòng vệ toàn cầu.


    Chính quyền Bush hiện đang yêu cầu Quốc hội phê chuẩn khoản ngân sách đầu tư cho dự án để có thể sớm bắt tay vào việc.
    Website Pajamas Media cho biết, mỗi căn cứ sẽ được trang bị các vũ khí quân sự hiện đại, trong đó có cả tên lửa để có thể tấn công tên lửa đối phương.
    Mỗi đồn là một vệ tinh cỡ lớn, có khoảng 40 - 50 thiết bị tiêu diệt được điều khiển từ xa bằng máy hồng ngoại. Nhận lệnh từ căn cứ mặt đất, căn cứ không gian sẽ phóng thiết bị để tiêu diệt đối phương.
    Ông Everett Dolman, Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ và Hàng không của Căn cứ không quân Maxwell, cho biết: ?oHệ thống quân sự trên quỹ đạo là phương án khả thi duy nhất cho phép phòng thủ toàn cầu, chống lại những đe dọa quân sự từ các nước trên thế giới?.

    TT (Theo AP)
  3. phantom8004

    phantom8004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi thấy Israel nói chính thức có vũ khí hạt nhân. Phen này gay go to, mấy bác nhà Admadinejad cứ gọi là vãi ra.
  4. capheden

    capheden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nga phản đối Mỹ lập căn cứ phòng thủ tên lửa
    Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Y.Baluyevsky, đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch điều động hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ tại Đông Âu. Ông cho rằng quyết định trên là một sai lầm của Washington và nhiều khả năng gây ra hậu quả vô cùng tai hại cho an ninh thế giới.
    Theo hãng tin RIA-Novosti, tướng Baluyevsky bác bỏ lập luận của Lầu Năm Góc về việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa là nhằm đối phó với các nước như CHDCND Triều Tiên và Iran. Theo ông, hiện nay những nước này không đủ thực lực để đe dọa Mỹ và đồng minh nên Nga đang nghi ngờ về mục đích thực sự của hành động trên.
    Tướng Baluyevsky nhấn mạnh việc chọn một quốc gia sát biên giới với Nga để đặt căn cứ là một bước đi không thân thiện của Mỹ và có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trên thế giới. Điều này sẽ buộc Nga cân nhắc các biện pháp trả đũa thích hợp. (RIA-Novosti)
  5. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nhật lập Bộ Quốc phòng

    Một binh sĩ Nhật tại Iraq năm 2004. Ảnh: AFP.
    Nhật Bản chuẩn bị thành lập Bộ Quốc phòng với đầy đủ các đơn vị, phá vỡ điều cấm kỵ kể từ khi nước này thua trong Thế chiến II.
    Thượng viện Nhật sẽ bị bỏ phiếu thông qua dự luật thành lập bộ này hôm nay sau khi được sự ủng hộ của cả liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe và đảng đối lập chính là Dân chủ.
    Dự luật này đã được Hạ viện Nhật và một ủy ban đặc biệt của quốc hội thông qua. Mặc dù việc thành lập Bộ Quốc phòng chỉ mang tính biểu tượng, nó đánh dấu bước thay đổi của Nhật kể từ khi bị Mỹ tước quyền gây chiến sau khi bại trận trong Thế chiến II.
    Abe, vị thủ tướng được sinh ra sau chiến tranh, đã đặt ưu tiên hàng đầu là thành lập Bộ Quốc phòng và viết lại bản hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình của nước này, được soạn thảo năm 1947.
    Kế hoạch cải tổ sẽ chuyển chức danh của Giám đốc Cục phòng vệ Nhật Bản Fumio Kyuma thành Bộ trưởng Quốc phòng mặc dù các binh sĩ nước này vẫn được gọi là "lực lượng phòng vệ". Nhật là một trong những quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, lên tới 41,6 tỷ USD mỗi năm.
  6. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Putin thị sát tên lửa Nga
    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã đi kiểm tra các tên lửa đạn đạo liên lục địa quan trọng nhất của nước này, và khen ngợi khả năng xuyên thủng bất kỳ lá chắn tên lửa nào của chúng.
    > Nga bực bội với tên lửa Mỹ

    Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Ivanov bên cạnh tên lửa Topol-M. Ảnh: AP.
    Putin đã bay bằng trực thăng tới một khu rừng ở gần Teikovo, một thành phố cách Matxcơva hơn 200 km về phía đông bắc, để xem xét các tên lửa Topol-M mới được triển khai trên các bệ phóng di động.
    Sau khi tận mắt nhìn những tên lửa mới, Putin phát biểu rằng việc triển khai này là "bước đi quan trọng về khả năng phòng thủ của Nga".
    "Nó có khả năng tồn tại cao hơn, phóng đi nhanh hơn và có đủ lực để xuyên thủng bất kỳ lá chắn tên lửa nào", ông nói.
    Phát biểu trong chuyến thăm trung tâm vũ trụ cùng ngày hôm qua, Tổng thống Nga mô tả Topol-M là "vũ khí của thế kỷ 21", "sẽ đảm bảo hiệu quả lâu dài của lực lượng hạt nhân Nga".
    Tên lửa Topol-M có khả năng mang đầu đạn đi xa tới 9.000 km. Trước đây chúng chỉ được triển khai trong các silo. Tuy nhiên phiên bản mới của nó có thể được gắn trên các phương tiện di chuyển hạn nặng, khiến đối phương khó phát hiện hơn.
    "Trong tương lai gần, Topol-M là loại vô địch trên toàn thế giới", tư lệnh lực lượng hạt nhân chiến lược Nga Nikolai Solovtsov nhận xét trên truyền hình quốc gia.
    Giới chức Nga cho hay tên lửa Topol-M và loại Bulava - đang được phát triển cho hải quân, sẽ trở thành cốt lõi trong lực lượng răn đe hạt nhân của nước này. Hồi năm 2002 Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước cấm tên lửa đạn đạo ABMT để có thể triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD). Nga lên án hành động này bởi cho rằng nó có thể kích động một cuộc đua vũ trang mới.
    Matxcơva cũng phản đối việc NATO mở rộng sang phía đông, và cảnh báo rằng việc Mỹ triển khai các tên lửa gần biên giới Nga là đe dọa an ninh của nước này. Nga mô tả việc Mỹ đưa một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa đến Đông Âu là hành động thù địch.
    CÁC BÁC CHO EM HỎI CÁI CHỔ CHỬA ĐỎ ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ SAO THẾ ?????
    CÓ PHẢI CHỈ CÓ NGA MỚI CO TÊN LỬA TẤN CÔNG NƯỚC KHÁC ,CÒN NƯỚC KHÁC KHÔNG CÓ ĐƯỢC TÊN LỬA NHƯ THẾ HẢ!!!!!
  7. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nếu được chính phủ phê duyệt, tất cả các phương tiện và thiết bị quân sự sẽ có chi phí lên đến 17,1 tỉ USD gồm cả về mặt thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ có liên quan khác, bao gồm cả máy bay trực thăng cẩu nặng, máy bay chiến lược và chiến thuật và các loại xe tải và tàu biển hỗ trợ kỹ thuật, vận chuyển binh lính.
    Các số liệu thống kê cho thấy ngân sách cho quân sự của Canada thay đổi theo từng thời điểm, giai đoạn. Năm 2004 và 2005, ngân sách quốc phòng là 13 tỉ USD. Theo kế hoạch từ đầu năm 2006, ngân sách của đảng Bảo thủ phân bố là 1,1 tỉ USD cho quân đội trong hai năm, đây là một phần của ngân quỹ 5,3 tỉ USD cho 5 năm tiếp theo. Đến cuối tháng 6/2006, Thủ tướng Stephen Harper công bố 15 tỉ USD cho quân sự. Chi phí này sẽ dàn trải trong vòng 5 năm tới.
    Hiện nay, lực lượng vũ trang Canada có khoảng 63.500 người gồm 9.500 thủy thủ hải quân, 19.500 quân nhân, 14.500 người thuộc không lực và 20.000 nhân viên hỗ trợ và làm công tác hành chính quản trị. Ngoài ra có khoảng 22.000 quân dự bị. Về hải quân, hiện nay có 30 tàu chiến, 4 tàu ngầm. Hơn 1.200 binh lính phục vụ ở nước ngoài.

    Máy bay CC-115 Buffalo
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/tieuphutre/cc115_buffalo.jpg
  8. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Trang trên gửi bị lỗi, nhờ Mod xoá hộ
  9. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Canada: Đầu tư cho hiện đại hoá quân đội

    Với mục đích nâng cấp khả năng tác chiến, hiện quân đội Canada đang đệ trình lên Chính phủ liên bang một dự án đầu tư 4 tỉ USD cho chiến lược phát triển các phương tiện chiến đấu và trang thiết bị quân sự trong thời gian tới.

    Dự án tổng thể có tên gọi Chiến lược Phòng thủ đầu tiên (CFDS). Đây được xem như là ?ocon bài? trong chiến dịch vận động bầu cử của phe bảo thủ và nó sẽ được trình bày trước nội các liên bang trong thời gian sắp tới.
    Bộ trưởng Quốc phòng Canada Gordon O Connor hi vọng chính phủ sẽ phê duyệt dự án trước Giáng sinh năm nay. Nhưng người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Etienne Allard lại không đưa ra lời bình luận nào về chiến lược phát triển mới và nhu cầu về trang thiết bị quân sự sắp tới.
    Tuy nhiên, theo một nguồn tin quân sự khác, Bộ trưởng đang nỗ lực tác động nội các chính phủ thông qua kế hoạch đầu tư cho quân đội trước khi Hạ viện bước vào kì nghỉ Giáng sinh.
    Nguồn tin này cũng cho biết, các cuộc thảo luận liên bộ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công trình công cộng hiện đang tiến triển. Theo dự án, các trang thiết bị quân sự sẽ được nghiên cứu và tính toán ở quy mô lớn và ở các cấp độ khác nhau. Một số sẽ được trang bị cho chiến trường Afghanistan, một số dự kiến sẽ được sử dụng trong công tác bảo vệ chủ quyền của Canada ở vùng Cực Bắc.
    Về hải quân, dự án đề xuất một tàu tuần tra Bắc Cực và đây sẽ không phải là một trong 3 tàu phá băng hạng nặng được đưa ra thảo luận trước đây - các con tàu này ngốn hết khoảng 1 tỉ USD mỗi chiếc. Tàu tuần tra Bắc Cực sẽ được trang bị vũ khí và có thể hoạt động tốt trong những điều kiện của vùng Cực Bắc.
    Trong hệ thống quân sự, lực lượng không quân có nhu cầu 3,4 tỉ USD nhằm thay thế phi đội hiện hành gồm 6 máy bay ?oCon trâu? CC-115. Những máy bay này, hiện ở các căn cứ Camox, được sử dụng chủ yếu cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Chúng có thể bay trong hầu hết mọi điều kiện thời tiết và đặc biệt là có thể thích hợp trong địa hình bờ biển và các dãy núi Rocky Mountain ở Canada.
    Bên cạnh nhu cầu thay mới trên đây, không lực Canada còn cần các phi cơ vận chuyển hữu dụng, có thể đó là loại phi cơ như Dash-8 do Bombadier của Montreal thiết kế và chế tạo. Và cuối cùng là nhu cầu trang bị mới các phương tiện bay không người lái bay lơ lửng trên bầu trời nhằm theo dõi và thông báo lại vị trí của địch quân cho các đơn vị trọng pháo. Một số các loại phương tiện bay này còn có khả năng phóng cả phi đạn nhằm vào các mục tiêu.
    Nếu được chính phủ phê duyệt, tất cả các phương tiện và thiết bị quân sự sẽ có chi phí lên đến 17,1 tỉ USD gồm cả về mặt thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ có liên quan khác, bao gồm cả máy bay trực thăng cẩu nặng, máy bay chiến lược và chiến thuật và các loại xe tải và tàu biển hỗ trợ kỹ thuật, vận chuyển binh lính.
    Các số liệu thống kê cho thấy ngân sách cho quân sự của Canada thay đổi theo từng thời điểm, giai đoạn. Năm 2004 và 2005, ngân sách quốc phòng là 13 tỉ USD. Theo kế hoạch từ đầu năm 2006, ngân sách của đảng Bảo thủ phân bố là 1,1 tỉ USD cho quân đội trong hai năm, đây là một phần của ngân quỹ 5,3 tỉ USD cho 5 năm tiếp theo. Đến cuối tháng 6/2006, Thủ tướng Stephen Harper công bố 15 tỉ USD cho quân sự. Chi phí này sẽ dàn trải trong vòng 5 năm tới.
    Hiện nay, lực lượng vũ trang Canada có khoảng 63.500 người gồm 9.500 thủy thủ hải quân, 19.500 quân nhân, 14.500 người thuộc không lực và 20.000 nhân viên hỗ trợ và làm công tác hành chính quản trị. Ngoài ra có khoảng 22.000 quân dự bị. Về hải quân, hiện nay có 30 tàu chiến, 4 tàu ngầm. Hơn 1.200 binh lính phục vụ ở nước ngoài.

    Máy bay cc115 buffalo (con trâu)
    [​IMG]
  10. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 15/12 giờ Mỹ, chiếc F-35 đầu tiên được sản xuất đã bay thử thành công sau khi bị hoãn vài ngày để kiểm tra lại vần đề bộ thắng! Trước đó Anh và Canada cũng đã kí văn bản cam kết tiếp tục đầu tư tiền phát triển chương trình F-35. Dự kiến đầu 2010 quốc hội Mỹ sẽ bắt đầu xem xét xuất khẩu F-35 đến các nước đồng minh mà nổi bật là Nhật, Israel và Singapore!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này