1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Anh tố cáo Nga muốn xâm phạm không phận
    Trong lúc căng thẳng giữa Nga-Anh về vụ đầu độc cựu điệp viên Litvinenko tăng cao, báo giới Anh hôm qua đưa tin 2 máy bay ném bom chiến lược của Moscow có ý đồ xâm phạm không phận Anh.
    Theo Báo The Times, Không lực Hoàng gia Anh (RAF) đã điều 2 phản lực cơ loại Tornado lên chặn 2 chiếc Tu-95 của Nga đang thẳng hướng đến Anh hôm 17.7. Tuy nhiên, máy bay Nga đã quay lại trước khi vào không phận Anh.
    Ngay sau đó, Hãng tin Interfax đăng lời tuyên bố từ Tư lệnh Không quân Nga A.Zelin rằng máy bay Nga không hề có ý định xâm phạm không phận Anh và sự kiện trên hoàn toàn không liên quan gì đến căng thẳng ngoại giao giữa London - Moscow. Theo tướng Zelin, lịch trình bay của Tu-95 luôn được lên kế hoạch trước 6 tháng và chuyến bay vừa qua chỉ là đợt tập dượt đã định sẵn.
    T.M
    Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/7/19/201396.tno
  2. phuongthu1987

    phuongthu1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    TU-95 là máy bay siêu thanh đúng ko ạ, nếu thế thì mấy con tiêm kích kia làm sao có tác dụng j
  3. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    TU-95 bay chậm như rùa bác ạ : http://www.fas.org/nuke/guide/russia/bomber/tu-95.htm
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngày hôm qua (19/7), nhóm sĩ quan và binh sĩ đầu tiên đã rời Trung Quốc đến Nga để tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố chung do Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức.


    Họ khởi hành từ nhà ga Korla tới Nga hôm qua cùng với vũ khí cần thiết cho cuộc tập trận.
    Sáu thành viên SCO - bao gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan - sẽ tham gia cuộc tập trận chống khủng bố chung từ ngày 09 - 17/8.
    Cuộc tập trận - có tên ?oĐiệp vụ hòa bình 2007? - sẽ được tiến hành ở Chelyabinsk - khu vực miền núi Ural của Nga và ở Urumqi - thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.
    Ông Qiu Yanhan - Phó chỉ huy binh sĩ Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập - cho biết: ?oHọ sẽ phải đi khoảng 10.300 km. Đây là lần đầu tiên Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc triển khai nhiều lính và vũ khí đến thế tới một nơi xa như vậy?.

  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mỹ thử nghiệm chương trình vũ khí laser trên không
    Nhật báo Tin tức Los Angeles số ra ngày 18/7 đưa tin: Tập đoàn Boeing - nhà thầu quốc phòng của Mỹ - cùng với một số công ty khác và Cơ quan Phòng vệ Tên lửa đã tiến hành thành công một cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí laser trên không.


    Chương trình laser trên không - chịu áp lực cắt giảm ngân sách từ phía Quốc hội Mỹ - hồi tuần trước đã đã ghi một dấu mốc quan trọng khi hệ thống theo dõi thành công một mục tiêu đang bay và giả phóng một vũ khí laser tiêu diệt tên lửa.
    Trong cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 13/7 tại căn cứ không quân Edwards ở California, vũ khí laser trên không (ABL) - với bộ cảm biến hồng ngoại và laser chiếu sáng theo dõi - đã phát hiện và theo sát một mục tiêu từ chiếc máy bay KC-135 cải tiến (Big Crow).
    Ông Pat Shanahan - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Các hệ thống phòng thủ tên lửa của Boeing - cho biết: ?oGiờ đây chúng tôi đã chứng minh được hầu hết các bước cần thiết để vũ khí laser trên không có thể phản ứng được với các mối đe dọa từ tên lửa và có biện pháp xử lí một cách chính xác?.

  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Type 99 - ZTZ99 (tên công nghiệp là WZ123) do Công ty NORINCO chế tạo là loại xe tăng chiến đấu chủ đạo tiên tiến nhất của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).


    Được đưa vào phục vụ trong PLA lần đầu tiên vào cuối năm 2001, ZTZ99 cải thiện một cách đáng kể khả năng phóng hỏa, di chuyển và bảo vệ so với những chiếc xe tăng cũ của Trung Quốc. Là chiếc xe tăng chiến đấu chủ đạo mới nhất và hiện đại nhất, ZTZ99 chỉ được sản xuất với số lượng nhỏ (gần 200 chiếc) vì chi phí khá cao (gần 1,9 triệu USD/1 chiếc).
    Hiện những chiếc xe tăng này được trang bị cho hai trung đoàn tinh nhuệ ở Bắc Kinh và Khu vực Quân sự Thẩm Dương. Một số chiếc ZTZ99 được nâng cấp có chi phí thấp hơn Type 96.
    ZTZ99 là kết quả trực tiếp của chương trình nghiên cứu xe tăng chiến đấu chủ đạo thế hệ thứ 3 của PLA - khởi động vào cuối những năm 1970. Nó kết hợp ảnh hưởng của Nga và phương Tây trong thiết kế và công nghệ. Chẳng hạn, thân xe thì tương tự như của chiếc T-72 của Nga, mặc dù nóc nối tháp pháo rõ ràng là mẫu của phương Tây. ZTZ99 mang tên lửa được dẫn chống xe tăng 9M119 Refleks (NATO gọi bằng mật danh AT-11 Sniper) của Nga được sản xuất tại Trung Quốc theo giấy phép.

    [​IMG]
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Malaysia sẽ nhận được 12 chiếc đầu tiên trong đơn đặt hàng 18 chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30-MKM Flanker - phiên bản tiên tiến nhất của Su-27 - trong năm nay.


    Su-30-MKM là ?ohiện thân? cho những thành tựu lớn nhất của nền công nghiệp máy bay Nga. Nó sử dụng công nghệ điện tử tiên tiến nhất của châu Âu.
    Phiên bản Malaysia nhận được cơ bản dựa trên thiết kế của chiếc Su-30-MKI (Ấn Độ từng mua). Tuy nhiên, Su-30-MKM Flanker ?osở hữu? những trang thiết bị khác và một hệ thống điều khiển từ xa bằng điện.
    Không giống với phiên bản của Ấn Độ, Su-30-MKM được trang bị một hệ thống cảnh báo bằng laser và các thiết bị phát hiện tên lửa. Hai hệ thống làm nhiễu chủ động được đặt bên trong hộp ở đầu cánh. Loại máy bay này cũng có các hệ thống làm nhiêu bị động phản xạ song cực và 98 ?ovật nghi trang? ở đuôi nhằm chống lại tên lửa phát hiện nhiệt.
    Phiên bản của Malaysia có nhiều bộ phận do Nga chế tạo hơn là chiếc Su-30-MKI. Tuy nhiên, Su-30-MKM lại được trang bị thêm các thiết bị do Pháp sản xuất.
    Song Su-30-MKM cũng có những vũ khí được dẫn tương tự như chiếc Su-30-MKI.
    Malaysia trở thành quốc gia thứ hai mua loại máy bay chiến đấu siêu âm, siêu nhanh. Những khả năng của phiên bản này có thể vượt xa chiếc Su-30 mà Nga cung cấp cho Ấn Độ.

  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Shenyang J-8 hay Jian-8 - tên Trung Quốc của nó là Apollo hoặc ?oAnh chàng đẹp trai?; còn NATO thì gọi bằng mật danh ?oCá voi lưng xám? - là máy bay chiến đấu đánh chặn một chỗ ngồi do Trung Quốc sản xuất.


    Công việc thiết kế chiếc máy bay này khởi động vào năm 1964 và là chiếc máy bay Trung Quốc đầu tiên được thiết kế và chế tạo trong nước. Mặc dù có những bước đi đầu khá sớm, nhưng phải đến năm 1979 Trung Quốc mới chế tạo được chiếc đầu tiên và đưa vào phục vụ năm 1980.
    Hình dạng cơ bản của J-8 giống với chiếc MiG-21 ?oFishbed? cánh tam giác với hai động cơ phản lực đẩy Liyang (LMC) Wopen-7A, và tốc độ tối đa là Mach 2,2. Nó được trang bị một súng hai nòng 23 mm và 7 điểm đặc biệt cứng - có thể chống chọi với tên lửa, bom, rocket và máy bay tiếp liệu. Vũ khí được mang bao gồm PL-2, PL-5, và tên lửa không đối không tầm ngắn PL-8, cũng như tên lửa không đối không được dẫn bằng radar tầm trung PL-11. Ngoài ra, nó cũng có thể mang các loại bom và tên lửa không dẫn.
    Mặc dù mới được đưa vào phục vụ trong thời gian gần đây, nhưng có thể so sánh nó với nhiều chiếc máy bay được chế tạo từ thời Liên Xô cũ. Sau đó, nó nhanh chóng được cải tiến để có thể thích ứng với mọi điều kiện thời tiết và được gọi là J-8I. J-8E sau này có các hệ thống chiến đấu điện tử tiên tiến. Đến năm 1982, Lực lượng Không quân Trung Quốc lại tiếp tục nâng cấp loại máy bay này lên thành J-8II.
    Đến nay, Trung Quốc đã phát triển thêm một số phiên bản J-8 như: J-8IIM, J-8III/J-8C, J-8ACT.
    Dưới đây là một số hình ảnh sinh động về chiếc máy bay ?oMade in China? J-8.

    [​IMG]
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Từ năm 2006, Sevmash - công ty chính của Trung tâm Đóng tàu Hạt nhân Quốc gia Nga - đang cố gắng hoàn thành một trạm năng lượng hạt nhân nổi ở phía bắc nước Nga. Nó sẽ khởi động vào năm 2010 và neo gần một hải cảng.


    ?oTác phẩm kì diệu? này có thể sẽ khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại vì thế giới vẫn e sợ bất cứ thứ gì có liên quan tới năng lượng hạt nhân.
    Trạm năng lượng hạt nhân nổi - với diện tích 3 - 5 ha - sẽ cung cấp điện phục vụ dây chuyền sản xuất của Sevmash và cơ sở hạ tầng xã hội, và sẽ phát sinh nhiệt và khử muối trong nước biển.
    Thực tế, con tàu (trạm năng lượng hạt nhân nổi) này giống như một hòn đảo nhỏ và có thể neo đậu ở bất cứ nơi nào. Không phải phóng đại quá mức khi nói rằng trạm năng lượng hạt nhân nổi này giống như món quà của chúa ban cho nước Nga - một quốc gia rộng lớn với những khu vực đông dân nằm rải rác được ?otắm gội? bởi nhiều biển khác nhau.
    Nga - có kế hoạch xây dựng nhiều trạm năng lượng hạt nhân nổi vào năm 2020 - không phải cải cách Học thuyết Biển Quốc gia. Chủ tịch tiểu ban năng lượng hạt nhân thuộc Ủy ban Năng lượng, Vận tải, và Truyền thông Duma Quốc gia Nga, ông Viktor Opekunov, cho rằng không thể xem trạm năng lượng nhân nổi như một con tàu bởi vì chúng không tự hành và phải được kéo tới những điểm tương ứng.
    Ông nói thêm rằng không có gì phải lo ngại với học thuyết biển quốc gia và rằng chúng không đe dọa môi trường, bởi vì nhiên liệu hạt nhân sẽ được vận chuyển một cách riêng rẽ và được dẫn đến trạm năng lượng hạt nhân nổi bằng các thùng đựng nước biệt lập.

  10. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    3 người chết và hơn 50 người bị thương tại Baghdad, thủ đô Iraq vì ăn mừng chiến thắng đội tuyển bóng đá Iraq thắng đội tuyển Việt nam trong Asian Cup ( chủ yếu là do bắn vào nhau).
    http://uk.reuters.com/article/worldNews/idUKYAT15938320070721
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    BAGHDAD (Reuters) - Three people were killed and around 50 others wounded in Baghdad on Saturday when soccer- loving Iraqis fired weapons into the air to celebrate their team''s quarter-final victory over Vietnam in the Asian Cup.
    Police said the victims had been killed and wounded in different parts of the capital.
    Repeated bursts of automatic fire echoed around Baghdad straight after Iraq''s national team won the match 2-0 in Bangkok.
    Photo
    With their country on the verge of all-out civil war, Iraqis have taken great delight in revelling in the progress of their soccer team in the Asian Cup.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này