1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Xem lại cách dịch đi
  2. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    B-2: Mạnh càng thêm mạnh!

    Được trang bị vũ khí đâm xuyên hạng nặng 30.000 pound (13.620 kg), máy bay ném bom tàng hình B-2 của Lực lượng Không quân Mỹ sẽ có khả năng tấn công và phá hủy những mục tiêu quân sự được xây dựng kiên cố và ?ochôn? sâu dưới lòng đất.


    Đó là lời khẳng định của Northrop Grumman - nhà thầu chính của Lực lượng Không quân Mỹ trong chương trình cải tiến B-2. Chương trình được thực hiện theo hợp đồng kéo dài 7 tháng, trị giá 2,5 triệu USD mà Northrop Grumman kí kết với Trung tâm các hệ thống hàng không của Lực lượng Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Wright Patterson, bang Ohio.
    Vũ khí Đâm xuyên Hạng nặng (MOP) mới - hiện do Tập đoàn Boeing phát triển - là vũ khí được dẫn bởi hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Bên trong vỏ thép được tôi cứng dài 20,5 ft (khoảng 6,25m) chứa một khối lượng chất nổ thông thường nặng 5.300 pound (2.406 kg).
    Theo thiết kế, nó có thể xuyên thủng bùn đất, đá, bê tông được gia cố để ?ovươn tay? tới boongke và hệ thống máy móc trong đường hầm của kẻ thù. B-2 có khả năng mang 2 MOP trong từng khoang vũ khí.
    Ông Dave Mazur - người phụ trách chương trình tấn công tầm xa trong lĩnh vực các hệ thống (vũ khí) kết hợp của Northrop Grumman - cho biết: ?oHợp đồng này là một phần nỗ lực tiếp theo của Northrop Grumman nhằm đảm bảo rằng B-21 sẽ tiếp tục duy trì khả năng phát ra ?ocú đánh quyết định? đối với kẻ thù ngày càng tinh vi?.

    [​IMG]
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 23/07/2007
  3. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đây là tin tức hay quảng cáo?
    Cảm ơn bác đã nhiệt tình nhưng nhiều cái không phải tin tức mà cũng đưa vào đây thì hơi nhảm.
  4. SSX

    SSX Guest

    Cái này cũ rồi, đã dùng từ thời CT Iraq II trong chiến dịch tìm diệt Saddam Hussein.
    Không biết vũ khí này tinh vi hiện đại cỡ nào? Sao lại có mấy thanh thép U hàn vào vỏ thế kia. Chắc là đỡ cho cái vỏ tôi cứng khỏi bị bẹp.
    Mà cái thanh thép U tinh vi này khắp hang cùng ngõ hẻm thành thị đến nông thôn VN trong các hàng đồng nát có ối.
  5. SSX

    SSX Guest

    LONDON 16-07-2007 - Tỷ lệ thương tử vong của binh lính Anh ở Afghanistan đã gần vượt qua WW2, Daily Telegraph cho biết.
    Tỷ lệ bị chết hoặc bị thương nặng tại mặt trận đạt đến 10%. Một sĩ quan cao cấp của Anh ước lượng rằng cuối cùng nó (tỷ lệ) sẽ vượt qua con số 11% trong thời kỳ WW2, tờ báo này cho biết. Tỷ lệ này gia tăng là do tỷ lệ thương vong trong chiến đấu tăng gấp 10 lần ?" trong vòng 6 tháng gần đây, các cuộc giao tranh đã trở nên dữ dội, tháng 11 năm ngoái chỉ có 3 lính Anh bị thương bởi Taliban thì tháng 5 năm nay đã là 38.
    Trong khi đó ở Iraq binh lính Anh bị thương vong với tỷ lệ cao hơn của Mỹ. Trong vòng 5 tháng của năm nay đã có 23 trường hợp tử nạn trong số 5 500 lính so với 463 trường hợp trên tổng số 165 000 lính của Mỹ, theo Royal Statistical Society.
    Các chỉ huy của Anh lo lắng rằng tỷ lệ thương vong cao sẽ bắt đầu có ảnh hưởng đến hoạt động và tinh thần của binh lính.
  6. SSX

    SSX Guest

    1.5 triệu bảng mua chuộc Taliban không thành.
    Anh đã tốn một khoản tiền hơn £1.5m trong một kế hoạch nhiều tranh cãi để mua chuộc các thành viên Taliban hạ vũ khí, cho dù không có dấu hiệu nào thuyết phục là đã hạ gục được một nhân vật Taliban quan trọng nào.
    Tiền đã được chi dùng trong tháng 1 và tháng 5 khi tiêu diệt được 2 thành viên hàng đầu là Mullah Osmani và Mullah Dadullah cũng như bắt được Mullah Obaidullah, tất cả là các thành viên chỉ huy hay hội đồng.
    Các sĩ quan Anh trông đợi điều đó sẽ nhấn chìm tinh thần của Taliban và khuyến khích các thành viên cực đoan e ngại họ đang ở trong phe thất bại và từ bỏ hàng ngũ ?" cái đó gọi là ?ohiệu ứng Dadullah?.
    Thay vào đó các cuộc giao tranh ác liệt vẫn liên tục diễn ra ở tỉnh phía nam Helmand, nơi đã có 2 chục lính Anh thiệt mạng trong năm nay. Duy nhất lính Taliban đào ngũ là lính quèn, mà nguồn cung cấp thì có vẻ không có giới hạn từ madrasahs (một loại trường tôn giáo), các lớp tín ngưỡng ở Pakistan và giữa các vùng nghèo khó Afghan.
    ?oKhông có được kết quả như chúng tôi mong đợi,? một sĩ quan cao cấp thú nhận, ?omặc dù bộ phận của chúng tôi đã hết sức cố gắng.?
    Tin tức từ David Miliband, bộ trưởng ngoại giao chuẩn bị đến Afghanistan và Pakistan tuần này trong chuyến công du đầu tiên trong nhiệm kỳ, Afghanistan được chọn để thực hiện lời cam kết của chính quyền Gordon Brown đối với những gì vẫn còn được gọi là ?ocuộc chiến tranh có thể thắng?, và để thuyết phục các đồng minh Nato tăng cường đóng góp.
    Anh hiện có 7,100 quân tại Afghanistan, nhiều hơn ở Iraq và các chỉ huy không hề nhắc đến ngày rút quân. Đại sứ Anh tại Kabul nói hiện nay đất nước này cần đến 30 năm để thiết lập sự ổn định. Một nhân vật cấp cao trong quân đội cảnh báo rằng chiến cục Afghan có thể sẽ có kết thúc tồi tệ hơn cả Iraq.
    Thượng nghị sĩ Inge, cựu defence staff, nói trước thượng viện tháng này rằng bây giờ là lúc ?ođối mặt với hậu quả sai lầm chiến lược tại Afghanistan và cái gì là phương sách cho Nato?.
    Tuần qua báo cáo của hội đồng quốc phòng vẽ nên bức tranh ảm đạm của tình trạng nổi dậy tràn lan, sự không hiệu quả của bộ binh và trực thăng cũng như sự lúng túng trong chiến lược.

    ?oÝ tưởng làm lung lay cả dân chúng?, James Arbuthnot chủ tịch một hội đồng của đảng bảo thủ nói. Toàn thể quốc tế đang theo dõi Afghanistan như một màn kịch đang trình diễn rằng không có tí dấu hiệu nào là dân chúng đang sống.? Ông ta nhấn mạnh: ?oNếu Nato không thể kiểm soát được biên giới Afghanistan và Pakistan? quân nổi dậy sẽ tràn vào và kích động những kẻ khác.?
    Miliband nhấn mạnh sự khác biệt giữa xung đột ở Afghanistan và Iraq. Ở Kabul ông ta sẽ một lần nữa nhấn mạnh cam kết dài hạn và chỉ ra rằng Afghanistan là chiến trường thực sự trong chiến tranh chống khủng bố.
    ?oTôi không nghĩ là có sự thay đổi trong đường lối nhưng sẽ có sự thay đổi về tầm quan trọng, ? Ông ngoại trưởng nói. Càng nhiều lời đồn đại về Afghanistan, càng cần rõ ràng trong cam kết, có chiều hướng là vấn đề này đang được ưu tiên.?
    Sự thách thách tức thì của ông Miliband có thể có sức thuyết phục với Đức và Canada, 2 nước này cũng có quân ở phía nam Afghanistan, để họ duy trì binh lính ở lại sau khi thời hạn đóng quân kết thúc trong 2 năm tới. Nhưng sự chống đối trong nước có thể sẽ làm cho Anh và Mỹ cô độc ở miền nam. Ông ta cũng phải đối mặt với câu hỏi về tính đạo lý của việc không truy xét các hàng binh Taliban, những kẻ đã từng giết chết binh lính Anh.
    Cho đến năm nay Anh vẫn còn hoài nghi về chương trình ?othắng Taliban trong hoà bình?. Mặc dù tuyên bố là đã thuyết phục được 4,000 chiến binh bỏ vũ khí, thì vẫn còn hoài nghi về số lượng và hầu hết vai trò, địa vị thấp của các chiến binh ra hàng. Nhưng trong tháng 1 Whitehall khẳng định thay đổi sách lược như là tăng cường tình báo để trợ giúp hạn chế một vài nhân vật từ quân nổi dậy.

    Osmani, chỉ huy tác chiến 6 tỉnh phía nam đã bị giết trong trận không kích tại Helmand cuối năm ngoái. Obaidullah, cựu bộ trưởng quốc phòng bị bắt tại Pakistan trong tháng 2. Sau đó Dadullah, chỉ huy Helmand 1 chân bị chết trong một chiến dịch đặc biệt trong tháng 5. ?oChúng tôi thấy rằng cơ hội thông tin có thể sẽ không còn nhiều?, một sĩ quan nói. ?oThực hiện ngay chứ không đợi đến khi mắc kẹt?.
    Tiền đã được chi để mua các thông tin cả qua tình báo và kế hoạch củng cố hoà bình và cũng như được trả cho nhà cửa và phương tiện đi lại cho những ai buông súng hợp tác.
    Nỗ lực dùng cái chết của Dadullah để răn đe những kẻ khác bị chính quyền Afghanistan làm xói mòn khi thả 5 chiến binh Taliban kể cả Mansoor Ahmad sau khi phóng thích phóng viên Italia. Mansoor bây giờ bị cho là chỉ huy tác chiến Taliban tại Helmand.
    Dr Najib Mojadidi, người phụ trách chương trình củng cố hoà bình, phê phán quốc tế không ủng hộ chương trình. ?oTôi cố gắng nói với họ ngân quĩ đã cạn kiệt?, ông ta nói. ?oNếu chúng tôi có thể đề nghị dù chỉ 1/5 những gì họ có thể kiếm được bên kia biên giới, rất nhiều trong số họ sẵn sàng từ bỏ.?
    Nhiều người dân Afghanistan không bằng lòng với ý tưởng không truy cứu trách nhiệm những kẻ giết người. Tuần trước đã có sự vi phạm khi Tổng thống Hamid Karzai tha bổng cho một kẻ đánh bom 14 tuổi, bị bắt khi mang chất nổ trong áo khoác và cho $2,000 để về Pakistan.
    Chương trình cũng được Mỹ hỗ trợ nhưng một tướng hàng đầu của Mỹ nói rằng ông ta nghi ngờ: ?oNó không giống như có một vài thành phố sáng sủa trên ngọn đồi để bọn nổi loạn hướng tới và anh đang thông đồng với một nhóm khá tàn bạo trên một khía cạnh khác.?

    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 24/07/2007
  7. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Phiên bản mới nâng cấp của MIG-31 cho phép nó chống lại máy bay thế hệ 5:
    Theo lenta.ru Nga đang tiến hành nâng cấp máy bay MIG-31, với việc sử dụng các công nghệ mới về radar và tên lửa MIG-21 dễ dàng phát hiện và tiêu diệt máy bay tàng hình, tên lửa hành trình bay ở độ cao thấp và cực thấp, khoảng cách tối đa là 200km.
    MIG-31 sau khi nâng cấp vẫn có thể sử dụng như một mini-AWACS như trước đây.
  8. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    http://www.vietnamnet.vn/thegioi/2007/07/721921/
    Hai miền Triều Tiên hội đàm quân sự cấp tướng​
    Cuộc hội đàm, kéo dài cho tới thứ Năm, có sự tham dự của Thiếu tướng Hàn Quốc Jeong Seung-jo và người đồng cấp CHDCND Triều Tiên Kim Young-cho tại Nhà Hòa bình ở làng Panmumjom phía Hàn Quốc.
    Trong cuộc đàm phán hôm nay, phía CHDCND Triều Tiên yêu cầu một đường biên giới biển mới tại Hoàng Hải để ngăn chặn các cuộc đụng độ của Hải quân trong khi phía Hàn Quốc nhất quyết về Giới Tuyến Bắc (NLL) - Đại tá Hàn Quốc Moon Sung-mook cho biết sau cuộc họp kéo dài 3 giờ.
    "Tất nhiên, CHDCND Triều Tiên đặt vấn đề về NLL. Quốc gia phía bắc kêu gọi thảo luận về vấn đề này và chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh lập trường cứng rắn của mình", ông Moon nói.
    Giới tuyến chung NLL do quân đội Mỹ đơn phương vạch ra sau Cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 và chưa bao giờ nó được CHDCND Triều Tiên chấp nhận.
    "Chúng tôi đi tới một kết luận là sẽ hiệu quả hơn và hữu ích hơn khi gặp nhau lần nữa vào ngày mai để tiếp tục thảo luận sau khi xem xét lập trường của cả hai bên", ông Moon cho các phóng viên hay.
    Cũng theo Đại tá Moon, hai nước đã có những cuộc thảo luận chi tiết và trao đổi các quan điểm về cách thức ngăn chặn xung đột, tạo ra một vùng đánh bắt cá chung, và bảo đảm an ninh hợp tác kinh tế song phương, trong đó có hoạt động của các chuyến tàu xuyên biên giới.
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    tui chẳng thấy có vấn đề jì ở đây hết
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua (24/7) cho biết: các chuyên gia Nga và Mỹ sẽ có cuộc gặp tại Washington vào tuần tới để thảo luận về kế hoạch lắp đặt các thiết bị của một lá chắn tên lửa ở châu Âu.


    Interfax dẫn lời ông Sergei Lavrov cho hay: vòng đàm phán mở sẽ diễn ra vào hai ngày 30 và 31/7; và sẽ bao gồm việc xem xét lại đề xuất của Nga ?onhằm chủ động liên kết các nước thành viên châu Âu giải quyết vấn đề phòng thủ tên lửa?.
    Ông Anatoly Antonov - quan chức Bộ Ngoại giao Nga - nói với các phóng viên Interfax rằng trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới, dẫn đầu hai đoàn đại biểu sẽ là Thứ trưởng đại diện cho mỗi mỗi nước.
    Hiện kế hoạch triển khai các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và CH Czech của Mỹ đã khiến cho mối quan hệ hai cựu thù Chiến tranh lạnh ngày càng xấu đi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này