1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngày 23/7, lực lượng quân đội Pakistan đã tiêu diệt ít nhất 35 phần tử nổi dậy trong trận giao tranh dữ dội tại khu vực bắc Waziristan (Tây Bắc Pakistan) nâng tổng số phần tử nổi dậy bị tiêu diệt tính từ hôm 21 đến 23/7 lên 54 người. Thiệt hại của quân đội Pakistan ở trận đụng độ này là 2 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
    Theo người phát ngôn của quân đội Pakistan - Waheed Arshad, trận đụng độ xảy ra tại trung tâm thị trấn Mir Ali (nơi mà trước đó lực lượng nổi dậy đã bắn rocket vào các trạm kiểm soát của lực lượng quân đội Pakistan). Ông Arshad đã xác nhận thông tin quân đội chính phủ đã tiêu diệt 35 phần tử nổi dậy và khoảng 19 người bị thương.
    Đã có hơn 180 người (hầu hết là cảnh sát và binh sĩ Pakistan) thiệt mạng trong các vụ bạo động kể từ sau vụ quân đội nước này tấn công vào Nhà thờ Đỏ ở thủ đô Islamabad (bắt đầu từ 3/7) để giải thoát cho các con tin. Mặc dù tình hình bất ổn trong nước đang dâng cao nhưng Tổng thống Musharraf vẫn không ban bố tình trạng khẩn cấp.
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ba năm trước, Israel bắt đầu nhận một phiên bản thông thường của F-16 -F-16I. Hiện nay, Không quân nước này muốn tăng số lượng máy bay loại này lên. Điều này sẽ tăng cường khả năng đối chọi với các nước láng giềng của cường quốc quân sự Israel.


    Theo đó, 125 chiếc mẫu F-16C và F-16D sẽ được nâng cấp lên thành F-16I. F-16I là một máy bay ném bom chiến đấu nặng 24 tấn, và là loại có ?otiềm năng? nhất trong số các mẫu loại F-16.
    Về cơ bản, nó dựa trên một phiên bản cải tiến của F-16C/D Block 50/52 được trang bị một radar tiên tiến hơn - APG-68(X), và có khả năng mang những vũ khí do Israel chế tạo, chẳng hạn như tên lửa không đối không Python 4 và tên lửa không đối đất Popeye 2. F-16I có hệ thống định vị tuyệt vời - cho phép nó bay trên mặt đất khoảng vài trăm feet trong bất kì điều kiện thời tiết nào. F-16I có thể mang đủ nhiên liệu để đánh trúng mục tiêu ở cách 1.600 km.
    Không chỉ có vậy, nó còn được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm xa mới nhất, cũng như bom thông minh. F-16 ?otỏ ra? khá ?olạc quan? với khả năng thả bom thông minh ở bất cứ đâu, bất chấp hệ thống phòng không nào. Điều này tăng cường khả năng đối chọi với các nước láng giềng của cường quốc quân sự Israel.

  3. wraith

    wraith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Pó tay ! Chỗ này chắc là trang bị súng 23mm, 7 điểm đặc biệt cứng(theo bác) để treo tên lửa, bom và thùng dầu phụ.
  4. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    S-400 ?oxung kích? bảo vệ Thủ đô Moscow

    Một phát ngôn viên Lực lượng Không quân Nga cho biết: Nga sẽ triển khai một tiểu đoàn phòng không đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa S-400 quanh Thủ đô Moscow vào ngày 06/8.


    S-400 Triumf - được NATO gọi bằng mật danh SA-21 Growler - là hệ thống tên lửa phòng không mới do Cục Thiết kế Trung ương Almaz phát triển dựa trên nguyên mẫu gia đình S-300.
    Trong buổi họp báo tổ chức ngày hôm qua (24/7), Đại tá Alexander Drobyshevsky cho hay: ?oMột tiểu đoàn được trang bị các hệ thống phòng không S-400 Triumf và một trạm chỉ huy sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Moscow vào ngày 06/8?.
    Ngày 12 - 13/7 vừa qua, Nga đã thử nghiệm thành công tổ hợp phòng không S-400 tại trạm phóng Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan.
    Ông Drobyshevsky nói rằng các đơn vị của tiểu đoàn đầu tiên đã đến địa điểm triển khai ở khu vực Moscow và đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ.
    S-400 được thiết kế nhằm mục đích đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không ở khoảng cách tới 400 km (hoặc gấp 2 lần so với tên lửa MIM-104 Patriot của Mỹ, gấp 2,5 lần so với của S-300PMU-2).
    Theo thông báo, hệ thống S-400 có khả năng phá hủy máy bay trinh thám ở mức độ cao, và tên lửa đạn đạo với tầm phóng tới 3.500 km và tốc độ 4,8 km/giây.
    Các chuyên gia tin rằng khả năng đánh chặn và phá hủy tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo khiến cho S-400 Triumf trở thành một phần quan trọng trong phòng thủ tên lửa của Nga.

    [​IMG]
  5. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nga - Mỹ tiếp tục ?omềm mỏng??

    Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua (24/7) cho biết: các chuyên gia Nga và Mỹ sẽ có cuộc gặp tại Washington vào tuần tới để thảo luận về kế hoạch lắp đặt các thiết bị của một lá chắn tên lửa ở châu Âu.


    Interfax dẫn lời ông Sergei Lavrov cho hay: vòng đàm phán mở sẽ diễn ra vào hai ngày 30 và 31/7; và sẽ bao gồm việc xem xét lại đề xuất của Nga ?onhằm chủ động liên kết các nước thành viên châu Âu giải quyết vấn đề phòng thủ tên lửa?.
    Ông Anatoly Antonov - quan chức Bộ Ngoại giao Nga - nói với các phóng viên Interfax rằng trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới, dẫn đầu hai đoàn đại biểu sẽ là Thứ trưởng đại diện cho mỗi mỗi nước.
    Hiện kế hoạch triển khai các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và CH Czech của Mỹ đã khiến cho mối quan hệ hai cựu thù Chiến tranh lạnh ngày càng xấu đi.

    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 25/07/2007
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tính nănng của pháo rocket hiện đại ? cùng tính năng với súng bắn tỉa , quan trọng nhất là một phát ăn tiền . không cần nhiều heheee....
    [​IMG]
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua (26/7) cho biết: Đô đốc Henry G. Ulrich - Chỉ huy Lực lượng Hải quân Mỹ tại châu Âu - sẽ tới thăm tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa và tàu tuần dương tên lửa hạng nặng của Nga.


    Theo thông báo, một phái đoàn quân sự của Mỹ - do Đô đốc Henry G. Ulrich dẫn đầu - sẽ tới thăm Hạm đội Biển Bắc từ ngày 28 - 30/7.
    Một thông cáo báo chí đăng trên website chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: ?oĐô đốc Henry G. Ulrich sẽ có cuộc gặp với Chỉ huy Hạm đội Biển Bắc - Đô đốc Vladimir Vysotsky, và Thống đốc bang Murmansk - ông Yury Yevdokimov. Sau đó, ông sẽ tới thăm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Yekaterinburg?.
    Phái đoàn Mỹ sẽ tham gia lễ kỉ niệm Ngày Lực lượng Hải quân Nga (29/7) trên tàu tuần dương tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Pyotr Veliky.
    Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm rằng đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Hải quân Mỹ tới thăm Hạm đội Biển Bắc trong suốt 11 năm qua.

  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản hi vọng sẽ tạo ra một mẫu máy bay do thám thế hệ mới - chiếc máy bay phản lực chiến đấu mới được chính thức thiết kế tại xứ sở hoa anh đào trong thời kì hòa bình.


    Nhật báo Yomiuri Shimbu dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên cho biết: Bộ sẽ chi một khoản trong Năm Tài chính 2008 cho việc phát triển mẫu máy bay có người lái.
    Nhật Bản chính thức theo chủ nghĩa hòa bình kể từ sau thất bại hồi cuối Thế chiến II. Tuy nhiên, quốc gia Mặt Trời mọc này lại là một trong những nước có nguồn ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới và từng bước mở rộng vai trò quân sự của mình.
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản hi vọng sẽ giữ vững nền công nghệ của mình, đồng thời tăng cường đàm phán với Mỹ về việc lựa chọn máy bay trực thăng chiến đấu mới.
    Hiện Nhật Bản có ý định mua máy bay F-22 Raptor - loại máy bay phản lực mới nhất của Lực lượng Không quân Mỹ được chế tạo để tránh bị radar phát hiện ở tốc độ siêu âm.
    Song luật pháp nước Mỹ lại cấm xuất khẩu Raptor. Tuy nhiên, hồi đầu năm nay, Mỹ đã giao những chiếc Raptor này cho Nhật Bản - sự kiện này cho thấy hai nước thực hiện cam kết liên minh an ninh trong tình trạng căng thẳng với CHDCND Triều Tiên.

    Vài hình ảnh về "chim săn mồi"[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngày 20/7, Đại sứ quân Mỹ tại Bucharest thông báo: Các Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu sẽ tổ chức cuộc tập trận đầu tiên nhằm huấn luyện binh sĩ nước này tại căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu của Romania.


    Tham gia cuộc diễn tập là nhân viên trên 2 chiếc máy bay C-130E của Sư đoàn 37, một bộ phận của Nhóm Hành động thuộc Đơn vị Vận tải Hàng không 86 đặt trụ sở tại Ramstein (Đức).
    Cuộc tập trận được tổ chức tại khu vực phía tây nam căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu là một phần thỏa thuận về huấn luyện hành động được kí kết hồi tháng 12/2005 giữa chính quyền Bucharest và Washington.

    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh đặt hàng ?oNữ hoàng Elizabeth? và ?oHoàng tử xứ Wales?

    Ngày 26/7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Anh đã khẳng định một đơn đặt hàng 2 tàu sân bay - một phần trong kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 7,7 tỉ bảng (15 tỉ USD) trong 3 năm.


    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Des Browne: ?oNhững chiếc tàu sân bay này có khả năng khiến chúng ta tăng cường hiệu quả và ảnh hưởng chiến lược trên toàn thế giới tại thời điểm và khu vực mà chúng ta lựa chọn. Bản Đánh giá Ngân sách Toàn diện dự định tăng thêm 7,7 tỉ bảng cho quốc phòng vào năm 2011?.
    Hai tàu sân bay nặng 65.000 tấn - đưa vào phục vụ vào năm 2014 và 2016, và được ông Browne đánh giá là ?omột bước chuyển lớn trong khả năng của chúng ta? - sẽ được đặt tên ?oNữ hoàng Elizabeth? (HMS Queen Elizabeth) và ?oHoàng tử xứ Wales? (HMS Prince of Wales).
    Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết: đơn đặt hàng trị giá 3,8 tỉ bảng (gần 8 tỉ USD) đặc biệt ưu tiên các nhà sản xuất trong nước - bao gồm khoảng 1.000 ?ochuyên gia?, và sẽ tạo ra việc làm cho nhiều nhân công trong cả nước.

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này