1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX

    SSX Guest

    Chim cụt cánh check lại cái nguồn tin này cái, chỉ có 2 chiếc đến tập trận, lại còn vừa đi vừa sửa, giao máy bay lúc nào?
  2. SSX

    SSX Guest

    Thế trên cái tàu này, máy bay cất cánh chỗ nào hả bác?
  3. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Điển hình của trường phái copy paste
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Cứu Cứu Cứu tôi với hehêe.....
    HKMH tương lai Anh đây nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. shamanking_quang

    shamanking_quang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    360
    Nga giúp Trung Quốc đóng tàu sân bay
    Theo hãng tin quân sự Kanwa có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc đang lên kế hoạch mua các bộ phận tàu sân bay từ Nga để có thể hoàn thành việc đóng mới 1 hoặc 2 chiếc của riêng mình vào năm 2015.
    Một quan chức cấp cao của hải quân Nga tiết lộ, nước này và Trung Quốc đã có một thoả thuận mua bán 4 hệ thống cất, hạ cánh trên tàu sân bay. Các hệ thống này cho phép những máy bay hải quân hạng nặng như Su-33 của Nga cất, hạ cánh an toàn.
    Kanwa cho biết, một hệ thống đã được các chuyên gia Trung Quốc tháo rời và sao chép lại. Hệ thống thứ hai đã được lắp đặt trên tàu sân bay Varyag.
    Varyag là tàu sân bay của Liên Xô cũ, do một công ty du lịch Macao đã mua lại từ Ukraina với giá 20 triệu USD từ năm 1998.
    Cũng theo công ty du lịch này, chiếc Varyag sẽ được hoán cải thành một ?ocasino nổi?, tuy nhiên sau đó, chiếc tàu này đã biến mất trong một thời gian ngắn trước khi nó xuất hiện trở lại tại căn cứ đóng tàu quân sự Đại Liên của Trung Quốc.
    Các cơ quan thông tin địa phương cho hay, Varyag sẽ được sử dụng làm mẫu cho chiếc tàu sân bay tương lai của Trung Quốc.
    Theo Kanwa, hai hệ thống cất, hạ cánh còn lại sẽ được lắp đặt trên các tàu sân bay trong tương lai của Trung Quốc. Một chuyên gia của Kanwa cho hay, việc Trung Quốc mua T10K, một phiên bản của máy bay hải quân hạng nặng Su-33 từ Nga, cho thấy họ có kế hoạch đóng tàu sân bay cho loại máy bay tầm xa này.
    Các chuyên gia quốc tế cho rằng dự án đóng tàu sân bay của Trung Quốc sẽ được khởi động sau thế vận hội Olympic 2008 tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa cho thông tin chính thức nào được tiết lộ.
    Theo các chuyên gia, dự án đóng tàu sân bay của Trung Quốc có thể bắt đầu từ năm 2009-2012 và hoàn thành vào khoảng 2013-2015.
    Năm trước, tại triển lãm hàng không 2006 ở Trung Quốc, Alexander Denisov, Giám đốc Cơ quan hợp tác, trao đổi công nghệ quân sự Nga đã nói nước này sẵn sàng giúp đỡ Trung Quốc đóng tàu sân bay của riêng mình, nếu họ yêu cầu. Tiếp đó, tháng 3 vừa rồi, một quan chức cao cấp của Trung Quốc đã khẳng định Bắc Kinh đang nghiên cứu những công nghệ liên quan đến lĩnh vực này.
    Liệu bao lâu nữa Trung Quốc mới gia nhập danh sách các quốc gia sở hữu tàu sân bay của riêng mình? Nhưng có điều chắc chắn là nước này đang nuôi tham vọng trở thành một cường quốc hải quân với một kế hoạch đóng tàu sân bay của riêng mình.
  6. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    mọi người thông cảm em lấy nhầm cái ảnh minh hoạ này
  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mỹ chế tạo tàu ngầm tên lửa hạt nhân hạng nặng

    Navy Times đưa tin: các chuyên gia Lực lượng Hải quân Mỹ đã bắt đầu sản xuất chiếc tuần dương hạm tên lửa hạng nặng (CGN-X).


    Chiếc tàu mới có tải trọng nước 25.000 tấn, và chạy bằng năng lượng hạt nhân với công suất trên 100 MW. Nó sẽ trở thành ?oxương sống? của hệ thống phòng thủ trên biển của Mỹ. Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng sẽ chế tạo tàu ngầm hạng nhẹ (CG-X) trang bị cho các nhóm xung kích trên không với kích cỡ nhỏ hơn vài lần.
    Lực lượng Hải quân Mỹ dự kiến sẽ sử dụng sẽ sử dụng 5 tàu ngầm hạng nặng và 14 tàu hạng nhẹ vào khoảng năm 2030. Chúng sẽ thay thế 22 tàu tên lửa loại ?oTiconderoga? được chế tạo vào những năm 1980 - 1990. Hiện nay, chỉ có Nga sở hữu tuần dương hạm tên lửa hạng nặng - trong đó có hai chiếc thuộc bản dự thảo 1144 với trọng tải nước là 24300 tấn.
    Những chiếc tàu cỡ lớn hơn sẽ cho phép đặt ở trên đó những bệ phóng tên lửa tầm cao với đường kính lớn. Loại tên lửa mà Hải quân Mỹ sử dụng hiện nay lớn hơn hẳn về mặt kích cỡ. Nó đã được nâng câp đạt tiêu chuẩn SM-3.
    Các chuyên gia đánh giá rằng không bao lâu nữa chiếc tàu mới này sẽ là vũ khí pháo binh và vũ khí tên lửa chống tàu ngầm.

    [​IMG]
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tầu hạt nhân 25000 tấn còn trong chương trình nghiên cứu cân nhắc nó là sea base cho BMD . Nguyên nhân chính vì tên lửa BMD mới KEI quá lớn , lớn gấp 2 lần SM-3 hiện nay cho nên cần có tầu lớn .
    Mỹ dự tính 5 chiếc loại này ser4 được chế tạo . 14 chiếc tuần dương nhỏ hơn cho bảo vệ nhóm HKMH và khu trục DDG-1000 cho tấn công và hổ trợ đổ bộ . trong lúc khu trục Aegis vẫn tiếp tục nhiệm vụ khống chế mặt biển phối hợp hành động với HKMH và tầu ngầm . LCS thì đang tranh cải và không rõ số phận vì giá thành tăng chóng mặt . HKMH sẽ giảm còn 11 chiếc thay vào đó HKMH đổ bộ của TQLC với F-35 sẽ gia tăng mạnh . Rõ ràng USN không tăng lực lượng tấn công trên mặt biển nhưng tăng mạnh lực lượng BMD và tấn công đổ bộ trong tương lai .
  9. SSX

    SSX Guest

    Iraq đổ lỗi cho DU của Mỹ làm gia tăng căn bệnh ung thư
    Cairo, 23-7-2007 ?" Bà bộ trưởng môi trường Iraq cáo buộc việc Mỹ sử dụng DU trong cuộc chiến 2003 ?oOperation Shock and Awe? làm cho bệnh ung thư đang gia tăng trên khắp Iraq.
    ?oCó ít nhất 350 khu vực bị ô nhiễm trong khi bắn phá? bằng DU, bà Nermin Othman nói, Iraq đang phải đương đầu với 140,000 trường hợp ung thư, với 7,000 đến 8,000 ca mới được ghi nhận mỗi năm.
    Phát biểu tại hội nghị bộ trưởng các nước nói tiếng Arab, bà còn kêu ca rằng rất nhiều nhà máy hoá học và cơ sở lọc dầu bị phá huỷ trong 2 cuộc chiến tranh từ năm 1990, nhưng hậu quả sinh thái vẫn chưa được điều tra một cách rõ ràng.
    ?oChúng tôi còn thiếu kinh nghiệm và cần sự hỗ trợ của quốc tế, đặc biệt, chúng tôi cần các phòng thí nghiệm để theo dõi tốt hơn sự nhiễm bẩn không khí và nước,? bà bộ trưởng nói.
    Cuộc nghiên cứu qui mô đầu tiên của Liên hiệp quốc về hậu quả của DU trong chiến tranh được thực hiện năm 2003 theo sau các hoạt động của Nato ở Kosovo, Bosnia và Montenegro. Chương trình môi trường của Liên hiệp quốc (UNEP) nói trong báo cáo rằng DU ít nguy hiểm nếu đạn dược đã sử dụng được thu dọn khỏi mặt đất.
    ?oSự nguy hiểm đến sức khoẻ phụ thuộc chủ yếu vào ý thức của người dân khi tiếp xúc với DU,? UNEP báo cáo năm 2004 trong một cuốn sách mỏng nhan đề ?oNhận thức về DU?.
    Không có bất cứ một thu dọn DU lớn nào, cũng như chiến dịch tuyên truyền về nhận thức cộng đồng cho dân nào được ghi nhận tại Iraq cho đến nay.
  10. SSX

    SSX Guest

    NHÀ TRẮNG ĐANG CHUẨN BỊ MỘT KỊCH BẢN 11-9 MỚI
    WASHINGTON, 20-7 - Cựu quan chức chính quyền Reagan đã công khai cảnh báo Chính quyền Bush đang sắp đặt một kịch bản bị tấn công khủng bố mới trên nước Mỹ, đặt nước Mỹ vào tình trạng bị kiểm soát (dictatorship) và tiến hành chiến tranh chống Iran trong năm nay.
    Paul Craig Roberts, cựu phó bộ trưởng tài chính bực tức vì chính sách hành pháp mới (new Executive Order), công bố vào 17-7, cho phép tịch thu tài sản của bất cứ ai can thiệp vào chính sách Iraq của Nhà Trắng và cho phép chính quyền mở rộng quyền hành của cảnh sát kiểm soát nước Mỹ.
    Ông Robert nói với chương trình radio Thom Hartmann: ?oKhi Bush lãnh đạo chính quyền này bằng chính sách hành pháp mới, không gì có thể kiểm soát nó. Như vậy, nó thực sự hình thành quyền lực tối cao, tuyệt đối của một người.?, ?oDân Mỹ không thực sự hiểu mối nguy hiểm mà họ đang phải đối mặt,? hơn nữa cái gọi là giới diều hâu đã lợi dụng yếu tố chống khủng bố để tập hợp dân Mỹ xung quanh đảng Cộng hoà.
    Thành viên đảng Cộng hoà cũ như Robert trở thành người tăng cường xua tan ảo mộng của chính sách diều hâu trong chính quyền Bush, Họ nhìn nhận nó như là sự phản bội các giá trị bảo thủ cơ bản.
    Theo điều tra vụ 11-9 của Ipsos, một công ty nghiên cứu quan điểm xã hội quốc tế, TT Bush và đảng Cộng hoà có được con số nhỏ nhoi 31% ủng hộ chính sách chiến tranh Iraq và 38% cho chính sách đối ngoại nói chung, kể cả chính sách chống khủng bố.
    ?oCác nhân vật chính quyền tự cho mình là nhà tuyên truyền Cộng hoà xuất chúng? đang chuẩn bị cho chúng ta một vụ 11-9 khác hay một loạt các sự kiện,? Ông Robert nói. ?oAnh phải tính trên thực tế rằng nếu al Qaeda không thực hiện nó, nó vẫn diễn ra bằng các sắp đặt.?
    Ông Robert thừa nhận là trong sự im lặng không phản đối mạnh của nhân dân, chỉ có các quan chức liên bang hay có lẽ là quân đội có thể kiềm chế xu hướng hiện nay của Bush tiến đến một chế độ độc tài toàn trị.
    ?oHọ (dân Mỹ) có thể có nó, họ có thể không theo nó,? ông ta nói. Cuộc phỏng vấn radio theo chủ đề gần đây nhất của ông Robert, trong đó ông ta cảnh cáo rằng ?otrừ khi quốc hội ngay lập tức buộc tội Bush và Cheney, một năm kể từ đây, nước Mỹ có thể là sen đầm độc tài trong chiến tranh Iran.?
    Robert, người được cho là ?ocha đẻ của học thuyết Reagan? hiện nay đã tập hợp được một lực lượng tạo thành sức mạnh chống chính quyền Bush và chiến tranh Iraq, là người thường xuyên đóng góp các bài báo cho tờ Creators Syndicate, một nhà xuất bản độc lập với các vụ vạch trần khôi hài và các chủ đề tin tức.

    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 29/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này