1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nhật Bản đang có kế hoạch sản xuất ?omáy bay tàng hình? đặc biệt thế hệ thứ năm. Nó được thiết kế dựa trên công nghệ ?oStels? - công nghệ sản xuất máy bay tránh sự phát hiện của radar.


    Về kích cỡ, mô hình thử nghiệm của ?oStels? không bằng loại máy bay tương tự của Mỹ, bởi vì nó sẽ không được trang bị radar và vũ khí. Theo Itar-tass, dự tính phải mất khoảng 1 năm và tốn vài trăm triệu đô la để sản xuất mô hình thử nghiệm này.
    Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, hiện vẫn chưa rõ liệu khi mô hình thực nghiệm thành công, Nhật Bản có thể tiến hành sản xuất hàng loạt loại máy bay chiến đấu mới nhất này hay không. Cho đến giờ, trong lĩnh vực này, Nhật Bản vẫn phải hoàn toàn? ?otrông cậy? vào Mỹ.
    Hiện Nhật Bản có ý định mua máy bay tàng hình F-22 Raptor mới nhất của Mỹ. Tuy nhiên, Tokyo gặp phải khó khăn trong vấn đề này do việc xuất khẩu những chiếc máy bay này trái luật pháp Mỹ. Vì thế, trong giai đoạn đầu của chương trình sản xuất thử nghiệm, Nhật Bản sẽ không dùng ?oStels? để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu nhằm kiểm tra khả năng thực tế của Stels và có được đề xuất về chi phí sản xuất loại máy bay hiện đại này.
    Ngoài ra, Nhật Bản còn tính toán rằng bước đi này sẽ khiến Washington ?omềm mỏng? hơn trong những điều kiện hợp tác kỹ thuật quân sự với Tokyo.



  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngày hôm qua (29/7), một đơn vị phòng không của Trung Quốc - bao gồm 16 máy bay trực thăng - đã bay sang Nga để tham gia cuộc tập trận chung chống chủ nghĩa khủng bố do Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức.

    Đại tướng Ma Xiangsheng - một trong những quan chức hàng đầu của Trung Quốc chịu trách nhiệm giám sát cuộc tập trận - cho biết: những chiếc trực thăng này cất cánh từ một sân bay ở phía tây bắc Khu tự trị Tân Cương lúc 9h54 và phải bay một quãng đường dài 2.700 km mới đến được địa điểm diễn tập.
    Ông Ma nói: ?oChuyến bay này sẽ là một cuộc thử nghiệm tốt đối với binh sĩ Lực lượng Không quân Trung Quốc trong điều kiện địa hình và thời tiết phức tạp, cũng như các rào cản về ngôn ngữ có thể gặp phải với các binh chủng khác trên đất Nga?.
    Ông Ma cho biết thêm: ?oĐơn vị sẽ bay qua dãy núi Altay ở độ cao trên 4.000 m khi băng qua biên giới Trung Quốc - Nga. Họ đã nghiên cứu kĩ lưỡng bản đồ, đưa ra một số biện pháp đối phó với tình hình xấu có thể xảy ra, cũng như mang những nguyên vật liệu cần thiết trên máy bay nhằm đảm bảo chuyến bay thành công?.
    Theo ông, Trung Quốc sẽ gửi tới Nga tổng cộng 16 chiếc máy bay trực thăng vận tải Mi-17 và 16 chiếc trực thăng có vũ trang Z-9 - được kết hợp thành 2 phi đội bay tới Nga.
    Cuộc tập trận ?oĐiệp vụ Hòa bình 2007? sẽ được tiến hành ở Chelyabinsk (Nga) và Urumqi (thủ phủ Khu tự trị Tân Cương).
    Sáu thành viên của SCO - Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan and Uzbekistan - sẽ tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố từ ngày 09 - 17/8.

    [​IMG]
    [​IMG]
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Dưới đây là 1 vài hình ảnh liên quan đến cuộc tập trận "Nhiệm vụ hoà bình 2007" cua'' Gấu và BC, 1 vài chi tiết có thể kô phù hợp, mong sự góp ý
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Iran định mua 250 SU-30 của Nga ?????
    http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1185379034835&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
  5. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ có hệ thống radar kết hợp vào năm 2020

    Mới đây, Tư lệnh Binh chủng Kĩ thuật radar trực thuộc Lực lượng Phòng không Liên bang Nga - Thiếu tướng Anatoly Boyarintsev cho biết: vào năm 2020, Nga sẽ lắp đặt và vận hành một hệ thống radar tự động kết hợp.


    ?oHệ thống radar tự động kết hợp sẽ được hoàn thành vào năm 2020?. Đó là lời khẳng định của ông Anatoly Boyarintsev. Ông nói thêm rằng nó sẽ hợp nhất các khả năng về kĩ thuật và tài chính của tất cả các cơ quan có cơ sở radar của Nga. Theo ông, chi phí cho chương trình khoảng 4,5 tỉ rúp (170 triệu USD). Chương trình này được khởi động vào năm 2006 nhằm lắp đặt một hệ thống do thám và kiểm soát không phận nước Nga.
    Ông cho hay rằng hệ thống này sẽ làm cho Bộ Quốc phòng Nga có khả năng thực thi các nhiệm vụ phòng không một cách hiệu quả hơn; còn các cơ quan dân sự thì sẽ xử lí tốt hơn vấn đề giao thông đường không.
    Thiếu tướng Anatoly Boyarintsev nhận định: ?oHệ thống này sẽ tăng cường mức độ an toàn của tất cả các chuyến bay?.
    Tướng A. Boyarintsev cũng nói rằng Binh chủng Kĩ thuật radar trực thuộc Lực lượng Phòng không Liên bang Nga sẽ nhận được một loại radar mới - được sử dụng ở điều kiện địa hình vùng núi - vào đầu năm 2008.
    Ông cho biết thêm: một số trạm radar di động hiện đại sẽ nhanh chóng được đưa vào phục vụ. Mất vài phút triển khai, nó sẽ tăng cường một cách đáng kể hiệu quả chiến đấu và khả năng tồn tại.

  6. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đài Loan khẳng định Trung Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân mới

    Mới đây, Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND) khẳng định rằng Trung Quốc đã phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân loại 094 thế hệ thứ hai. Nó có thể mang 16 tên lửa đạn đạo tầm xa ?oSóng Cả? (Great Wave-2).


    Theo báo cáo đăng trên website chính thức của MND, tàu ngầm hạt nhân chiến lược tương tự như tàu ngầm lới Ohio của Mỹ ở khả năng biến đổi, linh hoạt, sống sót và chiến đấu.
    MND cho biết: tàu ngầm hạt nhân 094 với mức độ tiếng ồn thấp có kích thước và ?odáng vẻ? tương tự như chiếc Summer 092 thế hệ thứ năm do Trung Quốc phát triển đầu những năm 1980. Tuy nhiên, mỗi tên lửa trang bị trên chiếc 094 có thể chứa 3 đầu đạn hạt nhân, và loại tàu ngầm này có thể phóng 24 tên lửa đạn đạo cùng một lúc với tầm phóng trên 8.000 km.
    MND cũng trích dẫn thông tin đăng trên Thời báo Washington hồi tháng 12 năm ngoái chỉ ra rằng từ năm 2002, Trung Quốc bắt đầu mua hoặc phát triển nhiều tàu ngầm mới - bao gồm 12 chiếc tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ Shang 093 và 10 tàu ngầm thông thường thế hệ Song.
    Giới quan sát quân sự cho rằng hoạt động mua tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Trung Quốc sẽ gây hại một cách nghiêm trọng cho an ninh toàn cầu.

  7. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Không quân Nga ?ođón tiếp? Su-34

    Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Đại tá Alexander Drobyshevsky - Trợ lí Tư lệnh Không quân Nga - cho biết: ngày hôm qua (31/7), Nga đã nhận được chiếc máy bay ném bom chiến đấu Su-34 đầu tiên.


    Lễ ?ođón tiếp? long trọng chiếc Su-34 đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Lipetsk.
    Việc khởi động chương trình phát triển Su-34 bắt đầu vào giữa những năm 1980. Những chi tiết đặc biệt của chiếc máy bay này được thiết kế dựa trên máy bay chiến đấu Su-27 - loại máy bay 2 chỗ ngồi, bọc sắt, hệ thống vi tính hiện đại, màn hình tinh thể lỏng màu, máy thu tín hiệu định vị vệ tinh, và các thiết bị số mới để liên lạc.
    Su-34 được trang bị súng hơi cỡ 30 mm (với 150 viên đạn), tên lửa không đối không được dẫn, tên lửa không đối đất được dẫn, bom hơi. Su-32 là phiên bản xuất khẩu của loại máy bay này.

    http://www.rb-29.net/HTML/04.PAAvtnArt/PAShowScans/LateAd***ions10/Su34Vertical5A.gif
  8. ngond

    ngond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nga: khủng hoảng hệ thống phòng thủ quốc gia

    ?oAn ninh quốc gia đang bị đe dọa?. Đó là lời nhận định của Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Sergei Ivanov cho hay. Theo ông, nguyên nhân là do nguyên liệu trong nước không đủ dùng để sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại.


    Tại phiên họp của Uỷ ban Công nghiệp và Quân sự diễn ra tại viện Vật liệu Hàng không toàn Nga ngày hôm qua (31/7), ông Ivanov cảnh báo: ?oHiện nay, số lượng danh mục nguyên liệu dùng cho hệ thống phòng thủ bị thiếu hụt đã lên tới con số 1.500?. Ông còn nhấn mạnh thêm ?otự chúng ta hiểu rằng, hệ thống phòng thủ và an ninh kinh tế quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng?.
    Ông cho rằng ngoài các biện pháp đồng bộ để giải quyết vấn đề này, nhiệm vụ trước mắt cần thực hiện là phải có những định hướng cụ thể để chế tạo, sản xuất những loại vật liệu mới trong khuôn khổ hàng loạt các Chương trình Mục tiêu Liên bang (FSP). Theo đó, ngay bây giờ cần phải chi 16 triệu rúp từ ngân sách liên bang để sản xuất vật liệu mới. Đó là vấn đề không hề nhỏ.
    Nhìn tổng thể, ông đánh giá: ?oTình hình hiện nay khiến chúng ta không khỏi lo lắng. Vì vậy, cần phải có chương trình, mục tiêu cụ thể để khôi phục lại vị thế của Nga trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu chế tạo. Vậy mà cho đến giờ, dự án FSP vẫn chưa được thông qua và vẫn chưa được trình lên phiên họp lần này, đó là còn chưa kể đến hàng loạt những vấn đề liên quan nảy sinh khi thông qua?.
    Cũng trong cuộc họp, ông Ivanov cho rằng nguyên liệu chế tạo tại Viện sẽ được dùng trong lĩnh vực công nghiệp, nhưng trước hết là trong tổ hợp vũ trụ hàng không của đất nước. Ông hi vọng với những nỗ lực và các biện pháp mà Nga đưa ra, tình hình trên sẽ được cải thiện phần nào.

    Được ngond sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 01/08/2007
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Cuộc hội đàm giữa Nga và Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ dự định triển khai ở châu Âu đã kết thúc tại Washington với lời mời các chuyên gia Nga tới thăm một căn cứ tên lửa ở Alaska.


    Hôm qua (01/8), các quan chức quân sự và chính trị gia nước tiến hành thảo luận về triển vọng hợp tác trong vấn đề gây nhiều tranh cãi - kế hoạch triển khai một lá chắn tên lửa ở Trung Âu của Lầu Năm Góc.
    Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ John Rood cho biết: Nga chấp nhận lời mời tới thăm các hệ thống đánh chặn tên lửa tại căn cứ ở Alaska nhằm ?ogiải đáp? những ?othắc mắc? của Nga đối với dự án lá chắn tên lửa. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào chuyến tham quan này sẽ diễn ra.
    Ông Rood nói: ?oTôi nghĩ phía Nga sẽ hiểu rõ hơn về việc tại sao chúng tôi lại theo đuổi khả năng phòng thủ tên lửa. Chúng tôi đang cố gắng mở rộng cái mà Tổng thống Vladimir Putin hướng tới, và sử dụng điều đó như một cơ hội để xem liệu chúng tôi có thể phát triển hợp tác (với Nga) hay không?.
    Thế nhưng, các đại diện của Nga lại khẳng định quan điểm của Moscow rằng không có lí do gì để Mỹ xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa như vậy ở châu Âu cho đến khi có bằng chứng xác thực về việc Iran có thể phóng tên lửa hạt nhân tầm xa.
    Hồi đầu năm nay, Mỹ cho biết có ý định đặt một trạm radar và 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và CH Czech để ngăn chặn cái mà Washington gọi là ?omối đe dọa tiềm ẩn từ phía Iran và CHDCND Triều Tiên?. Song Nga cho rằng kế hoạch này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia nước này.
    Trong cuộc họp 2 ngày với Tổng thống George W. Bush tại trang trại gia đình ở Kennebunkport, Maine hồi tháng trước, Tổng thống Putin đề nghị hai bên hợp tác cùng sử dụng sáp nhập một radar mới - hiện đang được xây dựng ở miền nam nước Nga - vào hệ thống phòng phủ tên lửa do Hội đồng Thường trực chung NATO - Nga (trong đó Moscow và Washington là thành viên) quản lí.
    Nga cũng cho biết Moscow sẵn sàng nâng cấp radar cảnh báo sớm ở Gabala, Azerbaijan. Tuy nhiên, Washington đánh giá nó quá lỗi thời.

  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngày hôm qua (01/8), RIA đưa tin: Bộ Quốc phòng Iran bác bỏ thông tin về việc mua 250 máy bay Su-30 của Nga.


    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Mohammad Hadzar cho rằng việc báo Jerusalem Post đưa tin rộng rãi về kế hoạch Iran mua 250 chiếc Su-30 và máy bay của Nga chính là ?ođòn chiến tranh tâm lý cần thiết của Mỹ để giúp đỡ Israel?.
    Ngày 30/7, báo Jerusalem Post cho biết Iran có kế hoạch cải tổ Lực lượng Không quân nhằm đối phó với việc Mỹ bán vũ khí cho các nước ở khu vực Trung Đông - nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của các nước này khi cuộc chiến với Iran xảy ra. Tuy nhiên, bài báo không nêu rõ nguồn cung cấp thông tin này.
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này