1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ptlinh, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngày 31/7, trợ lí chỉ huy Khu vực Quân sự Bắc Caucasus Andrei Bobrun cho biết: hôm 30/7, Nga bắt đầu tiến hành tập trận trên quy mô lớn tại 5 khu vực ở Bắc Caucasus. Ít nhất 8.000 nhân viên tham gia diễn tập.


    Cuộc diễn tập bao gồm các đơn vị thuộc Khu vực Quân sự Bắc Caucasus, Binh chủng Không quân số 4, binh sĩ thuộc Bộ Nội vụ, lính biên phòng, và hạm đội Caspia.
    Ông Andrei Bobrun nói: ?oTổng số nhân viên quân sự tham gia cuộc tập trận trên 8.000 người?.
    Mục đích chính của cuộc diễn tập này là nhằm huấn luyện khả năng kết hợp giữa binh sĩ quân đội Liên bang, lính thuộc Bộ Nội vụ, lính biên phòng, Lực lượng Không quân và Hải quân trong các hoạt động đặc biệt nhằm chống lại những phần tử chống đối và bảo vệ biên giới nước Nga.
    Cuộc tập trận - bao gồm ít nhất 350 phương tiện và máy bay chiến đấu - sẽ được tiến hành đến ngày 09/8 trên lãnh thổ Bắc Ossetia, Ingushetia, Daghestan, CH Chechen, và lãnh thổ Stavropol.
    Trước đó, phát ngôn viên Lực lượng Không quân Nga - Đại tá Alexander Drobyshevsky cho biết: máy bay và trực thăng sẽ tập luyện các hoạt động do thám, xác định và phá hủy các mục tiêu trên không và dưới mặt đất.

  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Trên website chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin: Lực lượng Không quân Chiến lược sẽ bay qua Bắc Cực và tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa hành trình. Đây là một phần trong đợt diễn tập diễn ra vào tháng 8 này của Nga.


    Các đơn vị thuộc Binh chủng Chỉ huy Chiến lược Không quân Nga 37 sẽ thực hiện tổng cộng 6 cuộc tập trận chiến thuật trong tháng 8 - thuộc chương trình huấn luyện hàng năm.
    Tham gia đợt diễn tập này có máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack và Tu-95MS Bear-H, máy bay ném bom tác chiến Tu-22M3 Backfire-C - trụ cột trong mũi nhọn hạt nhân chiến lược của Lực lượng Không quân Nga.
    Theo nhiều nguồn tin khác nhau, hiện Lực lượng Không quân Nga triển khai 141 chiếc Tu-22M3, 40 chiếc Tu-95MS , và 14 chiếc Tu-160.
    Hồi tháng 3 vừa qua, Trung tướng Igor Khvorov - Chỉ huy Lực lượng Máy bay ném bom Chiến lược cho biết lực lượng này có đủ khả năng ngăn chặn việc Mỹ dự định triển khai các bộ phận của lá chắn tên lửa ở Đông Âu.
    Hình dưới là Tu-160
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tu95ms
    [​IMG]
    Tu-22M3
    [​IMG]
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Gớm tiền mà làm như quá rác . Vũ khí lại chuẩn bị đổ vào Trung Đông như nước sông Đà heheeee....Chương trình hiện đại hoá QĐ của Nga thấy đống tiền này mà ao ước ? Công nhân nghành QS Mỹ lại chuẩn bị làm chết bỏ hốt tiền mệt nghỉ .
    [​IMG]
  4. mig21vn

    mig21vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    6
    hình đầu tiên của chimcanhcut là chiếc B1 chứ có phải là Tu 160 đâu, thằng B1 nhỏ hơn Tu 160, bay châm hơn, được thiết kế để bay siêu âm ở độ cao thấp
  5. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bác fishbed đổi cái avatar ngắn hơn đi, nó làm trang web hiển thị méo xẹo à.
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Đại khái là khoảng 50Bil trong 10 năm
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Thiết bị thủy âm định vị mới ?ogia nhập? Hải quân Mỹ
    Trang tin Spacewar cho biết: Lực lượng Hải quân Mỹ vừa tiếp nhận một loại vũ khí mới - thiết bị thủy âm định vị tìm kiếm thủy lôi AN/AQS-20A.

    AN/AQS-20A do hãng Raytheon sản xuất. Nó được dùng để trang bị cho máy bay MH-60S Knight Hawk và hệ thống săn thủy lôi điều khiển từ xa AN/WLD-1. Thiết bị này giúp hạm đội nâng cao khả năng phát hiện thuỷ lôi nằm ven bờ biển trong những điều kiện khó khăn.
    Theo kế hoạch, thiết bị thủy âm định vị mới sẽ được triển khai ở những vùng biển nguy nhiểm nhất thế giới Vịnh Persian, eo biển Oocmut và Malacca, kênh đào Panama, Suez và ở những khu vực khác.
    Hiện nay, Hải quân Mỹ sở hữu 10 thiết bị loại mới này. Dự kiến trong 2 năm tới, Lực lượng Hải quân Mỹ sẽ được cấp 11 hệ thống AN/AQS-20A với giá 140 triệu USD một thiết bị.

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nga tăng cường sức mạnh dưới biển
    Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Vladimir Masorin cho biết: để tăng cường sức mạnh dưới biển, Nga sẽ tăng số lượng tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen.


    Ông Masorin nói: ?oTrong tương lai, Hạm đội Biển Đen của Nga (hiện đặt tại bán đảo Crimea của Ukraine) nên có một lữ đoàn bao gồm 12 - 15 tàu ngầm chạy bằng diesel?. Hiện hạm đội này chỉ có hai tàu ngầm diesel.
    Ông cho biết: ?oChúng tôi đang yêu cầu Ukraine chuyển một tàu ngầm từ Hạm đội Biển Bắc sang Hạm đội Biển Đen, nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề này?.
    Tháng trước, Đô đốc Masorin cho hay rằng việc xây dựng một căn cứ mới cho Hạm đội Biển Đen tại cảng Novorossiisk của Nga sẽ được hoàn thành vào năm 2012.
    Năm 2003, sau khi Ukraine yêu cầu rút căn cứ ở Sevastopol, Crimea vào năm 2017, Tổng thống Vladimir Putin đã kí sắc lệnh xây dựng một căn cứ hải quân mang tính lựa chon cho Hạm đội Biển đen ở Novorossiisk.
    Tư lệnh Hải quân Nga cho biết vào thời kì Xô Viết, có khoảng 60 tàu ngầm diesel ở Hạm đội Biển Đen. Ông nói: ?oKhông lâu nữa sẽ cần phải có một số lượng tàu ngầm như vậy?.
    Ông Masorin nói rằng việc chế tạo chiếc tàu ngầm diesel thứ ba - có tên Sevastopol, thuộc thế hệ Lada - đã được bắt đầu trong thời gian gần đây. Ông cũng cho biết Hạm đội Biển Đen sẽ nhận được 2 chiếc tàu mới trong năm nay.
    Kiev hiện đang hối thúc Nga rút căn cứ hải quân ở Sevastopol vào năm 2017 theo một thỏa thuận song phương hai bên đã kí trước đây.

  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    110.000 khẩu súng ?oKalasnhikova? không cánh mà bay
    RIA đưa tin: Theo một báo cáo được công bố mới đây của Bộ Quốc phòng Mỹ, toàn bộ số vũ khí mà Washington chuyển cho Lực lượng Vũ trang và An ninh của Iraq đã ?ohoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết?.


    Báo cáo còn chỉ ra: ?oBộ trưởng Quốc phòng Mỹ và các lực lượng ở Iraq không thể lí giải được tại sao 110.000 súng tiểu liên AK-47, 80.000 khẩu súng lục, 135.000 ca-nô bọc thép và 115.000 chiếc mũ sắt mà họ cấp cho Lực lượng An ninh Iraq ngày 22/9/ 2005 lại không cánh mà bay?
    Từ năm 2003, Mỹ đã bỏ ra 19,2 triệu USD để chế tạo và trang bị vũ khí cho Lực lượng Quân sự và An ninh Iraq. Mới đây, Lầu Năm Góc lại đòi chi thêm 2 triệu USD nữa.
    Báo cáo còn yêu cầu Lầu Năm Góc đảm bảo việc thống kê, kiểm tra chính sách và thủ tục để bảo đảm an toàn cho số vũ khí cùng trang thiết bị quân sự do Mỹ mua và cấp cho Lực lượng vũ trang Iraq. Và Washington đã chấp thuận yêu cầu đưa ra trong báo cáo.

    [​IMG]
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngày 31/7 vừa qua, Lực lượng Không quân Mỹ đã kí hợp đồng mua thêm 60 chiếc máy bay chiến đấu F-22 với hãng Lockheed Martin. Bản hợp đồng này trị giá 5 tỉ USD và có thời hạn nhiều năm.



    Theo thông báo của Lockheed Martin, việc giao máy bay hoàn chỉnh theo hợp đồng sẽ bắt đầu vào cuối năm 2008.
    Với bản hợp đồng có giá trị nhiều năm này, Lực lượng Không quân Mỹ hi vọng sẽ tiết kiệm được khoảng 410 triệu USD so với việc mua 60 chiếc máy bay theo 3 hợp đồng riêng lẻ.
    Bản hợp đồng nói trên đã vượt qua sự phản đối gay gắt của một số thành viên Quốc hội - đứng đầu là những người có ảnh hưởng lớn như Thượng nghị sĩ John McCain và John Warner. Họ yêu cầu Lực lượng Không quân đưa ra đánh giá khoản tiền có thể tiết kiệm, và băn khoăn rằng thỏa thuận này sẽ làm tan mong muốn của Quốc hội.
    Bất chấp sự phản đối, Quốc hội đã thông qua thỏa thuận này trong khoản ngân sách quốc phòng Năm Tài chính 2007. Nhưng Quốc hội cũng ủy quyền cho Tập đoàn Rand nghiên cứu khả năng tiết kiệm từ hợp đồng.
    Bản nghiên cứu của Rand - công bố hồi tháng 7 - nhận thấy rằng việc kí một hợp đồng nhiều năm so với 3 hợp đồng riêng lẻ năm một sẽ tiết kiệm cho Lực lượng Không quân Mỹ 410 triệu USD.
    Với bản hợp đồng vừa kí kết, số Raptor được đặt hàng lên tới 183 chiếc. Cho đến nay, 105 chiếc Raptor đã hoàn thành công đoạn lắp ráp cuối cùng tại xưởng của hãng Lockheed Martin đặt ở Marietta.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này